Vụ bị đâm chết khi đang tâm sự với người tình: Nạn nhân đến thăm con riêng

Gia Hưng |

Đến thăm con và người tình, anh Tr. không ngờ lại xuất hiện nhóm thanh niên lạ mặt khiến 2 bên xảy ra cãi vã. Trong lúc hỗn loạn, anh Tr. bị nhóm người đâm tử vong.

Ngày 8/12, Trung tá Tạ Đình Tuấn - Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đã bàn giao hồ sơ và 2 đối tượng Dương Văn Lĩnh (SN 1986, trú xóm 2, xã Quỳnh Thuận) và Trần Hoài Nam (SN 1991, trú xã Quỳnh Long) cho phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra.

2 đối tượng Nam và Lĩnh là người có liên quan đến vụ việc án mạng xảy ra tại nhà chị Trần Thị T. (SN 1987, trú xã Quỳnh Thuận) vào rạng sáng 7/12 khiến anh T.V.Tr. (trú xã Quỳnh Hồng) bị đâm tử vong.

Ông Tô Văn Bùi - Trưởng Công an xã Quỳnh Thuận cho biết, chị Trần Thị T. là hộ nghèo của xã. Chị T. hiện đã có 2 người con, một cháu 7 tuổi bị tàn tật và cháu trai 5 tuổi.

Vụ bị đâm chết khi đang tâm sự với người tình: Nạn nhân đến thăm con - Ảnh 1.

Căn nhà chị T. nơi xảy ra sự việc.

"Chị này làm nghề muối, tính tình cũng không nhanh nhẹn và bình thường lắm. Nạn nhân Tr. lái xe ôm và quen chị T. rồi có con với nhau. Hôm qua anh Tr. đến thăm con thì xảy ra sự việc", ông Bùi nói.

Khoảng 22h đêm 6/12, anh Tr. đến thăm con và thăm người tình thì thấy một người đàn ông lạ say rượu ở trong nhà chị T.. Anh Tr. sau đó đuổi người này đi và vào nhà.

Khoảng 0h45’, khi anh Tr. đang ở trong nhà người tình thì bất ngờ xuất hiện một số thanh niên lạ mặt. Giữa anh Tr. và những người này xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc mâu thuẫn, một thanh niên trong số này đã dùng dao bấm đâm nhát chí mạng khiến anh Tr. gục tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.

Công an sau đó đã triệu tập Dương Văn Lĩnh (SN 1986, trú xóm 2, xã Quỳnh Thuận) và Trần Hoài Nam (SN 1991, trú xã Quỳnh Long) để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân sự việc xảy ra do mâu thuẫn trai gái.

Lãnh đạo xã Quỳnh Hồng nơi nạn nhân Tr. sinh sống cho biết, nạn nhân Tr. thường ngày làm nghề xe ôm và đã có vợ con. Ở địa phương, anh Tr. hiền lành, chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì.

Sau sự việc, địa phương đã xuống thăm hỏi và cùng gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân theo phong tục.

Hiện sự việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại