Bí thư Đà Nẵng: "Doanh nghiệp làm ra tiền phải chảy máu mắt"

Đình Thức |

"Cán bộ đừng nhìn thấy doanh nghiệp người ta ăn mặc đẹp, có tiền mà nhũng nhiễu hoạnh họe. Doanh nghiệp họ phải chảy máu mắt mới làm ra được đồng tiền", Bí thư Nguyễn Xuân Anh nói.

Doanh nghiệp hãy nói thẳng

Sáng 24-6, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2016 với các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay hội nghị nhằm tổng kết chỉ số PCI 2015. Quan trọng nhất đây là lần đầu tiên chính quyền thành phố tổ chức đối thoại thẳng thắn với các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo thống kê, TP Đà Nẵng có gần 17.000 doanh nghiệp. Tỉ lệ trung bình 60.000 đến 70.000 người dân mới có 1 doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, kêu gọi các doanh nghiệp hãy nói thẳng với lãnh đạo thành phố ở Hội nghị lần này. Đây là dịp để lãnh đạo lắng nghe, giải quyết các khúc mắc, tồn tại trong bộ máy làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của doanh nghiệp.

"Doanh nghiệp cần phải nói thẳng, nói thật. Chúng tôi luôn tìm hiểu những khó khăn của các doanh nghiệp nhưng không thể nắm rõ hết được. Đây là dịp để các doanh nghiệp nói thẳng nói thật với chúng tôi. Ai hoạnh họe, ai gây khó khăn?

Lãnh đạo Đà Nẵng luôn hết mình để hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh, đầu tư phát triển hay khởi nghiệp.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng vẫn có các cán bộ cấp dưới gây nhũng nhiều khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Bản thân tôi cũng năm được 1 số thông tin và đã gặp mặt làm việc với 1 số cán bộ có thông tin tiêu cực. Nếu cán bộ vi phạm, Đà Nẵng nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc, không kiêng nể, e dè dù người đó là ai.

Cán bộ đừng nhìn thấy doanh nghiệp người ta ăn mặc đẹp, có tiền mà gây nhũng nhiễu hoạnh họe. Doanh nghiệp họ phải chảy cả máu mắt mới làm ra được đồng tiền. Các cụ ngày xưa đã nói làm chảy máu mắt mới có cái ăn, các doanh nghiệp cũng như vậy", Bí thứ Nguyễn Xuân Anh nói.

Bí thư Đà Nẵng cũng cho rằng chính quyền cần bảo đảm quyền kinh doanh. Theo ông Xuân Anh, việc kinh doanh cũng như thi đấu và phải công bằng.

Các doanh nghiệp không phân biệt nhà nước hay tư nhân phải được tiếp cận thông tin, cơ quan nhà nước như nhau. Việc cạnh tranh phải bình đẳng, ai làm tốt hơn sẽ được người dân chọn lựa.

Chính quyền địa phương không thể có thái độ niềm nở với doanh nghiệp này mà quay lưng với doanh nghiệp khác.

Đặc biệt ông Nguyễn Xuân Anh cũng cho rằng việc thanh tra, kiểm tra hiện nay quá nhiều. Ông Xuân Anh đề nghị các đoàn phải gói gọn lại trong 1 đoàn và thực hiện 1 lần trong 1 năm.

"Tôi biết có doanh nghiệp 1 tuần đón 2, 3 đoàn thanh kiểm tra. Mỗi lần như vậy rất tốn kém, tốn thời gian thì còn đầu óc đâu mà làm ăn", Bí thư Đà Nẵng nói.

Bí thư Đà Nẵng: Doanh nghiệp làm ra tiền phải chảy máu mắt - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp tham dự buổi đối thoại với chính quyền Đà Nẵng

Chi phí không chính thức là gì?

Ông Nguyễn Xuân Anh cũng đề nghị TP Đà Nẵng cần phải tăng cường hơn nữa việc cải cách thủ tục hành chính.

"Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trong 10 năm qua của Đà Nẵng luôn dẫn đầu cả nước. Trong đó có nhiều năm đứng đầu, vị trí thấp nhất là đứng thứ 12.

Tuy vậy, Đà Nẵng đừng chủ quan mà phải soi lại mình, không được chủ quan.

Tỉ lệ trung bình 70.000 dân mới có 1 doanh nghiệp là quá thấp so với những thành phố khác chứ không nói đến con số so sánh với nước ngoài. Đà Nẵng cần phải có thêm sự hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đà Nẵng đã có trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Đâu là cơ hội để mọi người khởi nghiệp kinh doanh. Chính quyền phải tạo môi trường thuận lợi để người dân khởi nghiệp và phát triển", ông Nguyễn Xuân Anh nói.

Đặc biệt, trong các tiêu chí để đánh giá PCI, ông Nguyễn Xuân Anh chú trọng vào "Chỉ số chi phí không chính thức".

"Chỉ số này là chỉ số gì? Tại sao lại không chính thức? Chỉ số này so với năm 2014 thì năm 2015 tăng khá cao", ông Nguyễn Xuân Anh bức xúc.

Ông Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng Viện phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng cho rằng kết quả khảo sát cho thấy các doanh nghiệp cho rằng các khoản chi không chính thức phải chi để tạo thuận lợi cho việc kinh doanh.

Các doanh nghiệp trong khảo sát PCI đều cho rằng phải cố các chi phí này mới được tạo điều kiện kinh doanh, đạt hiệu quả kinh doanh tốt.

Ông Nguyễn Xuân Anh cho biết để giải quyết triệt để các chi phí không chính thức, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng sẽ lắng nghe phản ánh khó khăn của doanh nghiệp và giải quyết hàng tháng.

"Vấn đề nào giải quyết được thì trả lời ngay, không được cũng trả lời dứt khoát. Chúng tôi không để doanh nghiệp phải chờ lâu.

TP Đà Nẵng sẽ tổ chức đối thoại công khai với doanh nghiệp 2 lần/năm.

Các doanh nghiệp cũng phải kinh doanh đúng pháp luật. Đừng vì lợi nhuận mà đánh mất mình, kinh doanh không đúng luật.

Kinh doanh phải có văn hóa, phải có đạo đức kinh doanh. Làm ăn thì phải đúng pháp luật, đúng đắn và không vì lợi nhuận mà làm sai. Doanh nghiệp vi phạm pháp luật thì chúng tôi cũng sẽ xử lý nghiêm và dứt khoát", ông Xuân Anh nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại