Bị NATO khiêu khích ở Biển Đen, Su-30SM Nga lập tức tới Crimea, sẵn sàng chiếu đấu

Quang Huy |

Các tàu chiến của NATO thường xuyên đi vào khu vực Biển Đen sẽ là một mối đe doạ chính đối với Nga ở phía nam. Vì vậy, tiêm kích Su-30SM đã có mặt, sẵn sàng chiến đấu.

Chuyên gia quân sự Nga chia sẻ liên quan tới việc nước này cử tới bán đảo Crimea các máy bay tiêm kích Su-30SM tối tân nhất để tăng cường an ninh.

Trong thành phần của lực lượng không quân Hạm đội Biển Đen đã vừa có thêm một phi đội máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM. Thông tin này được Trưởng phòng thông tấn quân sự của Hạm đội Biển Đen (Nga) chia sẻ với phòng viên hãng tin TASS.

Theo như thông báo nêu rõ, lực lượng tiêm kích chiến thuật của Nga sẽ được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Các phi đội sẽ thường xuyên thực hiện các bài tập chiến đấu phức tạp kể cả ngày lẫn đêm, bao gồm cả phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu.

Hãng thông tấn "NewInform" (Nga) đã hỏi ý kiến của chuyên gia phân tích quân sự, tiến sĩ khoa học quân sự Nga, ông Constantin Sivkov về việc Nga tăng cường an ninh cho Crimea bằng các tiêm kích cơ đa năng Su-30SM cũng như đánh giá về an ninh nói chung của bán đảo này, ông trả lời:

"Tất nhiên, phi đội mới sẽ giúp tăng cường an ninh cho Crimea. Một phi đội máy bay Su-30SM có thể thực hiện các nhiệm vụ mà phải 3 phi đội máy bay chiến thuật nước ngoài mới thực hiện được.

Nhờ tích hợp nhiều tính năng – máy bay ném bom, máy bay tiêm kích, máy bay đánh chặn – chiếc máy bay của chúng ta có thể thực hiện nhiều miếng đánh mà lực lượng không quân của các nước không thể triển khai được.

Đây đúng là những cỗ máy hạng nhất. Còn nếu tính tới việc sau 2 năm nữa số lượng các máy bay này có mặt tại Crimea sẽ lên tới 100 chiếc, thì lúc đó, đề cập tới vấn đề an ninh của bán đảo là không còn cần thiết".

Ông Sivkov tin chắc rằng, Nga cần phải sẵn sàng cho một làn sóng các hành động khiêu khích có thể xảy ra sắp tới.

"Các tàu chiến của NATO thường xuyên đi vào khu vực Biển Đen sẽ là một mối đe doạ chính đối với Nga ở khu vực bờ cõi phía nam. Tôi không muốn nói tới sự hỗn loạn nào đó do Hải quân Mỹ khởi xướng, nhưng họ có nhiều lý do để đưa ra hành động khiêu khích chống lại Nga", ông Sivkov kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại