Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp làm Chủ tịch LĐLĐ TPHCM

L.TUYẾT |

Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TPHCM lần thứ 24, khóa X diễn ra chiều 4.4 đã bầu bà Trần Thị Diệu Thúy, Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ TPHCM nhiệm kỳ 2013-2018.

Đến dự hội nghị có ông Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành uỷ, bà Nguyễn Thị Lệ - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất ý kiến thôi nhiệm vụ Ban chấp hành, Ban thường vụ và Chủ tịch LĐLĐ TP đối với bà Trần Kim Yến do bà Yến được điều động về nhận công tác Bí thư Quận ủy quận 1.

Hội nghị đã bầu bổ sung bà Trần Thị Diệu Thúy, Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp vào Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ TP.

Bà Trần Thị Diệu Thúy sinh ngày 8.3.1977, quê quán TPHCM, trình độ Thạc sĩ xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Cao cấp Chính trị. Bà được kết nạp vào Đảng ngày 9.11.2003.

Trước đây, bà Thúy từng đảm nhiệm nhiều vị trí, chức vụ.

Cụ thể: Từ tháng 12.2003 đến tháng 1.2005, bà là Phó Bí thư Quận đoàn Tân Phú; Từ tháng 1.2005 đến tháng 6.2007, bà là Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn Tân Phú; Từ tháng 6.2007 đến tháng 10.2007, bà là Phó ban, Trưởng ban Công nhân Lao động Thành đoàn TP; Từ tháng 10.2007 đến tháng 12.2013, bà là Phó Bí thư Thành đoàn TP, Chủ tịch Hội đồng đội TP, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn;

Từ tháng 12.2013 đến tháng 6.2015, bà là Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng – Đoàn thể quận Gò Vấp; Từ tháng 6.2015 đến nay, bà là Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp; Bà Thúy là đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV và là Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Khóa XIV.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Diệu Thúy xúc động khi nhận được sự tin tưởng của ban chấp hành LĐLĐ TP vào vị trí Chủ tịch LĐLĐ TP: “Từ trước đến nay, tôi đã là một đoàn viên công đoàn tốt, nay được bầu làm cán bộ công đoàn, tôi sẽ nỗ lực hết mình ở cương vị mới và mong nhận được sự ủng hộ của ban thường vụ và lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam”.

Bà Võ Thị Dung chia sẻ, các đồng chí khi trải qua vị trí lãnh đạo của tổ chức công đoàn đều trưởng thành, bản lĩnh.

Bà Võ Thị Dung cũng kỳ vọng tân Chủ tịch LĐLĐ TP sẽ phát huy truyền thống người thủ lĩnh công đoàn để xây dựng đội ngũ CNLĐ TP ngày càng lớn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại