Bị tổn thương bởi 4 kẻ "cẩu thả", Mourinho đã nhận ra người sẽ giải cứu mình?

Thừa Phong |

Hơn lúc nào hết, Mourinho cần một "cứu tinh" cho chiếc ghế của mình tại Man United.

Hiếm khi nào, người ta thấy Mourinho cáu giận đến thế. Trước Anderlecht, Man United có cơ hội lớn để chiến thắng nhưng rồi lại chỉ nhận được kết quả hòa 1-1.

Màn trình diễn tệ hại của hàng công thực sự là giọt nước làm tràn ly. Sau trận đấu, Người đặc biệt công khai chỉ trích sự cẩu thả mà Ibrahimovic, Rashford, Martial và Lingard thể hiện trên sân.

Xoay đủ các cách, tạo mọi điều kiện, song những gì nhà cầm quân người BĐN nhận được chỉ là nỗi thất vọng. Để cải thiện thành tích của Man United và xa hơn là giữ chiếc ghế HLV, Mourinho cần một giải pháp ngay mùa Hè tới cho hàng công.

Không phải Griezmann - chân sút nhiều lần được cho là tiến gần đến Old Trafford, cũng chẳng phải "món hàng hot" Dybala, cái tên đủ sức đáp ứng yêu cầu từ Mourinho đang thi đấu ngay tại Premier League: Romelu Lukaku.

Trong những cuộc chinh phục trước đây, Người đặc biệt luôn có trong tay các tiền đạo cự phách, từ Derlei (Porto) đến Drogba (Chelsea) rồi Ibrahimovic, Milito, Eto'o (Inter), Ronaldo, Benzema (Real), Diego Costa (Chelsea).

Bị tổn thương bởi 4 kẻ cẩu thả, Mourinho đã nhận ra người sẽ giải cứu mình? - Ảnh 1.

Mourinho luôn cần những chân sút "khủng".

Ibrahimovic lúc này là lựa chọn tốt nhất của Mourinho. Song chân sút người Thụy Điển không phải phương án lâu dài. Vừa hay, Lukaku lại rất thích hợp với Man United.

Trước tiên, nói về phong độ, tiền đạo người Bỉ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League mùa này với 23 bàn thắng. 5 mùa giải gần đây, anh đều đặn "nổ súng" ít nhất 10 lần mỗi mùa. Hiếm có chân sút nào đạt độ ổn định cao như vậy khi mới tuổi đôi mươi.

Lukaku là một "sát thủ" vòng cấm đích thực. 22/23 bàn anh ghi được tại Premier Leaue từ đầu mùa thực hiện trong vòng 16m50. Trong đó, 10 bàn bằng chân trái, 7 bằng chân phải và 6 bàn ghi từ các cú đánh đầu.

Bị tổn thương bởi 4 kẻ cẩu thả, Mourinho đã nhận ra người sẽ giải cứu mình? - Ảnh 2.

Nếu chỉ tính các tiền đạo đã chơi từ 20 trận trở lên, Lukaku sở hữu tỉ lệ dứt điểm trúng đích cao thứ nhì, lên tới 64%. Người đạt tỉ lệ cao nhất của Man United là Rashford được 58%. Ibra thậm chí chỉ đạt 55%.

Không chỉ giỏi ghi bàn, chân sút 23 tuổi còn biết cách phối hợp với đồng đội. Tổng cộng, anh đã thực hiện 39 đường chuyền tạo cơ hội dứt điểm và 6 trong số đó được chuyển hóa thành bàn thắng. Thành tích này của Lukaku chỉ thua Sanchez, Pedro, Sterling và Firmino (tính riêng các tiền đạo).

Một điều đặc biệt nữa, Lukaku rất thích ghi bàn trên sân nhà. 16/23 pha lập công được anh thực hiện trên sân Goodison Park. Nhờ đó, Everton trở thành một trong ba đội có thành tích sân nhà tốt nhất.

Lukaku lập hat-trick giúp Everton thắng Bournemouth 6-3:

Nếu Lukaku đến và giải quyết căn bệnh "sợ sân nhà" cho Man United, mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo hơn rất nhiều.

Mặc dù gặp nhiều sự cạnh tranh, Mourinho vẫn sở hữu nhiều lợi thế trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo người Bỉ. Thứ nhất, tiền bạc không thành vấn đề với Quỷ đỏ. Trong trường hợp Man United lọt top 4 hoặc vô địch Europa League, Lukaku sẽ được đá Champions League.

Ngoài ra, tấm gương của đàn anh Rooney rời Everton và tỏa sáng tại Old Trafford cũng rất hấp dẫn đối với chân sút trẻ tuổi.

3 năm trước, Mourinho đã để Lukaku tới Goodison Park. Cơ hội để ông sửa sai đang ở trước mắt, chỉ cần một cú điện thoại mà thôi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại