Bí thư Trương Quang Nghĩa: Tại sao Vũ "nhôm" mua được nhiều đất công sản như vậy?

Đình Thức |

"Tại sao Vũ "nhôm" lại mua được nhiều đất công sản như vậy mà không phải là người khác? Rõ ràng cần phải xem lại quy trình, nguyên tắc quản lý'', ông Nghĩa nói.

Phải đưa Vũ "nhôm" về nước xử lý

Ngày 3/1, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã có buổi gặp câu lạc bộ Thái Phiên. Đây là nơi sinh hoạt của cán bộ trung, cao cấp về hưu đang sống tại Đà Nẵng.

Tại đây, ông Lê Tự Cường - Chủ nhiệm câu lạc bộ thông tin những hoạt động trong những năm qua. Ông cho hay nơi đây trở thành địa chỉ đáng tin cậy của cán bộ về hưu và là tổ chức chính trị đặc biệt.

Đại diện UBND TP.Đà Nẵng cũng báo cáo đến các cán bộ câu lạc bộ Thái Phiên các thành tựu kinh tế xã hội Đà Nẵng trong năm qua.

Phát biểu tại buổi gặp, các hội viên đều bày tỏ tin tưởng vào TP dù năm 2017 Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn.

Bí thư Trương Quang Nghĩa: Tại sao Vũ nhôm mua được nhiều đất công sản như vậy? - Ảnh 1.

Các cán bộ trung, cao cấp về hưu cho biết phải đưa Vũ "nhôm" về xử lý.

Ông Đặng Vân (trú quận Hải Châu) nhận định Đà Nẵng đã tổ chức thành công APEC với sự góp mặt của 21 lãnh đạo các nền kinh tế. Ông tin tưởng sau APEC nhiều công ty quốc tế sẽ đến Đà Nẵng đầu tư. 

Tuy nhiên, cán bộ lão thành này lưu ý Đà Nẵng đừng vì chạy theo kinh tế mà bỏ quên môi trường.

"Chúng tôi đề nghị các dự án đầu tư kinh tế vào Đà Nẵng phải được nghiên cứu kỹ về tác động môi trường. TP đừng chạy theo đầu tư kinh tế mà bỏ qua vấn đề này. Các tỉnh, thành khác đang hứng chịu ô nhiễm do coi nhẹ môi trường. Đà Nẵng đừng đi theo con đường đó", ông Vân nói.

Đặc biệt, ông bày tỏ thất vọng do vừa rồi Đà Nẵng xảy ra vụ 2 cán bộ lãnh đạo bị kỷ luật sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bí thư Trương Quang Nghĩa: Tại sao Vũ nhôm mua được nhiều đất công sản như vậy? - Ảnh 2.

Các cán bộ về hưu thuộc câu lạc bộ Thái Phiên mong muốn lãnh đạo Đà Nẵng đoàn kết để phát triển thành phố.

"Chúng tôi đề nghị xây dựng được sự đoàn kết trong thường vụ ban lãnh đạo, như thế thì mới đoàn kết được người dân", ông Vân bày tỏ.

Đặc biệt, các hội viên câu lạc bộ Thái Phiên mong muốn được làm rõ về hành vi của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"). Các cán bộ lão thành cho hay dù ông Vũ "nhôm" bỏ trốn thì cũng phải đưa về nước để xử lý và làm rõ những sai phạm của nhân vật này.

Trung tá Nguyễn Văn Hai - nguyên Thành đội phó Đà Nẵng, cho rằng lãnh đạo phải lấy lại được sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, ông lưu ý là nhân dân đồng thuận với chính quyền là đáng mừng nhưng tập thể thường vụ đồng thuận quá là điều quá đáng lo, dẫn đến tiêu cực.

Ông Mai Phát, nguyên Chủ nhiệm CLB Thái Phiên nhận định, sự việc vừa rồi ở Đà Nẵng như một ca giải phẫu. Đó là điều may mắn cho "cơ thể", nếu không mổ xẻ thì rất nguy hiểm.

"Người dân đang chờ đợi kết quả hậu phẫu sẽ như thế nào", ông Mát nói.

Đà Nẵng không dựa mãi vào bất động sản

Bí thư Trương Quang Nghĩa ghi nhận hoạt động của câu lạc bộ Thái Phiên là rất đa dạng, phong phú, mang tính chính trị rất cao. Nhiều cán bộ vẫn tham gia công tác mặt trận, chi bộ và cả HĐND.

Bí thư Nghĩa ghi nhận các ý kiến và thấy rằng đó là sự trăn trở đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Ông cho hay Thường vụ Thành ủy vẫn đang tiến hành kiểm điểm cán bộ sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bí thư Trương Quang Nghĩa: Tại sao Vũ nhôm mua được nhiều đất công sản như vậy? - Ảnh 3.

Bí thư Trương Quang Nghĩa: Đã đến lúc có bước chuyển chứ không dựa mãi vào bất động sản.

Bí thư Đà Nẵng nhận định, 2018 là năm hết sức quan trọng để điều chỉnh, rà soát, quy hoạch kinh tế xã hội. Đã đến lúc Đà Nẵng xem lại quá trình phát triển kinh tế xã hội, hạ tầng, đô thị có phù hợp nữa hay không, có xứng đáng với địa phương đầu tàu miền Trung - Tây Nguyên hay không.

Đà Nẵng đã đến lúc có bước chuyển chứ không dựa mãi vào bất động sản. Du lịch dịch vụ phải giữ gìn phát huy nhưng còn phải có thêm nhiều ngành khác. TP phải vào câu lạc bộ thu ngân sách 100.000 tỉ, bây giờ mới quanh quẩn 20.000 tỉ.

Theo Bí thư Nghĩa, Đà Nẵng trong quá trình phát triển đã nảy sinh nhiều bất cập khiến hiện nay phải đang giải quyết hậu quả. Ông cho rằng do nhu cầu thu hút đầu tư mà có các chính sách không phù hợp với quy định của luật. Thậm chí, cấp trên đã có ý kiến nhưng vẫn làm.

"Giải quyết chuyện này rất khó. Tại sao Vũ "nhôm" lại mua được nhiều đất công sản như vậy mà không phải là người khác? Rõ ràng cần phải xem lại quy trình, nguyên tắc quản lý của chúng ta?", Bí thư Nghĩa nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại