Cập nhật lúc

Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 "cắm chốt" giữa Vịnh Ba Tư

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan tới các tàu chở dầu đang tiếp cận Venezuela có thể sẽ trở thành "tia lửa" khiến thùng thuốc súng Trung Đông bùng nổ.

Vào trung tuần tháng 4/2020, một số tàu chiến và tàu chấp pháp Mỹ dưới sự chỉ huy của Bộ tư lệnh miền nam của Mỹ (SOUTHCOM) đã tiến hành các hoạt động chống lại buôn lậu ma túy trên Biển Caribbean.

Nếu một cuộc đụng độ nổ ra giữa tàu dầu Fortune của Iran và tàu tuần tra Yekuana (PC-23) của Venezuela và các tàu Mỹ - dự kiến ít nhất 4 tàu trong nhóm tác chiến nói trên sẽ trực tiếp tham gia.

1. Các khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường Tomahawk USS Pinckney (DDG 91) và USS Lassen (DDG 82) thuộc lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ.

2. Tàu tác chiến ven bờ USS Detroit (LCS 7) thuộc lớp Freedom của Hải quân Mỹ.

3.Tàu tuần tra USS Tornado (WPC-14) thuộc lớp Cyclone của Tuần duyên Mỹ (USCGC).

Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 1.

Khu trục hạm USS Pinckney (DDG 91).

Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 2.

Khu trục hạm USS Lassen (DDG 82).

Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 3.

Tàu tác chiến ven bờ USS Detroit (LCS 7).

Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 4.

Tàu tuần tra USS Tornado (WPC-14).

Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 5.

Trực thăng MH60S Sea Hawk cất cánh từ sàn đáp của USS Detroit (LCS 7).

29
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    "Điểm danh" các tàu chiến Mỹ có thể "bố ráp" tàu dầu Iran

    Vào trung tuần tháng 4/2020, một số tàu chiến và tàu chấp pháp Mỹ dưới sự chỉ huy của Bộ tư lệnh miền nam của Mỹ (SOUTHCOM) đã tiến hành các hoạt động chống lại buôn lậu ma túy trên Biển Caribbean.

    Nếu một cuộc đụng độ nổ ra giữa tàu dầu Fortune của Iran và tàu tuần tra Yekuana (PC-23) của Venezuela và các tàu Mỹ - dự kiến ít nhất 4 tàu trong nhóm tác chiến nói trên sẽ trực tiếp tham gia.

    1. Các khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường Tomahawk USS Pinckney (DDG 91) và USS Lassen (DDG 82) thuộc lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ.

    2. Tàu tác chiến ven bờ USS Detroit (LCS 7) thuộc lớp Freedom của Hải quân Mỹ.

    3.Tàu tuần tra USS Tornado (WPC-14) thuộc lớp Cyclone của Tuần duyên Mỹ (USCGC).

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 1.

    Khu trục hạm USS Pinckney (DDG 91).

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 2.

    Khu trục hạm USS Lassen (DDG 82).

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 3.

    Tàu tác chiến ven bờ USS Detroit (LCS 7).

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 4.

    Tàu tuần tra USS Tornado (WPC-14).

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 5.

    Trực thăng MH60S Sea Hawk cất cánh từ sàn đáp của USS Detroit (LCS 7).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Danh tính tàu chiến Venezuela "đón" tàu dầu Iran

    Ít phút trước, nguồn tin địa phương chưa được xác thực cho biết Lực lượng vũ trang Venezuela (FANB) đã cử một tàu chiến tới khu vực EEZ của nước này để hộ tống tàu chở dầu Fortune của Iran.

    Tàu chiến nói trên có tên Yekuana (PC-23) thuộc lớp tàu tuần tra đại dương Guaiquerí có lượng choáng nước 2.419 tấn, với các vũ khí bao gồm 1 hải pháo Oto Melara 76 mm, 2 súng máy 12,7 mm và pháo phòng không Rheinmetall GDM-008 35 mm.

    Ngoài các thiết bị điện tử - hàng hải hiện đại do hãng Thale cung cấp, tàu còn được trang bị một sàn đáp và nhà chứa trực thăng.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 1.

    Thiết kế của tàu tuần tra đại dương lớp Guaiquerí.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 2.

    Tàu tuần tra Yekuana (PC-23).

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 3.

    Tọa độ được cho là nơi tàu tuần tra Yekuana (PC-23) của Venezuela đã gặp tàu dầu Fortune của Iran.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sau các nỗ lực của Thổ, cao tốc M4 ở tây bắc Syria đã an toàn?

    Theo nguồn tin chưa được xác thực, phía Nga đã gửi một thông báo tới chính phủ Syria rằng việc mở lại cao tốc chiến lược M4 có thể sẽ sớm được tiến hành trong thời gian tới.

    Ngày 21/5, cuộc tuần tra thứ 12 của quân cảnh Nga - Thổ đã được thực hiện thành công khi đoàn xe tiếp cận đoạn cao tốc gần thành phố Ariha.

    Có thể nói nỗ lực "cứng rắn" của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) trong việc loại bỏ các nhóm biểu tình được nhóm khủng bố Hayyat Tahrir al-Sham (HTS) tài trợ trên cao tốc M4 đã có những tác động nhất định.

    Tuy nhiên đoạn cao tốc từ Ariha tới Jisr al-Shughour được cho là sẽ khó khăn hơn do nơi này là cụm cứ điểm mạnh của nhóm khủng bố Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) và Tanzim Hurras al-Deen.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 1.

    Hướng tiến quân giả định của Quân đội Arab Syria (SAA) trong trường hợp Nga - Thổ không thể giải tỏa được cao tốc M4.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tàu dầu Iran cách lãnh hải Venezuela bao xa?

    Sau khi di chuyển khỏi khu vực phía nam Đảo quốc Barbados, vị trí của tàu dầu Fortune của Iran hiện tại được cho là chỉ còn cách lãnh hải của Venezuela khoảng 168 hải lý (310 km).

    Mặc dù trên bản đồ Hệ thống nhận diện tự động (AIS) cho thấy xung quanh Fortune hiện không có các tàu chấp pháp của Mỹ, tuy nhiên đây chưa phải là tín hiệu đáng mừng do các tàu chiến không thường xuyên bật AIS khi thi hành nhiệm vụ.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tàu dầu Iran vào khu vực nguy hiểm, nơi Mỹ có cớ để chặn bắt?

    Vị trí của tàu dầu Fortune của Iran hiện tại đang ở phía nam Đảo quốc Barbados thuộc Biển Caribbean.

    Đây cũng là giới hạn phía đông khu vực biển mà Bộ tư lệnh miền nam của Mỹ (SOUTHCOM) tuyên bố tiến hành hoạt động nhằm vào các băng đảng buôn lậu ma túy từ ngày 1/4/2020.

    Trong trường hợp không được Lực lượng vũ trang Venezuela (FANB) bảo vệ hoặc di chuyển vào lãnh hải Venezuela, các tàu chấp pháp của Mỹ có thể tiếp cận và tiến hành kiểm tra tàu dầu Iran bất kỳ lúc nào.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 1.
    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    QĐ Syria phát hiện kho vũ khí lớn tại Daraa

    2 năm sau chiến dịch miền nam Syria của Quân đội Arab Syria (SAA), lực lượng an ninh nước này vẫn tiếp tục phát hiện ra các kho vũ khí của phiến quân trong tỉnh Daraa.

    Theo nguồn tin địa phương, trong ngày 23/5, một kho vũ khí bao gồm đạn pháo phòng không, lựu pháo và vũ khí chống tăng đã được phát hiện trong khu vực.

    Các thỏa thuận "hòa giải" được trung gian bởi Nga vào năm 2018 được đánh giá là chỉ giải quyết được "phần nổi của tảng băng" khi các vụ tập kích và ám sát vẫn tiếp diễn trong khu vực.

    Việc một lực lượng lớn dẫn đầu bởi Sư đoàn 4 Thiết giáp Vệ binh Cộng hòa cơ động tới khu vực thời gian gần đây được đánh giá là lý do chính khiến những "cái đầu nóng" ở Daraa nhận ra tình thế hiện tại và nhanh chóng cộng tác.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 1.
    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tàu chở dầu Iran tiến vào EEZ của Venezuela

    Vào khoảng 30 phút trước, vị trí của tàu chở dầu Fortune của Iran tại Biển Caribbean được cho là đã nằm trong EEZ của Venezuela.

    Nếu tuyên bố trước đây của Caracas được thực hiện, các tiêm kích Su-30MK2 và tàu chiến của lực lượng vũ trang nước này hiện đã bắt đầu bảo vệ cho tàu dầu Iran.

    Quan trọng hơn, nếu tàu chở dầu tiếp tục di chuyển theo hướng hiện tại, nhiều khả năng nó sẽ đi vào lãnh hải của Venezuela, nơi tàu chiến Mỹ không thể tiến hành chặn bắt.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 1.
    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 2.
    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 3.
    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 4.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tàu dầu Iran từ Đại Tây Dương tiến vào Biển Caribbean?

    Khoảng 1 giờ trước, trang tin ISWNews đưa ra dự đoán tàu chở dầu Fortune của Iran hiện đã tiến vào Biển Caribbean và sẽ đi vào EEZ của Venezuela "trong những giờ tới".

    Hiện tại là khoảng 9 giờ sáng ngày 23/5 giờ Caracas, Venezuela.

    Điều có thể khẳng định lúc này là với bất kỳ tình huống nào sắp xảy ra trong cuộc khủng hoảng tàu chở dầu Iran, các hình ảnh của vụ việc sẽ rất rõ nét dưới ánh nắng ban ngày của vùng biển Caribbean.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 1.

    Vị trí của tàu dầu Fortune, Iran tại Đại Tây Dương vào lúc 19h00 giờ Việt Nam.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 2.

    Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Venezuela.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dân quân thân GNA tiếp tục đà tấn công, đẩy LNA ra ngoại ô Tripoli

    Trong ngày 23/5, tại mặt trận phía nam thủ đô Tripoli của Libya, các nhóm dân quân ủng hộ GNA và lính đánh thuê Syria với quân số áp đảo đã đẩy lui lực lượng LNA khỏi hầu hết các vị trí chiến lược.

    Tới thời điểm hiện tại, giao tranh tiếp diễn tại khu đô thị mới Qasr Bin Ghashir phía nam Tripoli.

    Nếu GNA vẫn tiếp tục đà tiến quân như hiện tại, dự kiến trong vòng 24 giờ tới lực lượng LNA sẽ không thể nắm giữ bất kỳ bàn đạp tấn công chiến lược nào xung quanh khu vực thủ đô Tripoli.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 1.

    Bản đồ toàn cảnh chiến sự phía nam Tripoli.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bất ngờ danh tính "nạn nhân" vụ ám sát ở Afrin, Syria hôm 21/5

    Tối 21/5 (giờ Việt Nam), nguồn tin địa phương cho biết một máy bay không người lái (UAV) chưa xác định danh tính đã không kích một xe hơi khiến 3 người thương vong tại khu vực Afrin thuộc tỉnh Aleppo, tây bắc Syria.

    Tại thời điểm vụ không kích diễn ra, mặc dù chưa xác định được danh tính của các nạn nhân, các nguồn tin địa phương cho rằng đây là một cuộc không kích của UAV Mỹ nhằm vào các chỉ huy khủng bố ở tây bắc Syria.

    Chiều ngày 23/5, trang tin Southfront dẫn nguồn tin của một "nhà hoạt động" tiết lộ danh tính của một "nạn nhân" là Abu Zaki al-Taibani

    Ngạc nhiên hơn, al-Taibani là chỉ huy của nhóm vũ trang Wilayat Hama - một chi nhánh của IS tại tây bắc Syria, kẻ đã tham gia một cuộc hành quyết một số thành viên của nhóm khủng bố Hayyat Tahrir al-Sham (HTS) ở Idlib vào năm 2018.

    Sau khi các nhóm trung thành với IS bị cả quân chính phủ lẫn phiến quân dẫn đầu bởi HTS triệt hạ vào năm 2018, Abu Zaki al-Taibani đã lẩn trốn sang khu vực Afrin do Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân Quân đội Quốc gia Syria (SNA) kiểm soát.

    Tại đây hắn đã xoay sở để có được một danh tính và giấy tờ mới có tên Abdulrezzak Elfaris.

    Cuộc không kích hôm 21/5 đã khiến một vệ sĩ của al-Taibani thiệt mạng, tên còn lại bị thương nặng và hiện Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) đang giam giữ tên này.

    Hiện vẫn chưa rõ Mỹ hay Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành vụ không kích, tuy nhiên các hoạt động độc lập và phối hợp của các lực lượng tình báo và không quân hai quốc gia đã góp phần tiêu diệt rất nhiều chỉ huy khủng bố ở tây bắc Syria.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 1.

    Địa điểm diễn ra vụ không kích của UAV tại khu vực Afrin thuộc tỉnh Aleppo ngày 21/5.

    Hiện trường vụ không kích tại khu vực Afrin, Syria.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 3.

    Giấy tờ có tên Abdulrezzak Elfaris, danh tính mới của trùm khủng bố Abu Zaki al-Taibani.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 4.

    Trùm khủng bố Abu Zaki al-Taibani trong một vụ hành quyết tù binh.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 5.

    Vào năm 2017, Wilayat Hama đã có cuộc vượt thoát tài tình từ vùng chính phủ kiểm soát trước khi tấn công vào vùng phiến quân kiểm soát.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 6.

    340 tên Wilayat Hama ra hàng nhóm phiến quân Faylaq al-Sham năm 2018 đã chấm dứt hoạt động công khai của chi nhánh nhóm khủng bố IS này tại tây bắc Syria.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dân quân thân GNA đánh lấn vào các vị trí của LNA ở mặt trận phía nam thủ đô Tripoli

    Sau khi tiến chiếm khu vực "đệm" mà đối phương đã chủ động rút bỏ sáng 23/4, các nhóm dân quân trung thành với GNA gần như ngay lập tức đã tấn công "vỗ mặt" vào các vị trí mà lực lượng LNA mới thiết lập tuyến phòng thủ.

    Giao tranh hiện đang diễn ra tại khu vực Khallat và Căn cứ quân sự Hamza.

    Những gì đang diễn ra tại Tripoli cho thấy rõ việc LNA chủ động "nhượng bộ" là hoàn toàn vô ích và thực tế là GNA không thể kiểm soát các nhóm dân quân Hồi giáo cực đoan và các nhóm vũ trang bộ lạc ủng hộ họ.

    Nếu LNA không còn hiện diện ở mặt trận Tripoli, các trận "thư hùng" tranh giành địa bàn giữa các nhóm vũ trang như giai đoạn đầu năm 2019 chắc chắn sẽ tái diễn. 

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 1.

    Bản đồ mặt trận nam thủ đô Tripoli.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phe đối lập Iran: Tehran đã chi 30 tỷ USD cho Syria, và giờ là lúc để lấy lại?

    Trả lời phỏng vấn của trang E'temad Online, cựu chủ tịch và hiện vẫn là thành viên của Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran Heshmatullah Falahatpisheh cho biết Tehran đã chi khoảng 30 tỷ USD cho Syria.

    Số tiền được cho là viện trợ trực tiếp của Tehran cho Damascus nói trên chưa bao gồm các chi phí quân sự của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), các nhóm dân quân Shia hay hàng trăm nghìn đơn vị vũ khí mà Iran đã viện trợ cho Syria từ đầu cuộc chiến.

    Bình luận về thông tin nói trên, phe đối lập lưu vong Iran (được Mỹ bảo trợ) cho rằng đã đến lúc người dân Iran đòi lại "cả gốc lẫn lãi" số tiền mà Tehran đã "phung phí".

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 1.

    Ông Heshmatullah Falahatpisheh trong một chuyến công du Syria và gặp gỡ Tổng thống Bashar al-Assad.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 2.

    Tướng Iran Soleimani , người đã bị Mỹ ám sát tháng 1/2020 có một vai trò quan trọng trong cuộc chiến Syria, trong ảnh là ông và các tay súng người Shia Iraq tại mặt trận Aleppo, Syria.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tàu chiến Mỹ mang tiêm kích F-35B "cắm chốt" giữa Vịnh Ba Tư

    Chiều 23/5 (giờ Việt Nam), cùng thời điểm các tàu chở dầu Iran tiếp cận EEZ của Venezuela, một hình ảnh vệ tinh chụp tại Vịnh Ba Tư cho thấy Tàu tấn công đổ bộ USS Bataan (LHD-5) thuộc lớp Wasp đã di chuyển vào giữa vịnh.

    USS Bataan vào Vịnh Ba Tư từ tháng 2/2020 và vẫn tiếp tục hoạt động trong vùng nước của vịnh từ đó tới nay. Hiện vẫn chưa rõ mục đích việc "cắm chốt" này của tàu chiến Mỹ.

    Các tàu đổ bộ thuộc lớp Wasp có thể trang bị các máy bay cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL) AV-8B Harrier II, F-35B Lightning II, các trực thăng AH-1W Super Cobra, AH-1Z Viper hoặc máy bay hỗ trợ tấn công MV-22B Osprey.

    Về phòng thủ, tàu tấn công đổ bộ được trang bị các ống phóng tên lửa phòng không RIM-116, RIM-7 Sea Sparrow và hệ thống phòng thủ tầm gần Phalanx CIWS.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 1.

    Vị trí của USS BATAAN trong Vịnh Ba Tư.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 2.

    F-35B và MV-22B Osprey trên đường băng của một tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp của Hải quân Mỹ.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 3.

    Một chiếc F-35B hạ cánh thẳng đứng trên tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    LNA tiếp tục bắn rơi UAV Thổ tại Libya

    Ít giờ trước, một hệ thống phòng không do Nga sản xuất trong trang bị của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) được Thổ hậu thuẫn tại Jabal Shweref.

    Jabal Shweref là một ngọn núi nằm ở đông nam Libya, cách Kufra khoảng 130 km về phía tây nam.

    Hiện vẫn chưa rõ chủng loại vũ khí nào đã được LNA sử dụng, tuy nhiên dựa vào một số mảnh vỡ trong đoạn phim được ghi lại tại hiện trường, nhiều khả năng chiếc máy bay là loại UAV Bayraktar TB-2 do Thổ sản xuất.

    Hiện trường vụ bắn rơi UAV chiều ngày 23/5 ở Libya.

    Biển Caribbean rực cháy, 3 tàu chiến Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Venezuela gửi cảnh báo chiến tranh tới LHQ - Ảnh 2.

    Mảnh vỡ của máy bay tại hiện trường tương đồng với UAV Bayraktak TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Venezuela gửi cảnh báo chiến tranh tới LHQ, Washington đứng trước lựa chọn "cân não"

    Mới đây, Đại sứ Venezuela tại Liên Hiệp Quốc Samuel Moncada đã đăng tải dòng trạng thái trên trang mạng xã hội Twitter đính kèm một bức thư gửi Tổng thư ký LHQ António Guterres nội dung như sau:

    "Ngày hôm nay, chúng tôi đã gửi một cảnh báo tới Hội đồng Bảo an LHQ và Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres về mối đe dọa của Mỹ về việc sử dụng biện pháp quân sự đối với các tàu chở xăng dầu của Iran đang tới Venezuela.

    Theo luật pháp quốc tế, đây là một hành động gây chiến tranh".

    Theo tờ Bulgaria Military, nhiều khả năng chính quyền Mỹ đang đứng trước lựa chọn "cân não" giữa việc vây bắt và tịch thu số nhiên liệu nói trên hay gia tăng trừng phạt các quốc gia liên đới tới hoạt động của các tàu chở dầu Iran.

    Biển Caribbean rực cháy, 3 tàu chiến Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Venezuela tuyên bố sẵn sàng khai hỏa tên lửa - Ảnh 1.

    Đại sứ Venezuela tại LHQ ông Samuel Moncada.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vị trí mới nhất của "đoàn tàu chở dầu" Iran trên Đại Tây Dương

    Chiều ngày 23/5,  trang ISI cung cấp dữ liệu về vị trí của các tàu chở dầu và đưa ra dự đoán rằng tàu chở dầu Fortune của Iran sẽ tiến vào Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Venezuela trong vài giờ nữa.

    Và nếu tuyên bố về việc triển khai lực lượng vũ trang để bảo vệ tàu chở dầu Iran của các lãnh đạo Venezuela được thực hiện, dự kiến các tàu chiến và máy bay của lực lượng vũ trang nước này sẽ sớm "đón tiếp" các tàu Fortune, Forest và Petunia.

    Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS), Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) không thuộc chủ quyền của quốc gia ven biển và do đó các quốc gia khác có nhiều quyền rộng rãi hơn so với trong lãnh hải của quốc gia ven biển.

    Tại EEZ tất cả các quốc gia, dù có biển hay không có biển, đều được hưởng các quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền tự do đặt cáp và ống dẫn ngầm cũng như quyền tự do sử dụng biển vào các mục đích hợp pháp khác và gắn liền với việc thực hiện các quyền tự do nói trên và phù hợp với các quy định của UNCLOS.

    Biển Caribbean rực cháy, 3 tàu chiến Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Venezuela tuyên bố sẵn sàng khai hỏa tên lửa - Ảnh 1.

    Dữ liệu về các tàu chở dầu của Iran trên trang ISI.

    Biển Caribbean rực cháy, 3 tàu chiến Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Venezuela tuyên bố sẵn sàng khai hỏa tên lửa - Ảnh 2.

    Sơ đồ các vùng biển của quốc gia ven biển theo quy định của UNCLOS (Nguồn: Tiền phong).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Máy bay Syria tiếp tục hoạt động không vận hỗ trợ LNA ở Libya

    Theo dữ liệu hàng không, các chuyến bay dân dụng của hãng Cham Wings của Syria vẫn tiếp tục các hoạt động "con thoi" giữa Damascus và Benghazi - nơi được cho là căn cứ tiền phương của các lực lượng Nga tại Libya.

    Một số kênh truyền thông Phương Tây thời gian gần đây đã cáo buộc Nga và Syria đang tuyển mộ một số lượng lớn cựu phiến quân trong vùng chính phủ kiểm soát để tới tham chiến về phía LNA ở Libya.

    Cho tới thời điểm hiện tại, LNA chỉ đưa ra xác nhận rằng các chuyến bay từ Libya trở về Syria chở theo các tù binh Syria mà họ bắt được ở miền tây nước này căn cứ theo một thỏa thuận hợp tác quân sự được Tobruk ký với Damascus đầu tháng 3/2020.

    Biển Caribbean rực cháy, 3 tàu chiến Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Venezuela tuyên bố sẵn sàng khai hỏa tên lửa - Ảnh 1.
    Biển Caribbean rực cháy, 3 tàu chiến Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Venezuela tuyên bố sẵn sàng khai hỏa tên lửa - Ảnh 2.
    Biển Caribbean rực cháy, 3 tàu chiến Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Venezuela tuyên bố sẵn sàng khai hỏa tên lửa - Ảnh 3.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ lĩnh phe đối lập Venezuela: Tàu Iran có thể mang theo "thứ khác"?

    Sáng 23/5 (giờ Việt Nam) tờ el-Politico dẫn tuyên bố của thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido trên mạng xã hội Twitter về cuộc khủng hoảng tàu chở dầu Iran như sau:

    "Rõ ràng là các lệnh trừng phạt không gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu ở Venezuela. Cần phải nhớ rằng Iran cũng là một quốc gia bị (Mỹ) trừng phạt và họ vẫn sản xuất và xuất khẩu các chế phẩm dầu mỏ.

    5 tàu ​​chở dầu của Iran đang tiến vào vùng biển của chúng tôi với một 1.5 triệu thùng nhiên liệu sẽ chỉ đủ cho một vài tuần tiêu thụ nhiên liệu của người dân Venezuela. Nói cách khác chúng đang làm giàu cho thế lực "mafia xăng dầu".

    Bên cạnh việc bác bỏ tình trạng thiếu nhiên liệu ở Venezuela, ông Guaido cho rằng Tehran và Caracas đang sử dụng các tàu dầu để dàn dựng một "Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba" thứ 2 nhằm thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.

    Cuối cùng, ông Guaido nhấn mạnh:

    "Chúng ta không thể biết được những chiếc tàu này chỉ mang theo nhiên liệu hay không - nên nhớ rằng Iran là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng bởi SARS-CoV-2, đồng thời cũng là một trong những nước tài trợ cho các nhóm khủng bố".

    Một số nhà phân tích Phương Tây thì cho rằng các tàu của Iran chủ yếu chở theo các trang thiết bị quân sự và có thể là tên lửa đạn đạo thay vì nhiên liệu như đã tuyên bố.

    Tuy nhiên, việc đưa ra nhận định chủ quan nói trên được cho là hoàn toàn thiếu căn cứ.

    Biển Caribbean rực cháy, 3 tàu chiến Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Venezuela tuyên bố sẵn sàng khai hỏa tên lửa - Ảnh 1.

    Ông Guaido trong một nỗ lực đảo chính bất thành tại Caracas, Venezuela vào tháng 4/2019.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Venezuela tuyên bố sẵn sàng khai hỏa tên lửa ở vùng biển có tàu dầu Iran

    Theo tin tức mới nhất được kênh truyền hình HISPAN TV đăng tải, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ra tuyên bố tiến hành tập trận tại vùng biển ngoài khơi nước này - nơi dự kiến các tàu dầu Iran sẽ sớm tiếp cận.

    "Nhằm bảo vệ vùng biển và bờ biển Venezuela, chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự trong khu vực đảo La Orchila, bao gồm việc thử nghiệm các hệ thống tên lửa chính xác.

    "Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng nếu ai đó không muốn hòa bình, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ nó bằng khái niệm chiến tranh toàn dân".

    Các vũ khí được Quân đội Venezuela (FANB) triển khai tới những đảo tiền tiêu nhằm bảo vệ tàu dầu Iran được cho là các tên lửa phòng không Buk-M2E có tầm bắn 48km, pháo phản lực bắn loạt BM-30 Smerch có tầm bắn 90km.

    Mặc dù các hệ thống phòng không S-300 không được đề cập tới, nhưng nhiều khả năng chúng cũng đã được chuyển sang tình trạng báo động cao trước việc máy bay trinh sát điện tử RC-135W của Mỹ đang đang do thám trong khu vực.

    Biển Caribbean rực cháy, 3 tàu chiến Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tự tin có Thổ chống lưng GNA thề tái chiếm toàn bộ Libya - Ảnh 1.

    Pháo phản lực phóng loạt BM-3o Smerch và tiêm kích Su-30MK2 của Venezuela.

    Tuyên bố về cuộc tập trận ngoài khơi Venezuela của ông Maduro (Nguồn HISPAN TV).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ tuyên bố diệt cùng lúc 2 "đầu lĩnh" khủng bố IS ở Syria

    Mới đây, hãng Fox News dẫn nguồn Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu cho biết 2 thủ lĩnh địa phương của nhóm khủng bố IS đã bị tiêu diệt trong một hoạt động chung giữa liên minh và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo.

    Cụ thể, hai nhân vật "khét tiếng" trong hàng ngũ lãnh đạo của IS ở miền đông Syria là Ahmad Isa Ismail al-Zawi và Ahmad Abd Muhammad Hasan al-Jughayfi đã kích hoạt đai bom sau khi bị đặc nhiệm Mỹ bao vây hôm 19/5.

    al-Zawi là nhân vật phụ trách tài chính cũng như công tác hậu cần còn al-Jughayfi là kẻ giám sát mọi hoại động chế tạo và triển khai các vụ phục kích bằng mìn và thiết bị nổ tự chế (IED) của IS.

    Theo SDF,  2 thủ lĩnh IS nói trên, một số tay súng khác cũng đã bị bắt giữ.

    Biển Caribbean rực cháy, 3 tàu chiến Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tự tin có Thổ chống lưng GNA thề tái chiếm toàn bộ Libya - Ảnh 1.

    Quân tư trang của một tay súng khủng bố bị liên minh thu được tại miền đông Syria.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phản ứng mới nhất của Venezuela liên quan tới cuộc khủng hoảng tàu dầu Iran

    Trong bối cảnh Quân đội Venezuela (FANB) được đặt trong tình trạng báo động cao liên quan tới cuộc khủng hoảng tàu chở dầu của Iran, người dân và truyền thông nước này đang thể hiện sự ủng hộ với Tehran.

    Cụ thể trong sáng 23/5, một nhóm người Venezuela đã dựng cờ Iran ngay trước khu mộ của Cố Tổng thống Hugo Chavez tại thủ đô Caracas. Hiện vẫn chưa rõ đây là hành động tự phát hay dưới sự chỉ đạo của chính phủ Venezuela.

    Mỹ và Phương Tây hiện vẫn tiếp tục cáo buộc Caracas duy trì "đạo quân thứ hai" lên tới 100.000 tay súng bán vũ trang trung thành được gọi là Colectivo để tiến hành các hoạt động ủng hộ chính quyền.

    Biển Caribbean rực cháy, 3 tàu chiến Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tự tin có Thổ chống lưng GNA thề tái chiếm toàn bộ Libya - Ảnh 1.

    Người dân Venezuela treo cờ Iran trước khu mộ của Cố Tổng thống Hugo Chavez nhằm thể hiện lập trường ủng hộ Tehran trong cuộc khủng hoảng tàu chở dầu.

    Biển Caribbean rực cháy, 3 tàu chiến Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tự tin có Thổ chống lưng GNA thề tái chiếm toàn bộ Libya - Ảnh 2.

    Tàu chở dầu Fortune đang tiến vào khu vực hoạt động của các tàu chiến Mỹ ở Biển Caribbean.

    Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino về việc Hải quân và Không quân Venezuela sẽ hộ tống các tàu chở dầu Iran tới nước này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiến sự Libya đảo chiều, LNA tiến chiếm thị trấn chiến lược nam Tripoli

    Sáng 23/5, một mũi tấn công của lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) với ưu thế về cơ giới và yểm trợ đường không đã bất ngờ đẩy lui các nhóm dân quân trung thành với Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) tại thị trấn Mizdah.

    Cùng với việc nhóm quân GNA triệt thoái về hướng bắc, LNA được cho là đã có cơ hội để tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát về hướng tây bắc nơi có các khu dân cư Al-Sahqeeqa, Wasta và Wamis.

    Khoảng 30 phút trước, nguồn tin địa phương cho biết LNA đã tiến chiếm Gharyan nằm ở phía chính bắc so với Mizdah và trong vành đai phòng thủ của GNA ở phía nam thủ đô Tripoli, tuy nhiên tin tức vẫn chưa được cả hai phía xác thực.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 1.

    Bản đồ minh họa mặt trận Mezdah với các mũi tấn công của LNA và đường rút quân của GNA.

    Tại mặt trận ngoại ô thủ đô Tripoli, LNA được cho là đã thực hiện việc đơn phương rút quân khỏi khu vực rộng từ 2-3 km mà họ đã tuyên bố mấy ngày trước.

    Tuy nhiên lực lượng GNA vẫn chưa thể tiến vào khu vực do các bãi mìn được LNA cài đăt trước khi rút quân.

    Giao tranh vẫn tiếp diễn giữa hai phía tại một số khu vực trọng điểm Zatarna, Ramla và Ain Zara.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 2.

    Bản đồ minh họa mặt trận phía nam Tripoli với khu vực màu trắng là vị tri mà LNA đã rút quân rạng sáng ngày 23/5.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 3.

    Mình định hướng được GNA phát hiện tại ngoại ô thủ đô Tripoli.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 4.

    Mình định hướng được GNA phát hiện tại ngoại ô thủ đô Tripoli.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 5.

    Mình định hướng được GNA phát hiện tại ngoại ô thủ đô Tripoli.

    Biển Caribbean rực cháy, hạm đội Mỹ tính vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tàu chiến mang F-35 cắm chốt giữa Vịnh Ba Tư - Ảnh 6.

    Mình định hướng được GNA phát hiện tại ngoại ô thủ đô Tripoli.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Giương đông kích tây", IS giải cứu tù binh khủng bố "trước mũi" người Mỹ

    Trang tin Southfront dẫn nguồn tin địa phương cho biết một nhóm tay súng IS đã tập kích vào một chốt kiểm soát của lực lượng an ninh Asayish của người Kurd tại khu vực al-Ajrawi trong một nỗ lực để giải cứu tù binh trong nhà tù Aied gần al-Tabqah.

    Cuộc tấn công diễn ra vào ngày 22/5 (giờ Việt Nam) gần như trùng khớp với một cuộc nổi dậy trong nhà tù. Lợi dụng vụ đụng độ nói trên, một số tù binh IS được cho là đã đào thoát thành công. 

    Theo người dân địa phương, trực thăng vũ trang của Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã bay qua nhà tù để truy lùng những tù nhân đang lẩn trốn.

    Hoạt động "giải cứu" nói trên cùng với các cuộc tập kích ở tả ngạn sông Euphrate do Mỹ và đồng minh người Kurd kiểm soát cho thấy IS ngày càng hoạt động táo tợn hơn và có thể tái tập hợp để trỗi dậy một lần nữa.

    Biển Caribbean rực cháy, 3 tàu chiến Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tự tin có Thổ chống lưng GNA thề tái chiếm toàn bộ Libya - Ảnh 1.

    Hình minh họa (Nguồn: Southfront).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Oil Price đưa ra cảnh báo bi quan về hậu quả căng thẳng tàu dầu Mỹ - Iran

    Liên quan tới cuộc đối đầu giữa tàu chiến Mỹ và tàu dầu Iran hiện đang diễn ra ở Biển Caribbean, mới đây trang tin chuyên về dầu mỏ Oil Price đã đưa ra bình luận:

    "Lô hàng nhiên liệu trị giá hàng triệu USD đang bị đe dọa và bóng ma của một cuộc khủng hoảng địa chính trị theo sau một phản ứng chống lại Iran và Venezuela có thể là có thật trong thời điểm hiện tại.

    Tuy nhiên nó đi ngược lại các nỗ lực tích cực trong bối cảnh hỗn loạn toàn cầu (liên quan tới giá dầu thấp và đại dịch Covid-19) và cũng sẽ khiến Tổng thống Mỹ vướng vào rắc rối trước cuộc bầu cử tháng 11/2020.

    Tất cả diễn ra cùng lúc với một viễn cảnh đen tối về một cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc, điều (Mỹ) không thể tránh khỏi".

    Mặc dù tác động của cuộc khủng hoảng liên quan tới tàu dầu Iran có thể khiến giá dầu thế giới "nhúc nhích" theo hướng có lợi cho các nhà xuất khẩu, nhưng nhận xét của Oil Price được đánh giá là khá bi quan, vẽ ra bức tranh đen tối về nguy cơ chiến tranh cho các nhà đầu tư.

    Biển Caribbean rực cháy, 3 tàu chiến Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tự tin có Thổ chống lưng GNA thề tái chiếm toàn bộ Libya - Ảnh 1.

    Hình minh họa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    LNA công bố bằng chứng Thổ tung xe bọc thép tham chiến ở Libya

    Thiếu tướng Ahmed al-Mesmari, phát ngôn viên của lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) trong một họp báo mới đây đã công bố một đoạn phim thu được từ một camera hành trình trên Xe bọc thép chống mìn (MRAP) BMC Kirpi chiến lợi phẩm.

    Cụ thể, đoạn phim mô tả quá trình Thổ Nhĩ Kỳ vận chuyển trang thiết bị quân sự tới tay đồng minh Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) và được đưa tới chiến trường Tripoli như sau:

    - Từ ngày 14/2 đến ngày 28/4/2019, các xe bọc thép Kipri vẫn ở nhà máy của BMC ở Tỉnh Izmir, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ.

    - Ngày 15/5/2019, một lô xe bọc thép Kipri đã được vận chuyển đến Libya bằng một tàu chở hàng mang cờ Moldavia và 3 ngày sau đã tới cảng Tripoli.

    - Từ ngày 11/1 đến 17/3/2020, chúng được lưu trữ tại khu vực cảng, nơi các sĩ quan Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) tiến hành huấn luyện các tay súng trung thành với GNA về cách sử dụng chúng.

    - Vào ngày 21/3/2020, ít nhất một chiếc MRAP BMC Kipri nói trên đã được triển khai tại Sân bay Quốc tế Mitiga, nơi đặt phòng điều hành hoạt động quân sự chung của GNA và Thổ Nhĩ Kỳ.

    Chiếc xe nói trên đã bị LNA bắt sống sau cuộc phản công bất thành của lực lượng GNA tại thị trấn Ayn Zara phía nam Tripoli.

    Ông al-Mesmari cũng chia sẻ thông tin về việc triển khai máy bay không người lái (UAV) và lính đánh thuê Syria ở Libya của Thổ và tuyên bố rằng kế hoạch tiến chiếm Libya đã được Ankara triển khai từ năm 2019.

    "Đây là một bằng chứng vững chắc được công bố với cộng đồng quốc tế và Liên Hợp Quốc về sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với chủ nghĩa cực đoan, khủng bố và tội phạm", phát ngôn viên LNA kết luận.

    Đoạn phim LNA công bố việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa xe bọc thép tới tham chiến ở Libya.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tín hiệu cho thấy 3 tàu chiến Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune Iran

    Ít phút trước, nhóm phân tích quân sự ASB Military đưa ra bình luận rằng "Các tàu chiến Mỹ ở Biển Caribbean được cho là có ý định đánh chặn tàu chở dầu của Iran".

    Hiện xung quanh vị trí của tàu dầu Fortune của Iran đang xuất hiện một số tàu được cho là tàu chấp pháp của Mỹ tạo thành một vòng cung.

    Nếu phía Mỹ quyết định chặn bắt tàu dầu Iran, nhiều khả năng họ sẽ "khép vòng vây" trong ít giờ tới.

    Biển Caribbean rực cháy, 3 tàu chiến Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tự tin có Thổ chống lưng GNA thề tái chiếm toàn bộ Libya - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Syria cáo buộc đặc nhiệm Mỹ bắt cóc dân thường

    Mới đây, hãng tin SANA của Syria cáo buộc đặc nhiệm Mỹ bắt cóc một người dân ở làng Al-Shuhail ở đông nam Deir Ezzor và đưa người này đến một căn cứ quân sự bằng trực thăng.

    Theo hãng tin Syria, người dân trong khu vực cho biết đã có nhiều tiếng súng nổ ở thời điểm vụ bắt cóc diễn ra.

    Hiện liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

    A - Ảnh 1.

    Hình minh họa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    GNA thề tái chiếm toàn bộ lãnh thổ Libya từ tay LNA

    Mới đây, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) Mohammad al-Qiblawi đã ra tuyên bố rằng mục tiêu tiếp theo của họ là mở rộng sự kiểm soát ra toàn bộ lãnh thổ Libya.

    Trước đó, các tay súng trung thành với GNA đã tái chiếm thành phố Al-Asaba, phía tây nam thủ đô Tripoli  và căn cứ không quân chiến lược Al-Watiyah gần biên giới Tunisia từ tay lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA).

    Việc GNA tuyên bố tái kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Syria được cho là quyết định khá bất ngờ do lực lượng này từ trước tới nay không có đủ năng lực quân sự cũng như sự đoàn kết để tiến hành các hoạt động quân sự lớn ngoài khu vực miền tây Libya.

    Yếu tố then chốt dẫn tới quyết định này của Tripoli được cho là việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành hỗ trợ ồ ạt hơn - nhiều khả năng là một đợt triển khai lính thủy đánh bộ, xe tăng và máy bay chiến đấu trong những ngày tới.

    Biển Caribbean rực cháy, 3 tàu chiến Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tự tin có Thổ chống lưng GNA thề tái chiếm toàn bộ Libya - Ảnh 1.

    Hình minh họa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vị trí mới nhất của các tàu dầu Iran trên Đại Tây Dương

    Vào khoảng 1 giờ trước, ảnh vệ tinh cho thấy các tàu dầu Iran trên Đại Tây Dương vẫn tiếp tục tiến về hướng Venezuela dẫn đầu bởi tàu Fortune.

    Trong một diễn biến liên quan, mới đây một quan chức chính quyền Mỹ bình luận với tờ Washington Free Beacon rằng "Mỹ sẽ không tha thứ cho việc tiếp tục bị Iran can thiệp trong các vấn đề liên quan tới Venezuela".

    Tờ Washington Free Beacon nhận xét rằng tín hiệu này cho thấy khả năng đối đầu giữa các lực lượng hải quân giữa Washington và Tehran về việc vận chuyển dầu tới Venezuela, quốc gia đang bị Mỹ thực thi các biện pháp "trừng phạt".

    Biển Caribbean rực cháy, 3 tàu chiến Mỹ đang vây bắt tàu dầu Fortune của Iran - Tự tin có Thổ chống lưng GNA thề tái chiếm toàn bộ Libya - Ảnh 1.

    Vị trí mới nhất của các tàu dầu Iran (Nguồn:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại