Bí thư Thăng: 'Làm sao để tội phạm nghe tới TP.HCM là khiếp đảm'

Văn Minh |

Sau vụ một nhóm đối tượng của tiệm cầm đồ truy sát 4 người ở quận 8, TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã yêu cầu công an TPHCM rà soát lại tất cả các tiệm cầm đồ trên địa bàn.

Ngày 9/5, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã động viên, khen thưởng Công an quận 8, TPHCM vì thành tích sớm khoanh vùng, xác định được các nghi can liên quan đến vụ một nhóm đối tượng của tiệm cầm đồ truy sát nhiều người trên địa bàn quận này.

Tại buổi gặp, Bí thư Đinh La Thăng đã đề nghị trung tướng Lê Đông Phong-Giám đốc Công an TPHCM rà soát tất cả các tiệm cầm đồ trên địa bàn.

Ngoài ra, ông Thăng cũng đề nghị phải sớm thành lập lại đội săn bắt cướp.

“Phải làm sao để TPHCM là nơi mà tội phạm nghe tới phải khiếp đảm.

Công an TPHCM phải tạo nên thương hiệu của mình. Tất nhiên lực lượng công an cũng phải kết hợp với các cơ quan chức năng thành phố trong việc kéo giảm tội phạm”, Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Trước đó vào ngày 7/5 tại hẻm 44 Đinh Hòa, phường 13, quận 8, anh Lê Trung Tín đang ngồi chơi cùng bạn bè thì bị một nhóm thanh niên gần 10 người dùng mã tấu, tuýp sắt đuổi đánh. Anh Tín bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hai người bạn của anh Tín là Trường và Lượm chạy thoát. Sau đó, Lượm biết Mai Văn Tuấn là người cùng nhóm thanh niên chém mình nên đã cùng con trai đi tìm Tuấn.

Khi đến tiệm cầm đồ trên đường Đinh Hòa (phường 13, quận 8), nơi Tuấn làm, Lượm cùng con trai đập phá cửa kính tiệm.

Thấy vậy, nhân viên của tiệm cầm đồ đã đánh Lượm và con trai bị thương. Sau đó, Công an quận 8 đã mời 9 người có liên quan đến vụ việc để điều tra làm rõ.

Một vụ việc khác xảy ra tại quận 8 vào tối 6/5, anh La Đặt An (SN 1991, ngụ quận 8) bị một nhóm thanh niên đánh chết.

Đến ngày 7/5, Công an quận 8 đã bắt giữ 5 nghi can Dương Quốc Tấn (SN 2000), Lý Nhợn Hậu (SN 1998), Đỗ Hùng Tấn (SN 1984), Lê Hữu Thế Anh (SN 1992) và Nguyễn Trương Hoàng Nghĩa (SN 1999, cùng ngụ quận 8) để điều tra về hành vi "Giết người".

Ngoài ra, nghi can Nguyễn Trọng Việt (SN 1980, ngụ quận 8) cũng bị tạm giữ để làm rõ hành vi không tố giác tội phạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại