Cập nhật lúc

Bà chủ Vietjet đón nhận bất ngờ lớn sau khoản tài trợ "khủng" - Mỹ lo sốt vó về động thái của Nga

Thế giới có nhiều diễn biến mới phức tạp.

Bà chủ Vietjet đón nhận bất ngờ lớn sau khoản tài trợ "khủng" - Mỹ lo sốt vó về động thái của Nga
17
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Chuyên gia cảnh báo kinh tế Trung Quốc rơi vào tình trạng đáng báo động, giảm phát cận kề

    Giảm phát là tình trạng nền kinh tế cùng lúc xảy ra 2 hiện tượng: các hoạt động kinh tế trì trệ trong khi giá cả leo thang.

    Nhiều chuyên gia nhận định nền kinh tế Trung Quốc đang xuất hiện nhiều dấu hiệu của tình trạng giảm phát. Giá cả tiếp tục tăng nhanh nhưng các số liệu mới nhất cho thấy hoạt động sản xuất đang giảm tốc đáng kể.

    Theo số liệu chính thức được công bố hôm qua, hoạt động sản xuất của các nhà máy Trung Quốc đã suy giảm mạnh hơn dự báo trong tháng 10. Chỉ số PMI tháng 10 giảm xuống còn 49,2 điểm, dưới ngưỡng 50 điểm phân cách giữa suy giảm và mở rộng. Đây cũng là tháng giảm thứ 2 liên tiếp.

    Bà chủ Vietjet đón nhận bất ngờ lớn sau khoản tài trợ khủng - Mỹ lo sốt vó về động thái của Nga - Ảnh 1.

    Theo Zhang Zhiwei, chuyên gia kinh tế trưởng Pinpoint Asset Management, đây là mức thấp nhất kể từ năm 2005 nếu ngoại trừ những thời kỳ đặc biệt như khủng hoảng tài chính 2008 và tháng 2 năm ngoái, khi đại dịch bùng lên ở Trung Quốc.

    Ngược lại, chỉ số giá xuất xưởng lại tăng lên mức cao nhất kể từ 2016.

    "Đây là những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang trải qua tình trạng giảm phát", Zhang viết trong báo cáo gửi tới khách hàng hôm qua.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    NÓNG: Sập tòa nhà 21 tầng ở Nigeria, nhiều người được cho là bị mắc kẹt bên trong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đề xuất "thịnh vượng chung" của ông Tập khiến giới kinh doanh hàng xa xỉ bất an

    Việc ông Tập thúc đẩy phân phối lại của cải ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã khiến một số nhà đầu tư thị trường xa xỉ bất an. Lĩnh vực này vẫn còn nhớ dư âm từ cuộc chiến tham nhũng mạnh mẽ của chính phủ vài năm trước và hiện đang phụ thuộc hơn bao giờ hết từ doanh số của thị trường tiêu dùng tỉ dân.

    Bà chủ Vietjet đón nhận bất ngờ lớn sau khoản tài trợ khủng - Mỹ lo sốt vó về động thái của Nga - Ảnh 1.

    Khách hàng Trung Quốc đại lục đóng vai trò rất quan trọng đối với các thương hiệu xa xỉ như LVMH, Hermes và Gucci. Theo công ty tư vấn Bain, khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới hồi năm ngoái, số ca nhiễm của Trung Quốc tương đối thấp và thị phần của nước này trên thị trường xa xỉ toàn cầu tăng gần gấp đôi. Công ty tư vấn này cũng dự đoán rằng Trung Quốc sẽ trở thành thị trường lớn nhất thế giới vào năm 2025, vượt qua Châu Âu và Mỹ.

    Đề xuất ​​mới nhất của chính phủ này cùng với việc siết chặt quy định của các ngành từ công nghệ, giáo dục đến trò chơi điện tử và lĩnh vực giải trí đang làm dấy lên những lo ngại. Tuy nhiên, các chuyên gia đang băn khoăn rằng liệu "sự thịnh vượng chung" có thể khiến sụt giảm doanh số bán hàng xa xỉ, với tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ USD mỗi năm hay không.

    Nhiều nhà phân tích tin rằng đề xuất này thực sự có thể có ích cho hoạt động kinh doanh. Trong khi các kế hoạch của ông Tập vẫn đang được định hình, chính phủ Trung Quốc đã gửi đi thông điệp rõ ràng rằng nước này muốn nâng cao thu nhập của nhiều hộ gia đình hơn và mở rộng tầng lớp trung lưu. Điều này có thể giúp tăng sức mua và tiêu dùng. Tuy nhiên, các chuyên gia không loại trừ khả năng Bắc Kinh muốn triệt tiêu các biểu hiện của sự xa hoa hoặc tăng thuế đối với người giàu. Điều này có thể làm lu mờ triển vọng tươi sáng của các hãng sản xuất túi xách, giày dép và đồ trang sức cao cấp.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhận tài trợ gần 5.000 nghìn tỉ VNĐ, trường thành viên ĐH Oxford đổi tên theo tỷ phú Thảo

    Theo thông báo được đăng trên trang web chính thức của Linacre College - trường thành viên của Đại học Oxford (Anh) vừa ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) về khoản tài trợ của Tập đoàn SOVICO do bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm chủ tịch:

    "Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) với Tập đoàn SOVICO do bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm chủ tịch, để nhận một khoản tài trợ với tổng trị giá 155 triệu bảng Anh. Món quà này có ảnh hưởng to lớn tới trường chúng tôi và chúng tôi vô cùng biết ơn sự hào phóng này.

    Chúng tôi từ lâu đã là một trong số những trường ít được nhận tài trợ, chính vì vậy chúng tôi rất hân hạnh khi một phần đáng kể của khoản quyên góp sẽ được đưa vào quỹ chung của trường, nhằm hỗ trợ các hoạt động diễn ra hàng ngày trong trường.

    Tập đoàn SOVICO cũng đã cam kết tất cả các công ty con của họ sẽ đưa mức carbon ròng về 0 vào cuối năm 2050 với sự giúp đỡ từ các học giả hàng đầu của Đại học Oxford.

    Sau khi nhận được khoản tài trợ đầu tiên trị giá 50 triệu bảng Anh, chúng tôi sẽ liên hệ với Cơ mật viện Vương quốc Liên hiệp Anh để xin phép đổi tên từ Linacre College thành Thao College với mong muốn tri ân món quà mang tới sự thay đổi lớn này."


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga khẳng định Sputnik Light là vaccine độc lập

    Ngày 1/11, Điện Kremlin khẳng định vaccine Sputnik Light do Nga bào chế và sản xuất là vaccine độc lập phòng COVID-19.

    Ông Hun Sen tuyên bố nóng về Campuchia; Động thái của Nga sát sườn Ukraine khiến Mỹ lo sốt vó - Ảnh 1.

    Vaccine Sputnik Light ngừa COVID-19 của Nga. Ảnh: REUTERS/TTXVN

    Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho rằng nước này sẽ khuyến nghị chỉ sử dụng loại vaccine trên làm mũi tiêm tăng cường cho những người đã tiêm chủng.

    Bộ trưởng Murashko mới đây cho rằng trong bối cảnh biến thể Delta lan mạnh, Bộ Y tế nước này có thế khuyến nghị chỉ sử dụng vaccine Sputnik Light như mũi tiêm tăng cường.

    Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết phát ngôn của ông Murashko đã được dẫn lời không đầy đủ. Ông Peskov nhấn mạnh Sputnik V và Sputnik Light là hai loại vaccine khác nhau và hiệu quả phòng bệnh của cả hai vaccine này đều đã được kiểm chứng, không chỉ tại Nga mà còn tại nhiều nước khác. Ông nhấn mạnh vaccine Sputnik Light có thể được sử dụng như loại vaccine độc lập hoặc là mũi tiêm tăng cường.


    Nga khẳng định Sputnik Light là vaccine độc lậpsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam lần đầu trở thành nguồn du học sinh lớn nhất của đảo Đài Loan (Trung Quốc)

    VOV trích dẫn thống kê của cơ quan giáo dục đảo Đài Loan, năm 2020, Việt Nam đã vượt Trung Quốc đại lục về nguồn du học sinh đến đảo này.

    Cụ thể, số liệu cho thấy số sinh viên Trung Quốc đại lục tại Đài Loan đã giảm xuống chỉ còn 6.033 người vào năm 2020. Trong khi đó, cùng năm, số sinh viên Việt Nam đã tăng lên 17.534 người.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam lần đầu trở thành nguồn du học sinh lớn nhất của đảo Đài Loan (Trung Quốc)

    VOV trích dẫn thống kê của cơ quan giáo dục đảo Đài Loan, năm 2020, Việt Nam đã vượt Trung Quốc đại lục về nguồn du học sinh đến đảo này.

    Cụ thể, số liệu cho thấy số sinh viên Trung Quốc đại lục tại Đài Loan đã giảm xuống chỉ còn 6.033 người vào năm 2020. Trong khi đó, cùng năm, số sinh viên Việt Nam đã tăng lên 17.534 người.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bất ngờ lý do hàng loạt binh sĩ Afghanistan gia nhập IS

    Đài RT ngày 1-11 cho biết nhiều binh sĩ và nhân viên tình báo Afghanistan do Mỹ đào tạo đã gia nhập hàng ngũ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

    Mỹ ước tính đã chi 88 tỉ USD để trang bị vũ khí và đào tạo cho lực lượng quân sự Afghanistan - khoảng 300.000 người. Tuy nhiên, lực lượng này mau chóng thất bại khi phong trào Taliban tiến vào thủ đô Kabul hồi giữa tháng 8.

    Ông Hun Sen tuyên bố nóng về Campuchia; Động thái của Nga sát sườn Ukraine khiến Mỹ lo sốt vó - Ảnh 1.

    Thành viên IS bị bắt (bịt mắt) ngồi trong xe của Taliban ở thủ đô Kabul - Afghanistan hồi tháng 9. Ảnh: Reuters

    Báo The Wall Street Journal cho biết mặc dù Taliban cam kết không trả thù các nhân viên quân sự Afghanistan nhưng đã có một số trường hợp cho thấy điều ngược lại.

    Ngày càng có nhiều binh sĩ và nhân viên tình báo Afghanistan do Mỹ đào tạo gia nhập hàng ngũ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, mục đích là chống lại Taliban. Chi nhánh IS tại Afghanistan - IS-K - đang tỏ ra háo hức để chào đón những tân binh đặc biệt này.

    Một số cựu quan chức an ninh và thành viên Taliban nói với báo The Wall Street Journal rằng có binh sĩ Afghanistan tham gia IS để nhận được một khoản "tiền lương", trong khi những người khác muốn phản đối sự cai trị của Taliban.

    Cựu giám đốc Cơ quan tình báo Afghanistan Rahmatullah Nabil nói: "Nếu có một cuộc phản kháng, họ sẽ tham gia. Hiện tại, IS là nhóm vũ trang duy nhất (có thể đối đầu Taliban ở Afghanistan)".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng Hun Sen tuyên bố Campuchia mở cửa toàn bộ

    Hôm nay, 1/11, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố Campuchia đã chính thức mở cửa toàn bộ sau khi nước này vượt mục tiêu tiêm chủng và phủ vaccine ở mức độ cao hàng đầu châu Á, Zing News dẫn nguồn Reuters cho hay. 

    Ông Hun Sen tuyên bố nóng về Campuchia; Động thái của Nga sát sườn Ukraine khiến Mỹ lo sốt vó - Ảnh 1.

    Thru tướng Hun Sen. Ảnh: Reuters

    "Đất nước sẽ mở cửa toàn bộ trong mọi lĩnh vực kể từ hôm nay, cũng như việc sống chung với Covid-19 theo lối sống mới", Thủ tướng Hun Sen phát biểu. 

    Tuyên bố được ông Hun Sen đưa ra khi Campuchia đã tiêm phủ ít nhất 1 mũi vaccine cho gần 10 triệu người trên 18 tuổi. Theo Khmer Times, tỷ lệ này đạt mức 99,98%. Số người trưởng thành đã tiêm đủ 2 mũi cũng đạt tỷ lệ cao - hơn 96,3%. 

    Ngoài ra, lãnh đạo Campuchia cho biết, chính phủ nước này có 10 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 để tiêm nhắc lại và đã đặt hàng thêm nhiều liều nữa. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga đưa xe tăng, tên lửa tới gần biên giới Ukraine, Mỹ và châu Âu lo ngại

    VOV dẫn nguồn tin Washington Post cho hay, Mỹ và châu Âu đang theo dõi chặt chẽ động thái quân sự ở sườn phía Tây của Nga.

    Theo nguồn tin của WaPo, động thái của Nga đang khiến Mỹ và châu Âu lo ngại. Trước đó, hồi tháng 4 năm nay Moscow cũng điều động binh sĩ ở mức lớn chưa từng thấy tới gần biên giới Ukraine.

    Việc Nga điều động binh sĩ và khí tài tới sát biên giới Ukraine diễn ra trong bối cảnh Điện Kremlin có lập trường ngày càng cứng rắn hơn với Ukraine và cuộc xung đột giữa lực lượng Ukraine với lực lượng ly khai ở Donbass đã bước sang giai đoạn mới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lầu Năm Góc cảnh báo về hàng trăm vụ thử vũ khí siêu vượt âm của Trung Quốc

    Một quan chức hàng đầu Lầu Năm Góc cho hay Trung Quốc đang phát triển vũ khí siêu vượt âm với tốc độ đáng kinh ngạc và tiến hành hàng trăm vụ thử so với 9 vụ của Mỹ trong 5 năm qua.

    Tướng John Hyten, Phó Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ tuần trước cảnh báo Bắc Kinh đã sẵn sàng tăng tốc cũng như rút kinh nghiệm từ những thất bại. Ngoài mối đe dọa trực tiếp mà chúng có thể gây ra đối với Mỹ, vũ khí siêu vượt âm do Trung Quốc phát triển có thể ảnh hưởng đến thế cân bằng sức mạnh quân sự ở Thái Bình Dương vào thời điểm căng thẳng đang âm ỉ trong khu vực.

    Tình tiết man rợ khiến Campuchia bắt khẩn cấp tướng quân đội; Việt Nam được láng giềng miễn cách ly - Ảnh 1.

    Xe quân sự chở tên lửa siêu vượt âm DF-17 trong một cuộc duyệt binh tại Trung Quốc năm 2019. Ảnh: Reuters

    Bình luận của Tướng Hyten được đưa ra một ngày sau khi Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, mô tả vụ thử nghiệm vũ khí của Trung Quốc là rất gần với "thời khắc Sputnik". Sự kiện này đề cập đến việc Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới vào năm 1957 trong cuộc chạy đua không gian giữa Moskva và Washington.

    Giới phân tích nhận định nỗi lo sợ lớn nhất đối với chính quyền của Tổng thống Joe Biden chính là việc Bắc Kinh đạt được khả năng tấn công các mục tiêu trên đất liền Mỹ. Mùa hè vừa qua, tờ Finacial Times đưa tin Trung Quốc đã phóng thử một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân bằng thiết bị lượn siêu vượt âm, bay vòng quanh quỹ đạo Trái Đất trước khi nhắm xuống mục tiêu – thứ vũ khí về lý thuyết có thể vươn đến bất kỳ nơi đâu trên thế giới.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga lên tiếng về kế hoạch lập căn cứ ở Biển Đen của NATO

    Kế hoạch của NATO lập các căn cứ hải quân mới trên bờ Biển Đen tại Romania hoặc Bulgaria không đáp ứng lợi ích quan hệ láng giềng tốt đẹp trong khu vực.

    Bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra tại Italy, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về kế hoạch của Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) lập căn cứ hải quân ở một số nước bên bờ Biển Đen.

    Tình tiết man rợ khiến Campuchia bắt khẩn cấp tướng quân đội; Việt Nam được láng giềng miễn cách ly - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: rianovosti)

    Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, kế hoạch của NATO lập các căn cứ hải quân mới trên bờ Biển Đen tại Romania hoặc Bulgaria không đáp ứng lợi ích quan hệ láng giềng tốt đẹp trong khu vực.

    Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, thực tế cho thấy NATO không có mong muốn tương tác với Nga.

    "Chúng tôi không có thông tin về những gì NATO sẽ làm. Chúng tôi dựa trên thực tế là NATO không muốn có bất kỳ tương tác nào với chúng tôi... Toàn bộ lợi ích của NATO bao gồm tăng cường tuyên truyền và gây áp lực lên Nga" – ông Lavrov cho biết.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Campuchia bắt khẩn cấp tướng quân đội: Bị tố bạo hành man rợ, ép trẻ nhỏ ngủ với xác chó

    Campuchia đã thực hiện lệnh bắt giữ sau khi nhận đơn tố cáo hành vi đáng sợ của một tướng quân đội.

    Tình tiết man rợ khiến Campuchia bắt khẩn cấp tướng quân đội; Việt Nam được láng giềng miễn cách ly - Ảnh 1.

    Ảnh: Khmer Times

    Theo Khmer Times, Tep Huy, Chỉ huy lực lượng hiến binh ở thành phố Kratie, đã bị bắt giữ khẩn cấp hôm 30/10 do bị cáo buộc có liên quan tới một vụ tra tấn, đánh đập và lạm dụng hai trẻ em 12 tuổi tại căn nhà xa hoa của người này.

    Hai nạn nhân là người giúp việc gia đình do gia đình bị cáo thuê và có tên lần lượt là Trek Theara và Vorn Pisey. Hai em đều 12 tuổi.

    Cả hai đang được điều trị tại bệnh viện sau khi thoát khỏi đợt bạo hành. Vụ tấn công được cho là bắt đầu từ việc một con chó con của bị cáo Tep Huy chết dù được hai người giúp việc chăm sóc.

    Mời quý độc giả bấm vào link dưới để đọc bài viết đầy đủ:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng thống Pháp: Thủ tướng Úc nói dối vụ hủy hợp đồng đồng tàu ngầm

    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Thủ tướng Úc Scott Morrison đã nói dối ông về việc hủy bỏ hợp đồng chế tạo tàu ngầm hồi tháng 9 vừa qua.

    Theo Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Úc Scott Morrison đã tới thủ đô Rome - Ý để dự hội nghị thượng đỉnh G20. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ khi Úc huỷ bỏ thương vụ tàu ngầm trị giá hàng tỉ USD với Pháp.

    Tin mừng: Việt Nam được láng giềng đưa vào diện miễn cách ly; Thư ký báo chí Nhà Trắng mắc Covid - Ảnh 1.

    Tổng thống Macron tại hội nghị thượng đỉnh G20 ngày 31-10. Ảnh: Reuters

    Có mặt ở thủ đô Rome - Ý để dự hội nghị thượng đỉnh G20 ngày 31-10, Tổng thống Macron nói với một nhóm phóng viên Úc: "Tôi rất tôn trọng đất nước của các bạn cũng như thể hiện tình hữu nghị với người dân của đất nước các bạn. Vì chúng tôi tôn trọng nên các bạn phải làm điều đúng đắn, cư xử phù hợp và nhất quán với giá trị này".

    Lúc được hỏi liệu Thủ tướng Morrison có "nói dối" với ông hay không, Tổng thống Macron trả lời: "Tôi không nghĩ mà tôi biết điều đó (đã xảy ra)".

    Tuy nhiên, phát biểu sau một hội nghị truyền thông ở thủ đô Rome cùng ngày, Thủ tướng Morrison khẳng định mình "không hề dối trá" và đã từng giải thích với Tổng thống Macron rằng các tàu ngầm thông thường sẽ không còn đáp ứng được nhu cầu của Úc nữa.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thành phố Trung Quốc áp tình trạng khẩn cấp dù không báo cáo ca Covid-19

    Mới đây, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc, như một biện pháp ngăn chặn Covid-19 xâm nhập - Vnexpress đưa tin ngày 1/11.

    Được biết, không có trường hợp nhiễm Covid-19 nào được báo cáo tại thành phố này nhưng chính quyền vẫn quyết định áp tình trạng khẩn cấp đối với 5,3 triệu người dân. 

    Theo đó, người dân Tề Tề Cáp Nhĩ không được phép rời khỏi thành phố trừ khi có kết quả xét nghiệm axit nucleic Covid-19 âm tính được thực hiện trong vòng 48 tiếng.

    Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc ghi nhận thêm 48 ca Covid-19 mới trong cộng đồng vào ngày 30/10. 


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Lan miễn cách ly cho du khách đã tiêm vắc xin từ Việt Nam và 62 nơi khác

    Kể từ hôm nay (1-11), du khách đã tiêm đầy đủ vắc xin COVID-19 từ 63 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, sẽ có thể đến Thái Lan mà không cần cách ly, báo Tuổi trẻ đưa tin. 

    Trước đó, tờ Bangkok Post dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo Thái Lan sẽ bổ sung thêm 17 quốc gia/vùng lãnh thổ khác vào danh sách đón du khách mà không cần cách lynếu những du khách này đã được tiêm đầy đủ vắc xin COVID-19 và có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính từ ngày 1-11-2021.

    17 quốc gia/vùng lãnh thổ này là: Việt Nam, Ấn Độ, Đài Loan, Lào, Myanmar, Philippines, Croatia, Indonesia, Kuwait, Maldives, Mông Cổ, Nepal, Oman, Romania, Slovakia, Sri Lanka, và Luxembourg.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thư ký báo chí Nhà Trắng mắc COVID-19

    Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki ngày 31/10 xác nhận bà đã có kết quả dương tính sau khi quyết định không tham gia chuyến công du châu Âu cùng Tổng thống Joe Biden do nhiều thành viên trong gia đình bà mắc COVID-19.

    Việt Nam được nước láng giềng miễn cách ly khi tới du lịch; TT Pháp: Thủ tướng Úc nói dối - Ảnh 1.

    Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki. Ảnh: AFP/TTXVN

    Tuyên bố của bà Psaki cho biết kết quả xét nghiệm của bà đã trở thành dương tính trong ngày 31/10 dù đã nhiều lần cho kết quả âm tính trong tuần qua. Theo người phát ngôn Nhà Trắng, bà không có tiếp xúc gần với Tổng thống hoặc các thành viên cấp cao Nhà Trắng từ ngày 27/10 và có kết quả âm tính trong 4 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng. Bà cũng cho biết lần cuối cùng gặp Tổng thống Biden vào ngày 26/10, đứng cách xa và đeo khẩu trang.

    Bà Psaki cho biết mình chỉ có triệu chứng nhẹ, nhờ đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, và sẽ làm việc ở nhà. Theo người phát ngôn Nhà Trắng, bà sẽ cách ly trong 10 ngày trước khi tiến hành xét nghiệm để trở lại công việc.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại