Cập nhật lúc

Cơn đau đầu của Tổng thống Putin lên tới đỉnh điểm: Nga "mất" nhiều người chưa từng thấy!

Tình hình thời sự thế giới ngày 30/1 có nhiều điểm đáng chú ý.

Cơn đau đầu của Tổng thống Putin lên tới đỉnh điểm: Nga "mất" nhiều người chưa từng thấy!
18
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Trump hứa ân xá kẻ bạo loạn Đồi Capitol nếu tái đắc cử

    Theo VnExpress, Cựu tổng thống Donald Trump tuyên bố sẵn sàng ân xá những người bị truy tố vì làm loạn Đồi Capitol nếu ông tái đắc cử năm 2024.

    "Nếu tôi tái tranh cử tổng thống và giành chiến thắng, tôi sẽ đối xử công bằng với những ai tham gia sự kiện ngày 6/1", cựu tổng thống Donald Trump ngày 29/1 phát biểu trong cuộc mít tinh ở Texas, đề cập đến những cá nhân tấn công tòa nhà quốc hội Mỹ ở Đồi Capitol vào tháng 1/2021.

    Trump cho rằng những người bị truy tố hình sự do tham gia sự kiện đầu năm ngoái đang chịu đối xử bất công. "Tôi sẽ đối xử với họ thật công bằng. Nếu cần ân xá, chúng tôi sẽ ân xá, vì họ đang chịu đối xử vô cùng bất công", ông tuyên bố.

    Cơn đau đầu của Tổng thống Putin lên tới đỉnh điểm: Nga mất nhiều người chưa từng thấy! - Ảnh 1.

    Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tập hợp cử tri trung thành ở Conroe, bang Texas ngày 29/1. Ảnh: Reuters.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện thêm 9 chủng virus corona mới

    Theo Dân trí, một nghiên cứu sử dụng siêu máy tính để phân tích dữ liệu đã phát hiện ra 9 chủng virus corona mới.

    Cơn đau đầu của Tổng thống Putin lên tới đỉnh điểm: Nga mất nhiều người chưa từng thấy! - Ảnh 1.

    Các virus corona như SARS hay SARS-CoV-2 đã gây ra đại dịch quy mô toàn cầu (Ảnh: Sputnik).

    Sputnik đưa tin, nghiên cứu mang tên "Dự án Serratus" do các nhà khoa học từ đại học British Columbia (UBC), Canada tiến hành và đăng trên tạp chí Nature, đã phát hiện ra thêm 9 loại virus corona mới, trong đó có một số virus được phát hiện ở những nơi không ngờ tới như lõi băng và phân động vật.

    Các nhà nghiên cứu đã sử dụng siêu máy tính để phân tích vật liệu di truyền (RNA) từ 5,7 triệu sinh phẩm. Họ mô tả quá trình thu thập dữ liệu kéo dài trong nhiều ngày đã bao quát toàn bộ các khu vực từ lục địa tới đại dương.

    Các nhà khoa học của UBC mong muốn rằng nghiên cứu có thể "mở đường cho việc phát hiện nhanh sự lây lan của virus tới con người", cũng như tạo ra một kho dữ liệu để xem xét tác động của virus tới vật nuôi, cây trồng và các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xây đường sắt Lào-Trung: Rừng hoang thú dữ không đáng sợ bằng hậu quả chiến tranh Việt Nam

    Cơn đau đầu của Tổng thống Putin lên tới đỉnh điểm: Nga mất nhiều người chưa từng thấy! - Ảnh 1.

    Mặc dù đã kết thúc cách đây gần 50 năm, nhưng các hoạt động quân sự của Mỹ tại Lào vẫn để lại những hậu quả có thể gây nguy hiểm cho người dân Lào thời hiện đại.

    Vào ngày 3/12/2021 vừa qua, tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào đã được khánh thành, kết nối thành phố Côn Minh ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với thủ đô Vientiane của Lào.

    Tuyến đường sắt Lào do Trung Quốc xây

    Tuyến đường sắt là một dự án mang tính bước ngoặt thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc. Ngoài những khó khăn trong quá trình thi công và rủi ro của dự án, điều ít ai biết là đội công nhân xây dựng còn phải đối mặt với mối đe dọa chết người trong quá trình thi công bởi một số lượng lớn bom chưa nổ mà Mỹ để lại hiện vẫn bị chôn vùi dọc theo những khu vực xây dựng tuyến đường sắt.

    Lào là quốc gia không biển duy nhất ở Đông Nam Á. Núi và cao nguyên chiếm 80% diện tích 236.000 km2 của Lào.

    Trước khi hoàn thành tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào, Lào chỉ có 3,5 km đường sắt, đứng thứ 4 từ dưới lên trong số 146 quốc gia trên thế giới có đường sắt. Khi đó, Lào được biết đến như một "đất nước không giáp biển" với hệ thống giao thông lạc hậu.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ông Trump chỉ trích ông Biden "điều quân tới nhầm biên giới"

    Theo Dân trí, Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích người kế nhiệm Joe Biden tập trung vào tình hình biên giới Ukraine mà dường như không chú ý tới vấn đề biên giới Mỹ.

    Cơn đau đầu của Tổng thống Putin lên tới đỉnh điểm: Nga mất nhiều người chưa từng thấy! - Ảnh 1.

    Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

    Phát biểu tại cuộc tuần hành "Cứu nước Mỹ" tổ chức ở Conroe, Texas hôm 29/1, ông Trump chỉ trích chính quyền Tổng thống Joe Biden "bị ám ảnh liên quan tới việc bảo vệ biên giới Ukraine". Ông Trump cáo buộc ông Biden "tỏ ra thờ ơ với cuộc khủng hoảng ở biên giới Mỹ với Mexico".

    "Mọi người ở Washington đang ám ảnh với việc bảo vệ biên giới Ukraine như thế nào, nhưng biên giới quan trọng nhất thế giới lúc này với chúng ta không phải là biên giới Ukraine, mà đó là biên giới Mỹ", ông Trump nói với người ủng hộ.

    Viện dẫn số lượng người nhập cư bất hợp pháp cao kỷ lục đổ vào biên giới Mỹ - Mexico thời gian qua, ông Trump cảnh báo điều này có thể đe dọa tới an ninh Mỹ. Ông cáo buộc chính quyền Biden đã "bó tay" với vấn đề biên giới Mỹ, và cho rằng chính quyền hiện tại phải lo xử lý vấn đề này trước khi tính đến kế hoạch điều quân tới gần biên giới nước khác.

    "Trước khi Joe Biden điều quân tới bảo vệ một đường biên giới ở châu Âu, ông ấy nên điều quân tới bảo vệ biên giới của chúng ta ở Texas", ông Trump nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Anh sắp ra luật trừng phạt Nga

    Theo VnExpress, Anh tuần tới sẽ công bố luật trừng phạt mới đối với "nhiều mục tiêu kinh tế" của Nga nhằm ngăn nước này động binh với Ukraine.

    Ngoại trưởng Anh Liz Truss hôm nay cho hay dự thảo luật sẽ mở rộng công cụ trừng phạt của nước này để "bất kỳ mục tiêu nào liên quan lợi ích với Điện Kremlin hay chính quyền Nga" đều có thể trở thành mục tiêu.

    Cơn đau đầu của Tổng thống Putin lên tới đỉnh điểm: Nga mất nhiều người chưa từng thấy! - Ảnh 1.

    Ngoại trưởng Anh Liz Truss trong một cuộc họp báo ở London hồi tháng 11 năm ngoái. Ảnh: Reuters.

    "Các nhà tài phiệt của Putin sẽ không còn chỗ trốn", bà nói với Sky News. "Chúng tôi sẽ công bố luật được cải thiện về các biện pháp trừng phạt để chúng tôi nhắm mục tiêu nhiều hơn đến các lợi ích của Nga liên quan trực tiếp đến Điện Kremlin".

    "Luật sẽ cho phép chúng tôi tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, vì vậy không ai có thể nghĩ rằng họ sẽ 'miễn nhiễm' với các lệnh trừng phạt đó", Ngoại trưởng Truss cho biết thêm.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Miền nam Thái Lan hứng 13 vụ nổ liên tiếp, 2 đối tượng bị tiêu diệt

    Cơn đau đầu của Tổng thống Putin lên tới đỉnh điểm: Nga mất nhiều người chưa từng thấy! - Ảnh 1.

    Một siêu thị ở miền nam Thái Lan tan hoang sau vụ đánh bom trước đây. (Ảnh: EPA)

    Ít nhất 13 vụ nổ xảy ra tại một thị trấn miền nam Thái Lan trong đêm. Cảnh sát đã tiêu diệt 2 đối tượng tình nghi trong một cuộc săn lùng và vây ráp suốt 20 giờ đồng hồ tại một tỉnh lân cận, chính quyền địa phương cho biết ngày 29/1.

    Các quan chức không khẳng định sự liên quan giữa hai vụ việc, nhưng bạo lực xảy ra sau khi chính phủ mở lại tiến trình đối thoại với lực lượng nổi dậy thuộc cộng đồng Hồi giáo Mã Lai ở khu vực phía nam của quốc gia với phần lớn dân số theo đạo Hồi.

    Cuộc truy lùng và vây ráp xảy ra ở tỉnh Narathiwat. Cảnh sát và quân đội đã bao vây một ngôi nhà ở huyện Ra-ngae ngày 28/1, sau khi nhận được tin báo rằng những đối tượng liên quan đến các cuộc đánh bom vào năm ngoái đang trốn ở đó.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ có thể giảm quy mô tập trận ở châu Âu nếu Nga “có đi có lại”

    Cơn đau đầu của Tổng thống Putin lên tới đỉnh điểm: Nga mất nhiều người chưa từng thấy! - Ảnh 1.

    Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby. Ảnh: Reuters

    Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby ngày 29/01 cho biết, nước này có thể giảm quy mô một số cuộc tập trận ở châu Âu, nhưng yêu cầu những bước đi “có qua có lại” từ Nga.

    Trả lời phỏng vấn báo chí về những cuộc đàm phán mới đây nhất với Nga, ông John Kirby khẳng định, Mỹ không đóng cửa các cuộc đàm phán và đã nhiều lần nhấn mạnh rằng vẫn còn chỗ cho ngoại giao.

    Washington sẵn sàng làm việc với Nga về các đề xuất an ninh, những phản đối yêu cầu không được phép kết nạp Ukraine vào Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo ông John Kirby, việc một quốc gia gia nhập NATO hay liên kết với bất kỳ quốc gia nào đều không phụ thuộc vào ý chí của Nga. Đây là vấn đề về nguyên tắc.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều bang của Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do bão tuyết

    Cơn đau đầu của Tổng thống Putin lên tới đỉnh điểm: Nga mất nhiều người chưa từng thấy! - Ảnh 1.

    Bão tuyết ở Mỹ. Ảnh: al Jazeera.

    Bắt đầu từ hôm qua (29/1), nhiều bang của Mỹ như New York, New Jersey, Massachusetts và một số bang khác đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp khi cơn bão tuyết dữ dội đổ bộ vào các khu vực Đông Bắc của nước này.

    Trong một thông báo, bà Kathy Hochul - Thống đốc bang New York, nhấn mạnh: “Đây là một cơn bão tuyết thực sự rất dữ dội và nghiêm trọng. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi phương án để có thể ứng phó với cơn bão, bởi nó có thể đe dọa đến tính mạng của nhiều người. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng, chúng tôi đã thực hiện tất cả các bước mà chúng tôi cho rằng thật sự cần thiết, bao gồm cả việc ban bố tình trạng khẩn cấp”.

    Bão tuyết đã tấn công 10 bang của nước Mỹ, các cảnh báo được ban bố từ bang Virginia tới Maine và dự báo vẫn còn hiệu lực đối với khu vực đông Massachusetts và hầu hết các địa điểm ở Maine. Gió giật tới 134 km/h ở Massachusetts. Tuyết rơi dày ở New York và nhiều nơi khác, trong đó một số khu vực có lượng tuyết rơi kỷ lục.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thế giới vượt mốc 10 tỷ liều vaccine Covid-19

    Đây là một cột mốc đáng ghi nhận khi phản ánh tốc độ tiêm chủng đáng kinh ngạc mà chính phủ và các tập đoàn dược phẩm đã thực hiện, cho phép nhiều quốc gia bắt đầu hình dung về một tương lai gần khi người dân có thể "sống chung với Covid-19 " mà không cần những hạn chế. Tuy nhiên, khoảng cách vaccine giữa các nước vẫn là khá lớn.

    Trong khi ở các nước giàu, 77% người dân đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa Covid-19, thì tại các nước thu nhập thấp, con số này lại chưa đến 10%. Khi Bắc Mỹ và châu Âu đang trong đường đua tiêm mũi vaccine thứ 3 và thậm chí là thứ 4 để chống lại biến thể siêu lây lan Omicron, thì 1/3 dân số trên thế giới, phần nhiều là tại châu Phi và người nghèo ở châu Á vẫn đang chờ đợi mũi tiêm đầu tiên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc chuẩn bị tung kế hoạch khổng lồ: Một mình vượt 5 nước lớn

    Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho biết, Trung Quốc sẽ mở rộng mạng lưới đường sắt cao tốc gần 32% vào năm 2025, gần bằng tổng chiều dài đường sắt của 5 nước có hệ thống đường sắt lớn nhất sau Trung Quốc, xét theo quy mô mạng lưới.

    Động thái này xuất hiện trong bối cảnh có ý kiến cho rằng Bắc Kinh một lần nữa đang dựa vào đầu tư cơ sở hạ tầng để kiềm chế suy giảm kinh tế.

    Nước này cũng có kế hoạch mở rộng việc sử dụng hệ thống định vị vệ tinh Beidou ở trong và ngoài nước, đồng thời thắt chặt kiểm soát dữ liệu giao thông bởi tự cường công nghệ và an ninh quốc gia đã trở thành ưu tiên hàng đầu.

    Trung Quốc, quốc gia có đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới sẽ mở rộng chiều dài mạng lưới này lên 50.000 km vào năm 2025, dài hơn 12.000 km so với cuối năm 2020, theo kế hoạch giao thông 5 năm tới do Quốc vụ viện ban hành hôm 18/1.

    Theo dữ liệu của Liên minh Đường sắt Quốc tế - cơ quan quan trọng trong ngành vận tải đường sắt quốc tế có trụ sở tại Paris, mức tăng vượt quá tổng chiều dài của mạng lưới đường sắt cao tốc ở Tây Ban Nha, Nhật Bản, Pháp, Đức và Phần Lan vào năm ngoái là 11.954 km.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ukraine sắp mở trại huấn luyện toàn quốc, dạy người dân "xử lý bom"

    Người dân Ukraine sẽ sớm được tham gia vào các cuộc huấn luyện nhằm mục đích tăng cường năng lực phản ứng trước các tình huống khẩn cấp trong trường hợp xung đột, RT dẫn lời quan chức Kiev cho hay. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Nga đứng trước hàng loạt cáo buộc cho rằng nước này chuẩn bị tấn công Ukraine.

    Theo RT, mới đây, người đứng đầu Bộ Nội vụ Ukraine, Denis Monastirsky, đã chia sẻ kế hoạch của cơ quan này về việc mở các trại huấn luyện khắp đất nước cho người dân.

    Ông Monastirsky cho hay: "Những chuyên gia và huấn luyện viên tốt nhất thuộc Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine, Cảnh sát Quốc gia, Vệ binh Quốc gia và lực lượng biên phòng Ukraine sẽ tham gia vào các hoạt động diễn tập".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Triều Tiên lại phóng tên lửa, Hàn Quốc họp khẩn

    Sáng nay, nguồn tin từ Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo. Đây là cuộc phóng thứ 7 của Triều Tiên từ đầu năm nay.

    Cơn đau đầu của Tổng thống Putin lên tới đỉnh điểm: Nga mất nhiều người chưa từng thấy! - Ảnh 1.

    Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

    Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản cho biết tên lửa đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này, đồng thời nhấn mạnh loạt vụ phóng tên lửa vừa qua của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp quốc. Một quan chức chính phủ cho biết chưa có báo cáo ngay về thiệt hại đối với tàu và máy bay trong khu vực.

    Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ đạo chính phủ cung cấp thông tin cho dư luận một cách nhanh chóng và chính xác, kiểm tra sự an toàn của tàu bè và máy bay, cũng như ứng phó với bất kỳ diễn biến bất ngờ nào.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Australia muốn tham gia đối thoại của WTO về mâu thuẫn thương mại EU-Trung Quốc

    Cơn đau đầu của Tổng thống Putin lên tới đỉnh điểm: Nga mất nhiều người chưa từng thấy! - Ảnh 1.

    Cờ Trung Quốc và EU tại một đối thoại cấp cao về kinh tế EU-Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

    Theo Reuters, Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan ngày 29/1 đã cho biết thông tin trên. Bộ trưởng Thương mại Australia cho biết: "Australia có lợi ích đáng kể trong các vấn đề được đưa ra xoay quanh tranh chấp do EU đề cập liên quan đến Trung Quốc ... và Australia sẽ đề nghị tham gia các cuộc tham vấn này".

    EU vào ngày 27/1 đã cáo buộc Trung Quốc có hành vi thương mại mang tính phân biệt với Lithuania (Litva) đồng thời cho rằng điều này gây tổn hại đến tính toàn vẹn của thị trường đơn lẻ.

    Trung Quốc trong thời gian qua đã áp dụng quy định thương mại nghiêm khắc với Lithuania trong đó bao gồm từ chối thông quan hàng hóa Lithuania qua hải quan Trung Quốc, khước từ đơn đăng ký nhập khẩu từ Lithuania và gây áp lực để các công ty EU loại bỏ nội dung liên quan đến Lithuania trong chuỗi cung ứng khi xuất khẩu đến Trung Quốc.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    'Bom bão tuyết' tấn công loạt thành phố Mỹ

    Miền đông Mỹ hứng một trong những trận "bom bão tuyết" mạnh nhất trong nhiều năm qua, làm mất điện diện rộng và khiến giao thông hỗn loạn.

    Tuyết rơi dày kết hợp với những trận gió lớn đang tấn công nhiều thành phố lớn ở miền đông nước Mỹ, tạo thành "bom bão tuyết", thuật ngữ chỉ hiện tượng thời tiết cực đoan khi áp suất khí quyển giảm rất nhanh trong thời gian ngắn.

    Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) ngày 29/1 cho biết trận "bom bão tuyết" này mạnh nhất trong nhiều năm qua, khiến khoảng 70 triệu người chịu ảnh hưởng, chủ yếu ở các thành phố như New York và Boston.

    Cơn đau đầu của Tổng thống Putin lên tới đỉnh điểm: Nga mất nhiều người chưa từng thấy! - Ảnh 1.

    Người dân di chuyển trên cầu Williamsburg ở New York giữa bão tuyết hôm 29/1. Ảnh: AP.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bằng chứng đầu tiên cho thấy sự lây lan của Covid-19 từ chuột sang người

    Các nhà nghiên cứu tại Đại học Hong Kong đã tiến hành xét nghiệm miếng gạc có virus và mẫu máu của động vật được thu thập tại các cửa hàng thú cưng địa phương và phát hiện 2 trường hợp lây truyền riêng rẽ từ chuột sang người. Những con chuột này có thể đã nhiễm bệnh từ khoảng ngày 21/11/2021 trước khi được đưa vào Hong Kong. Kết quả một lần nữa cho thấy hoạt động buôn bán động vật nuôi có thể là một con đường lây truyền Covid-19 qua biên giới. Chúng có thể bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trong môi trường thực tế và truyền virus trở lại người.

    Hồi giữa tháng này, chính quyền Hồng Kông đã ra lệnh tiêu hủy hàng nghìn con chuột hamster sau khi xảy ra chùm ca lây nhiễm Covid-19 xuất phát từ một cửa hàng thú cưng, đồng thời kêu gọi người dân giao nộp những con chuột được mua trong hoặc sau ngày 22/12./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lĩnh vực then chốt mà Trung Quốc cần hợp tác với Nga để đối trọng với Mỹ

    Khi cuộc khủng hoảng Ukraine ngày càng leo thang, đã có nhiều thông tin cho rằng Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét các biện pháp trừng phạt công nghệ đối với Nga, đặc biệt liên quan đến chip bán dẫn.

    Ông Tom Fowdy, nhà phân tích chính trị và quan hệ quốc tế, chuyên về khu vực Đông Á bình luận trên kênh RT (Nga) mới đây rằng, bằng cách vũ khí hóa vị thế của mình trong chuỗi giá trị chất bán dẫn, Mỹ cơ bản sẽ lặp lại hành động mà họ đã thực hiện đối với công ty viễn thông Trung Quốc Huawei, nhưng lần này nhắm vào một quốc gia. Cấm bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng bằng sáng chế chip của Mỹ cung cấp cho Nga sẽ dẫn đến một lệnh cấm vận công nghệ đối với Moskva.

    Cơn đau đầu của Tổng thống Putin lên tới đỉnh điểm: Nga mất nhiều người chưa từng thấy! - Ảnh 1.

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT

    Như trường hợp của Trung Quốc gần đây, Mỹ đã chính trị hóa thị trường bán dẫn và chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy Bắc Kinh nỗ lực phát triển ngành công nghiệp và năng lực của riêng mình.

    Đến nay có khoảng 400 công ty đã được thêm vào danh sách thực thể chịu sự giám sát của Mỹ - một công cụ được Washington sử dụng để hạn chế thương mại. Những lĩnh vực này bao gồm viễn thông, máy tính, hàng không, công nghệ sinh học, năng lượng hạt nhân... Việc Mỹ áp dụng những hạn chế này đối với một quốc gia có quy mô như Nga sẽ là điều chưa từng có kể từ năm 1991.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Australia phát hiện một số ca mắc biến thể phụ của Omicron

    Cơ quan y tế Australia đã ghi nhận một số trường hợp mắc biến thể phụ BA.2 của chủng Omicron. Phiên bản virus này được giới chức y tế sở tại gọi là "con trai của Omicron" và được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn phiên bản gốc.

    Ngày 29/1, cơ quan y tế của bang Victoria xác nhận đã phát hiện một số ca mắc biến thể phụ BA.2 của chủng Omicron. Theo ông Jeroen Weimar, Chỉ huy lực lượng phòng chống Covid-19 của bang, các chuyên gia y học lâm sàng địa phương đang xét cách thức hoạt động, khả năng lây nhiễm cũng như khả năng kháng vaccine của BA.2.

    Ông Weimar khẳng định "con trai của Omicron" không phải là biến thể mới và cơ quan y tế bang đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại các địa phương của Australia và trên thế giới để tìm hiểu thêm thông tin về biến thể này.

    Thông tin về việc phát hiện một số ca nhiễm BA.2 được đưa ra khi Australia tiếp tục ghi nhận hơn 39.000 ca mắc Covid-19 mới trong ngày hôm nay, giảm khoảng 1.000 trường hợp so với hôm qua. Trong đó các bang lớn nhất cả nước bao gồm New South Wales, Victoria và Queensland mỗi bang đều ghi nhận hơn 10.000 ca mắc trong 24 giờ qua.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dân số Nga giảm chưa từng thấy

    Thảm họa nhân khẩu học đang diễn ra và trở nên trầm trọng hơn ở Nga do đại dịch Covid-19. Số liệu từ Cơ quan thống kê Nga Rosstat cho thấy, có hơn 660.000 người đã thiệt mạng vì Covid-19 kể từ khi các quan chức y tế lần đầu tiên ghi nhân trường hợp tử vong ở nước này.

    Rosstat công bố số liệu cho thấy tính đến tháng 1/2021, dân số Nga là gần 146,2 triệu, giảm 1,04 triệu người so với một năm trước. Tổng cộng hơn 2,4 triệu người đã chết ở Nga trong năm 2021, tăng 15,1% so với năm trước.Đây là mức suy giảm dân số lớn chưa từng thấy ở Nga, kể từ khi Liên Xô tan rã.

    Các số liệu mới tiếp tục chỉ ra xu hướng giảm so với năm trước khi dân số Nga giảm hơn nửa triệu người.

    Cơn đau đầu của Tổng thống Putin lên tới đỉnh điểm: Nga mất nhiều người chưa từng thấy! - Ảnh 1.

    Hành khách đi dọc sân ga tàu điện ngầm ở Moskva, Nga tháng 11/2021. Ảnh: Reuters.

     Nga đã phải vật lộn để kiềm chế đại dịch do việc tiêm chủng diễn ra chậm và tình trạng không đeo khẩu trang nơi công cộng kéo dài. Số người thiệt mạng trong đại dịch đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân khẩu học - liên quan đến tỷ lệ sinh thấp và tuổi thọ ngắn mà Nga đã phải đối mặt trong 30 năm qua.

    Việc suy giảm dân số của Nga đã được đặt lên hàng đầu trong các chương trình nghị sự trong nước của Tổng thống Vladimir Putin kể từ khi ông lên nắm quyền hơn 2 thập kỉ trước.

    Trong các bài phát biểu trước công chúng, ông Putin thường xuyên khuyến khích người Nga sinh thêm con và có lối sống lành mạnh hơn để nâng cao tuổi thọ.

    Chính phủ cũng đã đưa ra một số khuyến khích tài chính cho các bậc cha mẹ có nhiều hơn một con.

    Trong cuộc họp báo thường niên vào tháng 12 năm ngoái, Putin nhấn mạnh rằng 146 triệu người là không đủ cho đất nước từ "vị thế địa chính trị" và gây ra tình trạng thiếu lao động.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại