Bí thư xã có 7 người thân làm quan xã: Cán bộ được dân bầu, không phải trên trời vào được

T.Công |

Ông Đỗ Đình Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam có nhiều người thân cùng giữ chức vụ chủ chốt của xã.

Ông Hùng đã xác nhận trên tờ Zing.vn sự việc này. Theo ghi nhận của Zing.vn, ông Đỗ Đình Hùng có tổng cộng 7 người thân cùng làm cán bộ:

Vợ ông Hùng - bà Lê Thị Thanh Hoàng làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quế Long.

Ông Hồ Anh Trung (gọi ông Hùng bằng cậu bên vợ) giữ chức Chủ tịch UBND xã.

Cháu ông Hùng - bà Đỗ Thị Linh Phượng giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã.

Em dâu của ông Hùng - bà Trần Thị Thanh Hoa là Chánh Văn phòng Đảng ủy xã.

Ông Đỗ Văn Hùng, Trưởng Công an xã, là bà con với ông Hùng. Hai người nữa là bà con bên vợ của ông Hùng, giữ các chức Phó Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch HĐND xã.

Bí thư Đảng ủy xã Quế Long trên tờ Pháp luật TP.HCM cho rằng, việc nhiều người thân của ông cùng làm lãnh đạo chỉ là "ngẫu nhiên".

"Cán bộ được người dân bầu chứ không phải từ đâu trên trời mà vào được. Khi có dư luận thì tôi cũng lo lắng, nhưng không có chuyện tôi đề bạt gì cả, tôi trước giờ cũng không nghe dân bức xúc gì", tờ Pháp luật TP.HCM dẫn lời ông Hùng.

Ông khẳng định với tờ Người đưa tin rằng việc bổ nhiệm này đúng quy trình. Tuy nhiên lo ngại dư luận có ý kiến không hay nên ông có ý kiến luân chuyển bớt cán bộ, nhưng chưa được chấp thuận.

Bí thư xã có 7 người thân làm quan xã: Cán bộ được dân bầu, không phải trên trời vào được - Ảnh 1.

Ông Đỗ Đình Hùng. Ảnh: Sơn Thủy/Người lao động

Cũng theo nguồn trên, Bí thư Huyện ủy Quế Sơn Lê Tấn Trung cho biết, các trường hợp bổ nhiệm của ông Hùng và người thân đều đúng quy trình, chưa phát hiện có biểu hiện "gia đình trị".

Theo chia sẻ của vị này với báo giới trong nước thì việc nhiều người thân cùng làm lãnh đạo giúp cho việc thảo luận công việc chung được dễ dàng hơn. Giới chức huyện cũng chưa nhận được đơn thư phản ánh nào về sự việc.

"Chúng tôi sẽ có những biện pháp không để "lợi ích nhóm" trong bộ máy chính quyền xã Quế Long, đồng thời đã có giải pháp để phòng ngừa", ông Lê Tấn Trung quả quyết với tờ Người lao động.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại