Bí thư Hà Nội: "Rất nhiều cấp ngành bị bệnh xuê xoa cho qua, chưa tôn trọng dân"

Hoàng Đan |

"Phải xây dựng, giữ gìn, bảo vệ sự đồng thuận trong dân. Rất nhiều cấp ngành bị bệnh xuê xoa cho qua, không đặt mình vào trường hợp người dân...", Bí thư Hà Nội nêu rõ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, TX Sơn Tây trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 vào ngày 25-26/4.

Phát biểu tại đây, ông Hải đã nhấn mạnh và kêu gọi sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố.

Đồng thời, yêu cầu các cấp chính quyền phải xây dựng, giữ gìn và bảo vệ sự đồng thuận trong dân, tăng cường hơn nữa công tác đối thoại với người dân.

Bí thư Hà Nội yêu cầu thời gian tới, cần tiếp tục thu hút đầu tư, duy trì tốt an ninh chính trị, trật tự xã hội. Muốn vậy, người dân phải đồng lòng, những vướng mắc khiếu nại phải được lắng nghe, các cấp chính quyền phải tập trung giải quyết, tăng cường đối thoại.

Bởi, theo ông Hải, các mục tiêu có đạt được nhưng không duy trì sự đồng thuận thì tất cả thành quả sẽ bị sụp đổ.

Chia sẻ kiến nghị của cử tri về chống tham nhũng, ông Hải nêu rõ: "Chống tham nhũng ví như chiếc túi sau lưng, chống người khác thì dễ, mình thì khó.

Do vậy, từng cán bộ, đảng viên phải tự soi mình, cấp ủy Đảng phải gương mẫu, không để xảy ra tiêu cực tham nhũng, giám sát thường xuyên và nhắc bảo nhau. Ngay như trong việc cải cách hành chính, cán bộ ứng xử với người dân không đúng là cũng phải xử lý ngay".

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội cũng cho rằng, những ý kiến cũng như băn khoăn của cử tri về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo sự đồng thuận là rất đúng

Do đó, cấp ủy, chính quyền các cấp phải hết sức coi trọng công tác này, phải rà soát xem trên địa bàn còn có điểm nóng nào không để tập trung xử lý dứt điểm, phải trân trọng những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

"Phải xây dựng, giữ gìn và bảo vệ sự đồng thuận trong dân. Rất nhiều cấp ngành bị bệnh xuê xoa cho qua, không đặt mình vào trường hợp người dân, chưa tôn trọng người dân", Bí thư Hải nhấn mạnh.

Trước một số ý kiến cử tri đề nghị thành phố tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến ranh giới đất đai giữa địa phương với quốc phòng, Bí thư Hà Nội cho hay, đây là lĩnh vực mà những việc nhỏ không được giải quyết nhanh và tích cực thì có thể nảy sinh thành vấn đề lớn.

Ông cũng yêu cầu các địa phương có vướng mắc trong xác định ranh giới với đất quốc phòng cần thống nhất cách giải quyết, rõ ràng, mạch lạc, tránh phát sinh những điều không mong muốn.

"Chúng ta đã biết những trường hợp phải trả giá rất lớn, vô cùng mất thời gian và thiệt hại", ông Hải nêu và đề nghị các Sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng giải quyết các vấn đề liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại