Bị gọi điện thoại chọc ghẹo, cầm dao đi chém cả nhóm thanh niên

Minh Toàn |

Nhận điện thoại của 1 thanh niên lạ chọc ghẹo nên Lực bực tức, hẹn thanh niên trên nói chuyện. Lực mang dao đến lao vào chém khiến 1 người trọng thương.

Ngày 28/9, Thượng úy Nguyễn Tiến Định phó trưởng công an P.Tân Đông Hiệp, T.X Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết lực lượng công an P.Tân Đông Hiệp cùng ĐPCTP vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lực (29 tuổi, ngụ ở xóm 11, xã Hải Vân, H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Được biết, đối tượng Lực bị cơ quan cảnh sát điều tra công an H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định quyết định truy nã vào ngày 13/06/2016 về tội "cố ý gây thương tích".

Theo đó, vào ngày 10/4/2016, Lực nhận được điện thoại của 1 nam thanh niên lạ mặt chọc ghẹo, chửi thề nên Lực tỏ ra tức giận. Đồng thời, Lực hẹn nam thanh niên nói trên để nói chuyện. Lực nhờ 1 người bạn tên Khuê chở đi đến điểm hẹn và mang theo dao.

Vừa tới nơi phát hiện 1 nhóm thanh niên khoảng 5-6 thanh niên đang đợi mình. Lực nhảy xuống xe cầm theo dao. Thấy vậy, nhóm thanh niên trên bỏ chạy còn mình anh Giông, Lực chạy tới dùng dao chém liên tục vào anh Giông. Anh Giông không kịp trở tay trọng thương gục ngã ngay tại chỗ.

Người dân sau đó đưa anh Giông cấp cứu tại bệnh viện. Sau đó, Lực nhờ bạn của mình chở về nhà lấy quần áo rồi bỏ trốn vào TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác như Bình Dương,..

Hơn 2 năm bỏ trốn khỏi địa phương, Lực tưởng rằng không ai phát hiện ra y nhưng mới đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ được Lực.

Được biết, đối tượng Lực từng có 1 tiền án về tội "cướp tài sản" và 1 tiền sự trước đó. Là đối tượng có số ở địa phương.

Hiện Công an P.Tân Đông Hiệp đang củng cố hồ sơ để bàn giao đối tượng Lực cho phòng cảnh sát truy nã PC52 Công an tỉnh Nam Định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại