Bị Trump chỉ trích, Clinton bất ngờ dùng "từ khóa" nhạy cảm

Đức Huy |

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh NBC hôm 13/6 vừa qua, ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton đã bất ngờ sử dụng "từ khóa" nhạy cảm khi nói về vụ xả súng đẫm máu tại Orlando.

Cụ thể, bà Clinton đã dùng từ "Hồi giáo cực đoan" để nhắc đến vụ xả súng tại Orlando, trong bối cảnh đối thủ Donald Trump liên tục công kích bà, cũng như Tổng thống Barack Obama, vì trốn tránh không đi thẳng vào vấn đề.

Bị Trump chỉ trích, Clinton bất ngờ dùng từ khóa nhạy cảm - Ảnh 1.

Trước bài phát biểu của Tổng thống Obama về vụ xả súng, Trump viết trên Twitter: "Liệu Tổng thống Obama rốt cục có phải dùng đến từ khủng bố Hồi giáo cực đoan không? Nếu không, ông ta nên thấy hổ thẹn mà từ chức ngay lập tức". Sau đó, ông Obama vẫn không dùng cụm từ này.

Với bà Clinton, Trump tuyên bố: "Nếu Hillary Clinton, sau vụ xả súng lần này, mà vẫn không thể nói ra hai từ "Hồi giáo cực đoan", thì bà ta nên rút lui khỏi cuộc đua tranh chức Tổng thống".

Trước đây, bà Clinton cũng giống như Obama, thường tránh dùng cụm từ này. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn trên NBC lần này là ngoại lệ. 

"Theo quan điểm của tôi, điều quan trọng là chúng ta làm gì, chứ không phải chúng ta nói gì. Điều quan trọng là chúng ta đã tiêu diệt được Bin Laden, chứ việc chúng ta gọi hắn là gì đâu quan trọng.

Nhưng nếu [Trump] muốn nói rằng tôi đang né tránh không đi thẳng vào bản chất sự việc, thì ông ta nên xem lại. 

Tôi đã nói rõ rằng chúng ta đang phải đối mặt với những kẻ địch dùng Hồi giáo để bào chữa cho các hành vi giết chóc của chúng. Chúng ta phải đánh bại chủ nghĩa thánh chiến cực đoan, và chúng ta sẽ làm được điều đó, bất kể ngôn từ chúng ta dùng để ám chỉ chúng là gì" - bà phát biểu.

Bà Clinton cũng nhấn mạnh, dù là "thánh chiến cực đoan" (radical jihadism) hay "Hồi giáo cực đoan" (radical Islamism), cũng là một. "Tôi sẵn sàng dùng một trong hai cụm, nghĩa của chúng cũng tương tự nhau, nhưng đây không phải mấu chốt vấn đề" - bà cho biết.

Bên cạnh đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, nước này không thể "tuyên chiến với cả một tôn giáo". Bà đảm bảo rằng mình sẽ vừa đấu tranh chống lại Hồi giáo cực đoan, vừa bảo vệ những tín đồ Hồi giáo ôn hòa, tuân thủ luật pháp.  

Ngay lập tức, Trump đã lên Twitter ăn mừng "chiến công" đã ép được bà Clinton nói ra từ khóa "Hồi giáo cực đoan".  

Bị Trump chỉ trích, Clinton bất ngờ dùng từ khóa nhạy cảm - Ảnh 2.

Tôi đã chỉ trích quyết liệt Obama và Hillary Dối trá về việc không sử dụng cụm từ Khủng bố Hồi giáo Cực đoan. Giờ thì Hillary đã phải dùng nó rồi!

Không rõ liệu Clinton có đúng là đã bị Trump "khích tướng" hay không, nhưng theo Politico đánh giá, phát biểu mới đây của cựu Ngoại trưởng Mỹ đánh dấu một bước ngoặt đối với nữ chính gia này.

"Vấn đề là ở chỗ, dùng [cụm từ Hồi giáo cực đoan] nghe giống như chúng ta đang tuyên chiến với cả một tôn giáo. Với tôi như vậy là không được, không công bằng với số lượng lớn người Hồi giáo ôn hòa ở Mỹ cũng như trên toàn thế giới" - bà Clinton từng phát biểu trên kênh ABC. 

Cũng vì lý do tương tự, mà từ trước đến nay, ông Obama chưa từng sử dụng cụm từ khá nhạy cảm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại