Biên giới tây nam Syria vẫn nóng hừng hực, LHQ họp khẩn

Ngọc Vân |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức cuộc họp khẩn vào ngày 5.7 để bàn về chiến dịch tấn công của quân đội Syria truy quét phe nổi dậy ở Deraa khiến hơn 300.000 người phải sơ tán.

Thụy Điển, nước giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an, đề nghị triệu tập cuộc họp kín - AFP dẫn lời các nhà ngoại giao Thụy Điển cho biết hôm 3.7.

Liên Hợp Quốc ước tính, khoảng 270.000-330.000 người Syria đã phải di dời kể từ ngày 19.6 do các vụ ném bom liên tục ở tỉnh tây nam Deraa.

Trong cuộc họp ngày 4.7, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Điều phối nhân đạo sẽ báo cáo với 15 thành viên hội đồng về tình hình nhân đạo ở Deraa, giáp biên giới với Jordan.

"Bạo lực gia tăng cho thấy một thất bại khác của các bên xung đột để bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự" - phái đoàn Thụy Điển tại Liên Hợp Quốc cho biết.

"Những nỗ lực phải được tăng cường để giảm bạo lực, cũng như cho phép đoàn xe xuyên biên giới từ Jordan được triển khai càng sớm càng tốt".

Jordan và Israel tuyên bố vẫn đóng cửa biên giới ngay cả khi hàng chục nghìn người Syria tìm cách tháo chạy.

"Các cuộc tấn công dữ dội trên không và dưới mặt đất tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực của tỉnh Deraa, làm nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương, dẫn đến sự di dời lớn nhất trong khu vực này kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu" - phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq phát biểu với báo giới.

"Tình hình của những người bị di dời ở biên giới Jordan vô cùng trầm trọng và bấp bênh bởi gió bụi sa mạc và nhiệt độ lên đến 45 độ C".

Ông Haq dẫn thông tin địa phương cho biết, ít nhất 12 trẻ em, 2 phụ nữ và 1 người già đã chết ở biên giới Jordan do bị bọ cạp cắn, mất nước và nhiễm bệnh do nguồn nước bẩn.

Ông Haq cho biết, Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền kêu gọi Jordan mở cửa biên giới và các nước khác trong khu vực nhận người tị nạn.

Lực lượng chính phủ Syria phát động tấn công từ ngày 19.6 trong nỗ lực giành lại các tỉnh phía nam Deraa, Quneitra và một phần của Sweida. Hàng chục dân thường thiệt mạng trong cuộc tấn công "thiêu rụi" tỉnh Deraa của quân đội Syria, khiến biên giới tây nam với Jordan và Israel nóng hừng hực theo từng ngày.

Cuộc tấn công diễn ra sau chiến dịch ném bom tương tự ở Đông Ghouta hồi đầu năm nay, khiến hàng chục nghìn người phải tháo chạy.

Hơn 350.000 người đã thiệt mạng vì cuộc nội chiến Syria từ năm 2011, hàng triệu người phải di dời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại