Cập nhật lúc

Chiến sự Syria bùng nổ, sấm sét thiêu đốt Nam Idlib - LHQ họp khẩn, lực lượng LNA hoảng loạn vỡ trận

Đây là lần đầu tiên binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bởi một nhóm vũ trang do chính Ankara dựng lên, nó cũng cho thấy rõ bản chất của các nhóm khủng bố ở Syria.

Thông tấn Nhà nước Syria (SANA) hôm nay 20/05/2020 cho biết Quân đội Syria đã phát hiện và thu giữ nhiều kho vũ khí lớn của phiến quân trong các chiến dịch truy quét gần đây ở miền Nam nước này. Đang chú ý trong số đó có hàng chục quả tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM). Cụ thể:

29 quả ATGM 9K111 Fagot/AT-4 Spigot do Bulgaria sản xuất;

- 6 quả ATGM TƠ do Mỹ chế tạo;

- 1 quả ATGM Konkurs do Bulgaria sản xuất

- Một số súng chống tăng RPG-27 cực mạnh do Liên Xô/Nga chế tạo;

- Một số đạn chống tăng RPG-75 do Czechoslovakian chế tạo.

Chiến sự Syria bùng nổ, sấm sét thiêu đốt Nam Idlib - LHQ họp khẩn, lực lượng LNA hoảng loạn vỡ trận - Ảnh 1.
Chiến sự Syria bùng nổ, sấm sét thiêu đốt Nam Idlib - LHQ họp khẩn, lực lượng LNA hoảng loạn vỡ trận - Ảnh 2.

Quân đội Syria phát hiện hàng chục tên lửa chống tăng của phiến quân

Quân đội Syria phát hiện hàng chục tên lửa chống tăng của phiến quân

21
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Quân đội Syria phát hiện hàng chục tên lửa chống tăng của phiến quân

    Thông tấn Nhà nước Syria (SANA) hôm nay 20/05/2020 cho biết Quân đội Syria đã phát hiện và thu giữ nhiều kho vũ khí lớn của phiến quân trong các chiến dịch truy quét gần đây ở miền Nam nước này. Đang chú ý trong số đó có hàng chục quả tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM). Cụ thể:

    29 quả ATGM 9K111 Fagot/AT-4 Spigot do Bulgaria sản xuất;

    - 6 quả ATGM TƠ do Mỹ chế tạo;

    - 1 quả ATGM Konkurs do Bulgaria sản xuất

    - Một số súng chống tăng RPG-27 cực mạnh do Liên Xô/Nga chế tạo;

    - Một số đạn chống tăng RPG-75 do Czechoslovakian chế tạo.

    Chiến sự Syria bùng nổ, sấm sét thiêu đốt Nam Idlib - LHQ họp khẩn, lực lượng LNA hoảng loạn vỡ trận - Ảnh 1.
    Chiến sự Syria bùng nổ, sấm sét thiêu đốt Nam Idlib - LHQ họp khẩn, lực lượng LNA hoảng loạn vỡ trận - Ảnh 2.

    Quân đội Syria phát hiện hàng chục tên lửa chống tăng của phiến quân

    Quân đội Syria phát hiện hàng chục tên lửa chống tăng của phiến quân

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Syria đọ súng quyết liệt với nhóm vũ trang do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn

    Quân đội Syria (SAA) đọ súng quyết liệt với nhóm vũ trang TFSA do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại Tadef, ở phía Nam al Bab. Một số chiến binh của cả hai bên đã bị thương, và Quân đội Syria hiện đang nã pháo cối vào thị trấn này.

    Chiến sự Syria bùng nổ, sấm sét thiêu đốt Nam Idlib - LHQ họp khẩn, lực lượng LNA hoảng loạn vỡ trận - Ảnh 1.

    Khu vực xảy ra giao tranh giữa SAA và TFSA

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục chiến đấu chống khủng bố ở Syria và Iraq

    Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar hôm nay tuyên bố: "Chiến dịch của chúng tôi nhằm chiến đấu chống khủng bố sẽ được tiếp tục ở miền Bắc Syria và Iraq. Kể từ ngày 01/01/2020 tới nay, đã có 1.411 tay súng bị loại khỏi vòng chiến đấu".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Diễn biến chủ yếu chiến sự Syria ngày 20/05/2020

    - Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng thuộc nhóm vũ trang Jaysh al-Sharqiya do chính họ hậu thuẫn đã giao tranh với nhau tại một trạm kiểm soát ở Suluk;

    - Các đơn vị thuộc lực lượng Dân chủ Syria (SDF) triển khai ở gần Tabqa hứa sẽ đẩy mạnh chiến dịch truy quét IS để đáp trả những vụ tấn công ngày càng gia tăng của nhóm khủng bố này;

    - Một binh sĩ Quân đội Syria bị ám sát trên một con đường nằm giữa Al-Sahwa và Al-Musifra;

    - Các nguồn tin ủng hộ chính phủ cho biết pháo binh quân đội Syria đã tập kích hỏa lực vào Kansfra.

    Chiến sự Syria bùng nổ, sấm sét thiêu đốt Nam Idlib - LHQ họp khẩn, lực lượng LNA hoảng loạn vỡ trận - Ảnh 1.

    Bản đồ cập nhật chiến sự Syria tính tới hết chiều nay 20/05/2020.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Nga nỗ lực cuối cùng đàm phán với phiến quân ở Daraa

    Quân đội Nga đang có những nỗ lực cuối cùng nhằm đàm phán với phiến quân ở Daraa tại thị trấn Tafas. Nếu bất thành, Quân đội Syria vốn đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ tiến hành tấn công quy mô lớn.

    Theo một nguồn tin từ Damascus, Quân đội Syria đã điều động lực lượng lớn của Sư đoàn thiết giáp số 4 tới chiến trường này từ tuần trước, đem theo cả vũ khí hạng nặng bao gồm xe tăng và tên lửa.

    Nguồn tin cho biết Quân đội Syria hy vọng Quân đội Nga có thể đạt được thỏa thuận với những tay súng phiến quân còn lại ở Tafas nhằm tránh một cuộc giao tranh đẫm máu. Ông này cho biết thêm rằng Quân đội Nga đã đề nghị vận chuyển các tay súng ở Tafas tới vùng nông thôn Idlib hoặc Aleppo, giống như Thỏa thuận Daraa hồi mùa hè 2018,

    Tuy nhiê, đa phần các tay súng đã từ chối rời khỏi khu vực này, đặc biệt là những chiến binh thuộc cacsi gọi là Quân đội Syria tự do (FSAA).

    Chiến sự Syria bùng nổ, sấm sét thiêu đốt Nam Idlib - LHQ họp khẩn, lực lượng LNA hoảng loạn vỡ trận - Ảnh 1.

    Quân đội Syria đã sẵn sàng tấn công vào Daraa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng thống Syria Assad đang bế tắc tại Idlib?

    Mohanad Hage Ali, chuyên gia tại Trung tâm Carnegie Trung Đông đánh giá, diễn biến gần đây ở Idlib đã nhấn mạnh sự bế tắc hiện tại ở Syria và cách mà Tổng thống Assad phụ thuộc vào hai thế lực chính Nga - Iran.

    Thỏa thuận ngừng bắn được ký kết giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Recep Tayyip Erdogan chỉ ra rằng Nga có lẽ quan tâm nhiều hơn đến việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Thổ Nhĩ Kỳ thay vì để chính quyền Assad giành chiến thắng.

    Những ngày gần đây, giới quan sát đã nói về quan hệ giữa Moscow và Damascus đã rơi xuống điểm thấp chưa từng có, với những đồn đoán cho rằng Nga không còn muốn tiếp tục ủng hộ Tổng thống Assad làm lãnh đạo Syria.

    Các cuộc tuần tra chung của quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trên đường cao tốc M4 cũng khiến cho các bước tiến quân sự của Damascus dừng lại.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội quốc gia Libya (LNA) tuyên bố ngừng bắn và rút quân

    Quân đội quốc gia Libya (LNA) do tướng Haftar chỉ huy đã tuyên bố ngừng bắn và rút quân ra khỏi Thủ đô Tripoli ở cự ly 3km nhằm cho phép người dân thành phố có thể di chuyển tự do từ giờ đến hết tháng ăn chay Ramadan và trong Lễ Eid Al-Fitr.

    Ahmad Al-Mismari - Người phát ngôn của LNA cho biết lực lượng này sẽ bắt đầu rút ra khỏi các khu vực xung quanh thủ đô từ trưa nay 20/05/2020 (theo giờ địa phương).

    Ông Ahmad Al-Mismari cho biết LNA đã quyết định rút quân ra khỏi Tripoli trên khắp các mặt trận ở cự ly 2 tới 3km.

    Trước đó, vào đầu tuần này các lực lượng của tướng Haftar đã để mât căn cứ sân bay chiến lược Al-Watiya vào tay Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn sau nhiều trận giao tranh quyết liệt.

    Khi tháo chạy, các binh sĩ LNA đã bỏ lại nhiều vũ khí trang bị hiện đại và bị GNA thu giữ.

    Chiến sự Syria bùng nổ, sấm sét thiêu đốt Nam Idlib - LHQ họp khẩn, lực lượng LNA hoảng loạn vỡ trận - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Israel dồn dập bắn pháo sáng, truy kích những kẻ đột nhập

    Quân đội Israel (IDF) đã bắn hàng loạt pháo sáng dọc theo biên giới với Li-băng sau khi phát hiện có những kẻ đột nhập từ bên kia biên giới.

    Theo các báo cáo, sau khi bắn pháo sáng, IDF đã phát hiện và bắt giữ 2 kẻ tình nghi không trang bị vũ khí.

    Tuy vậy, những báo cáo này không cung cấp chi tiết nguyên nhân tại sao 2 kẻ này đột nhập vào lãnh thổ Israel nhưng khẳng định họ không mang vũ khí.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga-Thổ thực hiện cuộc tuần tra chung thứ 12 trên cao tốc M4

    Theo syria.liveuamap, hôm nay 20/5, Quân cảnh Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức cuộc tuần tra chung thứ 12 trên cao tốc M4, theo thỏa thuận ngừng bắn 5/3 được hai bên ký kết trước đó.

    Đường cao tốc M4 nằm cách biên giới phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 30km, đi qua ba tỉnh Aleppo, Latakia và Idlib. Các cuộc tuần tra chung Nga - Thổ là một phần trong nỗ lực của hai nước nhằm duy trì thỏa thuận ngừng bắn tại Idlib.

    Phiến quân phản chủ, Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công ngay trước cửa nhà - Hé lộ tin nhắn cuối cùng của tướng Soleimani trước khi bị Mỹ sát hại - Ảnh 1.

    Ảnh: syria.liveuamap.

    Phiến quân phản chủ, Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công ngay trước cửa nhà - Hé lộ tin nhắn cuối cùng của tướng Soleimani trước khi bị Mỹ sát hại - Ảnh 2.

    Ảnh: syria.liveuamap.

    Phiến quân phản chủ, Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công ngay trước cửa nhà - Hé lộ tin nhắn cuối cùng của tướng Soleimani trước khi bị Mỹ sát hại - Ảnh 3.

    Ảnh: syria.liveuamap.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiến sự Libya có nhiều diễn biến mới

    - Các nguồn tin địa phương cho biết, Quân đội Quốc gia Libya (LNA) vừa phát động một cuộc tấn công mới vào các vị trí của lực lượng Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) ở ngã ba Abu Qurain, phía Đông Misrata. Đáp lại, GNA cũng tiến hành không kích vào phòng tuyến của LNA tại Al Washikah.

    - Nổ ra các đụng độ mới giữa GNA và LNA tại Al Saabah, ở phía Nam Tripoli, sau khi quân đội của tướng Khalifa Haftar tuyên bố rút khỏi một số vị trí trong khu vực.

    Phiến quân phản chủ, Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công ngay trước cửa nhà - Hé lộ tin nhắn cuối cùng của tướng Soleimani trước khi bị Mỹ sát hại - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Iran không có kế hoạch rút quân khỏi Syria

    Hãng thông tấn TASnim dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết, không có chuyện Iran đang rút lực lượng khỏi Syria như theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett.

    Cũng theo nguồn tin này, các lực lượng Iran ở Syria vẫn giữ nguyên quân số và vẫn duy trì các hoạt động hỗ trợ quân sự cho chính quyền Damascus.

    TASnim cũng cho biết, hiện diện quân sự của Iran ở Syria là theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhằm hỗ trợ chính quyền Damascus chống lại nhóm khủng bố, do đó Iran sẽ tiếp tục ở lại Syria cho đến khi sứ mệnh trên kết thúc.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc vì làm ăn với Iran

    Bộ Tài chính Mỹ vừa tiến hành áp đặt lệnh trừng phạt với một công ty Trung Quốc được cho là làm đại lý cho hãng hàng không Iran – thực thể bị cáo buộc vận chuyển vũ khí và vật liệu cho các nhóm quân sự và bán vũ trang của Iran.

    Bộ Tài chính Mỹ cho biết công ty Shanghai Saint Logistics Limited hoạt động như một đại lý cho Hãng hàng không Mahan Air của Iran ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, cung cấp các dịch vụ hành chính cho công ty Iran.

    Đây là công ty thứ 7 bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vì làm đại lý cho Mahan Air, theo tuyên bố từ Bộ Tài chính Mỹ đưa ra hôm 19/5.

    Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ còn cho thấy Mahan Air đang thực hiện các chuyến bay dạng thuê chuyến giữa Iran và Venezuela, trợ giúp cho chính quyền Nicolas Maduro bằng các hoạt động cung cấp các kỹ thuật viên và thiết bị của Iran cho công nghiệp dầu khí Venezuela, để đổi lấy vàng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủy thủ Mỹ được phép nổ súng nếu tàu chiến Iran chỉ còn cách 90m

    Theo RT, Hải quân Mỹ vừa ban hành các hướng dẫn mới cho các thủy thủ ở Vịnh Ba Tư, cảnh báo bất kỳ lực lượng nào cũng không được phép tiếp cận quá gần các tàu chiến của nước này.

    Cũng theo hướng dẫn này, thủy thủ Mỹ được phép xem các mục tiêu tiến tới gần tàu của mình mà không báo trước là mối đe dọa và có thể đáp trả bằng các biện pháp phòng thủ.

    Cụ thể, các tàu quân sự Mỹ sẽ có những biện pháp phòng thủ hợp pháp đối phó với bất kỳ phương tiện nào tiến gần trong phạm vi 91m. 

    Phiến quân phản chủ, Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công ngay trước cửa nhà - Hé lộ tin nhắn cuối cùng của tướng Soleimani trước khi bị Mỹ sát hại - Ảnh 1.

    Tàu chiến Mỹ hoạt động trên Vịnh Ba Tư. Ảnh: The Times of Israel.

    Các biện pháp được phép triển khai trong trường hợp chạm trán bao gồm điều khiển tàu ra xa phương tiện đang tiến sát, kích hoạt còi báo động và bắn pháo sáng trước khi thực hiện hành động cuối cùng là bắn đạn cảnh cáo.

    Hải quân Mỹ rõ ràng đang bắn tín hiệu rằng họ có thể sẵn sàng thực hiện một số hành động quyết liệt hơn nếu các phương tiện đối phương phớt lờ cảnh báo.

    "Các tàu của chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ thường kỳ tại vùng biển quốc tế. Các sĩ quan chỉ huy có quyền tự vệ nếu thấy cần thiết", bà Rebecca Rebarich – nữ phát ngôn viên của Hạm đội 5 đóng quân tại Bahrain cho biết.

    Mặc dù hướng dẫn cảnh báo mới nhất Hải quân Mỹ không chỉ đích danh quốc gia nào, song rõ ràng đang ám chỉ Iran. Gần đây, Washington nhiều lần cáo buộc Tehran "quấy rối" các tàu của nước này hoạt động tại vùng Vịnh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Syria tăng cường lực lượng xuống Homs để trấn áp tàn quân IS

    Theo Al-Masdar news, Quân đội Syria (SAA) vừa tái triển khai một lượng binh sĩ xuống vùng nông thôn phía Đông tỉnh Homs sau một loạt các tập kích của tàn quân IS nhằm vào lực lương chính phủ ở vùng Badiya Al-Sham.

    Al-Masdar dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, một lực lượng hỗn hợp gồm SAA và một số đơn vị Phòng vệ quốc gia Syria (NDF) sẽ thực hiện một chiến dịch truy quét IS ở Badiya Al-Sham trong những ngày tới. Các hoạt động quân sự của SAA trong khu vực sẽ diễn ra dọc biên giới hành chính giữa hai tỉnh Homs và Deir Ezzor.

    Phiến quân phản chủ, Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công ngay trước cửa nhà - Hé lộ tin nhắn cuối cùng của tướng Soleimani trước khi bị Mỹ sát hại - Ảnh 1.

    Trong nhiều tuần qua, tàn quân IS ở Đông Syria bắt đầu hoạt động mạnh trở lại gây nhiều thiệt hại cho lực lượng chính phủ trong khu vực.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Video: Hệ thống phòng không Pantsir-S1 của LNA bị UAV Thổ Nhĩ Kỳ phục kích tiêu diệt ở Nam Sirte hôm 18/5

    UAV Thổ Nhĩ Kỳ phục kích tiêu diệt hệ thống Pantsir-S1 của LNA ở Nam Sirte vào hôm 18/5.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hội đồng Bảo an họp khẩn về tình hình chiến sự ở Libya

    Ngày 19/5 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp trực tuyến về tình hình Libya và hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Libya.

    Bà Stephanie Williams, quyền Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Libya, kiêm người đứng đầu Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Libya, bày tỏ quan ngại về tình hình chiến sự leo thang ở Libya trong tháng lễ Ramadan cũng như trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

    Phiến quân phản chủ, Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công ngay trước cửa nhà - Hé lộ tin nhắn cuối cùng của tướng Soleimani trước khi bị Mỹ sát hại - Ảnh 1.

    Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp trực tuyến về tình hình Libya và hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Libya.

    Bà Williams lên án các cuộc tấn công nhắm vào thường dân và cơ sở dân sự, trong đó có các vụ pháo kích và tấn công bằng tên lửa vào các cơ quan đại diện ngoại giao tại thủ đô Tripoli, như Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ và nhà riêng Đại sứ Italy. 

    Quyền Đại diện đặc biệt kêu gọi các bên liên quan tại Libya chấm dứt chiến sự và bảo đảm đầy đủ các hoạt động tiếp cận nhân đạo và y tế ở Libya. 

    Trong cuộc họp, các nước thành viên Hội đồng Bảo an đều chia sẻ quan ngại của quyền Đại diện đặc biệt về tình hình Libya, kêu gọi các bên ở Libya sớm quay trở lại tiến trình đàm phán hòa bình, kêu gọi việc chấm dứt can thiệp từ bên ngoài và tuân thủ đầy đủ lệnh cấm vận vũ khí của Hội đồng Bảo an. 

    Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan ở Libya tuân thủ lệnh đình chiến nhân đạo trong bối cảnh Covid-19, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và bảo đảm tiếp cận nhân đạo một cách đầy đủ. 

    Đại sứ tái khẳng định lại sự ủng hộ đối với giải pháp chính trị toàn diện do người Libya dẫn dắt và làm chủ, kêu gọi các bên liên quan sớm quay trở lại đàm phán trên 3 kênh đối thoại chính trị, kinh tế và quân sự phù hợp với Nghị quyết 2510 của Hội đồng Bảo an về văn kiện Hội nghị Berlin về Libya.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chưa đầy 24 tiếng, 3 hệ thống Pantsir-S1 tan xác

    Theo chuyên trang hàng không Avia.Pro, 24 giờ qua được xem là thời khắc đen tối nhất đối với Quân đội Quốc gia Libya (LNA) khi để mất một loạt căn cứ địa quan trọng vào tay lực lượng Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA). Đỉnh điểm là việc căn cứ không quân al-Watiya thất thủ.

    Đáng quan ngại hơn nữa là việc LNA để mất cùng lúc 3 hệ thống phòng không Pantsir-S1 trong...

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Pháo binh Syria giội "sấm sét" xuống phòng tuyến phiến quân ở Nam Idlib

    - Rạng sáng nay 20/5, Quân đội Syria (SAA) tiếp tục pháo kích vào phòng tuyến của quân khủng bố tại thị trấn Kansfra và Al-Fateera ở vùng nông thôn phía Nam Idlib. Giao tranh ở Jabal Al-Zawiya có dấu hiệu leo trong những ngày qua.

    - SAA hứng chịu một số thương vong trong một cuộc phục kích bằng tên lửa chống tăng của phiến quân gần thị trấn Kafr Nabl.

    Phiến quân phản chủ, Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công ngay trước cửa nhà - Hé lộ tin nhắn cuối cùng của tướng Soleimani trước khi bị Mỹ sát hại - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hé lộ tin nhắn cuối của tướng Soleimani trước khi bị Mỹ sát hại

    Theo Al-Masdar news, Thiếu tướng Qassem Soleimani - Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran trước khi bị ám sát ở Baghdad đã gửi đi một tin nhắn đặc biệt đến Muhammad al-Dhaif - Chỉ huy Lữ đoàn Qassam, một nhánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas.

    Dựa trên những thông tin vừa được phía Hamas mới tiết lộ thì tướng Soleimani đã gửi một cam kết sát cánh cùng Qassam trong cuộc chiến bảo vệ người Palestine trước sự kìm kẹp của Nhà nước Do thái, đồng thời cũng khẳng định Tehran sẽ không bao giờ bỏ mặc Palestine.

    Phiến quân phản chủ, Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công ngay trước cửa nhà - Hé lộ tin nhắn cuối cùng của tướng Soleimani trước khi bị Mỹ sát hại - Ảnh 1.

    Thiếu tướng Qassem Soleimani - Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran.

    Trong tin nhắn cuối cùng của mình, tướng Soleimani đã ca ngợi al-Dhaif như một chỉ huy dũng cảm, sẵn sàng tử vì đạo và cảm thấy vinh dự khi được chiến đấu bên cạnh các thủ lĩnh Hamas chống lại kẻ thù chung.

    Ngay sau khi gửi tin nhắn trên, tướng Qassem Soleimani đã bị Mỹ sát hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do bên ngoài sân bay quốc tế Baghdad, Iraq vào ngày 3/1.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lầu Năm Góc đưa ra lằn ranh đỏ cho tàu chiến Iran

    Theo Sputnik, Quân đội Mỹ vừa đưa ra cảnh cáo chung cho mọi tàu thuyền nước ngoài hoạt động trên vùng biển quốc tế phải di chuyển cách tàu chiến Mỹ ít nhất 100m, nếu không muốn xem là mối đe dọa đối với Hải quân Mỹ.

    Khuyến cáo trên Lầu Năm Góc đưa ra hôm nay 20/5, nhằm duy trì khoảng cách an toàn giữa tàu chiến của nước với các tàu nước ngoài trên vùng biển quốc tế.

    Phiến quân phản chủ, Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công ngay trước cửa nhà - Hé lộ tin nhắn cuối cùng của tướng Soleimani trước khi bị Mỹ sát hại - Ảnh 1.

    Tàu tấn công Iran di chuyển cách tàu tuần dương Mỹ chỉ vài chục mét trong cuộc đụng độ trên Vịnh Ba Tư ngày 15/4.

    "Các tàu vũ trang nước ngoài tiếp cận tàu chiến Mỹ trong phạm vi 100m đều sẽ bị xem là mối đe dọa và Hải quân Mỹ sẽ có phản ứng phù hợp cho từng tình huống", Reuters dẫn thông báo của Lầu Năm Góc cho hay.

    Cũng theo Reuters, khuyến cáo trên của Lầu Năm Góc không phải là sự thay đổi trong quy tắc chống tiếp cận của Quân đội Mỹ hiện tại.

    Theo giới quan sát, khuyến cáo trên của Lầu Năm Góc nhiều khả năng là nhằm vào Iran sau một loạt cuộc đụng độ trên biển giữa tàu chiến hai nước. Đỉnh điểm là sự kiện tàu tấn công nhanh của Iran chặn đường một nhóm tàu chiến khi đang di chuyển qua vịnh Ba Tư ngày 15/4.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lính Thổ Nhĩ Kỳ bị Quân đội Tự do Syria tấn công ở Raqqa

    Theo Al Masdar news, đã xảy ra một đụng độ lớn giữa Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng thuộc nhóm phiến quân Jaysh Al-Sharqiya tại một trạm kiểm soát ở vùng nông thôn phía Bắc Raqqa vào hôm qua 19/5.

    Các nguồn tin địa phương cho biết, đã có ít nhất một tay súng Jaysh Al-Sharqiya thiệt mạng trong cuộc đấu súng với binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tại trạm kiểm soát trên.

    Còn theo Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR), vụ việc trên diễn ra bên ngoài thị trấn Slouk, khi nhóm phiến quân Jaysh Al-Sharqiya từ chối kiểm trra an ninh trước trạm kiểm soát của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Sau một hồi tranh cãi, các tay súng thánh chiến đã nổ súng về phía lực lượng Thổ.

    Sau vụ đấu súng trên, phiến quân Jaysh Al-Sharqiya tiếp tục có các hành động khiêu khích Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang đồn trú bên trong Slouk.

    Hiện Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có bình luận nào về cuộc đụng độ trên.

    Tuy nhiên, nếu thông tin trên được xác thực thì đây sẽ là lần đầu tiên trong cuộc xung đột Syria, một nhóm phiến quân thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA) do chính Ankara dựng lên tấn công vào Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại