Bình Dương, Bình Phước bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Giáp Thìn 2024

Hương Chi |

Theo kế hoạch, tại tỉnh Bình Dương sẽ có 9 điểm bắn pháo hoa, trong khi đó Bình Phước sẽ bắn pháo hoa tại khu vực trung tâm. Kinh phí thực hiện sẽ được vận động từ nguồn xã hội hóa.

Ngày 3/12, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã tham mưu UBND tỉnh về kế hoạch bắn pháo hoa vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Chương trình bắn pháo hoa là một trong những hoạt động nhằm chăm lo, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo đó, dự kiến địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa tại trung tâm thành phố mới Bình Dương và tại trung tâm 9 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Clip: Người dân Bình Dương xem bắn pháo hoa tại sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam – Nhật Bản ngày 8/9/2023.

Clip: Người dân Bình Dương xem bắn pháo hoa tại sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam – Nhật Bản ngày 8/9/2023.

Việc mua số lượng pháo hoa, thời gian, địa điểm, công tác tổ chức bắn pháo hoa..., các ngành, địa phương chủ động tính toán cân nhắc, đảm bảo an ninh, an toàn và hiệu quả.

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được vận động từ nguồn xã hội hóa . Ngoài ra, Bình Dương sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch 2024 tại khu vực thành phố mới.

Tại Bình Phước , Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đã thống nhất chủ trương xã hội hóa thực hiện bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 như năm trước. Trước đó vào năm 2023, Bình Phước bắn pháo hoa đêm giao thừa với thời lượng 15 phút, từ 0h đến 0h15, số lượng pháo 120 giàn tại đường Hồ Xuân Hương, khu phố Phú Thịnh (phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại