Cập nhật lúc

Thủ tướng yêu cầu 10 tỉnh thành phía bắc sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội chống dịch. Hà Nội tiếp tục cho dùng giấy đi đường cũ

Cập nhật thông tin dịch Covid-19 ngày 7/9 tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành phố.

Thủ tướng yêu cầu 10 tỉnh thành phía bắc sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội chống dịch. Hà Nội tiếp tục cho dùng giấy đi đường cũ
32
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Thủ tướng yêu cầu 10 tỉnh thành phía bắc sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội chống dịch

    Tối nay, 7.9, Văn phòng Chính phủ cho hay vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng đối với Bộ trưởng Quốc phòng và lãnh đạo 10 tỉnh thành phía bắc trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

    Theo đó, để chủ động phòng, chống dịch trên địa bàn Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hòa Bình chủ động chuẩn bị về nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ cho Hà Nội khi cần thiết trong việc xét nghiệm thần tốc, phân loại F0 để chăm sóc, điều trị hợp lý, truy vết F1 để quản lý, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19.

    Cùng ngày, Thủ tướng cũng yêu cầu UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân trong thời gian tới; cấp phát đầy đủ thuốc hỗ trợ, điều trị cho bệnh nhân F0 tại nhà.

    Bấm link đọc bài viết nguồn;

    Thủ tướng yêu cầu 10 tỉnh thành phía bắc sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội chống dịchthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Nghi vấn lãnh đạo phường tụ tập đánh bạc, Quận ủy Long Biên nói gì?

    Đại diện Ủy ban kiểm tra Quận ủy Long Biên (Hà Nội) khẳng định, không có việc lãnh đạo phường trên địa bàn tụ tập đánh bạc vào ngày 7/8 như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

    Theo vị đại diện Ủy ban kiểm tra (UBKT) Quận ủy Long Biên, trước đó, cơ quan này đã phối hợp với Công an quận Long Biên để xác minh thông tin "tố" một vị lãnh đạo phường trên địa bàn tụ tập đánh bạc trong thời gian thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội.

    Qua xác minh, UBKT Quận ủy khẳng định, không có việc vị lãnh đạo này tụ tập đánh bạc vào ngày 7/8 như mạng xã hội đã lan truyền.

    Thủ tướng yêu cầu 10 tỉnh thành phía bắc sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội chống dịch. Hà Nội tiếp tục cho dùng giấy đi đường cũ - Ảnh 1.

    Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho rằng vị lãnh đạo phường trên địa bàn quận Long Biên tụ tập đánh bạc vào ngày 7/8 (Ảnh chụp màn hình).

    Trước đó, trao đổi với PV Dân trí, vị lãnh đạo phường bị "tố" đánh bạc cho biết, ngay sau khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội, ông đã làm việc và cung cấp các bằng chứng chứng minh bản thân không liên quan đến sự việc.

    Bấm link đọc bài viết nguồn chi tiết:

    Hà Nội: Nghi vấn lãnh đạo phường tụ tập đánh bạc, Quận ủy Long Biên nói gì?dantri.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Tiếp tục sử dụng giấy đi đường theo mẫu cũ

    Trong cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chiều 7-9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết việc thực hiện phương án phân 3 vùng từ ngày 6-9 nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thủ đô trong tình hình mới, để kiểm soát, tầm soát y tế: 

    Vừa bảo đảm tiếp tục thực hiện triệt để biện pháp giãn cách xã hội ở "vùng đỏ", vừa tạo điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh, chăm lo sinh kế, bảo đảm an sinh xã hội ở "vùng cam" và "vùng xanh".

    Để cấp và kiểm tra giấy đi đường góp phần tích cực thực hiện giãn cách ở vùng đỏ, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc, cầu thị các ý kiến để điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch và an toàn của người dân.

    "Trước mắt, tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư, điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn thì mới nhập hai loại giấy thành một; chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định của chỉ thị 16", ông Dũng nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cả nước có 14.208 ca Covid-19 mới, TP.HCM vẫn cao nhất với 7.310 ca

    Tính từ 17h ngày 06/9 đến 17h ngày 07/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.208 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 14.193 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (7.310), Bình Dương (3.966), Hà Nội (36)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vũng Tàu: Nhiễm Covid-19 khi tụ tập chơi ma túy

    Ngày 7/9, thượng tá Nguyễn Nguyện Luân, Trưởng Công an huyện Châu Đức cho biết, đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn nơi đông người theo Điều 295 Bộ luật Hình sự, điều tra dấu hiệu tội phạm của Tài và những người liên quan.

    Cảnh sát lập chốt dài hơn một km kiểm tra xe vào vùng đỏ. Thanh niên nhiễm Covid-19 khi tụ tập chơi ma túy - Ảnh 1.

    Chốt bảo vệ vùng xanh ở ấp Tiến Thành sau khi nơi này được dỡ bỏ phong tỏa. Ảnh: Thắng Trần

    Đêm 11/8, Tài (ngụ ấp Tiến Thành, xã Quảng Thành) thuê ôtô sang nhà trọ ở thị xã Phú Mỹ, chơi ma túy cùng nhóm bạn, dù địa phương đang giãn cách xã hội. Anh ta sau đó thuê thêm 2 chuyến xe, đưa 3 thanh niên cùng xã, trong đó có Nguyễn Khoa Hoàng Anh, 21 tuổi và Nguyễn Văn Hải, 27 tuổi, chạy bằng lối tắt qua nhà trọ tổ chức tiệc ma túy.

    Khuya 16/8, Tài về nhà có triệu chứng ho, sốt, được gia đình đưa đi khai báo y tế, xét nghiệm dương tính với nCoV. Hôm sau, Anh và Hải cũng mắc Covid-19. Nguồn lây, được cơ quan chức năng xác định, là từ những người chơi ma túy cùng.

    Theo Công an huyện Châu Đức, nhóm thanh niên này sử dụng ma túy nhiều lần, tụ tập đông người, vi phạm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. 3 ấp ở xã Quảng Thành, nơi những người này cư trú bị phong tỏa, gây thiệt hại, phát sinh chi phí phòng chống dịch cho địa phương.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    Nhiễm Covid-19 khi tụ tập chơi ma túyvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cảnh sát lập chốt dài hơn một km kiểm tra xe vào 'vùng đỏ'

    Ngày 7/9, thay vì lập chốt kiểm tra tại một điểm như hôm qua, Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Công an TP Hà Nội) đứng ở các vị trí khác nhau trên đường Cầu Diễn, phân luồng người tham gia giao thông thành từng nhóm nhỏ.

    Khu vực phân luồng này dài hơn một km. Trước khi đến chốt kiểm tra chính, người dân phải dừng lại theo nhóm ở khoảng 3, 4 vị trí có lực lượng chức năng đứng trực. Cảnh sát liên lạc với nhau bằng bộ đàm, khi chốt kiểm soát chính thông thoáng, các chốt trung gian bắt đầu cho người dân lần lượt di chuyển lên.

    Chốt kiểm soát trên đường Cầu Diễn là một trong các điểm chốt được lập bao quanh "vùng đỏ" Hà Nội nhằm kiểm soát chặt chẽ người dân ra vào. Hôm qua (6/9), ngày đầu tiên Hà Nội áp dụng phân vùng chống dịch, khu vực này ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài hơn một giờ đồng hồ khi người dân từ bên ngoài di chuyển vào nội đô.

    Cảnh sát lập chốt dài hơn một km kiểm tra xe vào vùng đỏ. TP.HCM gấp rút chuẩn bị chính sách thẻ xanh vaccine - Ảnh 1.

    Đội CSGT số 6 chia người đi đường thành những nhóm nhỏ để tránh ùn tắc trong quá trình kiểm tra ở Cầu Diễn, sáng 7/9. Ảnh: Phạm Chiểu


    Bấm link đọc bài viết chi tiết:

    Cảnh sát lập chốt dài hơn một km kiểm tra xe vào 'vùng đỏ'vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ùn tắc kéo dài ở luồng xanh cửa ngõ phía Nam Hà Nội

    Lúc 11h ngày 7/9, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lực lượng chức năng bố trí hai làn kiểm soát, trong đó làn dành cho xe luồng xanh do thanh tra giao thông phụ trách; làn còn lại cảnh sát giao thông đứng chốt.

    Ở làn xe không thuộc diện luồng xanh, chỉ lác đác vài ôtô cá nhân đi qua. Cảnh sát giao thông kiểm tra giấy đi đường, giấy xét nghiệm PCR, nếu có đủ các loại giấy tờ này thì tài xế vào khu vực khai báo y tế rồi tiếp tục di chuyển.

    Trong khi đó, phía làn luồng xanh, dòng xe tải dồn ứ kéo dài, nhích từng cm ở cả hai phía trạm thu phí. Ở làn này, một thanh tra giao thông dùng điện thoại kiểm tra giấy nhận diện có mã QR code từng xe, rồi đối chiếu với giấy xét nghiệm của tài xế. Mỗi xe mất khoảng hơn một phút để kiểm tra, tuy nhiên nhiều tài xế không xuất trình đủ giấy tờ khiến xe phải dừng lại ở chốt lâu hơn.

    Ùn tắc kéo dài ở luồng xanh cửa ngõ phía Nam Hà Nội. TP.HCM gấp rút chuẩn bị chính sách thẻ xanh vaccine - Ảnh 1.

    Hàng dài xe tải ùn tắc tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Gia Chính

    Chốt kiểm soát làn xanh trưa nay chỉ có hai cán bộ. Một người liên tục quét mã QR của phương tiện, người còn lại đứng cách khoảng 10 m để phân luồng, ra hiệu xe chạy chậm lại phục vụ việc kiểm tra. Đến 11h30, lượng phương tiện ùn tắc kéo dài hơn khiến lực lượng chức năng phải mở thêm một làn kiểm soát ngẫu nhiên, thay vì kiểm soát tất cả các phương tiện.

    Bấm link đọc bài viết nguồn chi tiết:

    Ùn tắc kéo dài ở luồng xanh cửa ngõ phía Nam Hà Nộivnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM gấp rút chuẩn bị chính sách 'thẻ xanh vaccine'

    Sáng 7/9, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chủ trì cuộc họp của Tổ công tác tổ chức cung ứng và tiêm vaccine phòng Covid-19. Cuộc họp thảo luận để chuẩn bị cho chiến dịch phủ kín vaccine mũi 1 và tiêm kịp thời vaccine mũi 2 cho người dân từ nay đến 15/9.

    Tại cuộc họp, ông Dương Anh Đức dẫn lại lời nhắn gửi của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và nhấn mạnh rằng trước đây, vaccine đứng sau điều trị và truy tìm F0, nhưng giờ vaccine đã là tuyến đầu. Với chính sách "thẻ xanh vaccine" mà TP.HCM đang lên kế hoạch, cần phải sớm tiêm phủ vaccine mới có thể mở cửa, duy trì kinh tế.

    TP.HCM đang nghiên cứu chính sách "thẻ xanh vaccine", theo đó sẽ nới lỏng yêu cầu giãn cách xã hội với những người đã tiêm 1-2 mũi vaccine. Thẻ xanh vaccine cũng đã được nhiều địa phương như Bình Dương, Đồng Nai công bố áp dụng để chuẩn bị cho "bình thường mới".

     

    Bấm link đọc bài viết nguồn chi tiết:

    TP.HCM gấp rút chuẩn bị chính sách 'thẻ xanh vaccine'zingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều cơ sở y tế ngưng xét nghiệm, shipper lại không thể giao hàng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thực hư chuyện cô gái ở Cần Thơ được tiêm vắc xin Pfizer nhờ 'xin ông anh'

    Ngày 7/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, đã xác minh sự việc một cô gái chia sẻ trên trang facebook cá nhân vừa hoàn thành mũi tiêm vắc xin thứ 2 (vắc xin loại Pfizer) và dòng bình luận được tiêm do "xin ông anh".

    Vào ngày 6/9, báo Tiền Phong nhận được phản ánh của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều về việc cô gái có tài khoản facebook tên L.H chia sẻ lên trang cá nhân với nội dung "Đã đủ 2 mũi vững tâm" kèm theo đó là hình chụp Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 với loại vắc xin Pfizer – BioNTech.

    Chi phí xét nghiệm 8 triệu dân Hà Nội có thể mua được 6 triệu liều vắc xin. Thực hư chuyện cô gái ở Cần Thơ được tiêm vắc xin Pfizer nhờ xin ông anh - Ảnh 1.

    Dòng trạng thái kèm theo hình chụp giấy xác nhận tiêm chủng mà H. đã đăng tải - Ảnh: Người dân cung cấp.

    Sau khi thông tin đăng tải đã nhiều bạn bè của tác giả đã gửi lời chúc mừng. Trong đó, có người hỏi "Này chích tư hả e" hoặc "S tiêm dc pfizer vậy bà?". Tại các bình luận, L.H đã trả lời rằng "Da e xin ngta đó" và "Tui xin ông anh nè b".

    Trần tình về phản ánh của bà con, ông Nguyễn Ngọc Ánh cho biết, qua xác minh, cô gái trên tên L.T.C.H (26 tuổi, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Được biết, H. tiêm vắc xin mũi 1 vào ngày 11/8, mũi 2 vào ngày 6/9 tại đơn vị tiêm Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều.Với nội dung trên, nhiều người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ tỏ ra bức xúc. Đồng thời, cho rằng cô gái này là người nhà của cán bộ nào đó nên được ưu tiên, như vậy có đảm bảo công bằng tiêm chủng đối với người dân.

     

    "Trường hợp của H. không phải được tiêm do nhờ người quen, mà H. là em bạn dì ở sát nhà của Phó Chủ tịch UBND phường An Phú. Do đồng chí này trong lực lượng tuyến đầu đi truy vết, tiếp xúc trực tiếp với F0, F1. Vì vậy, quận có cho chủ trương ưu tiên tiêm cho người nhà của các đối tượng trực tiếp làm công tác truy vết trong cộng đồng để họ yên tâm làm nhiệm vụ và H. cũng có tên trong danh sách tiêm"

    Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều

     

    Bài viết trích dẫn từ nguồn:

    Thực hư chuyện cô gái ở Cần Thơ được tiêm vắc xin Pfizer nhờ 'xin ông anh'tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhức mắt cảnh luồn, leo rào qua chốt cứng ở Hà Nội

    Mặc dù đã dựng chốt cứng tại nhiều điểm nhưng nhiều người dân tìm cách vượt rào đi lại giữa "vùng xanh" và "vùng đỏ" trên cầu Phố Viên (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bất chấp quy định phòng chống dịch.

    Chi phí xét nghiệm 8 triệu dân Hà Nội có thể mua được 6 triệu liều vắc xin. Nhiều người luồn rào qua chốt cứng ở Hà Nội - Ảnh 1.

    Cầu Phố Viên (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm), một trong chốt cứng tại 30 điểm cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội được lắp đặt hàng rào nhằm hạn chế đi lại giữa hai vùng "xanh, đỏ" phòng dịch COVID-19 trong đợt giãn cách thứ tư.

    Chi phí xét nghiệm 8 triệu dân Hà Nội có thể mua được 6 triệu liều vắc xin. Nhiều người luồn rào qua chốt cứng ở Hà Nội - Ảnh 2.

    Tuy nhiên, ghi nhận của PV, nhiều người dân lại tìm cách vượt rào, đi lại giữa "vùng xanh" và "vùng đỏ" bất chấp quy định phòng chống dịch.

    Chi phí xét nghiệm 8 triệu dân Hà Nội có thể mua được 6 triệu liều vắc xin. Nhiều người luồn rào qua chốt cứng ở Hà Nội - Ảnh 3.

    Một số người tìm cách khe hở giữa hàng rào để luồn lách qua.

    Chi phí xét nghiệm 8 triệu dân Hà Nội có thể mua được 6 triệu liều vắc xin. Nhiều người luồn rào qua chốt cứng ở Hà Nội - Ảnh 4.

    "Nhiều trường hợp không biết điểm rào chốt và đã mang hàng hóa đến bị cách trở nên họ tìm cách trao đổi, trèo rào không kể bất cứ giờ nào", một người dân sống xung quanh khu vực trên chia sẻ.

    Chùm ảnh được trích dẫn từ nguồn:

    Nhức mắt cảnh luồn rào qua chốt cứng ở Hà Nộitienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng đề nghị TP.HCM cho mượn thêm vaccine Sinopharm

    Ngày 7/9, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng có công văn cảm ơn TP.HCM đã cho TP Hải Phòng mượn 500.000 liều vaccine Sinopharm (Vero Cell) và đồng thời đề nghị được mượn thêm vaccine này từ TP.HCM.

    Hôm 6/9, Hải Phòng đã tiếp nhận những lô đầu tiên trong số 500.000 liều vaccine do TP.HCM cho mượn.

    Theo UBND TP Hải Phòng, đây là nguồn động viên lớn đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng để cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Lãnh đạo Hải Phòng đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, nhân dân TP.HCM và chúc TP.HCM sớm kiểm soát dịch bệnh, ổn định đời sống, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

    TP Hải Phòng đồng thời đề nghị TP.HCM tiếp tục cho mượn thêm vaccine Sinopharm và sẽ sớm hoàn trả.

    TP Hải Phòng có kế hoạch xem xét phương án ưu tiên về đi lại đối với những người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Ảnh: Quỳnh Danh.

    Chi phí xét nghiệm 8 triệu dân Hà Nội có thể mua được 6 triệu liều vắc xin.  - Ảnh 1.

    TP Hải Phòng có kế hoạch xem xét phương án ưu tiên về đi lại đối với những người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Ảnh: Quỳnh Danh.

    Công văn nhắc tới việc TP.HCM hiện có khoảng 1 triệu liều vaccine Sinopharm và đề nghị UBND TP.HCM cho Hải Phòng mượn tạm 500.000 liều loại này trong thời gian chờ Bộ Y tế phân bổ.Hôm 5/8, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng ký công văn hỏa tốc gửi Bộ Y tế và UBND TP.HCM về việc mượn tạm 500.000 liều vaccine Sinopharm để phòng, chống dịch Covid-19.

    Bấm link đọc bài viết nguồn:

    Hải Phòng đề nghị TP.HCM cho mượn thêm vaccine Sinopharmzingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyên gia: Chi phí Hà Nội xét nghiệm 100% người dân mua được 6 triệu liều vắc xin

    Các chuyên gia dịch tễ đều cho rằng, quyết định xét nghiệm diện rộng cho 100% người dân là thiếu khoa học, thậm chí, chi phí bỏ ra để lấy mẫu có thể mua được 6 triệu liều vắc xin.

    Chi phí Hà Nội xét nghiệm 100% dân mua được 6 triệu liều vắc xin. Nhóm người tụ tập hát karaoke ăn mừng vùng xanh - Ảnh 1.

    Các chuyên gia cho rằng việc lấy mẫu diện rộng tại Hà Nội là thiếu khoa học, lãng phí - Ảnh: ĐẬU TIẾN ĐẠT

    Về quyết định lấy mẫu đối với 100% người dân toàn thành phố của UBND TP.Hà Nội, TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng ( Bộ Y tế ), cho rằng "đây là quyết định không có kiến thức khoa học, thiếu hiệu quả và lãng phí kinh khủng".

    Ông Nga ước tính, chi phí mà Hà Nội bỏ ra để lấy mẫu xét nghiệm cho 100% người dân toàn thành phố (khoảng 8 triệu người) có thể mua được 6 triệu liều vắc xin.

    Cụ thể, tính trung bình lấy mẫu test nhanh và cả PCR khoảng 300.000 đồng/mẫu tính cho 8 triệu người dân, cộng thêm chi phí rất lớn cho quần áo lấy mẫu, găng tay bảo vệ, nước sát khuẩn cũng như công sức của cán bộ y tế. Trong khi vắc xin chỉ khoảng 500.000 - 600.000 đồng/liều.

    Chuyên gia này cũng quan ngại về thời gian dự kiến xét nghiệm cả thành phố chỉ trong 6 ngày (từ 6 - 12.9), trong khi chưa có sự chuẩn bị trước, chưa có phương án kỹ càng, mục đích làm gì cũng không rõ ràng.

     

    "Nguy cơ rõ nhất là việc lấy mẫu sẽ không chuẩn, do đội ngũ lấy mẫu không hoàn toàn là nhân viên y tế được đào tạo chuyên môn. Áp lực thời gian quá gấp thì việc xét nghiệm kết quả cũng khó chính xác hết, nếu dương tính giả thì còn đỡ, âm tính giả rất nguy hiểm, vì người nhiễm rồi lại không phát hiện ra"

    TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng

     

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    Chuyên gia: Chi phí Hà Nội xét nghiệm 100% người dân mua được 6 triệu liều vắc xinthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đề xuất phạt 146 triệu đồng với nhóm người tụ tập hát karaoke ăn mừng vùng xanh

    Ngày 7-9, Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng tụ tập ăn nhậu trong thời gian thành phố đang giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

    Trước đó, khoảng 19 giờ 45 ngày 6-9, Tổ tuần tra Công an phường Nại Hiên Đông phát hiện 10 người tụ tập ăn nhậu, hát karaoke trước nhà Lô 107C1 đường Phạm Huy Thông (tổ 72, phường Nại Hiên Đông).

    Hà Nội sẽ xét nghiệm Covid-19 cho 100% người dân ra sao? Nhóm người tụ tập hát karaoke ăn mừng vùng xanh - Ảnh 1.

    Công an bắt quả tang nhóm 10 người tụ tập hát karaoke ăn mừng trở thành vùng xanh

    Test nhanh, 9/10 người trên đều dương tính với ma túy. Riêng ông H.X.H. (SN 1970, ngụ tổ 72) âm tính ma túy nhưng cũng bị lập biên bản xử phạt vi phạm do ra đường mà không có lý do chính đáng.

    Nhóm này cho rằng từ ngày 6-9, phường Nại Hiên Đông chính thức trở thành vùng xanh , nới lỏng một số hoạt động nên mọi người tụ tập ăn mừng. Cả nhóm cũng thừa nhận hành vi sử dụng trái phép ma túy.

    Bài viết dẫn từ nguồn:

    Đề xuất phạt 146 triệu đồng với nhóm người tụ tập hát karaoke ăn mừng vùng xanhnld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sau vài ngày có triệu chứng hắt hơi, cặp vợ chồng cùng mắc Covid-19

    Trưa 7/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h trưa nay, thành phố ghi nhận thêm 29 ca dương tính, trong đó, 3 ca tại cộng đồng, 24 ca tại khu cách ly và 2 ca tại khu vực phong tỏa.

    Phân bố theo quận/huyện gồm Thanh Xuân (23), Thanh Trì (4), Hai Bà Trưng (1), Thường Tín (1).

    Phân bố theo chùm ca bệnh gồm Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (26); Chùm sàng lọc ho sốt (2); Chùm sàng lọc đối tượng nguy cơ cao (1).

    Chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng có 2 bệnh nhân:

    1. L.T.T. (nữ, SN 1974), địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân. Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng hắt hơi từ ngày 31-8, ngày 4-9 chồng bệnh nhân cũng xuất hiện triệu chứng tương tự, 2 vợ chồng bệnh nhân đã khai báo tại trung tâm y tế, ngày 5-9 được lấy mẫu gộp dương tính SARS-CoV-2 và 6-9 được lấy mẫu đơn, cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

    2. N.Q.T. (nam, SN 1972), là chồng bệnh nhân L.T.T. nêu trên.

    Phân bố 3 ca cộng đồng theo quận huyện gồm Thanh xuân (2), Thường Tín (1).

    Như vậy tính đến 12h ngày 7/9, thành phố ghi nhận 34 ca, trong đó, 4 ca tại cộng đồng, 28 ca khu cách ly, 2 ca khu vực phong tỏa.

    Thông tin cụ thể 29 ca dương tính như sau:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội sẽ xét nghiệm Covid-19 cho 100% người dân ra sao?

    Lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết, Sở Y tế đã tập huấn vài chục nghìn tổ lấy mẫu xét nghiệm lưu động, huy động cả lực lượng y tế và tình nguyện viên, lấy mẫu tại nhà dân hoặc đầu ngõ, theo tổ dân phố…

    Dùng vắc-xin Pfizer chích ngay cho người đã tiêm Moderna. Sáng nay, ghi nhận 1 ca tái nhiễm trong cộng đồng ở quận Cầu Giấy - Ảnh 1.

    Hà Nội sẽ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho 100% người trên địa bàn- ĐẬU TIẾN ĐẠT

    Trao đổi với Thanh Niên, ông Trương Quang Việt, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho biết Sở Y tế thành phố đã có kế hoạch để triển khai việc xét nghiệm diện rộng 100% người dân trên địa bàn.

    Trước Hà Nội thì TP.HCM đã thực hiện xét nghiệm toàn bộ người dân, nên việc này không phải mới mà hoàn toàn khả thi.Khối lượng lấy mẫu xét nghiệm 100% người dân trên địa bàn quá lớn, nhiều ý kiến cho rằng việc này lãng phí và không hiệu quả, quan điểm của ông thế nào?

    Về lực lượng lấy mẫu, mô hình đội lấy mẫu tương tự như tổ Covid-19 cộng đồng, nòng cốt là các thành viên tự nguyện có trình độ đại học, cao đẳng trở lên, có thể có chuyên môn y tế hoặc các ngành khác. Những người này sẽ đến từng nhà và thực hiện lấy mẫu test nhanh kháng nguyên và cả PCR.

    Sở Y tế đã tiến hành tập huấn cho đội ngũ này, quy mô khoảng vài chục nghìn tổ trên toàn thành phố. Mỗi tổ từ 2 - 4 người, trung bình là 3 người 1 tổ, huy động chủ yếu là lực lượng thanh niên trẻ khoẻ, có khả năng đi đến từng hộ gia đình.

    Bấm link đọc bài viết nguồn tại đây:

    Hà Nội sẽ xét nghiệm Covid-19 cho 100% người dân ra sao?thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng: Phong tỏa khẩn chung cư trong đêm vì 4 người trong gia đình dương tính Covid-19

    Sáng nay 7.9, ông Hồ Văn Khoa, Chủ tịch UBND Q.Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng ), cho biết ngành y tế vừa phát hiện 4 người trong cùng một gia đình dương tính với Covid-19 và chính quyền đã phong tỏa khẩn cấp chung cư Phong Bắc ở P.Hòa Thọ Đông.

    Trước đó, trưa hôm qua 6.9, chị N.T.T (31 tuổi, trú phòng 203, Chung cư CT02 Phong Bắc, P.Hòa Thọ Đông) có triệu chứng nghi nhiễm Covid-19 nên đến Trung tâm Y tế Q.Cẩm Lệ khám bệnh.

    Dùng vắc-xin Pfizer chích ngay cho người đã tiêm Moderna. Sáng nay, ghi nhận 1 ca tái nhiễm trong cộng đồng ở quận Cầu Giấy - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ người dân ở chung cư CT02 Phong Bắc - Ảnh: Đ.X

    Tại đây, nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm của chị T., cho kết quả dương tính với Covid-19. Tiếp đó, trong chiều cùng ngày (6.9), 3 thành viên còn lại trong gia đình chị T. cũng được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả tương tự.

    "Lực lượng chức năng của quận đã phong tỏa cứng tầng 2 Chung cư CT02 và di dời người dân tại các tầng khác của chung cư này đến cách ly tại một trường học trên địa bàn quận", ông Khoa nói.


     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quay cuồng với giấy đi đường: Cán bộ vất vả, người dân bức xúc

    Việc Hà Nội triển khai cấp giấy đi đường có mã QR code nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể khiến nhiều doanh nghiệp quay cuồng xoay xở. Chuyên gia chỉ ra nhiều bất cập về thời gian, quy trình thực hiện và hàm lượng công nghệ thấp trong việc cấp giấy đi đường.

    Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng, Hà Nội triển khai áp dụng biện pháp kiểm soát người dân ra đường bằng việc cấp giấy đi đường có gắn QR code đang có nhiều bất cập. Thứ nhất, việc thay đổi mẫu giấy đi đường không hợp lý về mặt thời gian, không đầy đủ dự lệnh.

    Dùng vắc-xin Pfizer chích ngay cho người đã tiêm Moderna. Sáng nay, ghi nhận 1 ca tái nhiễm trong cộng đồng ở quận Cầu Giấy - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người dân ra vào vùng đỏ ảnh: Long Vân/Tiền Phong

    Cụ thể, Hà Nội gần đây ban hành hiệu lệnh trễ, dẫn đến không thể thực hiện hoặc thực hiện gây ra nhiều bức xúc. Nếu Hà Nội định thay đổi giấy thì phải thông báo sớm, có thể cách đây 1 tuần. Nếu làm như vậy sẽ không có những phản ứng gay gắt hay những lúng túng như hiện nay.

    Theo luật sư Đức, việc Hà Nội phân chia thành 6 nhóm đối tượng cấp giấy là phi logic. "Luật sư, cán bộ ngân hàng từ một năm rưỡi nay đang thuộc nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu, nay cũng không biết mình ở nhóm nào, không biết có được đi làm hay không" - luật sư Đức nói.

    Đặc biệt, luật sư Đức cho rằng, thành phố Hà Nội cần tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, các cấp chính quyền cơ sở để bảo đảm việc nắm bắt, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng yêu cầu, thực chất và hiệu quả. "Cách làm như hiện nay còn thiếu thống nhất, thiếu hợp lý, rất lúng túng, thậm chí là tuỳ tiện. Do đó, cán bộ vất vả, người dân thì bức xúc" - luật sư Đức nói.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    Quay cuồng với giấy đi đường: Cán bộ vất vả, người dân bức xúctienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dùng vắc-xin Pfizer chích ngay cho người đã tiêm Moderna

    Nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện giải pháp tiêm trộn này, hiệu quả miễn dịch vẫn ổn bởi đây là hai loại vắc-xin có cùng công nghệ sản xuất.

    Đó là khẳng định của BS Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Thường trực Hội truyền nhiễm TPHCM khi trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong chiều 6/9 về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho những người đã chích vắc-xin ngừa COVID-19 bằng Moderna tại TPHCM nhưng đến nay loại vắc-xin này đã bị gián đoạn nguồn cung.

    Theo thống kê sơ bộ của Sở Y tế TPHCM, từ nay đến ngày 15/9 thành phố sẽ tiêm nhắc mũi thứ hai cho những người đã tiêm mũi thứ nhất đủ thời gian theo từng loại vắc- xin với khoảng 2.089.000 người. Tổng số lượng vắc- xin cần sử dụng là 2.769.000 liều. Trong đó có 446.000 người tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 mũi thứ nhất bằng Moderna hiện đã đến hoặc sắp đến thời gian chích ngừa mũi thứ hai.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    Dùng vắc-xin Pfizer chích ngay cho người đã tiêm Moderna tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắt tạm giam cán bộ phường móc nối tiêm vắc xin Covid-19, thu lợi bất chính

    Ngày 7.9, Công an Q.6 (TP.HCM) cho biết đã thi hành quyết định bắt tạm giam bị can, khám xét nơi làm việc đối với Trương Mạnh Thảo (37 tuổi, ngụ Q.6) để điều tra hành vi " lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ ".

    Theo điều tra, Thảo là cán bộ Trật tự đô thị P.2 (Q.6), lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM cũng như sơ hở trong quá trình tổ chức tiêm vắc xin, Thảo này đã đưa người không thuộc diện vào danh sách tiêm.

    Cụ thể, Thảo đã móc nối, làm hồ sơ tổ chức cho gần 20 người không thuộc diện tiêm đến tiêm vắc xin tại điểm tiêm chủng trên địa bàn P.2.

    Bắt cán bộ phường móc nối tiêm vắc xin Covid-19 ở TP.HCM. Sáng nay, ghi nhận 1 ca trong cộng đồng ở quận Cầu Giấy - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của Thảo T.T

    Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận đã thực hiện móc nối làm hồ sơ cho gần 20 người không cư trú trên địa bàn phường, những người hợp này đều không thuộc diện được đến tiêm chủng vắc xin. Qua đó, Thảo đã thu lợi hơn 10 triệu đồng tiền mặt cùng một số hiện vật khác. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn:

    TP.HCM: Bắt tạm giam cán bộ phường móc nối tiêm vắc xin Covid-19, thu lợi bất chínhthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 9 ca Covid-19 tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam

    Sáng 7-9, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết qua truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, ngành y tế phát hiện thêm 9 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam (đóng tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

    Tất cả các bệnh nhân mới phát hiện đều ở trong khu đã được cách ly y tế từ trước. Như vậy, tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam đã có 11 người mắc Covid-19.

    Sáng nay, ghi nhận 1 ca trong cộng đồng ở quận Cầu Giấy. Chuyên gia: Cấp giấy đi đường ở Hà Nội đang thủ công hóa công nghệ - Ảnh 1.

    Quảng Nam bất ngờ phát hiện 2 ca bệnh cộng đồng sau gần nửa tháng

    Bấm link để đọc bài viết nguồn:

    Thêm 9 ca Covid-19 tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Namnld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 5 người tại Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2

    Sáng 7/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày, thành phố phát hiện thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó, 1 ca tại cộng đồng và 4 ca tại khu cách ly.

    Theo đó, một trường hợp được ghi nhận dương tính trong cộng đồng là ông N.T.P., 53 tuổi, trú tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy.

    Người này có tiền sử nhiễm SARS-CoV-2 tại Nga ngày 8/11/2020. Ngày 3/9 vừa qua, ông tới tiêm vaccine Covid-19 tại số 21 Trung Liệt. Ba ngày sau, ông P. đưa người nhà tới khám tại Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ, được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cho kết quả dương tính. Hiện ông không có triệu chứng của bệnh.

    Phân bố theo chùm ca bệnh gồm Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (4), Sàng lọc ho sốt (1).

    Thông tin cụ thể 4 ca dương tính mới ghi nhận như sau:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyên gia: 'Cấp giấy đi đường ở Hà Nội đang thủ công hóa công nghệ'

    Chuyên gia cho rằng khi chưa có điều kiện và giải pháp tốt hơn thì ứng dụng ngay những thứ đang có, tuy nhiên cần nhanh chóng điều chỉnh bất cập, giảm phiền hà cho người dân.

    Sau 45 ngày thực hiện giãn cách, Hà Nội bắt đầu cấp giấy đi đường theo mẫu mới có QR code để phục vụ việc siết chặt theo phương án phân vùng và hạn chế người ra ngoài.

    Đây là lần thứ 4 thành phố đổi mẫu giấy đi đường. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không thông báo cụ thể về thủ tục, biểu mẫu và tiêu chí xét duyệt khiến nhiều doanh nghiệp thuộc khối tư nhân gặp khó, phải đi lại nhiều lần và thậm chí chấp nhận bỏ cuộc.


    Bấm link đọc bài viết chi tiết tại đây:

    Chuyên gia: 'Cấp giấy đi đường ở Hà Nội đang thủ công hóa công nghệ'zingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm gần 1.000 học viên công an chi viện các tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19

    Ngày 6-9, Học viện An ninh nhân dân (Hà Nội) tổ chức Lễ xuất quân tăng cường 300 cán bộ, học viên chi viện Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 .

    Cấp giấy đi đường ở Hà Nội đang thủ công hóa công nghệ. Chưa thể nói được khi nào TP.HCM hết giãn cách - Ảnh 1.

    Cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân tăng cường tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

    Phát biểu tại Lễ xuất quân, Thiếu tướng, PGS-TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, nhấn mạnh đợt tăng cường cán bộ, học viên lần này được Nhà trường xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

    Bấm link để đọc bài viết nguồn chi tiết:

    Thêm gần 1.000 học viên công an chi viện các tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19nld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng giao Bộ Công an có chế tài xử lý việc huỷ đơn ‘đi chợ hộ’

    Ngày 6.9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn ký văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về việc nghiên cứu xử lý hành vi huỷ đơn hàng "đi chợ hộ" .

    Theo đó, Văn phòng Chính phủ cho hay, việc "đi chợ hộ" đã được triển khai trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội tại TP.HCM. Tuy nhiên, tại một số nơi đã xảy ra tình trạng huỷ đơn hàng "đi chợ hộ", gây khó khăn cho bộ đội, tình nguyện viên, khiến dư luận nhân dân bức xúc.

    “Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, có chế tài xử lý nghiêm hành vi trên để bộ độ, tình nguyện viên yên tâm hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân”, văn bản nêu.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn chi tiết:

    Thủ tướng giao Bộ Công an có chế tài xử lý việc huỷ đơn ‘đi chợ hộ’thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều người Hà Nội chờ xin giấy đi đường đến tối

    Lúc 20h ngày 6/9, tại Công an phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm), nhiều người dân vẫn ngồi chờ làm thủ tục để xin cấp giấy đi đường

    Tối 6/9, chị Phạm Thị Yến (dược sĩ tại một phòng khám Hàn Quốc tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) dắt theo con nhỏ hớt hải tới trụ sở Công an phường Mễ Trì nộp hồ sơ xin cấp giấy đi đường theo mẫu mới.

    Trước đó, chị Yến liên hệ tới Công an phường Mễ Trì hỏi thủ tục nhưng chưa được với lý do phòng khám nơi chị làm việc chưa xác định thuộc nhóm 3 hay nhóm 6 .

    Hôm nay, do quá sốt ruột, chị Yến gửi mail và gọi điện vào đường dây nóng nhưng máy liên tục báo bận. Tới 17 h chiều 6/9, chị Yến nhận được thông báo của cơ quan chức năng rằng phòng khám thuộc nhóm 6 (Người làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ hoạt động công vụ hoặc công ích thiết yếu), và yêu cầu chị chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để tới làm hồ sơ cấp giấy đi đường.

    Sợ để sang ngày 7/9 sẽ không kịp có giấy mới cho gần 20 nhân viên trong phòng khám đi làm, nên chị cố gắng làm đủ hết các thủ tục chỉ trong thời gian ngắn và chạy ra phường nộp.

    Nhiều người Hà Nội chờ xin giấy đi đường đến tối muộn. Chưa thể nói được khi nào TP.HCM hết giãn cách - Ảnh 2.

    Tối 6/9, nhiều người ngồi đợi tại trụ sở Công an phường Mễ Trì để làm thủ tục cấp giấy đi đường theo mẫu mới. Ảnh: Phạm Chiểu.

     

    Tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị, công an yêu cầu thế nào thì mình chuẩn bị như thế thôi. Nhưng tôi thấy quy trình đang tương đối rối loạn, chỉ sợ không kịp có giấy cho mọi người đi làm

    Chị Phạm Thị Yến

    Nhiều người Hà Nội chờ xin giấy đi đường đến tối (Clip: Việt Hùng)

    Bài viết trích dẫn từ nguồn:

    Nhiều người Hà Nội chờ xin giấy đi đường đến tốivnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch Phan Văn Mãi: Chưa thể nói được khi nào TP HCM hết giãn cách

    Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết tùy theo tình hình dịch bệnh mà TP HCM có thể nới lỏng giãn cách hoặc thắt chặt sau ngày 15-9.

    Tối 6-9, Chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" diễn ra với sự tham gia của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi . Tại chương trình, Chủ tịch UBND TP HCM đã đối thoại trực tiếp với người dân xung quanh chủ đề "Những định hướng lớn của TP HCM sau ngày 15-9".

    Nhiều người Hà Nội chờ xin giấy đi đường đến tối muộn. Chưa thể nói được khi nào TP.HCM hết giãn cách - Ảnh 1.

    Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi (giữa) tham gia Chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" tối 6-9

    Mở đầu chương trình, ông Phan Văn Mãi nhắc lại lời hứa với cử tri, nhân dân TP HCM khi được HĐND TP HCM bầu làm Chủ tịch UBND TP HCM ngày 24-8. Đó là trước mắt sẽ quyết liệt chỉ đạo để kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn TP HCM cũng như chăm lo đời sống cho người dân.

    Câu hỏi đầu tiên được gửi đến Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi là khi nào TP HCM nới lỏng giãn cách? Vì sao TP HCM giãn cách nhiều mà dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát?

    Trả lời người dân TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM bày tỏ khi nào TP HCM nới lỏng giãn cách không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của người dân TP HCM, lãnh đạo TP HCM mà còn của nhân dân cả nước, lãnh đạo Trung ương, thậm chí là bạn bè quốc tế.

    Ông Phan Văn Mãi cho biết việc TP HCM nới lỏng giãn cách hay thắt chặt giãn cách sau ngày 15-9 phụ thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh. TP HCM đặt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trước 15-9 theo Nghị định 86 của Chính phủ. Hiện nay, TP HCM đang tập trung quyết liệt cho mục tiêu này và có nhiều diễn biến tích cực.

    Bấm link đọc bài viết chi tiết:

    Chủ tịch Phan Văn Mãi: Chưa thể nói được khi nào TP HCM hết giãn cáchnld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tháng 9 sẽ có hơn 20 triệu liều vắc xin phòng COVID-19

    Ngày 6-9, thông tin tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong tháng 9 dự kiến sẽ có hơn 20 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 về Việt Nam.

    Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết dự kiến đến cuối năm 2021, Việt Nam sẽ có khoảng 90 triệu liều vắc xin, không tính nguồn vắc xin qua chương trình COVAX đã có cam kết nhưng do khan hiếm vắc xin nên chưa có kế hoạch cụ thể.

    Trong đó, vắc xin sẽ về rất nhiều trong tháng 9, dự kiến hơn 20 triệu liều và 70 triệu liều sau đó sẽ về vào các tháng còn lại trong năm.

    Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương triển khai cao điểm tiêm vắc xin trong các tháng tới, tiến độ tiêm phải đạt 1 triệu mũi mỗi ngày mới hoàn thành kế hoạch.

    Bài viết dẫn từ nguồn:

    Tháng 9 sẽ có hơn 20 triệu liều vắc xin phòng COVID-19tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trong tháng 9

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Xét nghiệm Covid-19 cho 100% người dân

    Tối 6/9, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có công điện về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

    Theo đó, thành phố sẽ huy động các lực lượng xét nghiệm thần tốc, quét nhiều vòng để giúp bóc tách rất nhanh các ca F0 ra khỏi cộng đồng, từng bước thu hẹp các vùng đỏ, vùng vàng và mở rộng vùng xanh trong khi thực hiện giãn cách xã hội.

    Từ ngày 6/9 đến 12/9, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ 100% người dân trên toàn địa bàn theo nguyên tắc:

    Tại khu vực phong tỏa, khu cách ly, khu vực nguy cơ rất cao: Lấy mẫu cho toàn bộ người dân từ 2-3 ngày/lần.

    Tại khu vực có nguy cơ cao: Lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân từ 5-7 ngày/lần.

    Tại các khu vực khác: Lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 1 lần.

    Hướng dẫn người dân tự lấy mẫu có sự giám sát nhân viên y tế và áp dụng các phương pháp xét nghiệm RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh kết hợp với việc gộp mẫu phù hợp. Tăng cường các điểm lấy mẫu di động tại các xã, phường, thị trấn.

    Sau ngày 12/9 sẽ tiếp tục lấy mẫu để giám sát, đánh giá nguy cơ.

    Đọc bài viết chi tiết tại đây:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM tiếp tục 'ai ở đâu ở yên đó' đến hết 15-9

    Tại Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy mở rộng chiều 6-9, chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP duy trì thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch như đã tiến hành từ ngày 23-8 cho đến hết ngày 15-9.

    Chiều 6-9, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị mở rộng đánh giá 14 ngày triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP từ ngày 23-8. Ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TP.HCM - chủ trì hội nghị.

    Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết từ nay đến ngày 15-9, cơ bản thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch như đã tiến hành từ ngày 23-8 đến nay.

    Ông cho biết các lực lượng của TP.HCM và lực lượng tăng cường vẫn tiếp tục duy trì như hiện tại. Tuy nhiên, một số nơi sẽ có điều chỉnh cục bộ trên từng địa bàn nhỏ, trên từng pháo đài, trên từng quận huyện để bố trí lực lượng có trọng tâm, phù hợp với tình hình mỗi nơi.

    Tuy nhiên, có 2 điều chỉnh theo hướng nới lỏng từ nay đến ngày 15-9. Cụ thể, các siêu thị sẽ mở đến từng xã, phường, thị trấn để shipper mua hàng cho người dân và người dân "vùng xanh" đi chợ 1 lần/tuần.

    Bấm link đọc bài viết nguồn chi tiết:

    TP.HCM tiếp tục 'ai ở đâu ở yên đó' đến hết 15-9tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 6/9 ghi nhận 12,481 ca Covid-19

    Tính từ 17h ngày 05/9 đến 17h ngày 06/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.481 ca nhiễm mới, trong đó 04 ca nhập cảnh và 12.477 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (7.122) Hà Nội (42)...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại