Bị vợ "cuỗm" hàng chục triệu bảng, cựu sao Arsenal cay đắng ngủ sàn nhà, trốn cảnh sát

Đoàn Dự |

Không thể ngờ mới giải nghệ có 2 năm mà cựu hậu vệ Arsenal, Emmanuel Eboue lại có thể lâm vào tình cảnh túng quẫn tới như thế.

Thật đáng buồn là trong dịp Giáng sinh, truyền thông xứ Sương mù phải liên tiếp đưa tin tức không vui về những "người cũ" của Premier League. Ngoài scandal ngoại tình của trọng tài Mark Clattenburg, NHM còn phải nghe về hoàn cảnh rất đáng ái ngại của cựu hậu vệ Arsenal, Emmanuel Eboue.

Chia sẻ với Sunday Mirror, Eboue, người từng có 7 mùa giải chơi cho Pháo thủ nói:

"Bây giờ, ngày nào tôi cũng phải tự giặt quần áo, quần bò, áo, mọi thứ. Tay tôi tê cứng vì lạnh, như thể tôi đang phải làm việc ở nông trại vậy.

Đôi khi tôi phải tắt đèn vì không muốn người ta biết mình đang ở trong nhà. Tôi chỉ muốn thu mình lại phía sau cánh cửa. Tôi trốn ở trong nhà vì chẳng biết khi nào cảnh sát sẽ tới.

Đôi khi, tôi tự nhìn vào mình và tự hỏi "Emmanuel, mày thật ngây thơ... tại sao trước đây mày không nghĩ sẽ có cảnh này". Mọi thứ đang thật sự quá khó khăn".

Bị vợ cuỗm hàng chục triệu bảng, cựu sao Arsenal cay đắng ngủ sàn nhà, trốn cảnh sát - Ảnh 1.

Emmanuel Eboue từng kiếm được rất nhiều tiền ở Anh và Thổ Nhĩ Kì nhưng giờ trắng tay vì ly hôn.

Chuyện gì đã xảy ra với Emmanuel Eboue, người đã từng kiếm được hàng chục triệu bảng nhờ quãng thời gian dài chơi bóng đỉnh cao vậy?

"Tất cả tiền kiếm được tôi đều gửi về cho vợ con. Như khi đá tại Thổ Nhĩ Kì (cho Galatasaray, từ 2011-2015), tôi kiếm được 8 triệu euro và gửi về nhà tới 7 triệu. Bất cứ thứ gì vợ bảo ký, tôi đều ký".

Không rõ chính xác điều gì đã xảy ra, chỉ biết vợ chồng Emmanuel Eboue đã ly hôn và tòa phân xử cho người vợ Aurelie toàn bộ tài sản chung của cặp đôi. Thậm chí, Eboeu còn bị cấm không được gặp 2 con gái Clara (14 tuổi) và Maeva (12 tuổi).

Bị vợ cuỗm hàng chục triệu bảng, cựu sao Arsenal cay đắng ngủ sàn nhà, trốn cảnh sát - Ảnh 2.

Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với Emmanuel Eboue?

Trở lại với sự nghiệp của cựu cầu thủ người Bờ Biển Ngà, anh từng chơi 79 trận cho ĐTQG, ghi 3 bàn thắng và thi đấu ở World Cup.

Tại cấp CLB, anh chơi cho các đội gồm ASEC Mimosas, Beveren, Arsenal và Galatasaray. Với Arsenal, Eboue thi đấu 214 trận, ghi 10 bàn thắng. Anh đá 102 trận cho Galatasaray, ghi 5 bàn rồi giải nghệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại