Bị loại vì chấn thương bất ngờ, quân bầu Đức trách do số phận quá đen đủi

Hải Bình |

Tiền vệ Trần Minh Vương cho rằng bản thân mình gặp quá nhiều xui xẻo trong năm 2017 khi hai lần lỡ hẹn giải đấu lớn vì chấn thương.

Theo như danh sách HLV Park Hang-seo vừa công bố của U23 Việt Nam dự giải M-150, tiền vệ Minh Vương cùng hai đồng đội khác ở HAGL là Tuấn Anh và Đông Triều không thể góp mặt vì chung một lý do là dính chấn thương không kịp hồi phục.

Với riêng bản thân Minh Vương, đây đã là lần thứ hai tiền vệ người Thái Bình lỡ hẹn trước thềm một giải đấu lớn. Hồi đầu năm 2017 khi U22 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho giải đấu giao hữu tại Trung Quốc, tiền vệ của HAGL cũng không có tên trong danh sách cuối cùng vì bị chấn thương gối.

Và hôm nay trước ngày U23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự giải M-150, Minh Vương lại lần nữa phải ngồi nhà làm khán giả bất đắc dĩ vì chấn thương giật bắp đùi sau bên phải. Chia sẻ trước thông tin bị loại, tiền vệ của HAGL cho biết:

"Thật sự năm 2017 với tôi quá đen đủi. Đầu năm nay khi U22 Việt Nam hội quân tôi bị chấn thương gối và không thể tham dự. Cũng vì vết thương đó khiến tôi không kịp góp mặt trong phần của đội tham dự SEA Games 29. Bóng đá là vậy tôi chỉ còn biết cố gắng trở lại ở V-League 2018".

Bị loại vì chấn thương bất ngờ, quân bầu Đức trách do số phận quá đen đủi - Ảnh 1.

Minh Vương vẫn lỡ hẹn với màu áo đội tuyển. Ảnh: Cao Nguyên.

"Tôi không hề cố gắng rướn người đoạt bóng hay thể hiện mình gì cả. Đó là pha tranh chấp hết sức bình thường nhưng tự nhiên tôi thấy không ổn từ bắp đùi sau. Có thể do thời gian tập nhiều và cơ địa không được khỏe đã khiến tôi dính phải chấn thương này", Minh Vương chia sẻ với giọng trầm buồn.

Được biết với chấn thương vừa dính phải, tiền vệ Trần Minh Vương sẽ tạm thời rời xa sân cỏ gần hai tháng. Điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ của HAGL sẽ lỡ luôn cơ hội góp mặt cùng U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng 01/2018 tới đây tại Trung Quốc.

Ở V-League 2017, Minh Vương có 17 trận ra quân trong đội hình chính của HAGL với tổng cộng 1.267 phút thi đấu chính thức. Tiền vệ mang áo số 11 của đội bóng phố Núi có được 3 pha lập công và góp phần vào thành tích trụ hạng thành công của thầy trò Dương Minh Ninh mùa này.

Và chính hai siêu phẩm vào lưới Hà Nội và CLB Sài Gòn đã giúp Trần Minh Vương ghi điểm với HLV Park Hang-seo và được gọi lên tập trung ĐT Việt Nam trong trận đấu với Afghanistan thuộc vòng loại ASIAN Cup 2019 và mới đây là U23 Việt Nam.

Những "siêu phẩm" để đời của tiền vệ Trần Minh Vương. Video: Hoàng Quý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại