Cập nhật lúc

4 nhân viên bốc dỡ ở sân bay Tân Sơn Nhất nghi nhiễm COVID-19; Hải Dương thần tốc truy vết liên quan ca bệnh là nhân viên giao hàng

Tối 6-2, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cho biết đã tăng cường lực lượng để phong tỏa khu chung cư Ehome 4 tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, sau khi Bộ Y tế công bố cả hai anh em ruột cư ngụ tại đây cùng nhiễm COVID-19.

Tối 7/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã có thông tin về 4 mẫu gộp có kết quả nghi nhiễm Covid-19 trong tổng số gần 1.400 mẫu xét nghiệm của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất đêm 6/2.

Theo đó, TP.HCM triển khai xét nghiệm Covid-19 giám sát chủ động toàn bộ nhân viên làm việc tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất từ ngày 30/1. Đến ngày 6/2 đã hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm cho 7.300 nhân viên làm việc tại sân bay.

Kết quả xét nghiệm: 7.295 âm tính, 1 trường hợp nhiễm Covid-19 là BN1979, 4 trường hợp nghi nhiễm mới được xác định.

Như vậy, 4 mẫu gộp có kết quả nghi nhiễm vào sáng 7/2 đã xác định được 16 trường hợp âm tính, 4 trường hợp nghi nhiễm (chờ Bộ Y tế xác định công bố).

BN1979 và 4 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 làm việc chung một đội làm nhiệm vụ bốc dỡ, giám sát hàng hóa tại một công ty phục vụ mặt đất, không tiếp xúc với hành khách. Thành phố đã tiến hành truy vết, khoanh vùng tất cả các trường hợp F1, F2 tại sân bay, đã kiểm soát được chuỗi lây nhiễm này. Sân bay vẫn hoạt động bình thường.

22
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Thêm 4 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất

    Tối 7/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã có thông tin về 4 mẫu gộp có kết quả nghi nhiễm Covid-19 trong tổng số gần 1.400 mẫu xét nghiệm của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất đêm 6/2.

    Theo đó, TP.HCM triển khai xét nghiệm Covid-19 giám sát chủ động toàn bộ nhân viên làm việc tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất từ ngày 30/1. Đến ngày 6/2 đã hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm cho 7.300 nhân viên làm việc tại sân bay.

    Kết quả xét nghiệm: 7.295 âm tính, 1 trường hợp nhiễm Covid-19 là BN1979, 4 trường hợp nghi nhiễm mới được xác định.

    Như vậy, 4 mẫu gộp có kết quả nghi nhiễm vào sáng 7/2 đã xác định được 16 trường hợp âm tính, 4 trường hợp nghi nhiễm (chờ Bộ Y tế xác định công bố).

    BN1979 và 4 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 làm việc chung một đội làm nhiệm vụ bốc dỡ, giám sát hàng hóa tại một công ty phục vụ mặt đất, không tiếp xúc với hành khách. Thành phố đã tiến hành truy vết, khoanh vùng tất cả các trường hợp F1, F2 tại sân bay, đã kiểm soát được chuỗi lây nhiễm này. Sân bay vẫn hoạt động bình thường.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thật hư thông tin 16 nhân viên ở sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19

    Lúc 13 giờ ngày 7/2, trên trạng xã hội lan truyền thông tin có 16 (thậm chí 20 ca) ca nhiễm Covid-19 liên quan nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

    Một BN COVID-19 tiên lượng tử vong, 4 ca diễn biến nặng; Hải Dương thần tốc truy vết liên quan ca bệnh là nhân viên giao hàng - Ảnh 1.

    Cụ thể, thông tin cho rằng Pacific Airlines 1 ca; VIAGS 8 ca; Bamboo 1 ca, nhà hàng quốc nội 3 ca và VACS 3 ca.

    Theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, khẳng định thông tin 16 ca (20 ca) nhiễm Covid-19 liên quan nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19 như trên là không chính xác.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây 

    Thật hư thông tin 16 nhân viên ở sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương: Thần tốc truy vết liên quan đến ca bệnh là nhân viên giao hàng

    Ngày 7/2, Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Tối 6/2, cơ quan chức năng đã xét nghiệm và phát hiện 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ở địa bàn huyện Cẩm Giàng.

    Một BN COVID-19 tiên lượng tử vong, 4 ca diễn biến nặng; Hải Dương thần tốc truy vết liên quan ca bệnh là nhân viên giao hàng - Ảnh 1.

    Trong đó có anh V.V.N là nhân viên giao hàng của một công ty chuyển phát nhanh có văn phòng ở thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, có lịch trình di chuyển phức tạp và tiếp xúc với nhiều người ở nhiều địa bàn khác nhau; đồng thời, thông tin về những người tiếp xúc với N rất hạn chế do yêu cầu bảo vệ khách hàng, người tiêu dùng.

    Một BN COVID-19 tiên lượng tử vong, 4 ca diễn biến nặng; Hải Dương thần tốc truy vết liên quan ca bệnh là nhân viên giao hàng - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Định: Tìm người liên quan F1 của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19

    Chiều 7.2, Sở Y tế tỉnh Bình Định thông báo khẩn tìm người đi trên chuyến xe Tân Xuân Phúc BS 81B-01644, từ TP.HCM về Bình Định ngày 6.2 (thời gian từ 8 - 23 giờ) để tìm người có liên quan đến F1 của ca dương tính với Covid-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây 

    Bình Định: Tìm người liên quan F1 của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bạc Liêu: Phát hiện 1 người tiếp xúc trực tiếp với BN 1980

    Chiều 7.2, bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, cho biết địa phương vừa phát hiện 1 người là anh L.V.D, ở ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu, H.Hòa Bình (Bạc Liêu) có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân (BN) 1980 ở tỉnh Bình Dương.

    Hiện anh L.V.D được đưa đi cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe tại Khu cách ly tập trung của H.Hòa Bình (đặt tại Trạm y tế xã Vĩnh Mỹ A). Qua lấy mẫu gửi xét nghiệm đối với anh L.V.D đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây 

    Bạc Liêu: Phát hiện 1 người tiếp xúc trực tiếp với BN 1980thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân COVID-19 ở Gia Lai từng dự tiệc tất niên, đi bán hàng, đi chợ

    Ngày 7/2, tỉnh Gia Lai ghi nhận 1 bệnh nhân mắc COVID-19.

    BN này là F1 của BN1952, có nguồn gốc tại huyện Ia Pa. Như vậy, đến nay toàn tỉnh Gia Lai có tổng 19 người mắc COVID-19.

    Ngày 29/1, bệnh nhân này đến nhà N.V.T. (thôn Quý Tân, xã Ia Trốk, huyện Ia Pa) ăn tất niên với khoảng 30 người và tiếp xúc trực tiếp với BN1952. Đến chiều, bệnh nhân về nhà riêng, tiếp xúc với vợ và con.

    Một BN COVID-19 tiên lượng tử vong, 4 ca diễn biến nặng; Thêm 19 ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hải Dương - Ảnh 1.

    Hình ảnh cán bộ y tế khám cho đối tượng F1 đang được cách ly tập trung tại Thị xã Ayun Pa. (Ảnh: VOV)

    Ngày 30/1, bệnh nhân đi bán hàng (xoong nồi, chảo, rổ) tại xã Pờ Tó (huyện Ia Pa), tiếp xúc với nhiều người mua hàng (không biết tên, sống tại làng cách đường Đông Trường Sơn 3km).

    Ngày 31/1, bệnh nhân tiếp tục đi chợ Bình Lợi, tổ 2 (phường Cheo Reo), tiếp xúc với người bán rau (không nhớ tên, có mang khẩu trang).

    Sau đó bệnh nhân về nhà, có tiếp xúc với ông N.G. (hàng xóm sát nhà) và chị H. (trú phường Cheo Reo).

    Ngày 1/2, bệnh nhân lấy hàng hóa tại chốt kiểm soát COVID-19, đường Ngô Quyền, phường Cheo Reo (có đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn).

    Ngày 5/2, bệnh nhân được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây 

    Bệnh nhân COVID-19 ở Gia Lai từng dự tiệc tất niên, đi bán hàng, đi chợvtc.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 19 ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hải Dương

    Trưa 7/2, BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương thông tin, kết quả xét nghiệm trong ngày xác định địa phương ghi nhận thêm 19 ca dương tính virus SARS-CoV-2.

    Trong đó, TP Chí Linh có 14 ca, Cẩm Giàng có 3 ca, Kinh Môn có 1 ca. Trường hợp còn lại quê ở xã Bình Dương (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh). Trong 19 trường hợp kể trên có 9 người là F1 với các ca bệnh khác và 8 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

    Ba ca dương tính tại huyện Cẩm Giàng gồm: Đ.A.T (SN 1987, ở thị trấn Cẩm Giàng) là nhân viên điện lực; V.V.N (SN 1993, trú xã Tân Trường) làm nghề shipper và T.V.T.Y (SN 1997) làm nhân viên quán karaoke Hương Sen ở thị trấn Lai Cách.

    Một BN COVID-19 tiên lượng tử vong, 4 ca diễn biến nặng; Thêm 19 ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hải Dương - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây 

    Thêm 19 ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hải Dươngwww.tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất vào Bệnh viện 175

    Theo Thanh Niên Online, liên quan đến nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19 – bệnh nhân 1979, trưa 7.2, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM), cho biết đã thực hiện cách ly ngay và tiến hành xét nghiệm 24 trường hợp F1.

    Kết quả xét nghiệm Covid-19 trong đêm 6.2, đã 22 trường hợp cho kết quả âm tính với Covid-19, 1 trường hợp đang chờ kết quả, 1 trường hợp đi xe về Bình Định đã được cách ly ngay khi về địa phương.

    Liên quan đến F1 của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19, Bệnh viện Quân y 175 đã xác định 129 trường hợp là F2 của 22 F1 này. Tất cả được lấy mẫu, xét nghiệm Covid-19. Kết quả 55 trường hợp đã âm tín, số còn lại đang đợi kết quả.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây: https://thanhnien.vn/thoi-su/nhan-vien-san-bay-tan-son-nhat-vao-benh-vien-175-truy-duoc-22-f1-129-f2-1339750.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2 của cô trò Trường Xuân Phương

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cho biết, tất cả học sinh, giáo viên và phụ huynh đang được cách ly tại Trường tiểu học Xuân Phương đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2.

    Cụ thể, theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, toàn bộ học sinh, giáo viên và phụ huynh đang được cách ly tại Trường tiểu học Xuân Phương đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2 âm tính.

    Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 3 cho toàn bộ đối tượng này.

    Trước đó, Hà Nội ghi nhận cháu N.Đ.N.K học tại lớp 3E, Trường tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội mắc Covid-19. Ngày 31/1, Trường học này được lựa chọn là nơi cách ly tập trung cho các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhi K. bao gồm: 57 học sinh, 12 giáo viên và 11 phụ huynh. Sau đó, có một số phụ huynh và giáo viên vào cách ly cùng để chăm sóc các học sinh. Hiện tại, đang có 116 người được cách ly tại Trường tiểu học Xuân Phương.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây 

    Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2 của cô trò Trường Xuân Phươngdantri.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân các KCN tại huyện Cẩm Giàng (Hải Dương)

    Tỉnh Hải Dương sẽ cấp giấy xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 cho công nhân ở tỉnh ngoài sau khi có xét nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho các công nhân muốn về quê ăn Tết.

    Thời gian lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc từ ngày 6/2, kéo dài trong 4 ngày. Trung bình mỗi ngày sẽ lấy khoảng 12.000 mẫu và thông báo ngay sau khi có kết quả xét nghiệm.

    Để đảm bảo việc lấy mẫu nhanh, tỉnh huy động khoảng 150 cán bộ, sinh viên của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng và Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương.

    Được biết, khoảng 43.000 công nhân tại các khu công nghiệp Cẩm Điền-Lương Điền, Phúc Điền, Tân Trường, Lai Cách, Đại An mở rộng dự kiến được lấy mẫu xét nghiệm.

    Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương, đến 6 giờ ngày 7/2, Hải Dương đã ghi nhận 293 ca bệnh (3 ca mắc mới) tại 43 xã, phường, thị trấn thuộc 7 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

    Hải Dương đã tiến hành phong tỏa, cách ly y tế 2 đơn vị là huyện Cẩm Giàng, thành phố Chí Linh; 2 xã, 9 thôn và 65 khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

    Trong ngày 6/2, Hải Dương đã lấy được 5.198 mẫu xét nghiệm. Hiện Hải Dương có 9.659 trường hợp F1 và 42.599 F2

    Bài viết được dẫn lại từ tintuc.vn

    Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân các KCN tại huyện Cẩm Giàng (Hải Dương)baotintuc.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Ninh: Hơn 44.100 mẫu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

    Trong ngày 6/2, Quảng Ninh ghi nhận thêm 1 ca nhiễm mới (F1) có địa chỉ thường trú tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều, là công nhân Công ty POYUN đang cách ly tập trung tại Đông Triều. Trong quá trình cách ly, bệnh nhân đã thực hiện xét nghiệm lần 1 âm tính, xét nghiệm lần 2 ngày 6/2 cho kết quả dương tính.

    Hiện tại, bệnh nhân sức khỏe ổn định, đang điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Như vậy, tính đến thời điểm này, Quảng Ninh có 47 ca mắc COVID-19.

    Ngành y tế Quảng Ninh đã tiến hành lấy 44.773 mẫu xét nghiệm, kết quả đã có 44.103 mẫu âm tính, 47 mẫu dương tính và 623 mẫu đang chờ kết quả. Trong đó, F1 là 3.423 mẫu; F2 là 16.807 mẫu và F3 là 9.994 mẫu.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    47/47 F1 của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất có kết quả âm tính

    Liên quan đến bệnh nhân 1979 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất cư ngụ tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, HCDC đã truy vết 47 trường hợp tiếp xúc (F1), lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cả 47 trường hợp âm tính lần 1.

    Với bệnh nhân 1980 (em trai, ở chung nhà với bệnh nhân 1979), HCDC xác định có 23 trường hợp tiếp xúc, đều đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, tất cả âm tính lần 1.

    Đây là hai bệnh nhân được xác định có lịch trình di chuyển dày đặc đến nhiều điểm đông người từ Bình Dương lên TP.HCM và ngược lại. Trong đó bệnh nhân 1979 từng ghé Bệnh viện Quân y 175 hai lần vào các ngày 3-2 và 5-2, buộc đơn vị phải cách ly 21 nhân viên, người tiếp xúc gần để lấy mẫu xét nghiệm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng hủy quy định bắt người địa phương khác có "giấy đi lại" mới được vào thành phố

    Sáng 7/2, UBND TP Hải Phòng ra thông báo số 859/UBND-VX điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

    Theo văn bản điều chỉnh này, người ra, vào thành phố Hải Phòng sẽ không phải xuất trình giấy xác nhận của UBND cấp xã nhưng phải khai báo y tế tại các Chốt kiểm soát (trong đó nêu rõ lý do, lịch trinh ra, vào địa bàn); khai báo y tế tại các Tổ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở các thôn, tổ dân phố; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khai báo và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

    Người dân của Vân Đồn, Đông Triều và Hạ Long vào Hải Phòng vẫn áp dụng cách ly tập trung; người dân các địa phương còn lại của Quảng Ninh sẽ được vào Hải Phòng, chỉ phải khai báo y tế.

    Một BN COVID-19 tiên lượng tử vong, 4 ca diễn biến nặng; Nhiều bí thư, chủ tịch phường ở Hải Dương bị phê bình vì lơ là chống dịch - Ảnh 1.

    Người ra, vào thành phố Hải Phòng sẽ phải khai báo y tế tại các Chốt kiểm soát (trong đó nêu rõ lý do, lịch trình ra, vào địa bàn). Ảnh: Đinh Huyền

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây 

    Hải Phòng hủy quy định bắt người địa phương khác có "giấy đi lại" mới được vào thành phốgiadinh.net.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cô gái bị công an triệu tập vì đăng tin "chữa COVID-19 bằng chanh và khăn lạnh"

    Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng tải bài viết không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19, gây hoang mang dư luận.

    Cụ thể, tờ Người đưa tin cho biết, trong hai ngày 1 và 2/2/2021, Phòng An ninh chính trị nội bộ công an tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp phát hiện hai tài khoản Facebook đăng tải bài viết không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19.

    Cụ thể, tài khoản Facebook "MY Pham Tùng Ngân" của N.T.N, sinh năm 1989 ở Đông Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đăng tải bài viết với nội dung: "Mọi người đọc đi ạ và đọc hết bài viết cần đọc ngay và gấp nhé quý anh chị Covid biến dạng đã xuất hiện và cách bảo toàn sinh mạng…", trong đó cảnh báo dạng biến thể của Covid-19 và cách chữa trị bằng chanh, khăn lạnh tại nhà.

    Một BN COVID-19 tiên lượng tử vong, 4 ca diễn biến nặng; Nhiều bí thư, chủ tịch phường ở Hải Dương bị phê bình vì lơ là chống dịch - Ảnh 1.

    Triệu tập người đăng tin chữa Covid-19 bằng chanh và khăn lạnh

    Tài khoản Facebook "Lan Anh Dương (Ohui Whoo)" của D.T.L.A. (SN 1992 ở chung cư Lạc Hồng Phúc, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đăng tải bài viết: "Chết bớt đi cho đỡ chật đất", kèm theo 1 hình ảnh chứa nội dung lịch trình di chuyển của bệnh nhân P. T. A.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một bệnh nhân COVID-19 tiên lượng tử vong, 4 ca diễn biến nặng

    Theo Tiền Phong, sáng 7/2, Tiểu ban Điều trị (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19) cho biết, trong số các bệnh nhân đang điều trị, hiện có 5 bệnh nhân nặng trong đó một trường hợp tiên lượng rất nặng.

    Nhiều bí thư, chủ tịch phường ở Hải Dương bị phê bình vì lơ là chống dịch; 57 người TP.HCM tiếp xúc anh em bệnh nhân Bình Dương - Ảnh 1.

    Cụ thể:

    Trường hợp tiên lượng rất nặng là bệnh nhân BN1536, nữ 79 tuổi, từ Mỹ về ngày 13/1, có người nhà ở Mỹ mắc COVID-19. Bệnh nhân nhập viện ngày 15/1 tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng với tiền sử đái tháo đường tuýp 2, tăng huyết áp đã 10 năm.

    Theo các chuyên gia, bệnh nhân diễn biến nhanh, tiên lượng tử vong cao. Bệnh nhân đã được hội chẩn quốc gia 4 lần. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực thở máy qua nội khí quản, lọc máu, nằm yên dưới tác dụng an thần giãn cơ, phù nhẹ toàn thân, viêm đỏ nhẹ vùng cánh tay 2 bên, vùng cùng cụt có vết loét nhẹ, phổi đông đặc dày 2 đáy...

    Ngoài ra, có 4 trường hợp tiên lượng nặng khác, trong đó 3/4 là bệnh nhân còn trẻ (tuổi từ 30-34). Cụ thể:

    BN 1634, nữ, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân hiện vẫn dương tính với SARS-CoV-2. Tình trạng bệnh đã tiến triển tốt lên.

    BN 1725, nam đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân hiện vẫn dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân có tiến triển nặng lên, hiện thở máy không xâm nhập.

    BN 1562, đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh. Bệnh nhân có tiến triển nặng lên, kết quả xét nghiệm hiện vẫn dương tính SARS-CoV-2.

    BN 1564, nam, đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh. Bệnh nhân có tiến triển tốt lên, tình trạng bệnh đã giảm, hiện vẫn dương tính SARS-CoV-2.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây 

    Một bệnh nhân COVID-19 tiên lượng tử vong, 4 ca diễn biến nặngwww.tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    57 người TP HCM tiếp xúc anh em bệnh nhân Bình Dương

    HCDC tối 6/2 thông báo đã truy vết, cách ly 47 người tiếp xúc "bệnh nhân 1979", 10 người tiếp xúc "bệnh nhân 1980", đang đợi kết quả xét nghiệm.

    Đây là hai anh em, ở cùng nhà tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. "Bệnh nhân 1979", nam, 27 tuổi, là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, đang tiếp tục điều tra dịch tễ.

    Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), "bệnh nhân 1979" là nhân viên làm việc xếp hành lý, điều phối hàng trên máy bay, không tiếp xúc hành khách. Anh cũng nghỉ làm việc từ ngày 2 đến 4/2, ngày 5/2 lên sân bay lấy mẫu xét nghiệm rồi về nhà nên đã giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong sân bay.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương: Nhiều bí thư, chủ tịch phường bị phê bình vì lơ là chống dịch Covid-19

    Theo Thanh Niên Online, ngày 6.2, Thành ủy Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương vừa phê bình Bí thư Đảng ủy các phường Tứ Minh, Lê Thanh Nghị, Thanh Bình trong khi Chủ tịch UBND TP.Hải Dương phê bình Chủ tịch UBND các phường Lê Thanh Nghị, Thanh Bình, Tứ Minh và xã Liên Hồng vì lơ là công tác chống dịch Covid-19.

    Theo đó, trong khi kiểm tra công tác chống dịch Covid-19 tại các địa bàn trên (vào các ngày 2 và 3.2), đoàn kiểm tra của TP.Hải Dương phát hiện các phường, xã nêu trên vẫn chưa lập chốt kiểm soát, đo thân nhiệt cho người dân hoặc lập chốt kiểm soát không bảo đảm quy định tại một số chợ dân sinh, chợ hoa xuân. Đáng chú ý, một số chợ vẫn còn phục vụ ăn uống tại chỗ.

    Lãnh đạo TP.Hải Dương yêu cầu các lãnh đạo phường, xã bị phê bình báo cáo giải trình về việc thiếu kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm về phòng chống dịch. Bên cạnh đó, các phường, xã trên phải khẩn trương khắc phục những hạn chế đã được nêu.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây: https://thanhnien.vn/thoi-su/hai-duong-nhieu-bi-thu-chu-tich-phuong-bi-phe-binh-vi-lo-la-chong-dich-covid-19-1339561.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 4 ca mắc COVID-19 cộng đồng ở Hải Dương, Gia Lai

    4 ca mắc mới (BN1982-BN1985) là các ca cộng đồng tại Gia Lai 1 ca và Hải Dương 3 ca. Cụ thể:

    - Tỉnh Gia Lai ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1982): bệnh nhân nam, 50 tuổi, có địa chỉ tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, liên quan đến ổ dịch huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, đã được cách ly tập trung ngày 03/2/2021, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 05/2/2021, kết quả xét nghiệm ngày 06/2/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

    - Tỉnh Hải Dương ghi nhận 3 bệnh nhân (BN1983-BN1985): là bệnh nhân nam, có độ tuổi từ 21 đến 34 tuổi, liên quan đến ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Hiện 3 bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân COVID-19 đi nhậu, tiếp xúc nhiều người, TP Đồng Xoài gấp rút truy vết, cách ly

    Theo Tuổi trẻ, một bệnh nhân dương tính với COVID-19 đến TP Đồng Xoài ăn nhậu, tiếp xúc với một số người khiến cơ quan chức năng phải gấp rút truy vết, đồng thời thực hiện cách ly, phun hóa chất khử khuẩn nhà cửa, đường phố, hàng quán...

    Cụ thể, chiều 5-2, BN này đi xe máy từ Bình Dương về TP Đồng Xoài, trên đường về có ghé qua nhà anh K. ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú.

    Từ 17h30 - 18h, BN này ghé nhà anh M. tại phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, sau đó ra quán lẩu dê Vườn Xoài đường Lý Thường Kiệt gần nhà nhậu. Trong quán nhậu có anh P.V.B. (hiện đã khai báo y tế tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng). Anh B. sau khi nhậu về ở nhà nghỉ Nguyễn Huệ, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài và sáng 6-2 về xã Long Hà.

    Nhậu được khoảng 20 phút thì BN này hay tin anh trai dương tính COVID-19 nên mọi người đi về. 

    Còn 2 vợ chồng anh M thì lái xe về nhà sau đó. Tối cùng ngày, chị T. (vợ anh M.) sang nhà hàng xóm nhưng không đeo khẩu trang rồi về nhà ngủ đến sáng.

    Sáng 6-2, vợ chồng anh M. cùng 2 con nhỏ ghé một tiệm tạp hóa gần nhà, tiếp xúc với chủ quán (có đeo khẩu trang). Sau đó cả gia đình ghé quán cà phê Hồi Xưa uống cà phê không đeo khẩu trang với 2 người em là T.Đ.B. và P.T.A.T. và nhân viên quán là N.T.T.M.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    21 y, bác sĩ là F1 của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19

    Đến đầu giờ chiều 6/2, HCDC đã truy vết được 47 trường hợp F1 của bệnh nhân 1979, nam nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19.

    Liên quan đến nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19, Bệnh viện quân y 175 báo cáo sau 2 lần đến bệnh viện khám bệnh (ngày 3.2 và ngày 5.2), bệnh viện có tổng cộng 21 y, bác sĩ là F1 của bệnh nhân 1979, trong đó có 7 trường hợp tiếp xúc trực tiếp.

    Hiện F1, F2 của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện quân y 175 đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây 

    21 y, bác sĩ là F1 của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhân viên sân bay được yêu cầu 'quay xe' khi biết nhiễm COVID-19

    Chung cư nơi hai anh em nhân viên sân bay cùng bị nhiễm COVID-19 gồm nhiều block nhà với gần 4.000 người đã bị phong tỏa, trong khi các F1, F2 của hai bệnh nhân này đang được tích cực truy vết.

    Tới tối 6-2, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cho biết đã tăng cường lực lượng để phong tỏa khu chung cư Ehome 4 tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, sau khi Bộ Y tế công bố cả hai anh em ruột cư ngụ tại đây cùng nhiễm COVID-19.

    Người anh trai (bệnh nhân số 1979) - 28 tuổi, là nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất - hiện đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi, TP.HCM.

    Trong khi đó, người em trai (bệnh nhân số 1980), 22 tuổi, là nhân viên của hãng bán gạo tại Bình Dương, được điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

    Còn một người khác, 25 tuổi (là người anh em trai ở giữa bệnh nhân 1979 và 1980) và cùng ở chung phòng với bệnh nhân tại chung cư Ehome 4, chưa có kết quả xét nghiệm.

    Theo Tuổi trẻ, bệnh nhân 1979 khi vừa đến cổng sân bay Tân Sơn Nhất tối 5-2 để vào ca làm việc, sau khi biết kết quả nằm trong nhóm mẫu có mẫu bị dương tính với SARS-CoV-2 thì nam nhân viên này vẫn được cấp trên "cho về nhà" tại Bình Dương.

    Nhưng rất may, khi nam nhân viên này vừa đi về tới đoạn đường Hà Huy Giáp (Q.12, TP.HCM) thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM yêu cầu dừng xe. Sau đó, nhân viên y tế đã tiếp cận đưa nhân viên này về khu cách ly của TP.HCM.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây 

    Nhân viên sân bay được yêu cầu 'quay xe' khi biết nhiễm COVID-19tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hành khách mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang ở sân bay Tân Sơn Nhất sau khi nhân viên bốc xếp nhiễm Covid-19

    Ngay sau khi có ca nhiễm COVID-19 mới là nhân viên bốc xếp ở sân bay Tân Sơn Nhất, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại sân bay được đẩy lên mức cao nhất.

    Từ khi có hướng dẫn của Bộ Y tế về việc người từ vùng không phải ổ dịch vẫn được về quê đón Tết bình thường, các hành khách đều cảm thấy an tâm hơn, đồng thời chủ động các phương án phòng chống dịch như mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang trong suốt hành trình, đo thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế...

     

    "Tôi tìm hiểu, đọc các văn bản mới nhất hướng dẫn người trở về từ địa phương cần điều kiện gì. Tôi đã ra phường xin xác nhận nơi cư trú an toàn, không có dịch" - chị Nguyễn Thị Hậu (TP. Hồ Chí Minh) cho biết.

     Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, đơn vị đã tổ chức khoanh vùng, gửi thông tin 21 trường hợp tiếp xúc gần cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh nắm rõ. Đồng thời tiến hành khử khuẩn toàn bộ nơi ca nghi nhiễm đi qua, trích xuất camera gửi danh sách về cơ quan y tế xử lý. Các hoạt động bay vẫn đang trong tầm kiểm soát và đảm bảo an toàn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại