Bị hỏi về vụ xô xát ở biên giới với Ấn Độ, Trung Quốc nói: "Không hay biết gì"

Thi Anh |

Tuyên bố được đưa ra sau khi truyền thông Ấn Độ đưa tin về vụ xô xát ở biên giới vùng Ladakh, gây thương tích ở cả hai phía.

Ngày 16/8, Trung Quốc đã tuyên bố, nước này không nhận được thông tin về việc lính Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ dọc bờ hồ Pangong ở Ladakh và khẳng định cam kết duy trì hòa bình, ổn định dọc biên giới.

Theo Times of India, ngày 15/8, lính biên phòng Ấn Độ đã ngăn cản lính Trung Quốc tiếp cận lãnh thổ nước này tại khu vực Ladakh, dẫn tới màn xô xát, ném đá, gây thương tích cho lực lượng của cả hai phía.

Khi được đề nghị bình luận về vụ việc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: "Tôi không hay biết gì về thông tin này".

Bà Hoa khẳng định, lực lượng quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) luôn tuần tra dọc theo Đường Ranh giới Kiểm soát Thực tế (LAC) ở phần lãnh thổ của mình.

"Phía Trung Quốc cam kết duy trì hòa bình, ổn định dọc biên giới Trung Quốc, Ấn Độ", bà Hoa nhấn mạnh, "Chúng tôi hối thúc phía Ấn Độ tuân thủ theo LAC và những hiệp định giữa hai bên".

Vụ ẩu đả tại Ladakh diễn ra trong thời điểm Ấn Độ và Trung Quốc vẫn chưa giải quyết được tình thế căng thẳng ở khu vực Sikkim. Cuộc đối đầu đã diễn ra hơn 50 ngày, sau khi quân đội Ấn Độ ngăn Trung Quốc xây đường ở vùng tranh chấp với Bhutan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại