*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hindustan Times trích dẫn Nhật báo Giải phóng quân (PLA Daily), cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc, nói rằng hệ thống phòng không kết hợp đã được thiết lập tại Bộ chỉ huy quân khu phía Tây, đơn vị hiện đang thảo luận về tranh chấp biên giới ở khu vực Ladakh với quân đội Ấn Độ.
Trung Quốc đã đưa loạt hệ thống phòng không HQ-16B – phiên bản hiện đại hóa tối tân nhất của hệ thống này, đến khu tự trị Tây Tạng nhằm đối phó với máy bay và tên lửa hành trình trong khu vực.
Quân đội Trung Quốc sử dụng xe tăng Type-15 trong cuộc diễn tập quân sự đang diễn ra ở địa hình núi tuyết gần biên giới Ladakh.
Việc Trung Quốc tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng quân sự ở biên giới với Ấn Độ cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của Bắc Kinh đối với các tranh chấp lãnh thổ, buộc New Delhi phải xem xét lại việc bố phòng an ninh quốc gia của mình.
Không quân Trung Quốc đã triển khai máy bay ném bom đến một căn cứ vùng biên viễn xa xôi ở phía tây. Điều quan trọng là vị trí của căn cứ nơi các oanh tạc cơ này trú đóng giúp chúng có thể thực hiện các đợt oanh tạc tấn công lực lượng Ấn Độ dọc theo biên giới Trung Quốc - Ấn Độ đang tranh chấp trên dãy Himalaya.
Căn cứ Ấn Độ gần biên giới với Trung Quốc đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ứng phó với mọi trường hợp khẩn cấp.
Tướng quân đội Ấn Độ cho rằng, Trung Quốc và Pakistan có thể liên thủ chống lại Ấn Độ và điều đó sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh trên 2 mặt trận.
Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc nói, kể từ khi cuộc xung đột Doklam với Ấn Độ năm 2017 kết thúc, quân đội Trung Quốc đã bổ sung loại các vũ khí mới như xe tăng Type 15, máy bay trực thăng Z-20 và máy bay không người lái GJ-2.
Pakistan đang lên kế hoạch mua 600 xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga để tăng cường sức mạnh của lục quân, đặc biệt là tại các tuyến biên giới giáp với Ấn Độ.
Tâm điểm