Cập nhật lúc

Báo Nga hé lộ thế lực bất ngờ nghi nhúng tay vào vụ ám sát rúng động Iran - Tham mưu trưởng QĐ Israel gửi đi thông điệp lạnh gáy

Một giả thuyết bất ngờ liên quan tới vụ ám sát nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh đã được báo Nga đưa ra.

Trang Middle East Eye (MEE) đưa tin, Iran đã gửi một thông điệp đe dọa trực tiếp tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) rằng họ sẽ tấn công quốc gia vùng Vịnh này trong trường hợp Tehran bị Mỹ tập kích từ lãnh thổ UAE.

MEE cho biết, Tehran đã đe dọa Thái tử Mohammed bin Zayed rằng Iran sẽ tấn công UAE nếu như Mỹ sử dụng lãnh thổ UAE để tấn công Iran.

“Chúng tôi sẽ quy trách nhiệm cho ông về vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh”, thông điệp Iran gửi cho Thái tử bin Zayed viết.

Ông Fakhrizadeh đã bị ám sát ở Tehran vào tuần trước trong một cuộc tấn công mà Iran đổ lỗi cho “kẻ thù không đội trời chung” là Israel.

Theo MEE, Iran đã liên hệ với Thái tử bin Zayed chỉ vài giờ trước khi UAE đưa ra tuyên bố lên án vụ ám sát nhà khoa học Fakhrizadeh.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại