Bí thư Nguyễn Xuân Anh: "Mỗi lần thăm các cháu ung thư, tôi đều có cảm giác rất nặng nề"

Đình Thức |

"Trẻ em, bé nào cũng như con cháu mình. Mỗi lần thăm các cháu nằm viện tôi đều có cảm giác rất nặng nề, các cháu mất mát nhiều quá", Bí thư Nguyễn Xuân Anh nói.

Sáng 31/5, Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã đến thăm các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Bác sĩ Nguyễn Phạm Thanh Nhân, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện, cho biết hiện đang có 16 bệnh nhi đang nằm điều trị. Ngoài ra, bệnh viện đang điều trị ngoại trú cho hơn 100 bệnh nhi khác.

Các bệnh nhi chủ yếu mắc các bệnh ung thư máu, ung thư gan, ung thư xương.

"Khoảng 90% các bệnh nhi ung thư đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, điều kiện kinh tế hạn hẹp. Những trường hợp này nếu có giấy chứng nhận hộ nghèo đều được điều trị miễn phí", bác sĩ Nhân cho hay.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh: Mỗi lần thăm các cháu ung thư, tôi đều có cảm giác rất nặng nề - Ảnh 1.

Bí thư Đà Nẵng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự dũng cảm chống chọi bệnh tật của các bệnh nhi

Bí thư Nguyễn Xuân Anh đã đích thân đi từng giường bệnh thăm hỏi các em. Trò chuyện với các bệnh nhi, ông Nguyễn Xuân Anh vô cùng đau xót khi biết các em còn nhỏ tuổi nhưng đã mắc căn bệnh ung thư quái ác. Ông cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ khi các em dũng cảm chiến đấu với bệnh tật.

"Các cháu cố lên. Mình có niềm tin thì sẽ khỏe mạnh. Các bác sĩ cũng sẽ giúp các cháu chữa bệnh", Bí thư Đà Nẵng động viên.

Ông Nguyễn Xuân Anh cũng thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng trao 16 phần quà hỗ trợ cho các bệnh nhi đang điều trị để giúp các cháu vượt qua khó khăn.

Tại buổi làm việc với ban lãnh đạo bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bí thư Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh, bệnh viện được thành lập nhờ sự chung sức của cộng đồng và công lao của cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh nên các y, bác sĩ phải tận tâm cứu chữa bệnh nhân để không phụ công lao của họ.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh: Mỗi lần thăm các cháu ung thư, tôi đều có cảm giác rất nặng nề - Ảnh 2.

Bí thư Đà Nẵng hỗ trợ phần quà nhỏ giúp các bệnh nhi vượt qua khó khăn

"Anh Thanh vận động thành lập với mục đích nhân đạo cao cả. Tôi tin các y bác sĩ ở đây đều nắm rõ điều đó.

Các bệnh nhân đều có hoàn cảnh khó khăn, bệnh ung thư thì chữa trị rất tốn tiền nên giúp được gì chúng ta cứ giúp.

Tôi nhìn các bệnh nhi ung thư tôi nghĩ đến con cháu mình.

Trẻ em, bé nào cũng như con cháu mình. Mỗi lần thăm các cháu nằm viện tôi đều có cảm giác rất nặng nề, các cháu mất mát nhiều quá.

Con cháu mình may mắn không bị bệnh nhưng các cháu đây thì bất hạnh hơn nên mình phải cố gắng chữa trị, bù đắp cho các cháu", Bí thư Nguyễn Xuân Anh nói.

Bí thư Đà Nẵng cũng đề nghị bệnh viện tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao hiệu quả chữa trị. Đồng thời, ông Nguyễn Xuân Anh nêu phương án cần tăng cường các hoạt động dịch vụ để tăng doanh thu cho bệnh viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại