Bịa chuyện thi đậu ĐH Công an để chiếm đoạt 850 triệu đồng

NGUYỄN HUYNH |

Sau khi bịa chuyện thi đậu ĐH Công an và nhận được tiền, Thân chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân.

Ngày 22-6, tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (Đồng Tháp), TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa lưu động xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thân (SN 1974, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) với mức án 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Diễn biến của vụ án cho thấy, ngày 8-5-2015, Thân đi làm thuê tại xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông nên gặp và được anh Lê Văn L. (ngụ thị trấn Tràm Chim) mời về nhà chơi.

Trong lúc uống rượu, Thân biết được con trai anh L. đang thực hiện nghĩa vụ công an tại huyện Tam Nông nên gợi ý "lo" cho cháu thi đậu ĐH Công an, vì Thân cho rằng mình có quen biết với… công an cấp trên.

Tin lời, anh L. đưa tiền để Thân "chạy" cho con mình thi đậu vào ĐH An ninh. Cụ thể, từ ngày 29-5-2015 đến ngày 10-3-2016, anh L. đã chuyển khoản, đưa tiền mặt nhiều lần cho Thân với tổng số tiền 850 triệu đồng.

Tuy nhiên, thực tế trong 2 năm 2015 và 2016, con trai anh L. thi vào ĐH An ninh 2 lần nhưng không đậu.

Bởi lẽ, sau khi bịa chuyện thi đậu ĐH Công an và nhận được tiền, Thân chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại