Bị phát hiện trộm tiền, chị dùng gạch đập em trai tử vong

Hoàng Hải |

Ăn trộm tiền bị em trai phát hiện, T. liền đuổi theo em và dùng gạch đập nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Theo đó, vào chiều ngày 22/5, em Nguyễn Văn H. (SN 2006, trú tại khu vực Bến Tắm, phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đi chơi về nhà thì phát hiện chị gái là Nguyễn Thị T. (SN 2000) lấy trộm tiền của bố mẹ.

Thấy vậy, em H. liền nói sẽ thông báo sự việc với bố mẹ. Sợ việc ăn trộm của mình bị bại lộ, T. liền đuổi theo em trai và dọa không được nói cho ai biết.

Khi đã đuổi kịp em trai, T. liền lấy gạch đập nhiều nhát vào đầu và người em khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Về phần Nguyễn Thị T. sau khi đánh em trai tử vong đã bị cơ quan công an bắt giữ. Được biết, giữa nạn nhân H. và nghi phạm Nguyễn Thị T. là hai chị em cùng cha khác mẹ.

Trao đổi với PV về vụ việc đau lòng trên, một vị lãnh đạo UBND phường Hoàng Tân xác nhận có vụ việc trên xảy ra và hiện các lực lượng chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại