Cập nhật lúc

Rộ tin 4.500 lính Nga ở Armenia bị tấn công, Azerbaijan khẩn cấp lên tiếng - TT Putin ra tay giải quyết xung đột ở Karabakh?

South Front dẫn thông tin từ Kênh Telegram WarGonzo cho hay, lực lượng vũ trang Azerbaijan được cho là đã tấn công một chốt quân sự của Nga tại biên giới Armenia với Iran.

Ngoại trưởng hai nước Armenia và Azerbaijan sẽ gặp các phái viên Pháp, Nga và Mỹ để thảo luận việc giải quyết cuộc xung đột ở khu vực Nagorny-Karabakh.

Ngày 30/10, ngoại trưởng hai nước Armenia và Azerbaijan đã đến Geneva (Thụy Sĩ) để thảo luận việc giải quyết cuộc xung đột ở khu vực Nagorny-Karabakh, nơi bùng phát giao tranh trong hơn một tháng qua khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Thông tin trên đã được bộ ngoại giao của Armenia và Azerbaijan xác nhận.

Theo các nhà ngoại giao ở thành phố Geneva, dự kiến, ngoại trưởng hai nước sẽ gặp các phái viên Pháp, Nga và Mỹ - những nước đồng chủ tịch Nhóm Minsk thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) có nhiệm vụ giải quyết cuộc xung đột leo thang trong thời gian gần đây.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại