Cập nhật lúc

Bão giật cấp 15 di chuyển "thần tốc", sát mức thảm hoạ, cây xanh bị giật đổ đè bẹp xe biển xanh

Bão số 10 chưa đổ bộ nhưng đã gây ra mưa to và gió lớn ở Huế, khiến một cây xanh bị đổ đè bẹp xe ô tô biển xanh.

Trước thời điểm bão đến, chính quyền địa phương xã Xuân Hội (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang khẩn trương hoàn thành việc di dời người dân đến nơi trú tránh bão an toàn.

Bão giật cấp 15 di chuyển thần tốc, sát mức thảm hoạ, cây xanh bị giật đổ đè bẹp xe biển xanh - Ảnh 1.

Đến cuối chiều 14/9, mưa lớn đã diễn ra tại một số huyện của địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Người dân hiện vẫn đang khẩn trương hoàn thành công tác phòng chống và tìm nơi trú tránh an toàn trước giờ bão đổ bộ vào.

Bão giật cấp 15 di chuyển thần tốc, sát mức thảm hoạ, cây xanh bị giật đổ đè bẹp xe biển xanh - Ảnh 2.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo địa phương đã lên phương án di dời gần 11.000 hộ dân với hơn 47.000 dân đến nơi an toàn trước bão.

Bão giật cấp 15 di chuyển thần tốc, sát mức thảm hoạ, cây xanh bị giật đổ đè bẹp xe biển xanh - Ảnh 3.

Tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), lãnh đạo huyện này đã lên phương án di dời 4000 hộ dân của 6 xã trên địa bàn huyện là nơi trọng điểm có nguy cơ ảnh hưởng nặng khi bão đến.

Bão giật cấp 15 di chuyển thần tốc, sát mức thảm hoạ, cây xanh bị giật đổ đè bẹp xe biển xanh - Ảnh 4.

Đến cuối chiều 14/9, chính quyền địa phương xã Xuân Hội (Nghi Xuân) đã tiến hành sơ tán được gần 40 người dân gồm các cụ già và trẻ nhỏ đến tránh trú ẩn nơi an toàn trước cơn bão số 10 đổ bộ vào.

Bão giật cấp 15 di chuyển thần tốc, sát mức thảm hoạ, cây xanh bị giật đổ đè bẹp xe biển xanh - Ảnh 5.

Địa điểm để sơ tán người dân là phòng học của Trường tiểu học Xuân Hội.

Bão giật cấp 15 di chuyển thần tốc, sát mức thảm hoạ, cây xanh bị giật đổ đè bẹp xe biển xanh - Ảnh 6.

Nhiều phòng học rộng lớn đã được trải sẵn chiếu, gối và các đồ dùng cần thiết cho người dân đến ở an toàn trong cơn bão số 10.

Bão giật cấp 15 di chuyển thần tốc, sát mức thảm hoạ, cây xanh bị giật đổ đè bẹp xe biển xanh - Ảnh 7.

Cụ Trần Thị Tuất (71 tuổi, trú xóm Hội Thái) chia sẻ: "Nghe tin bão mạnh nên chúng tôi sợ lắm. Chúng tôi ở nhà cấp 4 hư hỏng không đảm bảo nên được di dời lên đây cho an toàn. Mong bão qua nhanh và không ảnh hưởng gì".

Bão giật cấp 15 di chuyển thần tốc, sát mức thảm hoạ, cây xanh bị giật đổ đè bẹp xe biển xanh - Ảnh 8.

Lãnh đạo địa phương xã Xuân Hội cho biết, hiện địa phương đang gấp rút di dời người dân ở vùng xung yếu đến nơi an toàn. Một số người dân ở vùng trọng điểm nhưng đã được người thân đưa đi nơi khác ở nên địa phương không sơ tán lên địa điểm tập trung.

Bão giật cấp 15 di chuyển thần tốc, sát mức thảm hoạ, cây xanh bị giật đổ đè bẹp xe biển xanh - Ảnh 9.

Cán bộ đoàn xã Xuân Hội trò chuyện, chăm sóc sức khoẻ cho các cụ già được sơ tán lên địa điểm tập trung tránh trú bão.

Bão giật cấp 15 di chuyển thần tốc, sát mức thảm hoạ, cây xanh bị giật đổ đè bẹp xe biển xanh - Ảnh 10.

Các cụ già tuy tỏ rõ sự lo lắng khi bão đến nhưng được sơ tán đến nơi trú tránh an toàn nên cũng thấy an tâm.

Bão giật cấp 15 di chuyển thần tốc, sát mức thảm hoạ, cây xanh bị giật đổ đè bẹp xe biển xanh - Ảnh 11.

Các cụ già vẫn đang tiếp tục được cán bộ đoàn xã và người dân hỗ trợ sơ tán đến địa điểm tập trung.

Bão giật cấp 15 di chuyển thần tốc, sát mức thảm hoạ, cây xanh bị giật đổ đè bẹp xe biển xanh - Ảnh 12.

Các em nhỏ ở những gia đình có nhà không đảm bảo an toàn cũng được sơ tán đến địa điểm tập trung tránh bão.

Bão giật cấp 15 di chuyển thần tốc, sát mức thảm hoạ, cây xanh bị giật đổ đè bẹp xe biển xanh - Ảnh 13.

Nhiều em nhỏ khóc khi đi tránh trú bão.

Bão giật cấp 15 di chuyển thần tốc, sát mức thảm hoạ, cây xanh bị giật đổ đè bẹp xe biển xanh - Ảnh 14.

Để đảm bảo sức khoẻ cho người dân đến sơ tán, cán bộ xã Xuân Hội đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống. Được biết suất ăn của người dân sơ tán được cán bộ xã tự nấu gồm cơm, canh, cá thu...

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại