Bị người làm chê là "con nít", chủ nhà U50 đâm chết thợ xây

Gia Hưng |

Kiểm tra công trình nhà ở của mình, Nghĩa thấy có vấn đề nên chê nhóm thợ và xảy ra cãi vã. Khi bị cho mình là con nít, Nghĩa cầm dao ra đâm khiến thợ xây tử vong.

Ngày 17/5, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử Trần Đại Nghĩa (49 tuổi, trú thị xã Thái Hoà) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, chiều 21/12/2016, Nghĩa thuê nhóm thợ xây để làm nhà ở cho mình. Khoảng 14h chiều, Nghĩa đi kiểm tra thì thấy cửa và cầu thang có vấn đề nên trách móc thợ xây Trương Công Hùng (58 tuổi, trú xã Nghĩa Mỹ, Nghĩa Đàn): "Sao lại làm gian dối thế này...".

Bị người làm chê là con nít, chủ nhà U50 đâm chết thợ xây - Ảnh 1.

Nghĩa tại phiên toà.

Bị chê, Trương Công Hùng liền nói lại Nghĩa: "Mày con nít đừng ăn nói với tao như thế". Nghe thế, Nghĩa bỏ vào nhà. Khoảng 5 phút sau, Nghĩa đi ra tiếp tục xảy ra cãi vã. Lần này, ông Hùng tiếp tục chê Nghĩa là con nít và 2 tay cầm bay và bàn xoa chạm vào ngực Nghĩa.

Bực tức, Nghĩa chạy vào phòng ngủ lấy 1 con dao chạy ra đâm vào ngực, thấu phổi khiến ông Hùng gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, người dân liền đưa Hùng đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Bị người làm chê là con nít, chủ nhà U50 đâm chết thợ xây - Ảnh 2.

Căn nhà xây nơi xảy ra sự việc.

Sau khi ông Hùng chết, Nghĩa lên công an đầu thú. Tại phiên toà ngày 17/5, Nghĩa thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên bị cáo 13 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại