Bị đánh ngã bởi đòn vô hình, võ sĩ vẫn ngược dòng chiến thắng ấn tượng

Tiến Thành |

Một trận đấu với những diễn biến bất ngờ vừa diễn ra tại sự kiện MMA của Mỹ vào ngày 22/4.

Trong khuôn khổ giải KOP 61, võ sĩ Russell Frankhouser (0-1) đã đánh bại đối thủ Michael Clark (0-1) bằng một màn trình diễn đáng nhớ.

Quyết tâm có được chiến thắng chuyên nghiệp đầu tiên, cả hai võ sĩ lao vào xáp chiến ngay khi tiếng chuông bắt đầu vang lên. Tình huống đáng chú ý diễn ra ở giây thứ 13 khi Frankhouser bất ngờ ngã ra sàn dù khi đó không chịu bất kỳ tác động nào.

Không rõ tay đấm người Mỹ bị choáng do đòn đánh phải chịu trước đó hay cố tình nằm sàn để dụ đối thủ vào thế khóa.

Bị đánh ngã bởi đòn vô hình, võ sĩ vẫn ngược dòng chiến thắng ấn tượng

Nhận thấy lợi thế, Clark lập tức lao lên và giã đòn lên đầu đồng hương. Tuy nhiên, Frankhouser đã có pha chuyển tư thế cực tốt và thực hiện thành công một đòn khóa cổ từ phía trước.

Clark buộc phải đập tay xin thua và trận đấu kết thúc chỉ sau vỏn vẹn 34 giây. Trang võ thuật FloCombat nhận định cuộc đối đầu giữa Frankhouser và Clark là "một trong những màn trình diễn gây sửng sốt nhất lịch sử’.

Trên thực tế, trường hợp một võ sĩ bất ngờ gục ngã dù không bị "ăn đòn" đã từng xảy ra trong quá khứ. Tháng 11/2016, tay đấm Michael McDaniel từng ngã bất tỉnh do pha khóa cổ phải chịu cách đó ít lâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại