Bí thư Trương Quang Nghĩa: "Đà Nẵng sẽ không xây nhà cao tầng ở trung tâm"

Đình Thức |

"Từ bây giờ, những dự án chưa cấp phép xây dựng thì dừng hết. Đà Nẵng không xây nhà cao tầng ở trung tâm thành phố như Hải Châu, Thanh Khê", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Ngày 1/3, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã có buổi làm việc với quận Thanh Khê (Đà Nẵng) về tình hình phát triển kinh tế xã hội.

Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Thanh Quang - Bí thư quận Thanh Khê cho biết trong năm 2017 đã đạt được nhiều thành công về kinh tế xã hội, thu thuế đạt gần 600 tỉ đồng, kiềm chế tai nạn giao thông, ổn định sản xuất…

Tuy nhiên, quận cũng gặp nhiều khó khăn như hạ tầng cơ sở vật chất không đồng bộ, nhiều dự án treo, thiết đất để xây dựng các thiết chế văn hóa…

Ông Quang kiến nghị Đà Nẵng cần nghiên cứu đưa ra phương án cải tạo, nâng cấp và quy hoạch lại không gian đô thị phù hợp. Ông cũng cho rằng cần giãn dân ở Thanh Khê vì mật độ hiện nay quá cao.

Ngoài ra, Bí thư quận Thanh Khê cũng mong muốn cải tạo tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành trở thành tuyến đường du lịch trọng điểm, xây dựng các bãi tắm du lịch công cộng…

Bí thư Trương Quang Nghĩa đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của nhân dân, chính quyền, Đảng bộ Thanh Khê để có những kết quả khả quan về phát triển kinh tế xã hội.

Bí thư Trương Quang Nghĩa: Đà Nẵng sẽ không xây nhà cao tầng ở trung tâm - Ảnh 1.

Bí thư Trương Quang Nghĩa tại buổi làm việc với quận Thanh Khê

Đặc biệt, ông Nghĩa ghi nhận nguồn thu thuế của Thanh Khê là rất tốt, bền vững. Theo bí thư Nghĩa, đây là nguồn thu từ sản xuất, phát triển sản xuất. Nguồn thu này khác với nguồn thu chủ yếu của TP Đà Nẵng.

"Nguồn thu thuế của Đà Nẵng hiện vẫn thu bất động sản. Nó không bền vững", ông Nghĩa nói.

Tuy nhiên, bí thư Nghĩa mong muốn Thanh Khê tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư làm ăn, công khai minh bạch. Việc thu thuế cũng phải minh bạch, tạo ra sự cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp.

Về vấn đề xây dựng, ông Nghĩa yêu cầu UBND TP Đà Nẵng xây dựng Thanh Khê thành quận kiểu mẫu trong quản lý và phát triển. Theo ông, mỗi địa phương, mỗi quận có chức năng riêng nên không cần phải chạy theo mô hình của nhau.

Bí thư Đà Nẵng cho rằng mật độ dân cư của Thanh Khê cao nên nhu cầu y tế, trường học, các thiết chế văn hóa là rất lớn.

Bí thư Trương Quang Nghĩa: Đà Nẵng sẽ không xây nhà cao tầng ở trung tâm - Ảnh 2.

Bờ biển chạy dọc quận Thanh Khê đang bị ô nhiễm nặng

"Tất cả các đất công, đất dồn giãn phải giữ lại để xây trường học, bệnh viện và chỉ cấp phép xây dựng cho những công trình dịch vụ phục vụ cộng đồng", Bí thư Nghĩa nhấn mạnh.

Theo Bí thư Đà Nẵng, Thanh Khê cần hành động để giải quyết vấn đề đô thị. Theo đó, trung tâm Đà Nẵng như quận Thanh Khê, Hải Châu sẽ không được phép xây dựng nhà cao tầng.

"Những dự án chưa cấp phép xây dựng thì dừng hết. Không xây nhà cao tầng ở Thanh Khê, Hải Châu nữa. Chỉ khi hạ tầng hoàn chỉnh thì mới làm. Đà Nẵng phải tập trung làm hạ tầng đã, phương tiện công cộng phát triển thì mới xây dựng các công trình.

Các cơ quan chức năng không được tùy tiện cấp phép xây dựng các công trình cao tầng. Không chất tải thêm nữa dân cư ở Hải Châu và Thanh Khê.

Đà Nẵng bây giờ phải đi thuê đất để mở rộng công viên phần mềm, các tỉnh khác họ nghe họ cười cho chúng ta", ông Nghĩa nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại