Bị chặn hết cửa, Barcelona phải sang tận Trung Quốc mua cầu thủ giá "cắt cổ"

Lupo |

Barcelona đang phải chạy đôn chạy đáo, "vơ bèo gạt tép" khắp nơi.

Sự chần chừ trong các thương vụ chuyển nhượng đang làm hại Barca. Đặc biệt kể từ sau khi mất Neymar, Gã khổng lồ xứ Catalan thực sự gặp khó khăn lớn. Họ phải chạy khắp nơi để tìm kiếm cầu thủ, nhưng đi tới đâu cũng bị ép giá. Cực chẳng đã, Barca phải vươn tới tận Trung Quốc để tìm cầu thủ.

Cách đây ít giờ, đội chủ sân Nou Camp đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Paulinho đang chơi cho CLB Guangzhou Evergrande thuộc giải VĐQG Trung Quốc. Giá trị của vụ mua bán này là 36,5 triệu bảng.

Con số này thực sự vượt ngoài dự đoán của người hâm mộ. Trước đó, Guangzhou Evergrande chỉ mất 9,9 triệu bảng để mua Paulinho từ Tottenham. Ngoài ra, tiền vệ người Brazil cũng đã 29 tuổi.

Bị chặn hết cửa, Barcelona phải sang tận Trung Quốc mua cầu thủ giá cắt cổ - Ảnh 1.

Sau hơn 2 năm, giá chuyển nhượng của Paulinho tăng gần 4 lần.

Hiện giải pháp "chữa cháy" này đang gây chia rẽ trong nội bộ CĐV Barca. Một bộ phận tin tưởng Paulinho sẽ bổ sung "chất thép" cho tuyến giữa đội bóng. Tuy nhiên nhiều CĐV lại tỏ ra không hài lòng với thương vụ tốn kém này. Họ cũng nghi ngờ khả năng của Paulinho khi suốt mấy năm qua chỉ thi đấu tại Trung Quốc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại