Cập nhật lúc

Tỉ phú Trung Quốc "mất tiền" nhiều nhất thế giới; Triệu chứng Covid đặc trưng dần biến mất ở Omicron

Tình hình thời sự thế giới ngày 25/12 có nhiều diễn biến đnág chú ý.

Tỉ phú Trung Quốc "mất tiền" nhiều nhất thế giới; Triệu chứng Covid đặc trưng dần biến mất ở Omicron
16
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Trung Quốc chuyển công tác Bí thư Tân Cương

    Hãng thông tấn Tân Hoa xã đưa tin Bí thư Tân Cương Trần Toàn Quốc được điều chuyển sang vị trí mới.

    Người thay thế vị trí của ông là Tỉnh trưởng Quảng Đông Mã Hưng Thụy. Không rõ ông Trần sẽ được bổ nhiệm vị trí nào sau khi được điều chuyển.

    Tỉ phú Trung Quốc mất tiền nhiều nhất thế giới; Triệu chứng Covid đặc trưng dần biến mất ở Omicron - Ảnh 1.

    Bí thư Tân Cương Trần Toàn Quốc. (Ảnh: SCMP)

    SCMP đánh giá việc điều chuyển trên là một phần trong công tác luân chuyển cán bộ cấp cao trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của đảng Cộng sản Trung Quốc.

    Ông Trần là 1 trong 4 cái tên trong danh sách quan chức Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt hồi tháng 7/2020 vì vấn đề nhân quyền. Cựu Bí thư Tân Cương cũng là quan chức cấp cao nhất trong danh sách này.

    Ông Trần, 66 tuổi từng đảm nhận trọng trách Bí thư khu tự trị Tây Tạng trước khi ngồi vào ghế Bí thư Tân Cương năm 2016.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyên gia phân tích động thái thiết lập tập đoàn đất hiếm khổng lồ của Trung Quốc

    Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc được thành lập sau khi sát nhập các đơn vị từ Tập đoàn Nhôm Trung Quốc, Tập đoàn Minmetals Trung Quốc, Tập đoàn Đất hiếm Cám Châu và hai nhà phát triển công nghệ đất hiếm, cơ quan kiểm soát tài sản nhà nước Trung Quốc tuyên bố mới đây.

    Các nhà phân tích tin rằng động thái sát nhập sẽ giúp Trung Quốc duy trì được khả năng cạnh tranh toàn cầu và cho nước này một con bài chủ trong cuộc đối đầu với Mỹ mặc dù nhiều người cũng cảnh báo Trung Quốc không nên "quá tay".

    "Cuộc hợp nhất này sẽ thúc đẩy tập trung công nghiệp hơn nữa, giúp tạo ra con bài chủ trong cuộc cạnh tranh tài nguyên toàn cầu", nhà phân tích Yan Yulu của Galaxy Securities nói.

    "Xét trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu và cuộc cạnh tranh tài nguyên ngày càng gay gắt, việc sáp nhập sẽ tăng cường khả năng kiểm soát trong nước", Yan nhấn mạnh trong một lưu ý nghiên cứu.

    "Động thái này sẽ tạo điều kiện cho đất hiếm phản ánh giá trị thực sự của nó và bồi đắp ưu thế chiến lược của Trung Quốc".

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vụ chìm tàu di cư thứ 3 liên tiếp trong tuần ở Hy Lạp, ít nhất 16 người thiệt mạng

    Lực lượng tuần tra biển Hy Lạp cho biết ít nhất 16 người đã chết khi một chiếc thuyền chở người di cư đã bị lật ngoài khơi đảo Paros, Hy Lạp ở miền trung Biển Aegean ngày 24/12. Đây cũng là thảm họa hàng hải thứ ba liên quan đến người di cư trong khu vực xảy ra trong tuần này.

    Tỉ phú Trung Quốc mất tiền nhiều nhất thế giới; Triệu chứng Covid đặc trưng dần biến mất ở Omicron - Ảnh 1.

    Hy Lạp là một trong những tuyến đường chính vào EU của người di cư và tị nạn từ châu Phi và khu vực Trung Đông. Ảnh: Reuters

    Theo nguồn tin của Hãng thông tấn Athens, thi thể của 12 người đàn ông, 3 phụ nữ và một trẻ sơ sinh đã được trục vớt khỏi khu vực. Điều tra ban đầu nhận định có khoảng 80 người trên con tàu gặp nạn được cho là chở người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Italy qua biển Hy Lạp. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết các lực lượng hàng không và đường biển đã được triển khai tới khu vực để tiếp tục tìm kiến.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng Hun Sen tung bức thư bí mật, tiết lộ con người thật của con trai Hun Manet

    Hôm 23/12/2021 vừa qua, trang Facebook cá nhân của Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đăng tải bức thư được cho là bí mật của ông Hun Manet gửi cho cha mình khi còn học ở nước ngoài.

    Ông Hun Sen cho hay, trong quá trình theo học tại trường đại học ở Mỹ, con trai ông Hun Sen là Hun Manet đã gửi cho cha một bức thư bí mật. Tuy nhiên, ông Hun Sen cho biết nó không còn là bí mật nữa vì đã gần 30 trôi qua.

    Ông chia sẻ rằng, đọc bức thư sẽ hiểu thêm rất nhiều về Hun Manet và rằng con trai ông là người có hiểu biết về cả lĩnh vực kinh tế, chính trị và quân sự.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thụy Sĩ phạt tù người cố tình nhiễm nCoV

    Mới đây, cơ quan y tế Thụy Sĩ cảnh báo phạt tù lên tới 5 năm đối với những ai cố tình nhiễm nCoV để tạo "miễn dịch tự nhiên", Vnexpress dẫn nguồn RT cho hay.

    Theo truyền thông Thụy Sĩ, Văn phòng Y tế Công cộng (FOPH) nước này đã phát cảnh báo về hành vi cố tình nhiễm SARS-CoV-2 từ một số người có quan điểm bài vaccine.

    Những người này được cho là đã tổ chức các "bữa tiệc Covid-19" để cố tình nhiễm virus và mong được cấp "thẻ xanh Covid-19" sau khi khỏi bệnh, mà không cần tiêm phòng.

    Lý giải về biện pháp mạnh tay mới ban hành, giới chức y tế Thụy Sĩ nhấn mạnh hành vi cố tình nhiễm nCoV có thể làm tăng nguy cơ lây truyền virus sang người khác, dẫn tới tăng nguy cơ ca nhiễm phải nhập viện và tử vong.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Top 10 tỉ phú mất nhiều tiền nhất 2021, Trung Quốc có đến 6 người

    Trong năm 2021, 10 tỉ phú có mức độ giàu có sụt giảm mạnh mẽ nhất, chứng kiến khối tài sản của họ bốc hơi tổng cộng 152 tỉ USD.

    Mỹ nguy cơ vỡ trận -  Trung Quốc có siêu tập đoàn, chuẩn bị nắm giữ ngành tối quan trọng - Ảnh 1.

    CGiới siêu giàu Trung Quốc là nhóm chịu tổn thất nặng nề nhất

    Giới siêu giàu Trung Quốc là nhóm chịu tổn thất nặng nề nhất khi có đến 6 gương mặt trong danh sách này. Năm ngoái, các tỉ phú Trung Quốc dẫn đầu thế giới về tăng trưởng tài sản, với mức tăng 60% so với một năm trước đó. Tuy nhiên, con số này trong năm 2021 chỉ là 4%.

    Chiến dịch siết chặt quản lý của chính phủ Trung Quốc đối với hàng loạt lĩnh vực, từ thương mại điện tử đến dạy thêm, đã dẫn đến nhiều đợt bán tháo cổ phiếu ồ ạt, khiến giá trị thị trường của các công ty nội địa sụt giảm hàng trăm tỉ USD.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    NASA phóng kính viễn vọng 10 tỉ USD, tìm hiểu bí mật của vũ trụ

    Kính viễn vọng không gian James Webb sẽ là đài quan sát không gian hàng đầu trong thập kỷ tới khi nó được phóng lên vào ngày hôm nay, 25/12.

    Mỹ nguy cơ vỡ trận -  Trung Quốc có siêu tập đoàn, chuẩn bị nắm giữ ngành tối quan trọng - Ảnh 1.

    Kính viễn vọng không gian James Webb được nạp nhiên liệu bên trong cơ sở của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tại Guiana/Pháp. Ảnh: ESA

    Theo kế hoạch, Kính thiên văn James Webb sẽ được phóng vào buổi sáng 25/12 (theo giờ địa phương) từ đảo Guiana thuộc Pháp. Ngoài việc điều tra về các hành tinh bên ngoài hệ Mặt trời của chúng ta, kính James Webb sẽ quan sát một số thiên hà hình thành sớm nhất sau Vụ nổ Lớn (Big Bang) và cấu trúc của chính vũ trụ.

    James Webb sẽ hoạt động như một máy quay hồng ngoại, phát hiện ánh sáng mà chúng ta không nhìn thấy được và tiết lộ những vùng không gian ẩn.

    Kính viễn vọng James Webb sẽ nhìn tới mọi giai đoạn của lịch sử vũ trụ, bao gồm cả những lần phát sáng đầu tiên sau Vụ nổ Lớn tạo ra vũ trụ của chúng ta và sự hình thành của các thiên hà, các ngôi sao và hành tinh tràn ngập bên trong nó ngày nay. Năng lực của James Webb cho phép đài quan sát này trả lời những câu hỏi của chúng ta về hệ Mặt trời và điều tra các tín hiệu mờ nhạt từ các thiên hà đầu tiên được hình thành cách đây 13,5 tỷ năm.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc lặng lẽ xây 'thành phố tương lai'

    Một thành phố mới đang được xây dựng cách thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc khoảng 100km về phía tây nam. Với tên gọi Tân khu Hùng An, thành phố sẽ là một khu thí điểm cấp quốc gia về đổi mới và phát triển nền kinh tế kỹ thuật số ở Trung Quốc, báo Tuổi trẻ đưa tin.

    Mỹ nguy cơ vỡ trận -  Trung Quốc có siêu tập đoàn, chuẩn bị nắm giữ ngành tối quan trọng - Ảnh 1.

    Tân khu Hùng An được thiết kế để trở thành "thành phố tương lai" của Trung Quốc.

    Trước đó, hồi 2017, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công bố kế hoạch biến Hùng An (Xiong’an) ở tỉnh Hà Bắc thành một thành phố xanh và đi theo định hướng đổi mới. Hùng An cũng sẽ trở thành khu kinh tế mới của Trung Quốc.

    Tân khu Hùng An được thiết kế để trở thành "thành phố tương lai", trải dài trên các huyện Dung Thành, An Tân, huyện Hùng, và một số khu vực lân cận thuộc tỉnh Hà Bắc.

    Theo Trung Quốc Nhật báo, Hùng An "về cơ bản sẽ phát triển thành một thành phố hiện đại xanh, thông minh và đáng sống, với khả năng cạnh tranh tương đối mạnh, và sự tương tác hài hòa giữa con người - môi trường" vào năm 2035.

    Được biết, thành phố này khác biệt với hai đặc khu kinh tế lớn Thâm Quyến và Phố Đông với cam kết thúc đẩy phát triển chất lượng cao, theo định hướng đổi mới và thân thiện với môi trường.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Biến thể Omicron: Nam Phi “buông xuôi” xét nghiệm

    Bộ Y tế Nam Phi hôm 24-12 cho biết những người xuất hiện các triệu chứng nhẹ cần cách ly trong 8 ngày trong khi những người có các triệu chứng nghiêm trọng nên làm điều tương tự trong 10 ngày.

    Nam Phi cũng đang chấm dứt nỗ lực truy vết ca nhiễm vì cho rằng hầu hết người dân đã phơi nhiễm với virus này.

    Ông Sandile Buthelezi, quan chức y tế cấp cao của Nam Phi, cho hay Bộ Y tế nước này đã gửi thông tư cho lãnh đạo các tỉnh, trong đó nói rằng chính phủ hiện đã chuyển sang chiến lược giảm thiểu số ca mắc nghiêm trọng. Chiến lược này khuyến khích người tiếp xúc gần F0 tự theo dõi và tuân thủ các quy định phòng dịch như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội.

    Tuy nhiên, quan chức này cho biết các biện pháp truy vết vẫn được áp dụng với các ổ dịch lây nhiễm nghiêm trọng, hay những trường hợp lây nhiễm trong các môi trường như trường học, nhà tù.

    Quyết định này được đưa ra khi một số nhà nghiên cứu cho rằng các ca mắc biến thể omicron có thể đã đạt đỉnh ở Nam Phi, nơi biến thể này xuất hiện lần đầu tiên vào tháng trước. Hôm 24-12 Nam Phi cũng triển khai tiêm vắc-xin tăng cường cho người dân.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tín hiệu lạc quan về Omicron

    Theo báo cáo được công bố ngày 24/12, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho biết nguy cơ phải nhập viện điều trị ở những người nhiễm biến thể Omicron thấp hơn từ 50 đến 70% so với những người nhiễm biến thể Delta.

    Mỹ nguy cơ vỡ trận -  Trung Quốc có siêu tập đoàn, chuẩn bị nắm giữ ngành tối quan trọng - Ảnh 1.

    Người dân Canada tiêm vắc xin mũi tăng cường. Ảnh: The Canadian Press

    Trong một nghiên cứu riêng biệt tại Đại học Edinburg (Scotland), các nhà khoa học đã theo dõi gần 152.500 bệnh nhân COVID-19, bao gồm 22.205 người nhiễm biến thể Omicron. Một nửa số bệnh nhân nhiễm Omicron dưới 40 tuổi. Kết quả theo dõi cho thấy tỷ lệ bệnh nhân nhiễm Omicron cần nhập viện điều trị thấp hơn 68% so với nhóm nhiễm biến thể Delta.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lãnh sự quán Nga tại Ukraine bị ném bom xăng

    Lãnh sự quán Nga tại thành phố Lviv ở Ukraine bị một kẻ lạ mặt ném bom xăng vào cổng, giữa lúc quan hệ hai nước căng thẳng.

    Bộ Ngoại giao Nga hôm 24/12 thông báo đã triệu tập đại biện Ukraine tại Nga để đưa ra "sự phản đối mạnh mẽ", sau khi một người chưa rõ danh tính ném bom xăng về phía cổng lãnh sự quán Nga ở thành phố Lviv. Sự cố không gây ra thương vong nào.

    "Chúng tôi đã yêu cầu phía Ukraine thực hiện các nghĩa vụ quốc tế để đảm bảo an ninh, tạo điều kiện thích hợp cho hoạt động thông thường của các cơ quan ngoại giao và lãnh sự Nga."

    Mỹ nguy cơ vỡ trận -  Trung Quốc có siêu tập đoàn, chuẩn bị nắm giữ ngành tối quan trọng - Ảnh 1.

    Hiện trường vụ ném bom xăng trước lãnh sự quán Nga ở Lviv, Ukraine, hôm 24/12.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Triệu chứng COVID-19 đặc trưng dần biến mất trên biến thể Omicron

    Omicron xóa sổ triệu chứng đặc trưng gì - TQ có siêu tập đoàn, chuẩn bị nắm giữ thứ tối quan trọng - Ảnh 1.

    Hình ảnh độ phóng to thấp (trái) và cao của biến thể Omicron dưới kính hiển vi điện tử - Ảnh: HKU

    Người dân trên khắp nước Mỹ bắt đầu thông báo triệu chứng mắc biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, cho phép các nhà khoa học và những người có nguy cơ mắc bệnh hiểu được điều gì sẽ xảy ra khi dương tính với Omicron.

    Thông tin ban đầu cho thấy một vài triệu chứng COVID-19 thông thường không xuất hiện ở người mắc biến thể Omicron. Theo ghi nhận của hãng tin NBC News, bằng chứng phổ biến về triệu chứng mắc Omicron hiện mới chủ yếu đến từ dữ liệu sơ khởi do người nhiễm cung cấp. Trong đó có các biểu hiện bệnh như ho, chảy mũi, mệt mỏi, đau đầu, hắt hơi, đau họng.

    Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Katherine Poehling, chuyên gia bệnh truyền nhiễm và là nhà nghiên cứu vaccine tại hệ thống y tế Atrium Health Wake Forest Baptist có trụ sở tại Bắc Carolina, một triệu chứng điển hình của người mắc COVID-19 do biến thể đời đầu đang dần biến mất trên người nhiễm Omicron. Đó là tình trạng mất vị giác, khứu giác.

    Tuy nhiên, Omicron cũng tạo ra thêm triệu chứng điển hình mới ở bệnh nhân. Đơn cử, có rất nhiều người cảm thấy như bị cảm lạnh, đổ mồ hôi vào ban đêm, đau nhức cơ thể đi kèm với đau đầu nhẹ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Lan lo ngại giao tranh leo thang ở biên giới với Myanmar

    Mỹ nguy cơ vỡ trận; Trung Quốc thành lập siêu tập đoàn, tương lai kiểm soát ngành tối quan trọng - Ảnh 1.

    Các vụ giao tranh đã liên tục xảy ra trong tuần qua tại bang Karen của Myanmar, nơi có chung đường biên giới với Thái Lan khiến hàng ngàn dân thường phải rời bỏ nhà cửa. Quân đội Myanmar mới nhất đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào khu vực do phiến quân kiểm soát gần biên giới với Thái Lan. Các nhóm phiến quân cho biết, trong đợt leo thang bạo lực mới nhất, hàng trăm người đã phải rời bỏ đất nước để chạy trốn sang Thái Lan.

    Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, các cuộc giao tranh mới nhất giữa quân đội Myanmar và nhóm vũ trang thiểu số thuộc Liên minh Quốc gia Karen đã khiến ít nhất 4.200 người chạy trốn sang Thái Lan. Tuy nhiên, các nhóm dân sự cho biết, số người phải rời bỏ nhà cửa có thể lên tới 10.000./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc phong tỏa, thành phố 13 triệu dân hỗn loạn, dân không thể vào nhà vì một lý do

    Trang Sina của Trung Quốc đưa tin, ngày 23/12, thành phố Tây An đã tiến hành đợt xét nghiệm COVID-19 lần thứ hai và phát hiện ra 127 trường hợp dương tính.

    Mỹ nguy cơ vỡ trận; Trung Quốc thành lập siêu tập đoàn, tương lai kiểm soát ngành tối quan trọng - Ảnh 1.

    Trước đó, vào chiều 22/12, Tây An tuyên bố nâng cấp quản lý phòng chống dịch, vận động người dân "không rời thành phố trừ khi cần thiết", các tiểu khu và đơn vị trong thành phố thực hiện quản lý khép kín.

    Kể từ khi đợt dịch lần này bùng phát vào ngày 9/12, tổng số trường hợp dương tính COVID-19 được phát hiện tại Tây An đã lên tới 234 ca.

    Truyền thông nhà nước Trung Quốc giải thích rằng, việc quản lý khép kín các tiểu khu thành phố vào thời điểm này là vì dịch bệnh ở Tây An xuất hiện sự lây nhiễm ẩn trong cộng đồng, cũng như nguồn gốc chưa được xác định rõ ràng.

    Tuy nhiên, biện pháp quản lý nghiêm ngặt này - gần tương đương với việc đóng cửa thành phố - có thể vẫn không kiểm soát được dịch bệnh trong thời gian ngắn. Theo các chuyên gia, số ca nhiễm COVID-19 ở Tây An dự kiến sẽ tăng cao trong thời gian trước mắt.

    Trang Weibo (Trung Quốc) đăng tải rằng, Mãn Châu Lý, nơi có tình trạng lây nhiễm tương tự, có dân số thường trú chỉ hơn 150.000 người và phải trải qua 12 lần xét nghiệm COVID-19 mới khống chế được dịch bệnh. Trong khi dân số thường trú của Tây An là hơn 12,95 triệu người, sự di chuyển của người dân và mức độ phức tạp của dịch bệnh vượt xa so với Mãn Châu Lý.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc thành lập tập đoàn đất hiếm khổng lồ

    RT ngày 24.12 đưa tin một tập đoàn khai thác đất hiếm khổng lồ đã được thành lập bằng cách hợp nhất các công ty con của những tập đoàn nhà nước Trung Quốc như China Minmetals, Aluminium Corporation và Ganzhou Rare Earth Group.

    Doanh nghiệp mới sẽ được đặt tên là Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc. ​​Tập đoàn này sẽ đẩy mạnh việc phát triển các mỏ đất hiếm ở phía nam Trung Quốc. Số đất hiếm tập đoàn này sản xuất sẽ chiếm khoảng 70% đất hiếm vừa và nặng được sản xuất ở Trung Quốc và khoảng 40% tổng sản lượng đất hiếm, bao gồm cả đất hiếm nhẹ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh viện Mỹ đối mặt nguy cơ "vỡ trận" trong ngày "tồi tệ nhất" vì Omicron

    Mỹ nguy cơ vỡ trận; Trung Quốc thành lập tập đoàn khổng lồ, tương lai kiểm soát ngành quan trọng - Ảnh 1.

    Các bang Indiana, Ohio và Michigan đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng Covid-19 trong những tuần gần đây. Theo dữ liệu của Bộ Y tế Mỹ, khoảng 1/4 giường bệnh tại các bang này có bệnh nhân Covid-19 điều trị.

    Số người nhập viện ở Ohio đã tăng gấp đôi kể từ đầu tháng 11 và sức ép đối với hệ thống y tế đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực phía đông bắc của bang, bao gồm Cleveland.

    "Nếu những ca nhập viện tiếp tục tăng, nó sẽ đạt đến điểm "vỡ trận"", John Palmer, người phát ngôn của Hiệp hội Bệnh viện Ohio, cho biết.

    Với 78% số giường nội trú và 81% số giường chăm sóc đặc biệt đã kín chỗ, các bệnh viện ở Ohio buộc phải tạm dừng các ca phẫu thuật tự chọn và chuyển một số bệnh nhân đến các cơ sở khác do lo ngại làn sóng ca nhiễm Omicron tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại