Bí thư xã và trưởng công an bị bắt quả tang ở nhà nghỉ với "người tình" xôn xao dư luận

Thành Công (TH) |

Ông Lê Văn Khâm (SN 1965, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), người bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với nữ hiệu phó, đã có vợ và 2 con.

Ông Khâm bị chồng bà N.T.D bắt quả tang đang ở trong nhà nghỉ Xuân Mới (trên địa bàn huyện Thọ Xuân) với bà D, vào sáng 27/11. Bà D là hiệu phó 1 trường tiểu học trên địa bàn huyện.

Sau đó, ông Lê Văn Khâm đã thừa nhận toàn bộ sự việc xảy ra.

"Tôi đã làm tường trình báo cáo Huyện uỷ rồi, còn kết quả thế nào thì còn phải chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền", tờ Người lao động dẫn lời Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tân Lê Văn Khâm.

Theo báo giới trong nước, ông Khâm đã có vợ và 2 con. Bà D có chồng và 2 con. Trong công việc, cả hai người đều được đánh giá là những cán bộ có năng lực.

Bí thư xã và trưởng công an bị bắt quả tang ở nhà nghỉ với người tình xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Khâm. Ảnh: Vietnamnet

Về sự việc này, tờ Zing.vn dẫn lời một lãnh đạo huyện Thọ Xuân cho hay: "Hiện ủy ban kiểm tra đang làm việc với chính quyền địa phương, vài ngày tới sẽ có quyết định kỷ luật.

Đây là việc làm không thể chấp nhận được, vi phạm đạo đức, lối sống của người cán bộ. Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm".

Cũng ở Thanh Hóa, cách đây không lâu cũng xôn xao sự việc một trưởng công an thị trấn bị bắt quả tang trong nhà nghỉ với một chị hàng xóm mới bỏ chồng.

Người bị bắt quả tang là ông Trịnh Quang Hạnh (Trưởng Công an thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Theo đó, vào tối 18/7/2016, ông Hạnh và chị N (hàng xóm của ông Hạnh, đã ly hôn nhưng vẫn đang sống chung với chồng cũ) hẹn nhau vào một nhà nghỉ ở thị trấn Thường Xuân.

Khi chị N dắt xe từ nhà đi thì anh D (người chồng vừa ly hôn của chị N) đã âm thầm bám theo đến nhà nghỉ.

Khi vợ cũ mà ông Hạnh đang trong phòng, anh D xông vào thì phát hiện N và ông Hạnh đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Thậm chí, anh D còn giữ hết quần áo của 2 người để chờ công an đến lập biên bản.

Ông Hạnh sau đó đã chạy được ra khỏi phòng. Sự việc này sau đó được giới chức địa phương làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại