Bị kiện vì tấn công người biểu tình, người ủng hộ quay sang kiện ngược Trump

Linh Nguyễn |

Theo CNN, ông Bamberger đã quay sang kiện ngược Trump vì đã "thúc giục và truyền cảm hứng" khiến ông này tấn công người biểu tình phản đối ông chủ Nhà Trắng hồi tranh cử năm 2016.

Alvin Bamberger là một người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump bị buộc tội tấn công một người biểu tình tại buổi vận động tranh cử của ông tại Kentucky vào năm 2016.

Tuy nhiên, trong đơn kiện chống lại Trump, cựu chiến binh 75 tuổi khẳng định ông đã hành động như vậy vì đã nhận được "lời lẽ thúc giục và nguồn cảm hứng" từ Trump.

Vụ kiện của Bamberger là diễn biến mới nhất trong chuỗi kiện cáo chống lại Trump, có liên quan đến sự việc một số người biểu tình phản đối Tổng thống Mỹ đã bị người ủng hộ ông tấn công tại buổi vận động tranh cử tại Kentucky kể trên.

Thẩm phán Quận David Hale bác bỏ cáo buộc rằng những người tấn công là nhân viên của Trump nhưng cho biết có khả năng ông chủ Nhà Trắng đã khơi mào vụ việc này.

Ba nạn nhân bị tấn công - Kashiya Nwanguma, Molly Shah và Henry Brousseau - khẳng định họ bị tấn công khi "biểu tình chống Trump trong hòa bình" tại buổi vận động. Cô Nwanguma được cho là đã cầm một tấm biển ghép hình Trump khá tục tĩu.

Mặc dù bị cáo buộc đã tấn công các nạn nhân, ông Bamberger kiện ngược lại Trump và tố cáo rằng ông chủ Nhà Trắng cùng với nhóm tranh cử đã "liên tục hối thúc những người tham gia" buổi vận động tranh cử "cần phải loại bỏ những thành phần lên tiếng phản đối Trump."

Tại một số cuộc vận động khác, nhóm vận động của Trump còn "hứa sẽ trả chi phí kiện tụng cho những ai làm theo lời ông thúc giục và loại bỏ người biểu tình."

Bamberger thừa nhận đã "chạm vào" một người phụ nữ nhưng chối bỏ cáo buộc đã tấn công cô.

Luật sư của Bamberger cho biết, "nếu Bamberger phải chịu trách nhiệm với cô Nwanguma, thì Trump và nhóm vận động cũng phải đền bù tương tự cho Bamberber bởi chính họ đã hối thúc ông ấy hành động như vậy."

Trong diễn biến mới nhất, các luật sư biện hộ cho Trump bác bỏ hoàn toàn mọi cáo buộc, yêu cầu tòa án bãi bỏ vụ kiện trên cơ sở chức vụ Tổng thống Mỹ của Trump cho phép ông được miễn trừ khỏi kiện tụng.

Nhóm luật sư cũng yêu cầu Tổng thống Trump được miễn trừ các mức phí tổn.

Mặc dù họ thừa nhận Trump có nói "Tống họ ra khỏi đây" trong buổi vận động nhưng khẳng định ông không có ý ám chỉ đám đông.

Và họ cho biết Trump còn nói với lực lượng an ninh rằng "Đừng để họ bị thương."


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại