Bị chồng cứa cổ, vợ nằm nín thở giả vờ để thoát chết

Gia Hưng |

Do mâu thuẫn vợ chồng, Hoàn luôn cho rằng nhà ngoại khinh bỉ mình nên sau khi uống rượu về, người đàn ông này đã dùng dao cứa cổ để giết vợ nhưng bất thành.

Sáng 8/4, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử Thái Doãn Hoàn (44 tuổi, ở huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án không ai khác lại chính là vợ của Hoàn - chị Nguyễn Thị Hải (39 tuổi).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình và nghĩ bị gia đình nhà ngoại khinh bỉ nên Hoàn và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Bị cáo Hoàn tại phiên toà.
Bị cáo Hoàn tại phiên toà.

Tối 15/12/2015, sau khi đi uống rượu với bạn về, giữa Hoàn và vợ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Sẵn có hơi men trong người, Hoàn cầm con dao đã chuẩn bị sẵn lao vào cứa cổ vợ mình.

Bị chồng cắt cổ, chị Hải la lên kêu cứu thì người con gái thứ 2 đứng gần đó chạy vào can ngăn. Thấy chồng vẫn lăm le con dao đòi đến giết mình, chị Hải đành giả vờ nằm im không dám thở dưới nền đất như đã chết.

Tiến lại thấy vợ nằm bất động trên vũng máu, Hoàn nghĩ đã giết vợ nên chạy ra noài nhà và hô lớn “Tôi đã giết vợ tôi rồi”. Nghe tiếng hét, người dân xung quanh chạy đến hiện trường đưa chị Hải đi cấp cứu và báo sự việc lên công an. Hoàn bị bắt ngay sau đó để làm rõ.

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An xác định, chị Hải bị tổn hại 6% sức khỏe.

Chị Hải và người thân đến tham dự phiên toà.
Chị Hải và người thân đến tham dự phiên toà.

Tại phiên tòa 6/4, bị cáo Hoàn đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Anh ta cho rằng mình bị nhà ngoại khinh bỉ, không tôn trọng nên mới hành động như vậy.

Được cho nói lời sau cùng, bị cáo Hoàn gửi lời xin lỗi đến vợ, con và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời, làm ăn nuôi gia đình.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàn 7 năm tù giam về tội Giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại