Cập nhật lúc

Lời cam kết "không thể tuyệt vời hơn" của Cuba dành cho Việt Nam; Hà Nội sắp nhận lô vaccine Sinopharm lớn nhất cả nước

Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp trên thế giới.

Lời cam kết "không thể tuyệt vời hơn" của Cuba dành cho Việt Nam; Hà Nội sắp nhận lô vaccine Sinopharm lớn nhất cả nước
19
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC HỘI KIẾN THỦ TƯỚNG CUBA MANUEL MARRERO CRUZ

    Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cuba, sáng ngày 19/9/2021 theo giờ địa phương (tối 19/9/2021 theo giờ Việt Nam), tại thủ đô La Habana, Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz và lãnh đạo nhiều bộ, ngành Cuba.

    Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần đầu tiên đến thăm chính thức Cuba, mang theo tình cảm gắn bó, nồng thắm của nhân dân Việt Nam tới nhân dân Cuba. Đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm, Thủ tưởng Cuba nhấn mạnh việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Cuba trong thời điểm này thể hiện sự coi trọng, tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đối với việc gìn giữ và không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống đặc biệt giữa hai nước.

    Đánh giá cao trình độ phát triển, năng lực và kinh nghiệm của Cuba trong lĩnh vực y tế và dược phẩm, Chủ tịch nước mong muốn mở rộng hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này, cùng nhau hợp tác về cung ứng, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin Covid-19. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn Chính phủ Cuba đã cử chuyên gia y tế Cuba sang Việt Nam và cung cấp hàng ngàn liều thuốc chống dịch Covid-19 và sẵn sàng hợp tác sản xuất vắc-xin Abdala với Việt Nam.

    Tình hình đại dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, Chủ tịch nước mong muốn Chính phủ Cuba tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cuba được tiêm vắc-xin và được chăm sóc y tế chu đáo.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Malaysia sẽ triển khai mũi vaccine tăng cường từ tháng 10

    Malaysia sẽ tiêm nhắc lại vaccine ngừa COVID-19 cho những nhóm người dễ bị tổn thương và có nguy cơ cao, sau khi hơn 80% dân số trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ.

    Tính đến ngày 19/9, 78,2% người trưởng thành tại Malaysia đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19. Theo Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri, các mũi tiêm nhắc lại sẽ được ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu, những người bị suy giảm miễn dịch và người cao tuổi có bệnh lý nền.

    Hà Nội sắp nhận lô vaccine Sinopharm lớn nhất cả nước; Mỹ thủng lưới vì COVID-19 ở địa điểm ít ai ngờ tới nhất - Ảnh 1.

    Người dân tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia xếp hàng chờ tiêm vaccine. (Ảnh: Reuters)

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Làn sóng lây nhiễm mới ở Singapore không nằm ngoài dự đoán của chính phủ

    Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung, đồng Chủ tịch Lực lượng Liên bộ đặc trách COVID-19.

    Ngày 18/9, Singapore ghi nhận 1.004 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, là ngày có số nhiễm cao nhất kể từ ngày 23/4/2020.

    Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung, đồng Chủ tịch Lực lượng Liên bộ đặc trách COVID-19, cho biết làn sóng lây nhiễm mới không nằm ngoài dự đoán của chính phủ khi nước này nới lỏng dần các biện pháp hạn chế và sự xuất hiện của biến thể Delta có khả năng lây nhiễm mạnh hơn. Theo ông, số trường hợp bệnh nặng và tử vong sẽ còn tăng lên và đây nên được coi là điều mặc định đối với bất kỳ quốc gia nào hy vọng sống chung với căn bệnh này.

    Bộ trưởng Ong cũng nêu bật ba ẩn số tồn tại trong những ngày tới. Thứ nhất, Singapore không biết được số ca mắc COVID-19 hàng ngày sẽ tăng trong bao lâu trước khi giảm xuống. Thứ hai, cũng không rõ liệu nước này có cạn kiệt công suất ICU hay không, mặc dù chính phủ đã chuẩn bị để tăng gấp ba số giường hiện có lên 300 trong thời gian ngắn. Và cuối cùng là không biết các bệnh viện nói chung có bị quá tải hay không, với khả năng các nhân viên y tế không thể đối phó được với khối lượng công việc gia tăng.

    Hà Nội sắp nhận lô vaccine Sinopharm lớn nhất cả nước; Mỹ thủng lưới vì COVID-19 ở địa điểm ít ai ngờ tới nhất - Ảnh 1.

    Chính phủ Singapore yêu cầu người dân tiếp tục đi tiêm vaccine

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nơi duy nhất vắng bóng COVID-19 của Mỹ đã ghi nhận ca nhiễm đầu tiên

    Hà Nội sắp nhận lô vaccine Sinopharm lớn nhất cả nước; Mỹ thủng lưới vì COVID-19 ở địa điểm ít ai ngờ tới nhất - Ảnh 1.

    Một trong số những hòn đảo của quần đảo Samoa thuộc Mỹ. Ảnh: AFP

    Quần đảo Samoa thuộc Mỹ ở Thái Bình Dương ghi nhận ca nhiễm đầu tiên sau thời gian dài chưa từng xuất hiện COVID-19.

    CBS News đưa tin, quần đảo Samoa thuộc Mỹ, còn gọi là American Samoa , là vùng lãnh thổ chưa hợp nhất của Mỹ nằm ở Nam Thái Bình Dương.

    Trong khi tổng số ca nhiễm ở Mỹ kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát cho đến nay đã lên tới 42,8 triệu ca, với gần 700.000 ca tử vong, thì đảo Samoa thuộc Mỹ mới công bố ca dương tính với COVID-19 đầu tiên, theo xác nhận từ cơ quan An ninh Nội địa American Samoa ngày 17.9.

    Ca nhiễm được phát hiện hôm 16.9, nằm trong số 43 du khách đã được cách ly tại một khách sạn ở làng Utulei. Sau khi ca nhiễm chính thức được xác nhận, hơn 200 du khách đang cách ly tại một khách sạn gần đó cũng được tiến hành xét nghiệm. Tuy nhiên, không có ca dương tính nào khác được báo cáo.

    Cơ quan An ninh Nội địa American Samoa cho biết, du khách có kết quả xét nghiệm dương tính không biểu hiện triệu chứng và trước đó đã tiêm phòng vaccine COVID-19 đầy đủ. Người này đã được chuyển đi cách ly tại cơ sở y tế, những du khách còn lại đang tiếp tục cách ly tại chỗ.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 8 triệu liều Sinopharm được phân bổ cho 25 tỉnh thành

    Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa có quyết định phân bổ thêm 8 triệu liều vaccine Sinopharm cho 25 tỉnh thành, trong đó Hà Nội nhận nhiều nhất.

    Đây là đợt phân bổ vaccine thứ 43 của Bộ Y tế, được sử dụng tiêm cả mũi 1 và 2. Hà Nội nhận nhiều nhất với 1.359 triệu liều, tiếp đến là Quảng Ninh hơn 700.000 liều.

    TP HCM, Lạng Sơn, Hải Phòng, Yên Bái mỗi nơi 500.000 liều, Bắc Ninh 400.000 liều, các tỉnh/thành khác 100.000-200.000-300.000 liều...

    Thêm 8 triệu liều Sinopharm được phân bổ tại Việt Nam: Hà Nội nhận bao nhiêu?; Số ca nhiễm ở TQ tăng nhanh - Ảnh 1.

    Vaccine Vero Cell của hãng Sinopharm ở điểm tiêm phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, ngày 15/8. Ảnh:Thành Nguyễn

    Đến nay Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 45 triệu liều vaccine Covid-19 các loại. Riêng Vero Cell (Sinopharm) có khoảng 20 triệu liều, gồm hơn 6 triệu liều do Trung Quốc viện trợ, 5 triệu liều cho TP HCM mua, và 8 triệu liều lần này do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tài trợ.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phân bổ thêm 8 triệu liều vắc-xin Covid-19 Vero Cell

    Trong số 8 triệu liều vắc-xin Covid-19 Vero Cell vừa được phân bổ, TP Hà Nội nhận nhiều nhất với 1.359.000 liều, cùng đó TP HCM, Yên Bái, Hải Phòng, mỗi địa phương nhận thêm 500.000 liều.

    Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa có quyết định về việc phân bổ 8 triệu liều vắc-xin Covid-19 Vero Cell. Đây là số vắc-xin Vero Cell do Công ty Cổ phần bảo trợ tập đoàn Vạn Thịnh Phát tài trợ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố.

    Cụ thể, Hà Nội được phân bổ 1.359.000 liều; Bắc Giang 200.000 liều; Bắc Ninh 400.000 liều; Lạng Sơn 500.000 liều; Vĩnh Phúc 100.000 liều; Yên Bái 500.000 liều: Hải Phòng 500.000 liều: Nam Định 200.000 liều; Hải Dương 94.400 liều; Hưng Yên: 147.200 liều; Quảng Ninh 700.800 liều; Thanh Hóa 200.000 liều; Nghệ An, Quảng Trị, Bình Định đều được 200.000 liều. Khánh Hòa 300.000 liều.

    Tại các tỉnh phía Nam, TP HCM nhận thêm 500.000 liều; Bà rịa Vũng Tàu 100.000 liều; Long An, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bến Tre, Đồng Tháp đều được 200.000 liều; Tiền Giang 96.200 liều. Kiên Giang 300.000 liều. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được phân bổ 200.000 liều.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Phân bổ thêm 8 triệu liều vắc-xin Covid-19 Vero Cellnld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bloomberg: Mỹ dự kiến mua thêm 500 triệu liều vaccine để tài trợ cho các nước

    Theo hãng tin Bloomberg, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đàm phán mua thêm 500 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Pfizer (Mỹ) để tài trợ cho các nước khác. Theo nguồn tin, một thỏa thuận có thể được công bố trong những ngày tới.

    Chủ tịch nước thăm Cuba: Tin vui tới tấp và những hứa hẹn bom tấn cho Việt Nam từ quốc gia thân thiết; Số ca nhiễm ở TQ tăng nhanh - Ảnh 1.

    Vaccine ngừa COVID-19 được phân phối theo cơ chế COVAX tại làng Salem, phía đông thành phố Nablus, Bờ Tây, ngày 17/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

    Toàn bộ số vaccine trên sẽ được phân phối theo cơ chế COVAX - chương trình do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) có trụ sở tại Geneva hậu thuẫn cùng với Liên minh vaccine GAVI nhằm đảm bảo vaccine ngừa COVID-19 được phân phối công bằng trên toàn cầu, đặc biệt hỗ trợ các nước thu nhập thấp và trung bình. Nhà Trắng dự kiến sẽ công bố về thỏa thuận trước thềm một hội nghị thượng đỉnh quốc tế về  COVID-19 vào ngày 22/9 dưới dạng trực tuyến bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc. Tại hội nghị này, Tổng thống Mỹ Biden được dự kiến sẽ kêu gọi tập trung vào việc tài trợ vaccine cho các nước nghèo.

    Với thỏa thuận đang đàm phán trên, Mỹ sẽ nâng mức tài trợ lên hơn 1,15 tỷ liều vaccine cho chương trình tiêm chủng toàn cầu. Hồi tháng 8, Mỹ có thỏa thuận tương tự với Pfizer và tập đoàn này đã chuyển vaccine cho COVAX. Tuy nhiên, nguồn vaccine từ các nước tài trợ cho COVAX đã giảm trong thời gian qua.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xét nghiệm Covid siêu rẻ ở Trung Quốc

    Tại Dương Châu, giá xét nghiệm toàn dân chỉ bằng chưa đến 0,09% tổng ngân sách hàng năm, thừa sức cho chính quyền địa phương cách ly truy vết F0 dài ngày.

    Trong khi nhiều nước trên thế giới bắt đầu chuyển hướng chiến lược sống chung với dịch thì Trung Quốc vẫn trung thành cùng kế hoạch thắt chặt giãn cách, tăng cường xét nghiệm.

    Bất chấp những chỉ trích, việc Trung Quốc theo đuổi chiến lược này là có cơ sở. Nền kinh tế thứ 2 thế giới này có cơ sở hậu cần y tế rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực xét nghiệm.

    Đứng đầu thế giới về xét nghiệm

    Theo tờ Global Times, khả năng xét nghiệm của Trung Quốc thậm chí vượt cả Mỹ. Năm 2020, quốc gia này đã phân phối gần 200 triệu thiết bị xét nghiệm và 12.000 máy thử đi toàn quốc.

    So sánh với số liệu chỉ xét nghiệm được khoảng 920.000 ca mỗi ngày của Viện John Hopkins, tờ Global Times cho biết Trung Quốc đã xét nghiệm bình quân cho 4,84 triệu người mỗi ngày trong năm 2020.

    Chủ tịch nước thăm Cuba: Tin vui tới tấp và những hứa hẹn bom tấn cho Việt Nam từ quốc gia thân thiết; Số ca nhiễm ở TQ tăng nhanh - Ảnh 1.


    Mời độc giả đọc bài viết đầy đủ tại:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Campuchia lên kế hoạch tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 3 cho toàn bộ người dân vào tháng 10

    Campuchia có kế hoạch tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 bổ sung cho tất cả người dân trên 18 tuổi trong tháng 10/2020.

    Bà Or Vandine, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia kiêm Chủ tịch ủy ban tiêm chủng Covid-19 cho biết, nước này đang lên kế hoạch cụ thể cho việc tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 bổ sung (liều thứ 3) cho tất cả người dân trên 18 tuổi trong tháng 10/2020. Bà Or Vandine cũng khẳng định, hiện nay Campuchia có đủ vacine Covid-19 và trong thời gian tới còn về thêm nữa.

    Chủ tịch nước thăm Cuba: Tin vui tới tấp và những hứa hẹn bom tấn cho Việt Nam từ quốc gia thân thiết; Ca nhiễm tại TQ tiếp tục tăng - Ảnh 1.

    Bà Or Vandine, Quốc vụ khanh Bộ Y tế kiêm Chủ tịch ủy ban tiêm chủng Covid-19 của Campuchia.

    Phát biểu trong buổi lễ kết thúc chiến dịch tiêm chủng đợt 1 cho người dân trên 18 tuổi tại tỉnh Ratanakiri (phía Đông Bắc của Campuchia) vào ngày 18/09, bà Or Vandine cho biết: "Chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho người dân trên 18 tuổi đã kết thúc, nhưng không có nghĩa là chúng tôi ngừng tiêm vaccine cho người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục việc tiêm phòng này cho người dân".

    Thông báo về kế hoạch tiêm phòng cho người dân trên 18 tuổi trong thời gian tới, bà Or Vandine cho biết: "Campuchia sẽ tổ chức và thực hiện kế hoạch tiêm chủng liều bổ sung ( liều thứ 3) cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi trong tháng 10/2021. Tính đến nay, Ủy ban tiêm phòng Covid-19 đã nhận được 29.606.640 liều vaccine Covid-19. Trong đó, vaccine Sinopharm có 7,8 triệu liều, vaccine Sinovac có 19 triệu liều…".

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc thêm 43 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

    Ngày 19/9, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc ghi nhận 66 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 18/9, trong đó có 43 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 23 ca nhập cảnh.

     

    Chủ tịch nước thăm Cuba: Tin vui tới tấp và những hứa hẹn bom tấn cho Việt Nam từ quốc gia thân thiết; Ca nhiễm tại TQ tiếp tục tăng - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, ngày 12/9/2021. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

    Theo số liệu của NHC, trong số các ca mắc nhập cảnh có 9 ca ở Vân Nam, Hồ Bắc, Quảng Tây và Tứ Xuyên mỗi nơi 3 ca, Thượng Hải và Quảng Đông mỗi nơi 2 ca và 1 ca ở Thiên Tân. Không có thêm trường hợp tử vong vì COVID-19 nào được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục trong ngày 18/9.

    Tính tới ngày 18/9, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 8.792 ca mắc COVID-19 nhập cảnh, trong đó 8.248 bệnh nhân đã được xuất viện và vẫn còn 544 ca đang được điều trị. Tổng số bệnh nhân COVID-19 đã được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục là 95.689 người, trong đó 4.636 người đã tử vong và 90.126 bệnh nhân đã bình phục.

    Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) tính tới cuối ngày 18/9 đã ghi nhận tổng cộng 12.157 ca mắc, trong đó có 213 ca tử vong. Khu hành chính đặc biệt Macao (Trung Quốc) vẫn dừng ở mức 63 ca mắc, trong khi tổng số ca mắc ghi nhận tại Đài Loan (Trung Quốc) là 16.129 ca, bao gồm 839 ca tử vong. Tổng cộng 11.689 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được xuất viện tại Hong Kong, trong khi con số này ở Macao và Đài Loan lần lượt là 63 người và 13.742 người.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lào phong tỏa các quận trung tâm thủ đô Viêng Chăn do phát hiện ổ dịch lớn

    Chính phủ Lào đêm 18/9 đã gửi thông báo hỏa tốc, đồng ý với đề nghị của Chính quyền thủ đô Viêng Chăn cho phép phong toả cục bộ 4 quận nội thành và một phần của 3 quận khác tại thủ đô kể từ 0h ngày 19/9 đến 24h ngày 30/9.

    Chủ tịch nước thăm Cuba: Tin vui tới tấp và những hứa hẹn bom tấn cho Việt Nam từ quốc gia thân thiết; Lào phát lệnh khẩn cấp - Ảnh 1.

    Trên một đường phố ở thủ đô Viêng Chăn, Lào, ngày 12/9/2021, trước khi áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: THX/TTXVN

    Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, đề nghị được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm cộng đồng ở thủ đô Viêng Chăn những ngày qua gia tăng đáng lo ngại, được cho là do người dân phớt lờ các quy định phòng chống lây nhiễm, tụ tập đông người ở nhiều nơi trong thành phố. Việc thủ đô Viêng Chăn ngày 18/9 phát hiện một ổ dịch lớn với 247 ca nhiễm tại một nhà máy may đã làm dấy lên nguy cơ bùng phát trên diện rộng và buộc chính quyền phải đi tới quyết định trên.

    Theo đề xuất, thủ đô Viêng Chăn sẽ áp dụng lệnh phong toả hoàn toàn tại 4 quận trung tâm là Chanthabouly, Sikhottabong, Sisattanak và Xaysettha, trong khi việc đi lại tại 3 quận khác sẽ bị phong tỏa một phần.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch nước thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Cuba

    Nhân dịp thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba, chiều 18/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sự quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Cuba.

    Chủ tịch nước thăm Cuba: Tin vui tới tấp và những hứa hẹn bom tấn cho Việt Nam từ quốc gia thân thiết - Ảnh 1.

    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu và người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cuba.

    Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng cho biết, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Cuba dù không nhiều nhưng đều đạt được những kết quả nhất định, được Đảng, Nhà nước Cuba ghi nhận.

    Hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam đã bước đầu xuất hiện tại Cuba trong một số lĩnh vực; trong đó có sản xuất vật liệu xây dựng. Sinh viên Việt Nam tại Cuba chủ yếu thuộc diện học bổng Chính phủ, có nhiều thành tựu xuất sắc trong học tập.

    Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cuba phát biểu, bày tỏ vui mừng trước sự kiện Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hữu nghị chính thức Cuba; nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

    Chủ tịch nước cho biết, trong thành phần Đoàn Việt Nam thăm Cuba lần này có lãnh đạo nhiều bộ, ngành trung ương với nhiều hoạt động viện trợ, hỗ trợ nhân dân Cuba anh em vượt qua khó khăn và chiến thắng dịch Covid-19.

    Đặc biệt, trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ bàn bạc vấn đề hợp tác trong cuộc chiến chống Covid-19 thông qua việc Cuba cung cấp vaccine ngừa Covid-19 và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine tại Việt Nam.

    Chủ tịch nước cũng thông báo đến bà con về tình hình trong nước; nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang không ngừng nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề do dịch Covid-19 gây ra, cùng với đó là đảm bảo an sinh, xã hội. Nhà nước đã xuất trên 150.000 tấn gạo, hàng trăm nghìn tỷ đồng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp do tác động của dịch Covid-19.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thành phố Trung Quốc yêu cầu dân ở trong nhà vì Covid-19

    Dân trí Thành phố Hạ Môn, Trung Quốc yêu cầu người dân ở trong nhà vào dịp Tết Trung thu và đóng cửa nhiều địa điểm trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát.

    Vaccine Moderna hiệu quả vượt trên cả mong đợi của nhóm nghiên cứu; Thử nghiệm loại thuốc loại bỏ tới 100% virus gây COVID-19 sau 24h - Ảnh 1.

    Người dân xét nghiệm Covid-19 tại Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

    Trong một loạt thông báo ngày 18/9, chính quyền thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc yêu cầu người dân không rời khỏi nhà khi không cần thiết.

    Chính quyền cũng lệnh đóng cửa các công viên, điểm du lịch và nơi tổ chức thi đấu thể thao, đồng thời tạm dừng các hoạt động đông người bao gồm các tour du lịch, hội chợ và biểu diễn.

    Các biện pháp trên được công bố vào ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày nhân dịp Tết Trung thu, mùa du lịch cao điểm khắp Trung Quốc.

    Hạ Môn, thành phố du lịch nổi tiếng với 5 triệu dân, là một trong 4 thành phố ở tỉnh Phúc Kiến chịu ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch Covid-19 mới.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thuốc chữa khỏi COVID-19 sau vài ngày

    Theo tờ The Jerusalem Post, một nhóm nhà khoa học tại Công ty dược Code Pharma, Israel tuyên bố họ đã nắm trong tay một loại thuốc kháng virus, chống lại nCoV, giúp bệnh nhân khỏi Covid-19 và xuất viện sau vài ngày. Đây vốn là thuốc được điều chế thử nghiệm điều trị HIV.

    Cơ chế hoạt động

    Theo The Jerusalem Post, Codivir bản chất là peptide ngắn 16 axit amin tổng hợp, có nguồn gốc từ tích hợp HIV-1, được phát hiện đầu tiên tại Đại học Hebrew ở Israel. Về bản chất, peptide là một chuỗi dài các axit amin được cơ thể sản sinh ra với tác dụng sinh tổng hợp các loại protein.

    "Ý tưởng ban đầu thuốc này dùng để tiêu diệt các tế bào nhiễm HIV. Dường như trong các thử nghiệm tiền lâm sàng, thuốc giết chết các tế bào của HIV. Khi dịch Covid-19 nổ ra, Code Pharma đang thử nghiệm không chính thức thuốc này trên các bệnh nhân HIV ở Congo", CEO công ty cho hay.

    Tin vui: Thử nghiệm loại thuốc loại bỏ tới 100% virus gây COVID-19 sau 24h; Kết quả cuộc so găng giữa 2 loại vaccine Mỹ có tại Việt Nam - Ảnh 1.

    Codivir là thuốc kháng virus được dùng dưới dạng truyền tĩnh mạch. Ảnh: Freepik.

    Để tìm hiểu điều này, Công ty dược Code Pharma quyết định thực hiện các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm tại Trung tâm Dịch vụ Nghiên cứu virus học ở London, Anh. Hiệu quả của Codivir được Giáo sư Maayan tiết lộ là "xuất sắc ngoài kỳ vọng".

    "Chúng tôi chứng kiến điều đáng kinh ngạc. Cơ thể bệnh nhân đã được loại bỏ 90-100% virus trong tế bào trong vòng chưa đầy 24 giờ", ông nói. Kết quả của mỗi F0 có sự khác biệt do đề kháng từng người. Song, vị chuyên gia nhấn mạnh đây là điều rất quan trọng với Code Pharma. Bởi Codivir đã chứng minh hoạt tính kháng virus mạnh mẽ trong phòng thí nghiệm.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Moderna hiệu quả ngăn ca nhập viện 92% sau hơn 4 tháng

    Nghiên cứu mới nhất của CDC Mỹ cho thấy hiệu quả ngăn ca nhập viện của vaccine Covid-19 do Moderna sản xuất gần như không đổi sau hơn 120 ngày.

    Theo báo cáo được công bố hôm 17/9, các nhà nghiên cứu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã tiến hành phân tích gần 3.689 người trưởng thành ở 18 bang nhập viện vì Covid-19 từ ngày 11/3 đến ngày 15/8/2021, giai đoạn trước và sau khi biến chủng Delta hoành hành. Trong số này, 12,9% được tiêm chủng đầy đủ bằng vaccine Moderna, 20% được tiêm Pfizer/BioNTech và 3,1% được tiêm Johnson & Johnson.

    Các nhà nghiên cứu kết luận vaccine của Moderna hiệu quả ngăn ca nhập viện 93% trong 14-120 ngày sau mũi thứ hai và duy trì hiệu quả 92% sau hơn 120 ngày. Vaccine của Pfizer/BioNTech hiệu quả ngăn ca nhập viện 91% trong 14-120 ngày sau khi tiêm liều thứ hai và giảm xuống 77% sau hơn 120 ngày.

    Có nhiều nghiên cứu cho thấy vaccine của Moderna hiệu quả bảo vệ cao hơn, gồm một nghiên cứu được công bố tuần trước của CDC. Lý do không hoàn toàn rõ ràng, nhưng có thể do liều lượng của Moderna cao hơn, 100 microgam so với 30 microgam của Pfizer.

    Điều này cũng có thể liên quan đến khoảng cách giữa hai mũi tiêm. Hai mũi Pfizer cách nhau ba tuần, trong khi Moderna được tiêm cách nhau 4 tuần.

    Kết quả bất ngờ về cuộc đọ sức giữa 2 loại vaccine hàng đầu của Mỹ; Phát hiện đáng sợ tại nước láng giềng của Việt Nam - Ảnh 1.

    Hai lọ vaccine Moderna tại một điểm tiêm chủng ở bang Connecticut, Mỹ hồi tháng 4. Ảnh: AFP.

    Kết quả được công bố khi một hội đồng tư vấn của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) khuyến nghị không nên tiêm mũi tăng cường Pfizer cho tất cả người Mỹ từ 16 tuổi trở lên. 16 trong số 18 chuyên gia nói rằng Pfizer đã không thu thập đủ dữ liệu để cho thấy sự cần thiết của mũi tiêm thứ ba.

    Mời độc giả đọc bài viết đầy đủ tại đây:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhật Bản cho phép điều trị bằng cocktail kháng thể cho bệnh nhân Covid-19 cách ly tại nhà

    Bộ Y tế Nhật Bản vừa thông báo sẽ cho phép các bác sĩ thực hiện phương pháp điều trị bằng cocktail kháng thể cho bệnh nhân Covid-19 trên toàn quốc đang cách ly tại nhà, sau khi tính an toàn của phương pháp này được xác nhận.

    Việc điều trị bằng cocktail kháng thể vốn được cấp phép tại Nhật Bản từ tháng 7 vừa qua và được chấp thuận để áp dụng đối với những bệnh nhân có các triệu chứng không nghiêm trọng. Với phương pháp điều trị này, bệnh nhân được tiêm đồng thời hai loại thuốc qua đường tĩnh mạch để ức chế virus. Việc điều trị ban đầu chủ yếu nhắm vào các bệnh nhân nhập viện. Đến tháng tháng 8 vừa qua, Bộ Y tế Nhật Bản bắt đầu cho phép những bệnh nhân ngoại trú và cả những người đang được cách ly tại các khách sạn hay cơ sở y tế tạm thời được điều trị phương pháp này nhưng với một số điều kiện nhất định.

    Phát hiện đáng sợ tại nước láng giềng của Việt Nam; Ấn Độ đột phá với con số kỉ lục khủng tới từng giây - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Reuters

    Đến hôm 16/9 vừa qua, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo sẽ cho phép điều trị bằng phương pháp cocktail kháng thể đối với các bệnh nhân thực hiện cách ly tại nhà trên cơ sở thử nghiệm. Chỉ sau đó 1 ngày (17/9), Bộ Y tế Nhật Bản quyết định mở rộng điều trị cho bệnh nhân trên toàn quốc bằng phương pháp này với điều kiện các bác sĩ phải theo dõi tình trạng của bệnh nhân trong 24 giờ sau khi dùng thuốc. Bộ này cũng cho biết sẽ kiểm tra xem các cơ sở y tế chịu trách nhiệm có sẵn hệ thống giám sát bệnh nhân cách ly tại nhà cũng như đảm bảo an toàn cho người bệnh hay không./.

    Bài viết được trích dẫn từ:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ấn Độ phá kỷ lục tiêm chủng mừng sinh nhật Thủ tướng

    Ấn Độ đạt kỷ lục tiêm 25 triệu liều vaccine Covid-19 một ngày trong chiến dịch tiêm chủng đặc biệt mừng sinh nhật Thủ tướng Narendra Modi.

    Theo thông báo của Bộ Y tế Ấn Độ hôm nay, đợt ra quân tiêm chủng toàn quốc mừng sinh nhật 71 tuổi của Thủ tướng Modi hôm 17/9 đạt mốc 10 triệu mũi vào lúc 13h30 và 20 triệu mũi vào khoảng 20h cùng ngày.

    Đến 23h58, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya xác nhận cả nước đã hoàn thành cột mốc 25 triệu mũi vaccine Covid-19 và vượt kế hoạch hơn 10.000 mũi. Trong bài đăng trên Twitter, quan chức này gọi đây là "chương sử vàng của đất nước và thế giới".

    Phát hiện đáng sợ tại nước láng giềng của Việt Nam; Ấn Độ đột phá với con số kỉ lục khủng tới từng giây - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế Ấn Độ tiêm vaccine Covid-19 tại điểm tiêm chủng ở Mumbai hôm nay. Ảnh: AFP.

    Theo Cơ quan Y tế Quốc gia Ấn Độ (NHA), trung bình mỗi giây trong ngày 17/9, nước này tiêm được 800 liều vaccine, đồng nghĩa với khoảng 48.000 mũi trong mỗi phút. Lãnh đạo NHA cũng ca ngợi chiến dịch đặc biệt này là "ngày lịch sử" và ghi nhận nỗ lực của nhân viên y tế trên cả nước.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện ba virus tương tự nCoV trong dơi ở Lào

    Giới khoa học phát hiện dơi trong các hang đá vôi phía bắc Lào mang ba loại virus corona có chung đặc điểm với nCoV.

    Theo nghiên cứu do nhóm chuyên gia thuộc Viện Pasteur của Pháp và Đại học Lào công bố hôm 17/9, ba virus corona được tìm thấy ở dơi móng ngựa trong các hang đá vôi phía bắc Lào có phần thụ thể giống cấu tạo protein gai của nCoV, đặc điểm giúp virus này tấn công tế bào cơ thể người.

    Bác sĩ Mar Eloit, thành viên Viện Pasteur, nhận định ba virus được tìm thấy tại Lào là "những tổ tiên gần gũi nhất với nCoV" mà giới khoa học từng phát hiện. Chúng được đặt tên lần lượt là BANAL-52, BANAL-103 và BANAL-236.

    Phát hiện đáng sợ tại nước láng giềng của Việt Nam; Ấn Độ đột phá với con số kỉ lục khủng tới từng giây - Ảnh 1.

    Nhà khoa học thu thập mẫu nghiên cứu từ dơi tại tỉnh Laguna, Philippines, hồi tháng 3. Ảnh: Reuters.

    "Có lẽ những virus này từng góp phần tạo nên nCoV và có thể đe dọa lây nhiễm trực tiếp sang người trong tương lai", ông lưu ý. Phát hiện này có thể giúp củng cố giả thuyết đại dịch bắt nguồn từ sự lây nhiễm virus trong tự nhiên, từ dơi sang loài vật khác.

    Virus BANAL-236 có thụ thể gắn kết gần như giống hệt nCoV. Cả ba virus được phát hiện tại Lào đều có đặc điểm giống nCoV hơn virus RaTG13 được tìm thấy trước đó tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

    Mời độc giả đọc bài viết gốc đầy đủ tại:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    COVID-19 tới 6h sáng 19/9: Thêm trên 360.000 ca nhiễm mới; Mỹ hơn 10.000 ca tử vong/tuần

     - Ảnh 1.

    Giáo viên kiểm tra thân nhiệt của học sinh nhằm phòng dịch COVID-19 tại một trường học ở Peshawar, Pakistan ngày 16/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

    Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 19/9 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 228.744.404 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.697.787 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 361.591 và 5.413 ca tử vong mới.

    Số bệnh nhân bình phục đã đạt 205.362.408 người, 18.684.209 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 100.133 ca nguy kịch.

    Trong 24 giờ qua, Mỹ dẫn đầu thế giới với 41.156 ca nhiễm mới; tiếp theo là Ấn Độ (31.121 ca) và Anh (30.144 ca). Nga đứng đầu về số ca tử vong mới với 799 người chết; tiếp theo là Mỹ (578 ca) và Iran (355 ca).

    Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ  đến nay là 42.841.063 người, trong đó có 691.291 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 33.447.010 ca nhiễm, bao gồm 444.869 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 21.102.536 ca bệnh và 589.744 ca tử vong.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại