Cập nhật lúc

Phát hiện 50 F0 trong một phường chỉ sau vài ngày gỡ phong tỏa do tâm lý chủ quan; vì sao ca sĩ Phi Nhung nhiễm Covid-19?

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 26/9.

Phát hiện 50 F0 trong một phường chỉ sau vài ngày gỡ phong tỏa do tâm lý chủ quan; vì sao ca sĩ Phi Nhung nhiễm Covid-19?
29
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    TP.HCM đang chuẩn bị một chỉ thị mới

    Chiều nay (26/9), tại cuộc họp báo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, ông Phạm Đức Hải, người phát ngôn Ban Chỉ đạo cho biết TP đang chuẩn bị một chỉ thị mới để phù hợp với tình hình thực tế của TP.

    Phát hiện 50 F0 trong một phường chỉ sau vài ngày gỡ phong tỏa do tâm lý chủ quan; vì sao ca sĩ Phi Nhung nhiễm Covid-19? - Ảnh 1.

    TP.HCM vẫn chưa có kế hoạch chính thức tháo dỡ rào chắn tại các chốt kiểm soát giao thông nội thành.

    "Chúng ta đang chuẩn bị một chỉ thị mới. Dự kiến chỉ thị này sẽ được ban hành và có hiệu lực từ 0h ngày 1/10. Tất cả sự chuẩn bị sẽ tùy thuộc vào hướng dẫn của Bộ Y tế" - ông Hải cho biết thêm.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM mỗi ngày lấy hơn 1 triệu mẫu xét nghiệm, tỉ lệ dương tính chỉ còn 0,2%

    Tại buổi họp báo chiều 26-9, ông Phạm Đức Hải - phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM - cho biết từ 18h ngày 24-9 đến 18h ngày 25-9, ngành y tế TP đã lấy 1.029.604 mẫu xét nghiệm COVID-19. Trong đó có 5.578 mẫu đơn và 44 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 1.024.025 mẫu.

    Trả lời Tuổi Trẻ Online về tỉ lệ dương tính, ông Nguyễn Hồng Tâm - phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) - cho hay từ ngày 22-9, TP bước vào đợt thực hiện cao điểm xét nghiệm. Trong đó tại vùng đỏ, vùng cam cứ 2 ngày xét nghiệm 1 lần đối với tất cả người dân.

    Còn vùng vàng và vùng xanh sẽ lấy mẫu theo đại diện hộ gia đình với tần suất 4 ngày/lần. "Mỗi ngày có hơn 1 triệu mẫu xét nghiệm được lấy. Một tín hiệu đáng mừng là tỉ lệ dương tính mỗi giảm dần qua từng đợt.

    Cụ thể tại vùng xanh ngày 22-9 có 0,2% tỉ lệ dương tính thì đến 25-9 còn 0,1%. Vùng cận xanh ngày 22-9 là 0,3% thì đến 25-9 còn 0,2%. Vùng vàng không thay đổi (0,2%). Vùng cam ngày 22-9 là 0,6%, đến 25-9 còn 0,3%.

    Còn tại vùng đỏ ngày 22-9 là 0,7%, đến ngày 25-9 còn 0,4%. Tỉ lệ chung các vùng ngày 22-9 là 0,4%, đến ngày 25-9 giảm còn 0,2%.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tạm giữ tài xế xe cứu thương thả F0 xuống trung tâm TP Pleiku

    Chiều 26-9, Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ tài xế Trần Hùng Thanh (SN 1979, trú tại xã Suối Đỏ, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) cùng phương tiện là xe cấp cứu mang biển kiểm soát 70B- 02463 vì vi phạm về quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

    Vào ngày 24-9, ông Thanh điều khiển xe cấp cứu trên xuất phát từ ấp Phước Lợi 1, xã Suối Đỏ, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đi đến huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình.

    Phát hiện 50 F0 trong một phường chỉ sau vài ngày gỡ phong tỏa do tâm lý chủ quan; vì sao ca sĩ Phi Nhung nhiễm Covid-19? - Ảnh 1.

    Ông Thanh (trái) và chiếc xe vi phạm đã bị lực lượng chức năng tạm giữ

    Tối cùng ngày, xe đến Chốt kiểm soát số 3- Cầu 110 (địa phận tiếp giáp giữa Gia Lai - Đắk Lắk). Tại đây, ông Thanh khai đi cùng 1 người tên Nguyễn Văn Tình (không rõ địa chỉ). Ông Thanh cũng làm cam kết không dừng, đỗ, không đón trả khách, không bốc hàng hóa, không tiếp xúc với người dân và không lưu trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

    Tuy nhiên, khi di chuyển qua địa bàn TP Pleiku, ông Thanh đã cho một người xuống xe tại khu vực trước khách sạn Hoàng Anh Gia Lai vào khoảng 22 giờ ngày 24-9.

    Đến ngày 25-9, qua xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai xác định được ông H.S.B (SN 1974, thôn 5, thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa) tái dương tính SARS-CoV-2. Ông H.S.B khai vừa trở về địa phương thông qua phương tiện là xe cấp cứu biển kiểm soát 70B-02463 do ông Thanh điều khiển.

    Sau khi về nhà, ông H.S.B đã tiếp xúc với mẹ, vợ và 2 người con.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tam...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhân viên điện gió mắc COVID-19 đi nhậu nhiều nơi

    Tỉnh Gia Lai cho biết vừa phát hiện 17 ca COVID-19, trong đó có 2 ca bệnh là nhân viên điện gió nhiễm COVID-19 đi nhậu nhiều nơi và khai báo không trung thực.

    Ngày 26-9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết 2 nhân viên điện gió này là H.L.M.T. và V.T.H., làm việc tại dự án điện gió Ia Le (huyện Chư Pưh) và dự án điện gió Ia Pết (huyện Đak Đoa).

    Ngày 20-9, cả hai cùng đến Bệnh viện Hoàn Mỹ (TP Thủ Đức, TP.HCM) để test nhanh COVID-19, kết quả âm tính.

    Khoảng 22h ngày 22-9, cả hai đi xe từ TP.HCM lên Gia Lai. Khi đến chốt kiểm soát cầu 110 (đường Hồ Chí Minh), tại đây họ khai báo y tế nhưng không đủ giấy tờ để vào địa bàn Gia Lai, chốt kiểm dịch không cho qua nên ngủ tại xe. Sau đó, cả hai được bảo lãnh để đi tiếp.

    Khoảng 19h ngày 21-9, cả hai đến địa phận TP Pleiku và nghỉ lại khách sạn. Các ngày tiếp theo cả hai đi nhậu, cà phê nhiều nơi tại TP Pleiku.

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, hai người này khai báo y tế không trung thực để trốn cách ly tập trung. Không thực hiện nghiêm túc quy định cách ly tại nhà, khi đã có quyết định cách ly, vẫn đi lại nhiều nơi ở TP Pleiku và huyện Đak Đoa.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/nhan-vien-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 26/9, ghi nhận thêm 10.011 ca COVID-19 mới

    Tính từ 17h ngày 25/9 đến 17h ngày 26/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.011 ca nhiễm mới trong nước (tăng 329 ca so với ngày trước đó) tại 35 tỉnh, thành phố (có 5.313 ca trong cộng đồng).

    Phát hiện 50 F0 trong một phường chỉ sau vài ngày gỡ phong tỏa do tâm lý chủ quan; vì sao ca sĩ Phi Nhung nhiễm Covid-19? - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm người dân Hà Nội. Ảnh: Việt Hùng

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (5.121), Bình Dương (3.332), Đồng Nai (746), Long An (171), Kiên Giang (99), An Giang (81), Tiền Giang (63), Cần Thơ (52), Đắk Lắk (49), Hà Nam (49), Khánh Hòa (38), Tây Ninh (37), Bình Phước (27), Quảng Bình (24), Gia Lai (17), Bình Định (14), Ninh Thuận (12), Đồng Tháp (10), Bình Thuận (9), Đà Nẵng (8 ), Phú Yên (7), Hậu Giang (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), Bạc Liêu (5), Quảng Trị (4), Cà Mau (3), Đắk Nông (3), Vĩnh Long (3), Quảng Ngãi (3), Nghệ An (3), Lâm Đồng (2), Quảng Nam (2), Thừa Thiên Huế (2), Thanh Hóa (2), Hà Nội (2).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (-297), Đồng Nai (-250), Bình Phước (-120).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (1.075), Đắk Lắk (40), Gia Lai (17).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hôm nay, Hà Nội không phát hiện ca mắc Covid-19 mới

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính từ 18h ngày 25/9  đến 18h ngày 26/9, thành phố không phát hiện thêm ca dương tính SARS-CoV-2 mới trong cộng đồng cũng như tại các khu cách ly, phong tỏa.

    Như vậy, đây là ngày đầu tiên trong hơn 2 tháng qua Hà Nội không ghi nhận thêm ca dương tính mới (từ ngày 5/7 đến ngày 26/9).

    Đồng thời, đây cũng là ngày đầu tiên sau 6 ngày Hà Nội chuyển áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 sang theo nguyên tắc Chỉ thị 15 không ghi nhận ca mắc mới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vì sao TP.HCM đề nghị Thủ tướng cho áp dụng qui định riêng để mở cửa?

    Chiều 26-9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn.

    Phát hiện 50 F0 trong một phường chỉ sau vài ngày gỡ phong tỏa do tâm lý chủ quan; vì sao ca sĩ Phi Nhung nhiễm Covid-19? - Ảnh 1.

    Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM.

    Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, đã thông tin về công văn 3165 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin ý kiến áp dụng quy định riêng đối với việc mở cửa kinh tế.

    Theo đó, TP.HCM đánh giá rất cao nỗ lực xây dựng hướng dẫn "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Tuy nhiên với điều kiện đặc thù của TP.HCM, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép TP.HCM áp dụng quy định riêng do Thủ tướng quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế.

    Lý giải về lý do đề nghị này, ông Phạm Đức Hải cho biết theo dự thảo hướng dẫn của Bộ Y tế về "Thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" có một số điểm chưa phù hợp với thực tiễn phòng chống dịch tại TP.HCM như địa lý, dân số...

    "Do đó, chủ tịch UBND TP.HCM có văn bản đề nghị Thủ tướng cho phép áp dụng quy định riêng phù hợp hơn với tình hình và điều kiện tại TP.HCM" - ông Hải nói.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://plo.vn/thoi-su/vi-sao-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vì sao ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19?

    Ngày 26-9, đại diện phía ca sĩ Phi Nhung cho biết "chúng tôi gửi lời xin lỗi khán giả vì không có nhiều thông tin cung cấp cho khán giả nắm tình hình sức khỏe của Phi Nhung trong suốt quá trình chị nhập viện". Đây chính là lý do khiến thông tin về tình trạng chữa trị của Phi Nhung lan truyền trên mạng xã hội bị nhiễu loạn, từ bệnh nặng đến qua đời, từ tiến triển tích cực đến đã xuất viện về nhà.

    "Thực ra cả êkip cũng không chuẩn bị tâm lý chị Nhung sẽ bị nặng đến vậy. Đến giờ tình trạng sức khoẻ của chị Nhung chỉ được biết là đã đưa ra "điều trị tích cực". 40 ngày có những lúc lạc quan, cũng có cả những lúc bi quan. Trong suốt quá trình điều trị, Phi Nhung luôn kiên cường chiến đấu. Chúng tôi mong các đơn vị truyền thông không dùng những nguồn tin không chính thống. Ngay khi có thông tin chính thức, chúng tôi sẽ chia sẻ với khán giả" - đại diện phát ngôn của ca sĩ Phi Nhung khẳng định.

    Phát hiện 50 F0 trong một phường chỉ sau vài ngày gỡ phong tỏa; lừa bán suất tiêm vắc xin Covid-19, cô gái 22 tuổi đút túi gần 100 triệu - Ảnh 1.

    Thay vì về Mỹ, Phi Nhung đã chọn ở lại để thực hiện công việc thiện nguyện

    Việc ca sĩ Phi Nhung vì sao nhiễm Covid-19 cũng lần đầu được phía đại diện của nữ ca sĩ này tiết lộ. Theo đó, vào tháng 7-2021, ca sĩ Phi Nhung đã có lịch trở về Mỹ để đoàn tụ với con gái. Nếu Phi Nhung kiên quyết về Mỹ, hẳn chị đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Nhưng, ca sĩ Phi Nhung lại nghĩ khác.

    Chị quyết ở lại vì "dịch bệnh đang hoành hành thế này, nhiều người đang khổ, mình ở lại có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy". Và thế là chị quyết định bỏ vé, ở lại với hành trình thiện nguyện của mình. Chị đóng góp cho quỹ vắc-xin, kêu gọi mua máy thở, tặng gạo cho người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương nhằm mang đến bữa ăn cho người vô gia cư.

    Chị cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình bằng việc xét nghiệm Covid-19 hàng tuần. Nhưng rồi chị nhiễm bệnh mà không biết nguồn lây. Người thân trách chị "ngày đó đi Mỹ rồi tiêm ngừa, đã không có cảnh này?". Chị chỉ cười "không sao đâu, em sẽ mạnh mẽ vượt qua".

    Phi Nhung được phát hiện mắc Covid-19 và nhập viện Gia An 115 từ ngày 15-8 nhưng bệnh tình chuyển nặng bất ngờ nên đã chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy ngày 26-8.

    Hôm nay, 26-9, tròn 1 tháng Phi Nhung được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Khán giả, bạn bè đồng nghiệp vẫn cầu mong có phép màu giúp chị vượt qua cơn bệnh này.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/giai-tri/vi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai phát hiện 50 F0 ở một phường sau khi nới lỏng giãn cách

    Sáng 26/9, trao đổi với Zing, Chủ tịch UBND phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) Võ Trường Hải cho biết trên địa bàn phường vừa ghi nhận trên 50 ca nhiễm nCoV.

    Cụ thể, từ ngày 21/9, sau khi phường Trảng Dài gỡ quy định cách ly, phong tỏa trên diện rộng, lực lượng y tế tiếp tục tổ chức xét nghiệm theo kế hoạch và đã ghi nhận trên 50 ca nhiễm Covid-19 mới. Có nhiều ca chưa xác định được nguồn lây.

    Hà Nam phát hiện thêm 51 ca dương tính; cô gái 22 tuổi lừa bán suất tiêm vắc xin Covid-19 lấy gần 100 triệu đồng - Ảnh 1.

    Đồng Nai xét nghiệm Covid-19 cho người dân. Ảnh: CDC Đồng Nai

    Theo ông Hải, để xảy ra tình trạng này phần lớn là do người dân có tâm lý chủ quan khi phường mới được nới lỏng quy định cách ly y tế, phong tỏa trên diện rộng.

    Hiện, phường Trảng Dài đã ghi nhận trên 750 ca nhiễm, được xác định là vùng cam.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/dong-nai-p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lừa bán suất tiêm vaccine COVID-19 lấy gần 100 triệu đồng

    Ngày 26-9, thông tin từ Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đang tiến hành xử lý một trường hợp lợi dụng dịch bệnh để chiếm đoạt tài sản.

    Trước đó, Nguyễn Thị Thuỷ Tiên (22 tuổi, ở Hải Định, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) lấy tên là Nguyễn Thị Khánh Vy để liên hệ với các bị hại với nội dung có người thân được tiêm vaccine COVID-19 nhưng không có nhu cầu nên bán lại mỗi xuất từ 4 đến 5 triệu đồng.

    Hà Nam phát hiện thêm 51 ca dương tính; cô gái 22 tuổi lừa bán suất tiêm vắc xin Covid-19 lấy gần 100 triệu đồng - Ảnh 1.

    Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Thị Thủy Tiên.

    Bằng thủ đoạn này, từ tháng 8 đến tháng 9-2021, Tiên đã lừa đảo nhiều bị hại với số tiền chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.

    Nhận được tố giác của các bị hại, Đội CSHS Công an TP Huế đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành truy xét, đấu tranh làm rõ.

    Tại Cơ quan CSĐT CATP Huế, Tiên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, hiện các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tp. HCM: Người dân hỏi có được chạy xe về quê sau 30/9 không?

    Sau 4 tháng cố gắng bám trụ lại TP.HCM qua dịch Covid-19, mỗi lần gần hết đợt giãn cách xã hội, người dân vào TP làm thuê với những công việc thu nhập bấp bênh lại mong muốn được về quê. Xe khách, tàu hỏa, máy bay chưa đi lại bình thường, nhiều người chọn đi xe máy như một giải pháp tình thế để tiết kiệm. Cũng vì vậy mà nhiều người thắc mắc, sau ngày 30.9 của đợt thực hiện Chỉ thị 16 việc đi về quê sẽ thế nào?

    Sáng 26.9, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo một số Đội CSGT – TT Công an Q.1, Q.7, Q.Gò Vấp và Công an Q.Bình Thạnh cho biết hiện vẫn chưa có kế hoạch khi nào sẽ gỡ các chốt kiểm soát nội đô. Việc kiểm tra giấy đi đường, quét mã khai báo di chuyển nội địa của người dân hiện đang được thực hiện bình thường tại 38 chốt của Q.7, 10 chốt của Gò Vấp, 33 chốt Q.1,...

     - Ảnh 1.

    Hiện vẫn chưa có thông báo sau 30.9, người dân có được tự chạy xe máy từ TP.HCM về quê hay không. VŨ PHƯỢNG

    Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên: Sau 30.9, người dân tiêm 2 mũi vắc xin có được tự về quê, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cũng cho hay, đến thời điểm này, các chốt kiểm soát nội đô, cửa ngõ đang kiểm tra bình thường. Việc gỡ các chốt kiểm soát, Công an TP.HCM phải chờ có chỉ đạo của UBND TP thì mới thực hiện.

    "Công an TP sẽ đề xuất tham mưu xem phương án các tỉnh giáp ranh thế nào. Người dân từ TP.HCM chỉ có thể về quê khi các tỉnh giáp ranh cũng đồng ý cho di chuyển. Thời gian qua, các tỉnh cũng liên tục tổ chức đón người dân về quê, bên cạnh đó, TP.HCM đang hướng tới phục hồi sản xuất nên có thể người dân sẽ chọn ở lại để tiếp tục công việc", vị này chia sẻ.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/doi-song/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 26/9, Hà Nội tiếp tục không có ca Covid-19 mới

    Sở Y tế Hà Nội cho biết từ sáng tới trưa nay, địa bàn không ghi nhận ca mới. Tổng số mắc toàn TP vẫn là 3.965 trường hợp. 

    Trước đó, sáng nay, Sở Y tế Hà Nội cũng thông tin, TP không phát sinh thêm bệnh nhân Covid-19.

    Tính riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4 tới nay), Hà Nội phát hiện tổng cộng 3.965 ca Covid-19 , gồm 1.601 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 2.364 người tại khu cách ly, khu vực phong tỏa.

    TP đang có 7 ổ dịch mới ghi nhận hoặc ổ dịch cũ nhưng còn diễn biến phức tạp, gồm:

    - Chung cư A1, A4, A5, KĐT Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai (28 F0)

    - Phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng (60 F0)

    - Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (594 F0)

    - Phường Văn Miếu, Đống Đa (120 F0)

    - Phường Văn Chương, Đống Đa (100 F0)

    - Chung cư Đồng Phát, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai (5 F0)

    - Tổ 4 Việt Hưng, Long Biên (26 F0).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    12 ngư dân kẹt ở Đắk Nông cả tuần, các tỉnh hứa cho xe đến đón nhưng không thấy đâu

    Sáng 26-9, ông Danh Tùng, một trong 12 ngư dân đạp xe từ Nam Định về Kiên Giang, cho biết từ ngày 20-9 đến nay, đã gần 1 tuần cả nhóm vẫn mong từng ngày để được về quê. 

    "Ở quê, gia đình chúng tôi đã đến làm việc trực tiếp và cung cấp thông tin giấy tờ với tỉnh An Giang và Kiên Giang. Họ báo sẽ có xe trong hôm nay hoặc ngày mai (27-9 PV) đến đón. Mấy ngày trước, họ cũng nói như vậy. Chúng tôi vẫn đang mong ngóng từng ngày để được về. Rất mong chính quyền các cấp giúp đỡ", anh Tùng nói.

    Trong khi đó, anh Lữ Văn Trôi (ở xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) cho biết đã đi biển 6-7 tháng chưa về thăm mẹ ở quê. Hiện tại mẹ anh Trôi đã lớn tuổi, vì mong con về nên cũng phải cất công lên xã để lo làm thủ tục đón con về.

    "Các anh ấy hứa mấy hôm rồi, nhưng tụi em không thấy gì hết. Tụi em đi biển mấy tháng rồi chưa được về nhà. Nhà chỉ có 2 mẹ con, mà em đi quá lâu không về được. Giờ tụi em chỉ mong sớm đoàn tụ cùng gia đình", anh Trôi bày tỏ.

    Sáng cùng ngày, lãnh đạo chốt kiểm dịch Cai Chanh (huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) cho biết hiện vẫn đang lo chỗ ăn, nghỉ cho 12 ngư dân trước đó đã đạp xe từ Nam Định về quê Kiên Giang và An Giang.

    Theo vị này, chính quyền 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang hiện đã xác nhận thông tin của 12 ngư dân và hẹn sẽ cho xe đến đón. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa biết cụ thể khi nào xe sẽ đến đón những ngư dân đang mắc kẹt này.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/12-ngu-dan-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 51 ca nhiễm, Hà Nam tiếp tục cho học sinh nghỉ học

    Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Hà Nam cho biết ngày 25-9, tiếp tục phát hiện thêm 51 trường hợp có kết quả dương tính (riêng thành phố Phủ Lý ghi nhận thêm 45 trường hợp). Trong số này có 15 trường hợp đang trong độ tuổi đi học.

    Việc phát hiện số ca mắc tăng cao do tỉnh Hà Nam đang tập trung lấy mẫu xét nghiệm diện rộng lần 2 cho người dân trên toàn thành phố Phủ Lý.

    Như vậy kể từ chiều 19-9 khi xuất hiện ca COVID-19 cộng đồng ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, đến cuối ngày 25-9, Hà Nam ghi nhận 130 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.

    Đáng chú ý, trong 130 ca mắc này, có khoảng 50 trường hợp mắc COVID-19 là học sinh, giáo viên tại học tập, giảng dạy tại các trường ở thành phố Phủ Lý.

    Ngày 25-9, UBND tỉnh Hà Nam quyết định cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 27-9, chuyển sang học trực tuyến đến khi kiểm soát tốt được dịch bệnh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chạy xe luồng xanh qua 3 tỉnh đến Trà Vinh để xử đối thủ trong game

    Ngày 25.9, Công an xã Hòa Lợi (H.Châu Thành, Trà Vinh) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người có hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Mai Phú Quý (27 tuổi, ngụ ấp Trung Phú 4, xã Vĩnh Phú, H.Thoại Sơn, An Giang), Lê Văn Toàn (26 tuổi), Trần Hoàng Qui (27 tuổi, cùng ngụ ấp Qui Nông A, xã Hòa Lợi, H.Châu Thành, Trà Vinh).

    Chiều tối 24.9, Công an xã Hòa Lợi nhận được tin báo của người dân về việc có nhóm thanh niên sử dụng hung khí đang thanh toán nhau tại khu vực chợ Hòa Lợi. Có mặt tại hiện trường, Công an xã Hòa Lợi truy bắt được Mai Phú Quý, Lê Văn Toàn, Trần Hoàng Qui.

    Hà Nội: Trong suốt 24 tiếng qua, không phát hiện ca mắc mới; tài xế xe luồng xanh hùng hổ lái xe băng qua 3 tỉnh để đi... đánh nhau - Ảnh 1.

    Mai Phú Quý dùng xe tải ưu tiên luồng xanh này để đi đánh nhau với Qui tại Trà Vinh. Ảnh: Báo Thanh niên

    Tại cơ quan công an, cả 3 khai nhận do có mâu thuẫn trong lúc chơi game điện tử trực tuyến trên mạng internet nên Qui thách Quý đến chợ Hòa Lợi để giải quyết. Chiều 24.9, Quý mang theo gậy 3 khúc điều khiển xe tải BS 51H - 010.68 (xe chuyên chở thuốc bảo vệ thực vật) được cấp phù hiệu ưu tiên luồng xanh từ Long An về Trà Vinh để gặp Qui "tính sổ".

    Đến nơi hẹn, Quý bị nhóm của Qui và Toàn dùng một thanh sắt dài khoảng 50 cm xông vào đánh nên bỏ chạy. Trong lúc đang rượt đuổi thì cả 3 bị lực lượng Công an xã Hòa Lợi phát hiện, tước hung khí, đưa về trụ sở làm việc.

    Từ Long An đến Trà Vinh, Mai Văn Quý buộc phải chạy xe qua 2 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre trước khi vào Trà Vinh và tất cả những tỉnh này buộc tài xế phải có test nhanh âm tính với Covid-19 trong 72 giờ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người lao động các tỉnh cần điều kiện gì để trở lại TP.HCM làm việc?

    Hà Nội: Trong suốt 24 tiếng qua, không phát hiện ca mắc nào; người dân TP.HCM: Ăn cái lễ 30/4 xong là nghỉ luôn đến giờ, khổ quá chừng khổ - Ảnh 1.

    Đồ họa: VOV

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội không có ca dương tính mới trong 24 giờ qua

    Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong 24 giờ qua (tính từ 6h sáng 25-9 đến 6h sáng 26-9), Hà Nội chưa có thêm ca dương tính.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27-4) là 3.965 ca; trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.601 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.364 ca.

    Tính đến 18h ngày 25-9, trên địa bàn thành phố có tổng số 656 điểm phong toả, trong đó số điểm đang phong toả là 22.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vợ mắc Covid-19, chồng và con lấy mẫu xét nghiệm cùng dương tính SARS-CoV-2

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 25-9 đến 6 giờ ngày 26-9), trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 2 ca cộng đồng dương tính SARS-CoV-2.

    Trường hợp thứ nhất là ông B.V.M. (SN 1974), trú khối 2, phường Vinh Tân, TP Vinh. Ông M. là F1 và là chồng của bệnh nhân T.T.N. đã được công bố trước đó. Ngày 23-9, do có biểu hiện mệt mỏi, đau tức ngực, khó thở, ông M. đến Bệnh viện đa khoa Thái An khám và nhập viện điều trị, tại đây người này được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả âm tính.

    Ngày 25-9, sau khi vợ có kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2, ông M. được lấy mẫu gửi CDC và cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

    Lý do tổ chức tang lễ cho người đàn ông mắc Covid-19 tử vong ở Hà Nội; người dân TP.HCM: Ăn cái lễ 30/4 xong là nghỉ luôn đến giờ, khổ quá chừng khổ - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân TP Vinh.

    Trường hợp thứ 2 là anh B.V.H. (SN 1997), trú khối 2, phường Vinh Tân, TP Vinh. Anh H. là F1 và là con của bệnh nhân T.T.N. đã được công bố trước đó. Ngày 25-9, sau khi mẹ có kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2, anh H. được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính.

    Sau đó, anh M. được lấy mẫu gửi CDC, sáng 26-9 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Được biết, anh H. từ TP HCM về đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung và cách ly tại nhà, được lấy mẫu xét nghiệm 5 lần đều cho kết quả âm tính.

    Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.822 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/ngu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tp. HCM: "Chỉ mong được đi làm chứ không ai dám tụ tập''

    Chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thương (ngụ tại hẻm 71 đường Lã Xuân Oai, P. Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức) cũng là tâm trạng và mong ước của nhiều người dân, đặc biệt những hộ công nhân, lao động trẻ bị thất nghiệp vì dịch Covid-19. Vì quá khổ do phải giãn cách thời gian dài, nhiều người giờ chỉ mong chờ Sài Gòn sau ngày 30.9 này sẽ được nới lỏng giãn cách và cho người dân được ra đường đi làm trở lại.

    Lý do tổ chức tang lễ cho người mắc Covid-19 bị tai nạn tử vong ở Hà Nội; người dân TP.HCM: Ăn cái lễ 30/4 xong là nghỉ luôn đến giờ, khổ quá chừng khổ - Ảnh 1.

    Nhiều hộ công nhân, lao động tự do đã quá khổ phải treo bảng cầu cứu sự giúp đỡ HOA NỮ/Báo Thanh niên.

    Nhiều hộ đã quá cùng cực, tiền ăn không có, nợ tiền phòng trọ mấy tháng liền, con nhỏ không có sữa uống…họ chỉ biết trông chờ vào từng bó rau, ký gạo của các nơi hỗ trợ để trang trải cuộc sống qua ngày. Giờ đây họ mong muốn được đi làm trở lại chứ chẳng ai dám tụ tập dù cho có nới lỏng giãn cách. Họ sợ sự tàn khốc của dịch, sợ giãn cách triền miên không được đi làm, không có tiền sống và stress nặng vì sống trong lo lắng của dịch bệnh và túng thiếu.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vẫn chưa xác định khi nào tàu xe chạy lại

    Bộ Giao thông vận tải đã gửi văn bản lấy ý kiến các bộ ngành kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng đi đường thủy, đường sắt, hàng không, đường bộ, hàng hải, nhưng đến hạn chót vẫn chưa có bộ nào có ý kiến.

    Lý do tổ chức tang lễ cho người đàn ông mắc Covid-19 bị tai nạn tử vong ở Hà Nội; cả nước hiện có gần 5.000 ca bệnh nặng  - Ảnh 1.

    Máy bay đậu hàng dài tại sân bay Nội Bài và đến nay vẫn chưa xác định được ngày dịch vụ vận chuyển hành khách công cộng quay trở lại - Ảnh: T.P.

    Hà Nội đề nghị cân nhắc việc triển khai chuyến bay thương mại và vận tải hành khách đường sắt đến Hà Nội. Nhưng trên phạm vi cả nước, tàu hỏa vẫn đang dừng hoạt động, chuyến bay chở khách, xe khách liên tỉnh hầu như dừng khai thác.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/ban-tin-san...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người đàn ông bị tai nạn tử vong sau đó phát hiện dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội: Vì sao lại tổ chức tang lễ?

    Ông L.D, sinh năm 1956, địa chỉ tại Cao Viên, Thanh Oai là công nhân xây dựng tại công trường MB Nam An Khánh, Hoài Đức.

    Người này được xác định bị tai nạn lao động tử vong, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2 vào chiều 24/9.

    Về nguyên nhân tổ chức tang lễ cho nạn nhân, theo lãnh đạo huyện Thanh Oai, do kết quả test nhanh trước đó của ông D. là âm tính nên ngày 24/9, gia đình đã tổ chức khâm liệm. Tối 24/9, khi nhận thông tin CDC thông báo ông D. dương tính SARS-CoV-2, địa phương đã lập tức yêu cầu gia đình đưa thi thể đi hỏa thiêu. Đám tang ông D. được tổ chức gói gọn, chỉ có 21 F1.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 4.460 ca COVID-19 nặng đang điều trị

    Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam

    1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

    - Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 25/9 là 10.590 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 516.449

    2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.461 ca, trong đó:

    - Thở ô xy qua mặt nạ: 2.807

    - Thở ô xy dòng cao HFNC: 753

    - Thở máy không xâm lấn: 127

    - Thở máy xâm lấn: 742

    - ECMO: 32

    3. Số bệnh nhân tử vong:

    - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 220 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nam tiếp tục ghi nhận 66 ca mắc mới

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, từ chiều 24 đến chiều 25/9, Trung tâm tiếp tục tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm nhằm sàng lọc, phát hiện sớm nhất những trường hợp dương tính.

    Qua phương pháp xét nghiệm Real-Time PCR, Hà Nam tiếp tục phát hiện nhiều chùm ca bệnh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Đã có kết quả xét nghiệm hàng trăm người liên quan đến 2 ca tử vong mắc Covid-19 ở Hà Nội - Ảnh 1.

    Một thôn bị phong tỏa ở Hà Nam

    Trong ngày 25/9, toàn tỉnh có thêm 66 trường hợp đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh.

    Như vậy, kể từ ca bệnh ở xã Phù Vân (thành phố Phủ Lý) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 19/9, đến 18 giờ ngày 25/9, Hà Nam ghi nhận 130 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ha-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM dự kiến gỡ hàng trăm chốt kiểm dịch ở nội đô

    Ngày 25.9 tại chương trình tọa đàm trực tuyến do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tổ chức về chủ đề kế hoạch phục hồi kinh tế trong giai đoạn bình thường mới, nhiều doanh nghiệp đề xuất TP.HCM sớm tháo gỡ các rào chắn trong khu vực nội ô giữa các quận, phường hay các con hẻm trong khu dân cư.

    Tham dự tọa đàm, PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, thông tin trong cuộc họp ngày 24.9 với sự tham gia của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, việc tháo gỡ chốt kiểm soát trong nội ô đã được thống nhất. "Chúng ta sẽ xóa hàng rào trước ngày 30.9, để bước sang ngày 1.10 sẽ có một hướng mới. Khu vực cửa ngõ vẫn còn các chốt chặn, để đảm bảo sự an toàn chung cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía nam", ông Ngân nói.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyên cơ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về đến Hà Nội cùng hơn một triệu liều vắc xin Abdala

    Tối 25/9, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba, tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc và thực hiện các hoạt động song phương tại New York, Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 24/9.

    Ngay sau khi chuyên cơ đáp xuống sân bay Nội Bài, Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận vaccine, trang thiết bị và vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 được chuyển về Việt Nam cùng Đoàn công tác của Chủ tịch nước.

    Bên cạnh 1,05 triệu liều vaccine Abdala của Cuba chuyển về nước theo chuyên cơ của Chủ tịch nước, các nước, các đối tác đã cam kết viện trợ và cung cấp 1,5 triệu liều vaccine cho Việt Nam.

    Đã có kết quả xét nghiệm hàng trăm người liên quan đến 2 ca tử vong mắc Covid-19 ở Hà Nội - Ảnh 1.

    Vaccine được đưa lên chuyên cơ để chuyển về Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

    Hoa Kỳ cam kết viện trợ một số lượng lớn vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX trong kỳ phân bổ sắp tới.

    Riêng trong cuộc làm việc của Chủ tịch nước với Công ty Pfizer, Pfizer cam kết chuyển đủ 31 triệu liều vaccine đã ký hợp đồng với Việt Nam ngay trong năm 2021 và 20 triệu liều vaccine cho trẻ em khi có đầy đủ dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn.

    Ngoài vaccine, nhiều đối tác hỗ trợ vật phẩm y tế với trị giá 8.8 triệu USD, kiều bào hỗ trợ 1.000 máy tạo oxy trợ thở.

    Bên cạnh số vaccine và thiết bị vật tư y tế được vận chuyển cùng với chuyên cơ của Chủ tịch nước do hãng Hàng không quốc gia Vietnam Airlines vận hành, chuyến bay đặc biệt của hãng Hàng không Bamboo Airways cũng đã hạ cánh tối 25/9 tại sân bay Nội Bài, chuyên chở về Việt Nam nhiều tấn thiết bị và vật tư y tế được các đối tác Hoa Kỳ tài trợ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kết quả xét nghiệm hàng trăm người liên quan hai ca tử vong mắc COVID-19 ở Hà Nội

    Tối 25/9, Sở Y tế Hà Nội thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của các trường hợp liên quan hai ca mắc COVID-19 đã tử vong ở quận Hai Bà Trưng và huyện Thanh Oai.

    Như đã thông tin, ngày 24/9, Hà Nội ghi nhận hai trường hợp người trên địa bàn tử vong, sau đó được xác định dương tính SARS-CoV-2.

    Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân L.T.T, nam, sinh năm 1973, địa chỉ tại 21 Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân sống tại khu vực ổ dịch cũ, được xác định tử vong trước đó và được lấy mẫu ngày 23/9, kết quả xét nghiệm dương tính ngày 24/9.

    Liên quan đến trường hợp này, phường Nguyễn Du đã quyết định phong toả một đoạn phố Trần Nhân Tông, đề nghị các cơ sở kinh doanh, các hộ dân, người đang sinh sống từ số nhà 11 đến số nhà 21 Trần Nhân Tông và số nhà 41A Triệu Việt Vương thực hiện đóng cửa các cơ sở kinh doanh, không ra khỏi nhà kể từ 11h30 ngày 24/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

    Đã có kết quả xét nghiệm hàng trăm người liên quan đến 2 ca tử vong mắc Covid-19 ở Hà Nội - Ảnh 1.

    Tối 24/9, Hà Nội công bố thêm ca dương tính SARS-CoV-2 là L.D, nam, sinh năm 1956, địa chỉ tại Cao Viên, Thanh Oai. Bệnh nhân là công nhân xây dựng tại công trường MB Nam An Khánh, Hoài Đức. Ngày 23/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

    Người này được xác định bị tai nạn lao động tử vong, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2. Trong chiều và tối 24/9, huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời khu vực xóm Phúc Đường và truy vết, xác định các trường hợp có liên quan.

    Đến nay, đã truy vết được 24 trường hợp F1 trên địa bàn, trong đó, chủ yếu là người thân trong gia đình và hàng xóm xung quanh. Lực lượng y tế xét nghiệm nhanh cho các trường hợp này và đều có kết quả âm tính. Sau đó, đã tiếp tục lấy mẫu để gửi lên CDC Hà Nội xét nghiệm RT-PCR.

    Cũng trong tối 24/9, toàn bộ các F1 của ông D. được huyện đưa đi cách ly tập trung. Lực lượng y tế cũng đã lấy mẫu của hơn 200 người tại xóm Phúc Đường để gửi CDC xét nghiệm.

    Liên quan đến một số thông tin về đám tang của ông D. tại địa phương, lãnh đạo huyện cho hay, sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình, đưa thi thể ông D. đi hỏa táng và không tổ chức đưa, đón. Đồng thời, thực hiện các công việc phòng, chống dịch theo đúng quy định, khuyến cáo của Bộ Y tế.

    Tối 25/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, liên quan đến bệnh nhân ở Hai Bà Trưng, xác định được 16 trường hợp F1, 29 trường hợp F2 và 123 người liên quan, đều có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

    Liên quan đến bệnh nhân tại Thanh Oai, xác định được 26F1, 313 trường hợp liên quan, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đều âm tính.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tienphong.vn/ket-qua-x...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ra công điện khẩn, yêu cầu “thông chốt” cho hàng hóa

    Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa có Công điện số 19 yêu cầu Giám đốc Sở GTVT, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức kiểm tra, xử lý và chấm dứt ngay tình trạng ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát dịch trên các tuyến giao thông đường bộ.

    Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 26/9 - Ảnh 1.

    Bộ GTVT đề nghị các địa phương khẩn trương điều chỉnh các quy định còn trái với chỉ đạo của Thủ tướng, không để hàng hóa ùn tắc tại chốt kiểm dịch.

    Theo Bộ GTVT, thời gian qua Bộ GTVT đã rất quyết liệt chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu các địa phương về việc tổ chức giao thông, đảm bảo không để ách tắc giao thông, cản trở vận tải hàng hoá.


    Xem chi tiết tại đây: https://vov.vn/xa-hoi/bo-truon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều người dân TP.HCM nhận thông báo tiêm mũi 2, đội mưa đến nơi rồi về vì... thiếu giấy mời

    Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online từ 13h20 ngày 25-9, tại đường Trần Quý Cáp (phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM), nhiều người dân xếp hàng dài chờ tiêm mũi 2 vắc xin AstraZeneca và Pfizer tại điểm tiêm Trạm y tế lưu động phường 12.

    Đến 14h, điểm tiêm mới mở cửa và chỉ cho từng nhóm người dân vào. Cùng lúc, trời đổ cơn mưa lớn, người dân vội vã mặc áo mưa, che dù và di chuyển gần hơn đến cổng nên xảy ra tình trạng không đảm bảo khoảng cách.

    Việc điểm tiêm mở cửa trễ so với thông báo và không đón hết người dân vào bên trong điểm tiêm khi trời mưa to khiến hầu hết mọi người có mặt ở đây đều bức xúc.

    Thông tin mới nhất liên quan đến 2 người đàn ông tử vong mắc Covid-19 ở Hà Nội; TP.HCM chuẩn bị gỡ hàng trăm chốt kiểm soát - Ảnh 1.

    Bên trong điểm tiêm, người dân vẫn xếp hàng chật kín chờ khám sàng lọc và tiêm vắc xin mũi 2 - Ảnh: XUÂN MAI

    Lúc 15h, tại tầng trệt của điểm tiêm trên, người dân xếp hàng chật cứng và phải nhích từng chút một để được vào phòng khám sàng lọc và tiêm. "Đông dữ quá, có nhiều người lớn tuổi nữa chứ" - một người dân đang chờ người thân tiêm vắc xin thốt lên.

    Cũng tại điểm tiêm này vào sáng nay, rất nhiều người dân phường 12 xếp hàng chờ tiêm vắc xin mũi 2 sau khi nhận thông báo tổ trưởng tổ khu phố vào ngày 24-9. Tuy vậy, nhiều người buộc phải ra về vì điểm tiêm yêu cầu "cần giấy mời".


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 25/9: Số ca tử vong giảm mạnh

    Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính từ 17h ngày 24/9 đến 17h ngày 25/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.706 ca nhiễm mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 9.682 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.152 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố (có 4.377 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh (4.046), Bình Dương (3.629), Đồng Nai (996), Long An (193), Bình Phước (147), An Giang (117), Kiên Giang (91), Tiền Giang (81), Hà Nam (66), Cần Thơ (48), Sóc Trăng (42), Tây Ninh (41), Bình Định (39), Khánh Hòa (25), Bến Tre (13), Ninh Thuận (13), Đà Nẵng (11), Phú Yên (10), Đắk Lắk (9), Bình Thuận (9), Quảng Bình (8 ), Quảng Trị (7), Đồng Tháp (6), Đắk Nông (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Nghệ An (4), Bạc Liêu (4), Cà Mau (4), Hà Nội (4), Vĩnh Long (3), Quảng Ngãi (2), Thanh Hóa (2), Trà Vinh (1), Thừa Thiên Huế (1).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm Kiên Giang (-112), Đồng Tháp (-34), Tiền Giang (-31).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm Bình Dương (651), Thành phố Hồ Chí Minh (260), Đồng Nai (193).

    Tình hình điều trị

    1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

    Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 10.590 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 516.449 ca.

    2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.461 ca, trong đó thở ôxy qua mặt nạ: 2.807 ca, thở ôxy dòng cao HFNC: 753 ca, thở máy không xâm lấn: 127 ca. thở máy xâm lấn: 742 ca, ECMO : 32 ca.

    3. Số bệnh nhân tử vong:

    Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 180 ca tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh (123), Bình Dương (34), Đồng Nai (7), An Giang (3), Tiền Giang (3), Tây Ninh (3), Bến Tre (2), Đà Nẵng (2), Bình Thuận (1), Kiên Giang (1), Cần Thơ (1).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 220 ca.

    Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.400 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại