Bị đồn mua giải, Hoàng Mập bức xúc: Có người nói thẳng mặt tôi "chơi lớn vậy, rửa tiền hả"

Cao Thanh Hương |

"Trước khi giải được công bố, một số đạo diễn, diễn viên có tên tuổi nhắn tin cho tôi, bảo Hoàng mua giải làm sao, đường đi nước bước thế nào, chỉ anh với", Hoàng Mập bức xúc kể.

Trong lúc bối cảnh phim truyền hình khó khăn thì nhà sản xuất – đạo diễn Hoàng Mập lại liên tục "ăn nên làm ra". Làm ra phim nào bán gọn phim đó đã là điều quá may mắn, phim của anh còn đem về riting cao cho đơn vị phát sóng.

Không những vậy, phim của Hoàng Mập 2 năm liền "trúng" nhiều giải thưởng. "Nhà ông Hoàng có ma" đã đem về cho Huỳnh Thảo Trang giải Diễn viên triển vọng và 2 giải Diễn viên xuất sắc cho Huy Khánh và Thùy Trang.

Năm nay, phim của Hoàng Mập còn được gửi đi dự Lễ trao giải phim truyền hình Châu Á xuất sắc tại Manila, Philippines vào ngày 11/1/2020 tới.

Đồng thời, dàn diễn viên phim "Nhà ông Hoàng có vàng" đang phát sóng lại tiếp tục nhận được tới 7 đề cử Ngôi sao xanh 2019 cho các hạng mục Diễn viên triển vọng, Diễn viên xuất sắc do khán giả bình chọn, Diễn viên xuất sắc do hội đồng nghệ thuật bình chọn, Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim xuất sắc nhất, Phim do khán giả bầu chọn.

Vô tình, tất cả những may mắn đó đã khiến Hoàng Mập mắc vào lời đàm tiếu dị nghị không hay. Một số người trong nghề cho rằng, phim của Hoàng Mập không xứng đáng đạt giải cao. Họ hoài nghi anh "đi đêm" với ban tổ chức để mua giải. Phóng viên đem chuyện này ra hỏi, Hoàng Mập thẳng thắn chia sẻ.

Bị đồn mua giải, Hoàng Mập bức xúc: Có người nói thẳng mặt tôi chơi lớn vậy, rửa tiền hả - Ảnh 1.

Diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất Hoàng Mập.

Nói tôi mua giải thì đừng nói suông, không bằng chứng, tôi kiện đi tù

"Lời gièm pha phía sau, tôi nghe đầy lỗ tai những ngày qua nhưng tôi không thích giải thích, phân bua hay đưa lên mạng làm ầm ĩ. Giờ bạn hỏi thì tôi chia sẻ thật.

Thứ nhất, chuyện "đi đêm" với ban tổ chức là không có. Giám khảo đều là những người lớn tuổi như cô Hồng Ngát, cô Kim Xuân, chú Lê Cung Bắc, thầy Đào Bá Sơn... Tôi không đẹp để quyến rũ ai. Tôi cũng không chơi bê-đê mà đi đêm với người này người kia.

Thứ hai, tôi khẳng định, tôi không mua giải. Nếu giải thưởng được thực hiện bằng tin nhắn bình chọn thì tôi còn kêu gọi bạn bè, người thân nhắn tin ủng hộ hay bỏ tiền ra mua sim rác rồi nhờ người nhắn.

Nhưng ngay cả giải Diễn viên triển vọng của Huỳnh Thảo Trang năm ngoái, còn không có mã số để bình chọn thì tôi mua kiểu gì.

Từ năm ngoái, khi Huỳnh Thảo Trang đạt giải, tôi đã mang tiếng là mua rồi. Năm nay, con gái tôi cũng được đề cử hạng mục này. Nếu xui mà nó đạt giải, chắc chắn tôi sẽ còn mang tiếng hơn nữa.

Trước khi giải được công bố, một số đạo diễn, diễn viên có tên tuổi nhắn tin cho tôi. Họ bảo "Hoàng mua giải làm sao, đường đi nước bước thế nào, chỉ anh với".

Tôi không mua giải. Họ nhắn vậy là nói bậy, là sỉ nhục tôi. Tôi im không đưa chuyện này lên facebook là vì nể ban tổ chức. Họ vất vả để mời gọi tài trợ, thực hiện giải thưởng này nên không muốn họ bị ồn ào bởi những thứ tào lao như vậy.

Còn nếu ai nói tôi mua giải thì chỉ rõ đi, tôi mua ở đâu? Ai bán? Bán bao nhiêu tiền? Trao tiền ở đâu? Tiền mặt hay chuyển khoản? Bằng chứng đâu? Nói tôi mua giải thì đừng nói suông. Không bằng chứng, tôi kiện cho đi tù, đừng tào lao".

Bị đồn mua giải, Hoàng Mập bức xúc: Có người nói thẳng mặt tôi chơi lớn vậy, rửa tiền hả - Ảnh 3.

Hoàng Mập thẳng thắn đối mặt với những tin đồn, lời gièm pha xấu sau lưng.

Có người còn nói thẳng mặt tôi: "Chơi lớn vậy, rửa tiền hả"

"Còn mọi người bảo phim tôi không xứng đáng, tôi không xứng đáng, diễn viên phim không xứng đáng thì cũng chỉ luôn ra là không xứng đáng chỗ nào. Phim nào xứng đáng hơn cũng nói thẳng ra. 

Giải thưởng này giống như tổng kết sau 1 năm làm nghề, xem có gì nổi trội và hấp dẫn nhất trong năm. Có thể về học thuật, người này người kia không thấy hay nhưng khán giả thích, riting phim cao, quảng cáo nhiều là được. Bởi tôi làm phim để phục vụ khán giả chứ không phục vụ mấy anh chị ngồi soi mói, ganh ghét.

Nghệ thuật là thứ vô biên lắm. Người thương nhìn góc khác. Người ghét nhìn góc khác. Người ta đã ghét thì nhìn đâu cũng thấy sạn. Thậm chí, chỉ vì không ưa Hoàng Mập nên bất cứ phim nào Hoàng Mập làm, hay cỡ nào cũng thấy không ưa.

Có người còn nói thẳng mặt tôi "chơi lớn vậy, rửa tiền hả". Tôi nói thật, tiền đâu mà tôi rửa. Họ nghĩ giải thưởng to tát quá, còn tôi chỉ xem nó như một cuộc chơi, hơn thua làm gì.

Nghệ thuật đâu ai nói hay nói dở được. Phim được đầu tư nhiều tiền đã hơn người ta rồi. Phim quay 3 tháng khác phim quay 1 tháng chứ. Nếu 1 ngày chỉ phải quay vài phân đoạn, ai chả làm được hay, được đẹp. 

Nếu diễn viên theo đoàn nửa năm thì muốn phim thế nào chẳng có, đằng này phải chạy theo lịch diễn viên từng ngày.

Đừng ai nói, tôi làm phim là hay nhất. Nghiệt một cái, nghề này, ai cũng nghĩ mình là số 1.

Làm nghề này mấy chục năm, tôi nghiệm ra rằng, có những điều tai nghe mắt thấy cũng chưa tin được. Cho nên, ai nói gì thì nói, tôi không bận tâm. Cuộc sống này, phải biết tha thứ, bởi tha thứ cho người là cởi trói cho mình. Nếu cứ trách, chấp thì tự nhiên mình thành nhỏ nhặt, ích kỷ".

Bị đồn mua giải, Hoàng Mập bức xúc: Có người nói thẳng mặt tôi chơi lớn vậy, rửa tiền hả - Ảnh 5.

Vì sở hữu biệt thự sân vườn trị giá hàng trăm tỉ mà Hoàng Mập bị mang tiếng rất nhiều. Ngay cả việc phim anh thắng lớn, cũng bị đồng nghiệp bảo mua giải, rửa tiền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại