Bị Đông Timor cầm chân, HLV U22 Hàn Quốc nói điều bất ngờ về Công Phượng, Quang Hải

Thái Hải |

HLV trưởng của U22 Hàn Quốc ông Chung Jungyong có những chia sẻ bất ngờ về bộ đôi Công Phượng, Quang Hải sau khi để cho Đông Timor cầm hòa không bàn thắng.

Để cho U22 Đông Timor cầm chân với tỷ số hòa 0-0, HLV trưởng của đội bóng trẻ xứ sở kim chi tiết lộ nhiều lý do khiến cho ông và các học trò vừa trải qua trận đấu khá mất mặt trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

"Đây là bóng đá và mọi điều bất ngờ đều có thể xảy ra, hôm nay Đông Timor đã làm được điều đó và chúng tôi chúc mừng họ với kết quả hòa này. Hôm nay, đối thủ đã chơi phòng ngự sâu có tổ chức với số đông, đeo bám rất khó chịu nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn.

Phải thừa nhận hôm nay các cầu thủ của tôi đã thi đấu không tốt. Các cầu thủ trên hàng công quá nôn nóng ở những cú dứt điểm cuối cùng. Có lẽ vì vội ghi bàn nên đã bỏ qua rất nhiều cơ hội ghi bàn rất rõ, khi chỉ còn khung thành họ cũng dứt điểm quá cao, không thành công", HLV Chung Jungyong buồn bã phát biểu sau trận đấu.

Không thể giành chiến thắng trước Đông Timor, U22 Hàn Quốc xác định quyết đấu với U22 Việt Nam, HLV  Chung Jungyong cho biết: "Trận đấu với Việt Nam rất quan trọng, quyết định đếm tấn vé dự vòng chung kết nên chúng tôi phải tập trung chuẩn bị thật kỹ.

Tôi không quan tâm đến đấu pháp như thế nào, quan trọng là khâu dứt điểm, và cầu mong thời tiết sẽ không mưa.

Ở trận đấu đầu tiên của Việt Nam thắng 4-0, vì trời mưa nên tôi không thể quan sát hết sức mạnh của các bạn. Tuy nhiên, khi trời ngớt mưa những pha phối hợp nhỏ rất nguy hiểm. Và tôi cực kỳ ấn tượng với hai cầu thủ số 10 và 19 (Công Phượng và Quang Hải)".

Bị Đông Timor cầm chân, HLV U22 Hàn Quốc nói điều bất ngờ về Công Phượng, Quang Hải - Ảnh 1.

Cho Young - wook không thể nổ súng giúp U22 Hàn Quốc giành chiến thắng trước Đông Timor. Ảnh: Hải Anh.

Trong khi đó, HLV trưởng Kim Shinhwan của U22 Đông Timor lại tỏ ra khá khiêm tốn khi vừa tạo ra cú sốc trước U22 Hàn Quốc: "Thật sự, chúng tôi không thể nào so sánh đẳng cấp cũng như trình độ với U22 Hàn Quốc.

Trận hòa hôm nay nhờ yếu tố may mắn và các cầu thủ thi đấu tập trung, bắt người sát để hạn chế sức mạnh của đối phương. Nếu may mắn thì Hàn Quốc đã có bàn thắng trong trận đấu này.

Trận đấu với Việt Nam vì trời mưa nên chúng tôi không thể triển khai lối chơi theo ý của mình. Nếu trời khô như hôm nay thì Đông Timor cũng có được thế trận như hôm nay. Tôi hy vọng ở SEA Games sẽ có kết quả tốt khi gặp lại các bạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại