Bị ô tô đâm ngã vật ra đường, người phụ nữ vẫn dùng điện thoại vào mạng xã hội

Trang Đỗ |

Mặc dù gặp tai nạn giao thông thế nhưng người phụ nữ Trung Quốc vẫn dùng điện thoại để truy cập mạng xã hội trước sự kinh ngạc của cả cảnh sát lẫn những người qua đường.

Vụ tai nạn với tình tiết khá hy hữu mới xảy ra tại thành phố Giang Du, Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Theo đó, sau khi bị chiếc ô tô đâm ngã lăn ra đường, người phụ nữ đã nhanh chóng rút điện thoại di động ra để sử dụng.

Ban đầu, những người có mặt tại hiện trường đều nghĩ rằng người phụ nữ này đang dùng điện thoại để gọi về cho người thân, thế nhưng, sự thật không hề như vậy.

Bị ô tô đâm ngã vật ra đường, người phụ nữ vẫn dùng điện thoại vào mạng xã hội - Ảnh 1.

Mặc dù bị ô tô đâm nhưng người phụ nữ vẫn dùng điện thoại vào mạng trước sự kinh ngạc của nhiều người.

People's Daily Online đưa tin trên thực tế người phụ nữ đó đã sử dụng điện thoại để truy cập WeChat, 1 ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc.

Những bức ảnh ghi nhận tại hiện trường đã được chia sẻ trên tài khoản Weibo của tờ People's Daily với dòng chú thích "Tại tuyến đường của thành phố Giang Du, một người phụ nữ đi xe máy đã bị đâm ngã lăn ra đường.

Trong khi những người qua đường tỏ ra vô cùng lo lắng thì người phụ nữ đó lại lấy điện thoại ra để chat với bạn bè trên mạng xã hội, bất chấp an toàn của bản thân cũng như ảnh hưởng tới tình hình giao thông trong khu vực".

Bị ô tô đâm ngã vật ra đường, người phụ nữ vẫn dùng điện thoại vào mạng xã hội - Ảnh 2.

Hình ảnh khiến nhiều người kinh ngạc.

Sau khi những bức ảnh được đăng tải, rất nhiều người dùng mạng đã để lại những bình luận châm biếm hài hước.

"Có lẽ cô ấy đang chụp ảnh, chỉnh sửa rồi up lên mạng, sau đó thì còn phải bận trả lời lại bình luận của bạn bè" hay "Dù trời đất có sập thì việc đầu tiên cũng vẫn phải cập nhật lên mạng xã hội đã"... là những bình luận mà nhiều người để lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại