Bị phương Tây trừng phạt nặng nhất lịch sử, Triều Tiên "dọa" lại

Ngọc Minh |

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên bất ngờ xuất hiện, phản pháo mạnh mẽ vài ngày sau khi Liên minh châu Âu EU áp đặt thêm trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng.

Tờ Korea Times (Hàn Quốc) cho hay, trong lần xuất hiến hiếm hoi trên hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm 30/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này chỉ trích EU vì "hùa theo trào lưu ban hành chính sách chống Triều Tiên do Mỹ đi đầu".

Vị phát ngôn viên này cáo buộc, "lệnh trừng phạt (của EU) rập khuôn lệnh trừng phạt của Mỹ, vi phạm Hiến chương LHQ", và tất cả chúng chỉ khiến Triều Tiên mạnh hơn.

Ông này thậm chí còn cảnh báo" "EU nên cư xử sáng suốt hơn, vì chính liên minh này cũng đang rơi vào cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất sau khi học theo chính sách của Mỹ, phá vỡ chủ quyền của các quốc gia Trung Đông".

Thay vào đó, nhà ngoại giao Triều Tiên cứng rắn đề nghị EU hãy tập trung hơn vào các vấn đề phức tạp của mình, đồng thời cho hay, sự hợp tác của liên minh này với các quốc gia khác không thể giúp gì được cho việc "đảm bảo công lý quốc tế".

Trước đó, ngày 27/5, EU đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên, "nhằm vào các chương trình hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên".

Các biện pháp trừng phạt bao gồm cấm nhập khẩu sản phẩm từ dầu mỏ và các mặt hàng xa xỉ phẩm, cấm bán hay chuyển cho nước này bất cứ vật liệu, thiết bị dân sự nào có thể sử dụng được cho mục đích quân sự, cấm đầu tư vào các ngành khai mỏ, lọc dầu, hóa chất ở Triều Tiên.

Tàu thuyền, máy bay của Triều Tiên cũng không được phép bay vào lãnh thổ EU.

Đây được đánh giá là những biện pháp trừng phạt nặng nhất của EU đối với quốc gia châu Á này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại