Cập nhật lúc

Trump-Clinton tranh luận "An ninh của nước Mỹ"

Đây là chủ đề lớn thứ ba trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình đầu tiên giữa ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại New York tối 26/9.

Holt: Một trong hai vị sẽ không chiến thắng cuộc bầu cử này. Vậy câu hỏi cuối cùng của tôi đêm nay là, hai vị có sẵn sàng chấp nhận kết quả theo mong muốn của cử tri không? Ngoại trưởng Clinton?

Clinton: Tôi ủng hộ nền dân chủ của chúng ta. Và có lúc thắng, cũng có lúc thua. Nhưng tôi chắc chắn sẽ ủng hộ kết quả cuộc bầu cử này.

Và tôi biết Donald đang rất cố gắng gây hoài nghi, nhưng tôi mong cử tri hiểu rằng: Cuộc bầu cử này thật sự nằm trong tay các bạn. Các bạn, gia đình các bạn, đất nước và tương lai mới là trung tâm của cuộc bầu cử chứ không phải chúng tôi. Nên tôi mong các bạn hãy đi bỏ phiếu như thể tương lai các bạn phụ thuộc vào điều đó, bởi tôi tin là thật vậy.

Holt: Ông Trump, thật ngắn gọn, cùng câu hỏi. Ông có chấp nhận kết quả như là nguyện vọng cử tri không?

Trump: Tôi muốn nước Mỹ trở lại vĩ đại. Chúng ta là một đất nước có nhiều vấn đề. Ta đang mất việc. Người dân ùn ùn đổ vào đất nước.

Hôm vừa rồi, chúng ta trục xuất 800 người. Có thể họ ấn nhầm nút, hoặc tệ hơn, là tham nhũng, nhưng những người chúng ta trục xuất vì lý do tốt lại trở thành cư dân. Cuối cùng lại trở thành cư dân. Và có 800 người. Bây giờ có thể là 1800 người, và người ta cũng chẳng rõ.

Holt: Ông có chấp nhận kết quả bầu cử không?

Trump: Chuyện là thế này. Tôi muốn làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Tôi sẽ làm được. Tôi không tin Hillary sẽ làm được. Câu trả lời là, nếu bà ấy chiến thắng, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ bà ấy.

(vỗ tay)

Holt: Được rồi. Vậy là chúng ta đã xong. Cuộc tranh luận đầy hứng khởi của chúng ta đã khép lại buổi tối hôm nay. Chúng ta đã đi qua nhiều chủ đề, mặc dù không phải tất cả, như tôi đã dự đoán.

Đêm tranh luận tiếp theo sẽ diễn ra vào 9/10 tại ĐH Washington ở ST. Louis và 19/10 tại ĐH Nevada, Las Vegas. Cuộc đối thoại sẽ tiếp tục.

Hãy nhớ. Cuộc tranh luận phó tổng thống sẽ diễn ra vào 4/10 tại ĐH Longwood ở Farmville, Virginia. Tôi gửi lời cám ơn đến Hillary Clinton và Donald Trump và ĐH Hofstra vì buổi tối hôm nay.

Chúc mọi người ngủ ngon./.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại