Bi hài: Được cấp súng cối 400 triệu, binh sĩ Ukraine phải ẩn nấp rồi dùng dây giật từ xa

PnM |

Súng cối 120-mm "Molot" được chế tạo tại nhà máy "Mayak" và đã có vài trăm khẩu được biên chế cho quân đội Ukraine.

Bi hài: Được cấp súng cối 400 triệu, binh sĩ Ukraine phải ẩn nấp rồi dùng dây giật từ xa - Ảnh 1.

Súng cối 120 mm Molot

Trang mạng warfile.ru ngày 3/5 đưa tin, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã ra lệnh cấm sử dụng tạm thời đối với loại súng cối đầy tai tiếng Molot nếu các binh sĩ không nằm trong nơi trú ẩn. Quyết định được đưa ra sau khi phát hiện những lỗi nghiêm trọng trong thiết kế của mẫu súng này.

Trước đó, vào tháng 12/2016, Bộ Quốc Phòng Ukranie thông báo họ vẫn tiếp tục cho phép quân đội nước này sử dụng loại súng cối 120 mm "cây nhà lá vườn", có điều binh sĩ phải ẩn nấp và sử dụng dây để giật từ xa.

"Xét đến tình trạng khó khăn của quốc gia trong việc cung cấp loại vũ khí này và theo kết quả một số thử nghiệm nhất định thì chúng tôi đã quyết định cho phép tiếp tục sử dụng mẫu súng cối Molot.

Trên cơ sở các báo cáo từ những đơn vị quân đội đang sử dụng Molot, nhà sản xuất đã cử đại diện đến tận nơi để tiến hành sửa chữa và khắc phục các lỗi kỹ thuật" – Trưởng ban Vũ khí của lực lượng vũ trang Ukraine (APU) – thiếu tướng Nikolai Shvetsov nói.

Ông Shvetsov cũng lưu ý rằng. súng cối 120-mm "Molot" được chế tạo tại nhà máy "Mayak" và đã có vài trăm khẩu được biên chế cho quân đội nước này.

Bi hài: Được cấp súng cối 400 triệu, binh sĩ Ukraine phải ẩn nấp rồi dùng dây giật từ xa - Ảnh 2.

Hồi tháng 6 năm ngoái, các bài thử nghiệm cấp quốc gia về tình trạng của súng cối đã bị tạm ngưng do phát hiện có lỗi kỹ thuật.

Trang Ukrainian Military Portal đã trích dẫn lá thư phàn nàn của chỉ huy một đơn vị súng cối cho biết, 6 chiếc M-120-15 Molot (Hammer) mà họ mới nhận vào hôm 21-6 đã xuất hiện nhiều lỗi kỹ thuật như các bộ phận trong cơ chế nâng của súng cối đã bị kẹt trong bài tập trận.

Bi hài: Được cấp súng cối 400 triệu, binh sĩ Ukraine phải ẩn nấp rồi dùng dây giật từ xa - Ảnh 3.

Ngoài ra, do chất lượng kim loại mà khẩu súng cối giá trị 19.500 USD (gần 444 triệu đồng) này đã gỉ sét rất nhanh trong khi lớp sơn bên ngoài có thể bong ra dễ dàng khi đặt nhiều dưới ánh nắng mặt trời.

Bi hài: Được cấp súng cối 400 triệu, binh sĩ Ukraine phải ẩn nấp rồi dùng dây giật từ xa - Ảnh 4.

Các thử nghiệm sau đó đã được tiếp tục khi nhà sản xuất tuyên bố đã xử lý xong sự cố. Tuy nhiên, tới ngày 1/4 năm nay, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Ukraine - Trung tá Andrew LC Marochko thông báo, sự cố phát sinh do súng cối Molot đã khiến thêm 3 binh sĩ nước này thiệt mạng, nâng tổng số thương vong lên con số 10 người chỉ trong vòng 2 tháng qua.

"Đã xảy ra một vụ nổ vào ngày 30/3, khiến 3 quân nhân thiệt mạng" - ông Marochko cho biết.

Mặc dù phía nhà phát triển khẳng định rằng các khiếm khuyết của súng Molot đã được khắc phục trong thời gian sử dụng nhưng Bộ Quốc phòng Ukraine vẫn tiếp tục chỉ trích loại vũ khí này.

"Có rất nhiều lời phàn nàn về Molot và cả KBA-48. Người của chúng tôi đã hy sinh bởi chúng chưa được hoàn thiện" – Cục trưởng cục vũ khí lục quân Ivan Voloh nói.

Nhà máy "Mayak" sau đó đã phải thú nhận rằng ngay cả khi "Molot" đã được đưa tới tiền tuyến để phục vụ chiến đấu thì người ta vẫn đang tiếp tục hoàn thiện thiết kế của nó.

Các nhà phát triển đổ lỗi cho yêu cầu quá cấp bách và thiếu kinh nghiệm bởi tình hình chiến trận đang cực kỳ nghiêm trọng, các đơn vị quân đội đang rất thiếu những loại vũ khí như vậy nên dù "méo mó nhưng có còn hơn không".

Súng cối Ukraine bật tung lên trời khi bắn gây nguy hiểm cho binh lính

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại