Bị truy tố theo điều 302 bộ luật hình sự Malaysia, Đoàn Thị Hương sẽ đối mặt án tử hình

Thành Công (TH) |

Tổng chưởng lý Malaysia Mohamed Apandi Ali cho hay, Đoàn Thị Hương (SN 1988, quê Nam Định) và Aishah sẽ chính thức bị truy tố theo điều 302 bộ luật hình sự của Malaysia.

Hình phạt cao nhất của điều 302 là tử hình. Đây là thông tin mà Tổng chưởng lý Malaysia Mohamed Apandi Ali trả lời hãng Reuters qua email.

Vị tổng chưởng lý này cũng thông tin trên tờ New Straits Times của Singapore, hai nữ nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aishah (quốc tịch Indonesia) trong vụ sát hại một công dân Triều Tiên giữ hộ chiếu Kim Chol sẽ bị truy tố tại tòa vào sáng 1/3.

Thời hạn tạm giam của Hương và Aishah chính thức hết vào 28/2, tờ Tuổi trẻ đưa tin.

Tờ VietnamPlus dẫn lời Tổng chưởng lý Mohamed Apandi Ali ​cho biết Văn phòng Tổng chưởng lý đã nhận được các tài liệu điều tra.

Cũng theo nguồn trên, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tiến hành thăm lãnh sự nghi phạm Đoàn Thị Hương. Hương nói rằng cô bị lợi dụng và nghĩ tham gia đóng video clip hài.

VietnamPlus dẫn thông tin từ cảnh sát Malaysia cho hay, ông Kim Chol bị ám sát bằng chất độc thần kinh VX, một hóa chất được Liên Hợp quốc liệt vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại