Cập nhật lúc

COVID-19: TT Philippines tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp, thêm 1 quan chức Iran nhiễm virus corona

SCMP dẫn các nguồn tin cho biết đến sáng 9/3 (giờ Việt Nam), đã có hơn 108.400 người nhiễm COVID-19 trên thế giới và hơn 3.700 người tử vong.

Bác sĩ Mike Ryan, giám đốc điều hành Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO cho biết, có thể mất tới vài tuần bệnh nhân mới khỏi bệnh sau khi nhiễm SARS-CoV-2.

"Phải mất tới 6 tuần mới bình phục khỏi bệnh này", Ryan nói, "Những người mắc bệnh nặng có thể mất vài tháng mới khỏi được".

Bác sĩ Ryan cho biết thêm rằng, trạng thái "hồi phục" thường được tính toán nếu bệnh nhân không còn triệu chứng và cho kết quả âm tính 2 lần liên tiếp đối với virus corona chủng mới, các xét nghiệm cách nhau ít nhất 1 ngày.

Tính tới thời điểm hiện tại, chưa có thuốc đặc trị để chữa bệnh do SARS-CoV-2 gây ra, nhưng những người nhiễm bệnh có thể phục hồi nếu được chăm sóc thích hợp để chữa trị triệu chứng. Trong khi những người mắc bệnh nặng nên được chăm sóc hỗ trợ tích cực.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại