Biệt phủ trái phép của đại gia vàng ở Đà Nẵng: Chủ tịch phường nói "tháo dỡ xong"

Đình Thức |

"Tôi đi kiểm tra thì họ cơ bản đã tháo xong hết rồi", ông Trương Việt, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc khẳng định.

Ngày 2/11, ông Trương Việt - Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, địa phương trực tiếp giám sát việc tháo dỡ biệt phủ trái phép của đại gia vàng Ngô Văn Quang  - giám đốc Công ty vàng Phước Minh, Quảng Nam), khẳng định căn biệt phủ gần như đã tháo dỡ xong.

"Tôi đã trực tiếp vào biệt phủ để kiểm tra rồi. Họ tháo dỡ đạt yêu cầu. Tài sản họ tháo dỡ ra cũng di chuyển đi hết, chỉ còn khoảng 10% thôi. Họ tháo dỡ xong cả rồi", ông Việt nói.

Biệt phủ trái phép của đại gia vàng ở Đà Nẵng: Chủ tịch phường nói tháo dỡ xong - Ảnh 1.

Dãy nhà kiên cố bên trong biệt phủ

Theo ông Việt, việc đoàn kiểm tra của Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu do ông Nguyễn Đây làm đội trưởng không vào được bên trong là do "đi đột xuất".

Chủ tịch phường Hòa Hiệp Bắc cũng khẳng định việc tháo dỡ sẽ hoàn thiện khi ông Quang di dời một số vật dụng nữa là xong. "Mấy cái nhà còn lại bên trong không có trong biên bản vi phạm", ông Việt nói.

Tuy nhiên, vị Chủ tịch phường thừa nhận không nắm được số liệu vi phạm cụ thể của ngôi biệt phủ do đại gia vàng Ngô Văn Quang làm chủ. Ông Việt cũng nói rằng dãy tường rào dài 450m, cao 2,5m không vi phạm.

"Hồi đó tường rào, cổng ngõ mình không tính vô vi phạm (?). Số liệu vi phạm cụ thể của ngôi biệt phủ ở trên quận và Sở Tài nguyên Môi trường chứ ở phường không có. Phường chỉ là đơn vị cấp dưới giám sát, phối hợp với quận Liên Chiểu", ông Việt cho biết.

Biệt phủ trái phép của đại gia vàng ở Đà Nẵng: Chủ tịch phường nói tháo dỡ xong - Ảnh 2.

Chủ tịch phường nói dãy tường rào không vi phạm dù nghị quyết của HĐND buộc tháo dỡ

Đặc biệt, ông Việt khẳng định sẽ không mời ông Quang, chủ nhân biệt phủ lên làm việc vì không cần thiết.

Trước đó, ngày 8/7/2015, HĐND TP Đà Nẵng ra nghị quyết buộc ông Quang phải thực hiện việc tháo dỡ biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân.

Nội dung nghị quyết nêu rõ biện pháp cưỡng chế: "Khôi phục lại tình trạng ban đầu trên khu đất rừng, tổng diện tích 1.411 m2 mà ông Ngô Văn Quang đã có hành vi vi phạm, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng để xây dựng các công trình trên đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép".

Những công trình được ông Quang xây dựng trong ngôi biệt phủ nằm trên diện tích 1.411 m2 gồm: Năm nhà rường gỗ, diện tích 436 m2; một nhà mái tôn, tường tôn, diện tích 137 m2; năm nhà tường xây mái đúc, diện tích 396 m2; bảy nhà tường xây mái ngói, diện tích 442 m2.

Ngoài ra còn có ao cá 600 m2, tường rào cao 1,8-2,5 m, dài 450 m; có sáu cổng ngõ, ba chòi tượng, nhiều kè bê tông đá, thang cấp đá và nhiều hạng mục phụ khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại