Bị đâm tử vong ở trạm y tế: Nghi can và nạn nhân quan hệ thế nào?

Hoàng Hải |

Trước khi bị đâm tử vong ở Trạm y tế xã Nhã Lộng, anh Quân đã xảy ra xô xát với một người đàn ông ở khu vực xã Úc Kì, huyện Phú Bình.

Liên quan đến vụ việc anh Nguyễn Văn Quân (42 tuổi, trú tại xóm Chiển 2, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) bị đâm tử vong khi vào trạm y tế xã Nhã Lộng rửa vết thương, chiều nay (25/8) PV đã có cuộc trao đổi với một vị lãnh đạo UBND Nhã Lộng để hiểu rõ hơn về vụ việc.

Vị lãnh đạo UBND xã Nhã Lộng cho biết: Vào sáng sớm ngày hôm qua, anh Nguyễn Văn Quân đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với 1 người đàn ông ở khu vực xã Úc Kì (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

Sau đó, anh Quân bị đánh trọng thương nên chạy về xã Nhã Lộng và vào trạm y tế xã khâu, rửa vết thương.

"Trong lúc anh này (Quân) khâu, rửa vết thương, không hiểu vì sao mà đối tượng đã xảy ra mâu thuẫn trước đó lại biết được đang ở trạm y tế xã Nhã Lộng.

Đến khoảng gần 7h sáng ngày 24/8 đối tượng đã xảy ra xô xát với anh Quân từ sáng sớm đã đi xe máy cùng một người khác đến trạm y tế xã Nhã Lộng.

Khi vừa nhìn thấy anh Quân, đối tượng này đã đâm anh Quân 4 nhát vào người trong đó có 1 vết thương nặng vào phổi.

Giữa nạn nhân và nghi can đã đánh nhau ở dưới xã Úc Kì dẫn đến việc anh Quân bị vỡ đầu nên về trạm y tế xã Nhã Lộng để khâu, rửa vết thương. Cứ nghĩ là đánh nhau xong ai về nhà đấy nên anh này không đề phòng gì", vị Lãnh đạo UBND xã Nhã Lộng nói.

Cũng theo vị này, ở địa phương Nguyễn Văn Quân đã lập gia đình và có 2 con. Trong thời gian sinh sống ở địa phương, Quân cũng thuộc dạng nghịch ngợm, thường gây mất trật tự làng xóm và hay đánh chửi vợ, con.

Còn về nghi can hiện đang tạm trú tại xã Úc Kì, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, vào khoảng 6h30 phút ngày 24/8, anh Nguyễn Văn Quân được người nhà đưa vào Trạm y tế xã Nhã Lộng chữa trị vết thương rách da đầu, chảy máu.

Khi các bác sỹ khám, rửa vết thương xong, anh Quân ra ngoài sân trạm xá thì bị một nam thanh niên cầm dao đuổi theo đâm.

Do bị đâm bất ngờ, không kịp phản ứng, anh Quân đã lãnh trọn 4 nhát dao vào người.

Dù được các bác sỹ đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên nhưng nạn nhân đã tử vong lúc 12h cùng ngày.

Hiện nay, các cơ quan công an đang tích cực điều tra, truy bắt nghi can đã đâm anh Quân tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại