Bí mật Quân đoàn 3 sắp được Nga tung vào chiến trường Ukraine

Trung Hiếu |

Trong bối cảnh xung đột Ukraine có nhiều giằng co và tổn thất, quân đội Nga đã thành lập một đơn vị tình nguyện cấp quân đoàn. Nguồn tin tình báo mở cho thấy, Quân đoàn 3 này đang được đưa ra mặt trận bằng tàu hỏa.

Lực lượng Quân đoàn 3 được điều ra tiền tuyến

Cách đây vài tháng, Nga kêu gọi các tình nguyện viên gia nhập lực lương vũ trang nước này để họ thành lập một đơn vị gồm các chiến binh sang Ukraine chiến đấu. Nga còn cung cấp một món tiền thưởng hậu hĩnh cho những ai cuối cùng trở thành thành viên của Quân đoàn 3 thuộc lục quân Nga.

Các nguồn tin tình báo mở cho thấy Quân đoàn 3 này đang di chuyển ra mặt trận thông qua đường sắt.

Bí mật Quân đoàn 3 sắp được Nga tung vào chiến trường Ukraine - Ảnh 1.

Các binh sĩ Nga thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, và Cơ quan An ninh của nước này. Ảnh: Getty.

“Đội Tình báo Xung đột” (CIT) - một tổ chức điều tra độc lập có gốc gác tại Nga, chuyên nghiên cứu các vụ xung đột đương thời dựa trên nguồn tình báo mở, thông báo trên kênh Telegram của nhóm này: “Trong các ngày gần đây, các tình nguyện viên của chúng tôi đã phát hiện các bức ảnh và video về hoạt động vận chuyển các thiết bị quân sự Nga bằng đường sắt. Video ghi cảnh nhà kho của khu phức hợp Buk, còn bức ảnh cho thấy các xe tăng T-80BV và T-90M”.

Quân đoàn 3 đóng trụ sở tại Mulino nằm trong tỉnh Nizhny Novgorod (Nga), cách Moscow 4 tiếng rưỡi di chuyển về hướng đông.

Các báo cáo tình báo và dữ liệu đường sắt cho biết, các tàu hỏa chất hàng ở Mulino và rời đi vào các ngày 22 và 24/8, hướng tới ga Neklynivka ở tỉnh Rostov (thuộc Nga) nằm gần biên giới với vùng Donetsk của Ukraine ở phía Đông.

CIT tuyên bố: “Cho tới nay, không thể nói chắc chắn Bộ chỉ huy quân đội Nga định sử dụng quân đoàn này tại đâu. Tuy nhiên, điểm cuối cùng của đội hình đơn vị này (ga xe lửa Neklynivka) nằm ở phía Nam của vùng Rostov và nằm sát nhất với các khu vực Donetsk và Zaporizhzhia của mặt trận.

Ở Nga, Quân đoàn 3 là đơn vị nào?

Năm 2022 này, Nga tuyển các nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 50 để bổ sung lực lượng, bù đắp cho các tổn thất về nhân sự trên chiến trường Ukraine. Đơn vị tình nguyện mới nói trên không cần phải có kinh nghiệm quân sự trước đó, và về trình độ cũng không cần phải trên trung học phổ thông.

Quân đoàn 3 mới thành lập này dự kiến sẽ chiến đấu dọc theo tiền tuyến để hỗ trợ cho các đơn vị bạn.

Nga bắt đầu xây dựng lực lượng dọc theo biên giới phía Bắc và phía Tây vào cuối tháng 2/2022 và bắt đầu tấn công Ukraine vào ngày 24/2. Kể từ đó, hai bên hứng chịu thương vong đáng kể. Thương vong phía Ukraine bao gồm quân nhân người Ukraine và các ngoại binh.

Nga thất bại trong việc đánh chiếm Kiev, Lviv và Odessa nhưng họ đã chiếm được nhiều vùng ở miền Nam Ukraine. Nga đã chiếm được hầu hết vùng Donbass, bao gồm Lugansk, Severodonetsk, Donetsk và Mariupol. Còn Crimea đã sáp nhập vào Nga năm 2014.

Ngoài ra, Nga cũng đã chiếm được các thành phố Kherson và Melitopol nằm ở miền Nam Ukraine, nhích thêm về phía thành phố cảng Odessa và khu vực Transnistria nằm ở vùng Tây Nam, gần biên giới với Moldova.

Một đơn vị gồm toàn tân binh như Quân đoàn 3 được cho là sẽ tăng thêm khí thế cho quân Nga trên chiến trường Ukraine trong bối cảnh chiến sự giằng co quyết liệt thời gian qua.

Nga gia tăng tuyển quân, sử dụng cả dịch vụ quân sự

Mới đây, vào ngày 25/8, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh gia tăng quân số của lực lượng vũ trang Nga lên mức 1,15 triệu quân, tức là tăng thêm gần 140.000 người. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, chính phủ Nga “đã được hướng dẫn tăng chi tiêu để đạt được mục tiêu này”.

Truyền thông cả ở Nga và Ukraine cho hay, Nga đã hứa hẹn mức lương tháng lên tới 200.000 rúp (tương đương 3.400 USD), tức là gấp 3 lần mức lương trung bình hiện nay ở Nga, nhằm thúc đẩy hoạt động tuyển quân. Có một số nguồn tin cho hay, Nga đã áp dụng nhiều biện pháp khuyến khích nam giới tòng quân.

Vào ngày 28/8, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, hiện chưa rõ liệu Nga sẽ cố gắng tăng lính hợp đồng hay tăng lính nghĩa vụ.

Theo cơ quan này, Nga hiện tuyển rất ít lính hợp đồng mới, còn lính nghĩa vụ thì về mặt kỹ thuật sẽ không bị buộc phải chiến đấu bên ngoài lãnh thổ Nga.

Sắc lệnh của ông Putin ít nhiều phản ánh thực tế thương vong trong quân đội Nga sau 6 tháng thực chiến ở Ukraine. Mặc dù vậy, ông Putin cho tới nay vẫn chưa chủ trương tổng động viên - nếu điều này được thực hiện thì quân đội Nga được phép tuyển thêm nhiều lính nghĩa vụ từ các nguồn dự bị động viên.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga đã bắt đầu sử dụng dịch vụ lính chiến do các công ty quân sự tư nhân như Tập đoàn Wagner cung cấp trong các hoạt động quân sự trên đất Ukraine.

Vẫn theo nguồn tin này, Wagner đang tìm mọi cách để gia tăng nguồn tuyển dụng.

Hồi tháng 7, hãng thông tấn Reuters dẫn lời Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns cho biết, ước tính 15.000 lính Nga đã tử trận kể từ đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga. Ông Burns cũng nói với Reuters rằng số thương vong của quân đội Ukraine cũng rất lớn, xấp xỉ con số của Nga.

Bộ Quốc phòng Anh đánh giá rằng hiện không rõ liệu sắc lệnh mới của Tổng thống Putin có làm gia tăng sức mạnh của quân đội Nga hay không./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại